Chương 1
1
"Tên phàm nhân kia, tự mình nhìn cho kỹ đi, đó là do ta biến ra sao? Đó rõ ràng là chân thân của phu nhân ngươi!"
Trần Tuy quay đầu lại, nhìn trái ngó phải rồi ôm ta vào lòng.
"Đừng tưởng ngươi biến phu nhân ta thành bộ dạng đáng yêu này thì ta sẽ bỏ qua. Mau biến nàng ấy trở lại cho ta!"
… Đáng yêu?
Nói ta sao?
Tróc yêu sư đối diện dường như sắp sụp đổ đến nơi:
"Ngươi có muốn nhìn lại xem thứ trên tay mình là gì không? Đó là con rết đấy! Con rết..."
Ta cúi đầu nhìn lại mình. Một trăm ba mươi hai cái chân, sáu mươi sáu đốt thân.
Thực ra, ta cũng thấy mình khá đáng yêu mà. Nhưng lần nào gặp phàm nhân hay tróc yêu sư, bọn họ đều nói ta xấu xí vô cùng. Số lần nhiều rồi, ta cũng không nhịn được mà hoài nghi bản thân, rốt cuộc mình có thực sự đáng yêu không?
Không ngờ phu quân phàm nhân lần này tìm được lại biết điều đến vậy.
Ta vô thức dụi dụi vào lòng hắn.
Trần Tuy xoa đầu ta:
"Phu nhân đừng sợ, ta nhất định sẽ bắt hắn ta biến nàng trở lại."
Khoảnh khắc tiếp theo, hắn gào lên với tróc yêu sư:
"Ngươi còn không mau thu yêu thuật lại, ta đi báo quan đấy!"
Nào ngờ tróc yêu sư kia cũng cứng đầu y như Trần Tuy.
"Ta không!"
Hắn ta ngồi xếp bằng, ở lì trước sân nhà ta không đi.
"Ngươi không tin ta phải không, vậy thì ta cứ đợi ở đây."
"Ta không tin, làm gì có phàm nhân nào không sợ yêu quái."
Đúng là đồ ngốc!
2
Ta lặng lẽ ngẩng đầu quan sát. Mặt Trần Tuy đã đen lại.
"Ngươi không đi thì ta đi, ta đi báo quan đây."
Hắn bế ta đi ra ngoài sân. Vừa đặt nửa bước chân ra ngoài đã bị một luồng lực mạnh mẽ đàn hồi trở lại.
"Không ra ngoài được đâu! Cả cái sân này đều đã bị ta thiết lập kết giới rồi."
Tróc yêu sư ngậm một cọng cỏ đuôi chó, dáng vẻ cà lơ phất phơ.
"Nếu ngươi muốn ra ngoài? Cũng được, giao con yêu quái trong tay ngươi cho ta."
Trần Tuy thu tay ôm ta chặt hơn.
"Ta không!"
Hắn tức giận bế ta quay trở vào nhà.
"Phu nhân đừng sợ, ta nhất định sẽ không giao nàng cho tên lừa đảo đó đâu."
Ta mấp máy miệng.
"Giao cho hắn ta cũng được mà, ta có thể đi cùng hắn ta."
Trần Tuy cúi đầu nhìn ta, lông mày nhíu chặt lại thành một cục.
"Xem phu nhân ta sợ đến mức nào kìa, thân hình run lên bần bật luôn rồi."
… Không phải, hắn không nghe thấy ta nói chuyện sao?
"Trần Tuy, ta nói là chàng có thể giao ta ra ngoài. Ta sẽ không trách chàng đâu."
Mặc dù vốn dĩ tối nay ta cũng định giả chế-t thoát thân.
Hắn bỗng cười một tiếng, cúi đầu đặt một nụ hôn lên râu của ta.
"Cái miệng cứ đóng đóng mở mở, có phải đói rồi không?"
"Hôm qua thấy nàng cứ nhìn chằm chằm con gà mái của nhà lão Vương hàng xóm nửa ngày, chắc là muốn ăn rồi, sáng sớm nay ta đã mua về. Hay là tối nay hầm cho nàng ăn nhé?"
Mắt ta sáng rực lên, gật đầu lia lịa. Ăn gà tốt quá!
3
Gà do Trần Tuy hầm vẫn ngon như mọi khi. Ta uống sạch cả nước dùng.
Sau khi ăn no nê, thừa dịp đêm đen gió lớn, ta lẻn ra khỏi lòng Trần Tuy.
Tróc yêu sư vẫn đang canh giữ ngoài sân, chỉ là mắt đã nhắm lại, trông như đang ngủ. Ta vung tay nhỏ một cái, khôi phục lại hình người, tiện tay giải luôn kết giới hắn ta bày ra.
Đột nhiên, tróc yêu sư bật dậy.
"Bị tiểu gia ta bắt được rồi nhé? Ngươi là con rết tinh!"
Hắn ta gào to:
"Này, tiều phu! Ngươi mau ra mà xem đi! Phu nhân ngươi tự biến thành người được rồi này!"
"Tiều phu! Ra đây!"
Gào nửa ngày, trong nhà chẳng thấy bóng người nào đi ra. Hắn ta quay đầu, nhìn về phía ta đang thản nhiên đứng đó.
"Ngươi... ngươi đã làm gì hắn?"
Ta buông hai tay:
"Ta làm gì đâu."
Chẳng qua là hắn ta ngủ quá sâu thôi.
Nhưng tróc yêu sư không tin.
"Mắt hắn thâm quầng, tứ chi tuy có lực nhưng nội bộ hư nhược, nhất là thận! Ta còn không biết đám yêu quái các ngươi ư? Ngày ngày quấn lấy con người, chính là để hút tinh khí tu luyện!"
Ta thở dài một hơi thật mạnh, rất bất lực.
"Tiểu tróc yêu sư à, cái ngươi nói là hồ ly tinh. Hồ ly, hiểu không? Ta là rết, ta cần tinh khí của con người làm gì chứ?"
"Vậy hắn ta rõ ràng là bị hư nhược, ngươi giải thích thế nào?"
Ta liếc hắn ta một cái.
Tróc yêu sư này nhìn cùng lắm chỉ mười bảy mười tám tuổi, ta đành phải khuyên bảo hắn ta một cách chân thành:
"Đó là do ngươi còn nhỏ, đợi ngươi lớn lên rồi sẽ hiểu."
"Ngươi..."
Mặt hắn ta đỏ bừng, vừa cầm pháp khí lên định động thủ.
Đột nhiên, ở trong rừng phía xa bỗng sáng lên một mảng lửa. Một đám đông lớn cầm đuốc, ồ ạt tràn ra.
"Mau! Công tử đã nói, tối nay nhất định phải thiêu chế-t tên tiều phu không biết điều kia, rồi mang cô nương về!"
Không kịp rồi.
4
Ta đẩy tróc yêu sư ra, chuẩn bị bỏ chạy.
Vừa bay lên, một sợi xích sắt lóe ánh vàng đột nhiên trói chặt lấy ta.
"Tiểu tróc yêu sư, ngươi buông ta ra."
Ta gắng sức vùng vẫy, vậy mà không thể thoát ra được?
Nhìn kỹ món pháp khí này, có chút quen mắt.
Tróc yêu sư nghiêng đầu hừ một tiếng.
"Không buông! Tuy tu hành của ta còn nông cạn, không làm gì được ngươi, nhưng ta đã truyền tin về rồi. Đợi sư phụ ta đến, nhất định có thể bắt được ngươi."
"Sư phụ ngươi là ai?"
"Sư phụ ta là đội trưởng đội tróc yêu của Trấn Yêu Ty. Sợi xích này chính là pháp khí bản mệnh của ông ấy, ông ấy đã nói, chuyên trị lũ yêu quái các ngươi."
Ta bay trở xuống mặt đất, nhìn kỹ mày mắt của hắn ta.
"Nói trọng điểm đi, hắn ta tên gì?"
"Sư phụ ta tên là..."
"Chính là chỗ này, ném đi!"
Lời nói bị ngắt quãng, một đám đuốc được ném vào trong sân. Trong chớp mắt, lửa lớn bén vào hàng rào, nhà tre, nhanh chóng lan rộng.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha