Chương 7
15
Nửa đêm quả nhiên Trần Tuy đến. Dưới ánh trăng, hắn đứng một mình trên đỉnh núi, trong tay chẳng cầm món vũ khí nào, ánh mắt thẳng thắn rơi trên người ta.
"Họa Họa, nàng gầy đi rồi."
Sống mũi ta cay cay.
Thẩm Ngật lộ ra nụ cười của kẻ chiến thắng từ sớm, liếc ta một cái rồi giơ tay vung lên. Đệ tử Trấn Yêu Ty mai phục trong bóng tối đồng loạt hiện thân, hơn hai mươi người, vây kín đỉnh núi không lọt một kẽ hở.
"Đưa con rết tinh này về địa lao, canh giữ cho kỹ."
"Rõ!"
Vài người tiến lên, kéo thân mình ta.
"Thẩm Ngật, ngươi nói không giữ lời?"
Thẩm Ngật: "Thì đã sao? Nàng cũng đâu phải ngày đầu tiên biết ta..."
Lời chưa dứt, ta đã tung một chưởng vào lưng hắn ta.
Thẩm Ngật loạng choạng về phía trước hai bước, dữ dội ngoảnh đầu lại, không dám tin nhìn chằm chằm ta:
"Văn Họa, nàng..."
"Ngại quá."
Ta xoay xoay cổ tay.
"Ta cũng không ngốc đến mức tin một kẻ bội tín bội nghĩa lần thứ hai."
Sắc mặt Thẩm Ngật tái mét, nhưng rất nhanh lại khôi phục bộ dạng nắm chắc phần thắng đó:
"Nàng tưởng chỉ bằng hai người các nàng mà thắng nổi đám người này của ta?"
"Hai người? Ngươi cũng khinh địch quá đấy?"
Lời Trần Tuy vừa dứt, xung quanh bỗng vang lên tiếng xào xạc. Trong bụi cỏ, trên ngọn cây, sau tảng đá, từng đôi mắt sáng lên. Lang yêu, hồ yêu, xà tinh, thụ tinh... lớn lớn nhỏ nhỏ, ít nói cũng phải năm sáu mươi con, từ trong bóng tối bước ra. Trong đó Phúc bá và phu nhân ông ấy cũng tới.
Sắc mặt Thẩm Ngật cuối cùng cũng thay đổi hoàn toàn, nhưng vẫn cố chống đỡ.
"Lên! Đúng lúc bắt sạch đám yêu này một mẻ."
Nhưng yêu nhiều người ít. Đệ tử Trấn Yêu Ty tuy được huấn luyện bài bản, nhưng đối mặt với đám yêu không sợ chế-t này, nhanh chóng rối loạn đội hình.
Thẩm Ngật vừa đá-nh vừa lui, sắc mặt càng lúc càng tệ. Ta không cho hắn ta quá nhiều cơ hội vùng vẫy. Xích khóa yêu vung ra, quấn chặt lấy cổ tay hắn ta, kéo mạnh một cái, hắn ta loạng choạng ngã nhào ra ngoài, lăn đúng đến mép vách đá.
Đá vụn rơi xuống lả tả, nửa thân mình hắn ta treo ngoài vách đá, chật vật bám lấy một tảng đá nhô ra để giữ vững thân hình.
Ta cầm xích khóa yêu bước tới, nhìn xuống hắn ta từ trên cao. Thẩm Ngật ngẩng đầu, trên mặt đầy bùn đất và má-u, chật vật không ra hình dáng gì.
Hắn ta nhìn chằm chằm ta, mở to mắt:
"Ngươi... sao ngươi có thể có yêu lực? Ta rõ ràng đã phong ấn ngươi rồi mà..."
"Nực cười."
Ta ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn hắn ta.
"Ngươi tưởng những ngày tháng này ở Trấn Yêu Ty ta ở không à?"
Tiểu tróc yêu sư từ trong bóng tối bước ra, cúi đầu, không dám nhìn ta, cũng không dám nhìn Thẩm Ngật.
Sắc mặt Thẩm Ngật thay đổi hoàn toàn:
"Ngươi... là ngươi?"
"Hắn ta tâm địa không xấu,"
Ta đứng dậy, nhìn tróc yêu sư một cái.
"Chỉ là nhận thức về sự vật quá ít. Ta kể cho hắn ta vài câu chuyện, hắn ta liền hiểu ra."
Tiểu tróc yêu sư lí nhí nói một câu:
"Sư phụ... con xin lỗi."
Thẩm Ngật mấp máy môi, còn muốn nói gì đó. Ta không cho hắn ta cơ hội. Xích khóa yêu siết chặt lại, ta tung một chưởng vào ngực hắn ta. Sau đó xách cổ áo hắn ta, đẩy hắn ta xuống vách đá.
Ba trăm năm tu vi, mười năm uất ức, hôm nay cuối cùng cũng trả sạch rồi.
16
Sau đó, bọn ta quay về Trấn Yêu Ty. Những tiểu yêu trong địa lao vẫn co ro trong góc, không dám thở mạnh. Ta mở thanh sắt, thả từng con một ra ngoài.
"Đi đi,"
Ta ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu một tiểu yêu.
"Trở về nơi các ngươi nên về đi. Sau này làm một con yêu tốt, đừng để bị người ta bắt lại nữa."
Còn về những con yêu làm ác đó. Ta nhìn tiểu tróc yêu sư một cái, hắn ta đứng một bên, trong tay vẫn siết chặt pháp khí, thần sắc có chút căng thẳng.
"Những con này, giao cho ngươi."
Hắn ta ngẩn ra một lúc:
"Ta?"
"Đương nhiên, ngươi là tróc yêu sư không giao cho ngươi thì giao cho ai. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ yêu cũng có tốt có xấu. Yêu tốt đừng giế-t sạch không chừa, yêu xấu cũng đừng buông tha."
Hắn ta siết chặt pháp khí, gật đầu lia lịa.
Ta không nán lại thêm nữa. Ra khỏi kinh thành, Trần Tuy đi bên cạnh ta, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn ta một cái, muốn nói lại thôi. Ta đang định xem hắn nhịn được bao lâu, phía trước bỗng xuất hiện hai bóng người.
Phúc bá và lão bà tử nhà ông ấy quỳ thẳng xuống trước mặt ta. Phúc bá nước mắt nước mũi giàn giụa.
"Đều là lỗi của ta, ta không nên thi triển pháp thuật đó, không nên làm ngươi hiểu lầm tiểu tử Trần Tuy kia."
Lão bà tử của ông ấy cũng bồi tội theo, vỗ một cái vào sau gáy Phúc bá:
"Cho ông làm chuyện thất đức! Cho ông làm!"
Ta nhìn cặp đôi kỳ quái này, không nhịn được thở dài một hơi.
Thật ra... lúc Trần Tuy xuất hiện trên đỉnh núi đến cứu ta, lòng ta đã mềm nhũn rồi. Chỉ là vì giữ thể diện, nên vẫn không tiện nói ra.
Ta nghiêng đầu nhìn Trần Tuy một cái.
"Từ lúc ta rời khỏi tiểu viện, chàng vẫn luôn đi theo ta đúng không?"
Thân thể hắn rõ ràng cứng đờ lại.
"Ta... ta chỉ là lo cho nàng."
"Bấy lâu nay, đều là ta dùng ơn cứu mạng, ép nàng phải báo đáp. Ta biết, mười năm qua nàng ở lại bên cạnh ta chẳng qua là để trả nợ."
Hắn ngẩng đầu, đáy mắt hơi đỏ, nhưng không rơi lệ.
"Ta rất sợ. Sợ nàng muốn đi, sợ nàng không cần ta nữa. Nhưng ta cũng biết, nếu nàng thực sự muốn đi, ta không có tư cách giữ nàng lại. Cho nên..."
Hắn giật giật khóe miệng, cười có chút gượng gạo:
"Cho nên chỉ có thể lặng lẽ đi theo sau nàng, lén lút bảo vệ nàng. Ít nhất... ít nhất để ta nhìn thấy nàng bình an, là ta mãn nguyện rồi."
Ta nhìn chằm chằm cái miệng lải nhải không ngừng kia của hắn, hôn tới một cái.
Thực ra không lâu sau khi rời khỏi nhà, ta đã cảm nhận được hắn đang đi theo sau rồi. Chỉ là ta vẫn chưa nghĩ thông, không biết nên đối đãi với hắn thế nào, cho nên cố tình vứt bỏ hắn. Không ngờ rằng, lại rơi vào tay Thẩm Ngật.
Qua một hồi lâu, ta mới buông hắn ra, nhìn vành tai đỏ ửng của hắn, mỉm cười.
"Phu quân, chúng ta về nhà thôi."
17
Khi Trần Tuy chế-t, tóc đã bạc trắng.
Hắn dựa vào lòng ta, hơi thở đã yếu đến mức gần như không nghe thấy, nhưng vẫn gắng gượng chút hơi tàn cuối cùng, nói:
"Họa Họa, đời này có nàng ở bên ta... thật tốt."
Khóe miệng hắn từ từ cong lên, cười vẫn ngốc nghếch như vậy.
"Sau này... nàng cũng nhất định phải sống thật tốt, được không?"
Ta mấp máy môi, muốn nói gì đó, lại không phát ra tiếng.
Mắt hắn từ từ nhắm lại. Bàn tay siết lấy góc áo ta, cũng buông ra.
Gió từ trong rừng hú lên tràn vào, nhưng lần này, không còn ai có thể chắn trước mặt ta nữa.
Ta giơ tay lau mặt. Tóc trắng phai đi, nếp nhăn biến mất, eo lưng lại thẳng tắp trở lại. Từ một bà lão tóc bạc trắng, ta lại biến trở về làm một thiếu nữ tuổi xuân thì.
"Trần Tuy, ta nhất định sẽ sống thật tốt."
Yêu sinh dài đằng đẵng. Hắn không phải trượng phu đầu tiên của ta. Đương nhiên cũng không phải người cuối cùng.
Hết
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa