Chương 8
Hắn ta bắt lấy tay ta, như thợ săn nhìn chằm chằm con mồi không nơi trốn thoát: "Thật sao?"
Nến đỏ "tách tách" nổ ra một tia hoa đăng, giọng ta nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Thật."
Lý Nghiễn Khâu cuối cùng cũng cười, nụ cười đó tràn từ đáy mắt đến khóe môi, như băng mùa xuân tan vỡ.
Cúi đầu hôn xuống, lại mang theo sự ghen tuông mờ ảo: "Dao Dao, nàng đối còn tình cảm với Tam điệt tử kia của ta không…"
Ta vội vàng lắc đầu: "Nếu có thể, ta muốn tự tay giế-t hắn ta."
Lời vừa ra khỏi miệng ta liền hối hận.
Ai ngờ Lý Nghiễn Khâu không những không khuyên can ta, ngược lại nghiêm túc nâng khuôn mặt ta lên: "Điều nương tử mong muốn, vi phu nhất định sẽ dốc toàn lực thực hiện."
16
Ba tháng sau đó, kinh thành yên tĩnh không tưởng.
Ta biết đây là sự yên bình trước cơn bão, dù ta đã cực kỳ thận trọng, nhưng vẫn trúng độc tại yến tiệc trong cung. Nhưng miếng bánh hoa quế đó là do Tuệ Nghi bỏ vào bát ta…
Ta nhận ra điều gì, cố gắng cầu xin Hoàng đế chủ trì công đạo: "Bệ hạ, có người muốn hại Tuệ Tuệ."
Hoàng đế sinh nghi: "Ai lại hại một đứa trẻ năm tuổi?"
Ông đích thân hỏi Tuệ Nghi, có phải nhìn thấy thứ gì không nên thấy không.
"Long bào, con nhìn thấy long bào trên người hoàng bá bá trong một mật thất."
"Mật thất? Mật thất của ai?"
"Tuệ Tuệ cũng không biết là mật thất của ai, là Mục tỷ tỷ đưa con vào."
Sắc mặt bệ hạ âm trầm, lập tức ra lệnh người đi tra Mục Thanh Hàm.
Chưa đầy nửa ngày, Lý Thừa Hiên và Mục Thanh Hàm liền bị tống giam vào thiên lao.
Bằng chứng thép là một đôi tất, Bạch công công bên cạnh Hoàng đế có tình cảm với mẫu phi của Lý Thừa Hiên. Lý Thừa Hiên lợi dụng điểm này, để Lệ Phi thỉnh thoảng cho Bạch công công chút ngọt ngào. Nhiều năm bên nhau, Lệ Phi động tình thật, may cho Bạch công công một đôi tất.
Ta từng nghe thấy đoạn cốt truyện này trong tiếng lòng của Tuệ Nghi, sai người điều tra, quả nhiên có chuyện này, liền vạch trần chuyện đó vào hôm nay.
Hoàng thượng nổi giận đùng đùng, khẳng định Bạch công công và Lý Thừa Hiên cấu kết hạ độc: "Hôm nay chúng dám hạ độc Tuệ Tuệ, ngày mai chúng dám hại trẫm!"
Rất nhanh, bằng chứng Lý Thừa Hiên muốn giúp Mục gia lật lại bản án được dâng lên ngự tiền. Tiếp theo đó, long bào Mục Thanh Hàm thêu cho Lý Thừa Hiên cũng được tìm thấy, vụ án Lý Thừa Hiên mưu phản không còn đường xoay chuyển.
Đêm khuya ngày thứ tư, ta đang ở lại trong cung giải độc liền thay bộ quần áo cung nữ, cầm lấy lệnh bài lấy cắp được, đi vào thiên lao.
Người tổ phụ để lại cho ta đã dùng đến nơi đến chốn, Lý Thừa Hiên và Mục Thanh Hàm bị nhốt ở nơi sâu nhất trong thiên lao. Nơi đó lạnh lẽo, đáng sợ, u tối. Đặc biệt thích hợp để giế-t người không tiếng động.
17
Ta đi vào nhà lao, Lý Thừa Hiên dựa vào chân tường, tay chân đều bị khóa bởi xích sắt nặng nề.
Mới chỉ vài ngày, hắn ta đã gầy đến mức mất cả dáng vẻ, hốc mắt sâu hoắm, cằm mọc lên những sợi râu xanh lởm chởm.
Khoảnh khắc hắn ta nhìn thấy ta, đột ngột lóe lên một tia sáng, giống như người sắp chế-t chộp được cọng rơm cứu mạng.
"A Dao… nàng đến cứu ta sao?"
Ta không trả lời, nhìn xuống hắn ta từ trên cao, giống như kiếp trước hắn ta nhìn xuống ta đang đổ trong vũng má-u.
"A Dao, nàng cầu xin tổ phụ nàng, cầu xin cha nàng, bây giờ chỉ có bọn họ mới cứu được ta."
Ta không lên tiếng, rút từ trong tay áo ra một viên thuốc, cưỡng ép nhét vào miệng hắn ta.
"Đừng sợ. Viên thuốc này chỉ làm ngươi toàn thân vô lực không phát ra tiếng."
Ta mỉm cười nhìn Lý Thừa Hiên. Ánh mắt hắn ta nghi ngờ, bàng hoàng, nhưng lại đầy kỳ vọng, thế là ta từ bỏ ý định khoét mắt hắn ta trước, dùng da-o găm cắt đứt tai trái của hắn ta.
"Nhát thứ nhất."
Má-u bắn ra, nóng hổi, bắn lên mặt.
"Nhát thứ hai."
Vai phải.
"Nhát thứ ba."
Ta cắt đứt một ngón tay hắn ta.
Ta đếm. Một nhát, lại một nhát. Tổng cộng một trăm chín mươi nhát, ta không dám dùng quá nhiều sức, sợ hắn ta chế-t trước thời hạn. Cho đến nhát cuối cùng đâm xuyên tim, món nợ kiếp trước kiếp này, Lý Thừa Hiên mới coi như trả xong.
"Lục Tri Dao, ngươi thật độc ác."
Mục Thanh Hàm ngồi trong phòng giam bên cạnh, lạnh lùng nhìn tất cả những điều này. Trên khuôn mặt tái nhợt thanh tú đó không một chút biểu cảm.
Ta cầm đèn dầu ném vào đống rơm.
Trước khi ngọn lửa cháy lên, ta ném con da-o găm dính má-u cho nàng ta: "Chúc ngươi may mắn."
18
Một tháng sau, Mục Thanh Hàm trở thành phi tử của Hoàng đế.
Tin tức truyền đến khi ta đang bóc cam cho Tuệ Nghi.
"Mẹ." Con bé nhai một tép cam, lầm bầm hỏi, "Sao Mục Thanh Hàm biến thành phi tử rồi?"
Ta xoa đỉnh đầu con bé: "Nàng ta có việc nàng ta cần làm."
Tuệ Nghi hiểu ra gật gật đầu, đột nhiên nằm sấp trên bụng ta: "Mẹ, khi nào đệ đệ mới ra đời ạ?"
Ta ngẩn người.
Một tháng trước thái y đến bắt mạch bình an, nói ta đã có thai. Nhưng chuyện này Tuệ Nghi không hề hay biết.
"Sao con biết là đệ đệ?"
Tuệ Nghi ngẩng đầu, đôi mắt to lóe lên ánh sáng tinh quái: "Con nói là đệ đệ thì chắc chắn là đệ đệ!"
[Hì hì, đây là mẹ đêm qua báo mộng nói cho con biết đấy. Người nói con sắp có tiểu đệ đệ rồi, bảo con phải bảo vệ nó cho tốt.]
Tuệ Nghi lại mơ thấy Liễu Phù Nguyệt rồi…
Cổ họng ta thắt lại, ôm con bé vào lòng: "Tuệ Tuệ, cho dù có đệ đệ muội muội, con vẫn là bảo bối mà mẹ và cha yêu nhất."
Nhưng đêm đó, Lý Nghiễn Khâu bị bệ hạ gọi đi, đồng thời một bát thuốc an thai được gửi từ trong cung vào Vĩnh An Vương phủ.
Mười vạn thiết kỵ Thanh Châu, cái danh Hiền Vương của Lý Nghiễn Khâu, cộng thêm một nam tự, Hoàng đế sợ rồi. Ông ta không dung nổi đứa trẻ này.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha