Chương 9
Ta viết một bức thư, giao cho tử sĩ suốt đêm gửi đến Thanh Châu, chỉ có bốn chữ: "Mang binh vào kinh."
Khoảng nửa tháng sau, Hoàng đế trúng mười sáu nhát da-o, má-u nhuộm đỏ cả long sàng.
Ông ta để lại huyết thư: "Thừa Diễn, Thừa An mưu nghịch thí phụ, nay truyền ngôi cho Vương gia Lý Nghiễn Khâu."
Một mạch Hoàng hậu giữ thái độ nghi ngờ với huyết thư, chần chừ không chịu bái lạy tân đế.
Khoảnh khắc then chốt, Vương công công lấy ra một mật lệnh có đóng ngọc tỷ, mật lệnh nói Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử có khả năng mưu nghịch, bảo Lý Nghiễn Khâu sẵn sàng cần vương.
"Hoàng đệ, nay người trẫm có thể tin tưởng chỉ có mình ngươi thôi."
Đến đây, mọi chuyện đều kết thúc.
Ta nghe thấy Tuệ Nghi nói trong lòng:
[Cái kết cuối cùng cũng thay đổi rồi, ta cũng nên đưa mẹ đi gặp nàng ấy thôi.]
19
Tuệ Nghi dẫn ta đến trước mộ của Liễu Phù Nguyệt, con bé ôm bia mộ sạch sẽ, "chụt" một cái hôn lên.
"Mẹ, đây là mẹ mới của con, nàng ấy tên Lục Tri Dao."
"Nàng ấy xinh đẹp lại nhiều tiền, còn có thể điều khiển mười vạn thiết kỵ, lợi hại lắm đấy."
"Mẹ mới đối xử với con tốt lắm tốt lắm, cha và con đều rất thích nàng ấy, con nghĩ người chắc chắn cũng rất thích nàng ấy."
Tuệ Nghi lầm rầm rầu rĩ nói chuyện với Liễu Phù Nguyệt rất nhiều, cuối cùng mơ màng dựa vào lòng ta ngủ thiếp đi.
Ta vốn muốn đưa con bé về xe ngựa, bầu trời quang đãng đột nhiên tối sầm, gió lạnh thổi qua, một đạo hư ảnh xuất hiện trước mặt ta.
Nữ nhân đó mặc chiếc váy dài màu vàng nhạt, trên đầu cài một chiếc trâm ngọc tím, hoàn toàn giống hệt với mẹ mà Tuệ Nghi mô tả.
"Ngươi là Liễu Phù Nguyệt?"
Từ sau khi biết mình sống trong thoại bản, chuyện nhìn thấy hồn ma đối với ta không còn là chuyện lạ nữa.
Liễu Phù Nguyệt thực hiện một động tác đá cầu:
"Tri Dao muội muội còn nhớ ta không?"
Liễu Phù Nguyệt… Đá cầu.
Trong đầu chậm rãi hiện ra một ký ức vào năm mười tuổi, khi ta mới vào hoàng cung. Ngày đó, bệ hạ tổ chức yến tiệc trong cung cho ta, kế mẫu của Liễu Phù Nguyệt đá-nh mắng nàng ấy ở nơi không có người, nhưng nàng ấy đến khóc cũng không dám khóc ra tiếng.
Ta chạy tới, nắm lấy tay nàng ấy: "Tỷ tỷ, đá cầu thiếu một người, tỷ chơi cùng muội có được không?"
Nàng ấy ngẩn ngơ nhìn ta, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
"Tri Dao muội muội, lúc đó muội nói với ta, thứ mình muốn phải tự mình tranh giành, không thể dựa vào sự bố thí của người khác, ta luôn ghi nhớ câu nói này."
Sau này, để thoát khỏi sự kiểm soát của kế mẫu, nàng ấy nương nhờ Hoàng đế, phụng mệnh gả cho Lý Nghiễn Khâu, giám sát từng cử động của hắn.
"Vương gia là một người tốt, ngài ấy biết ta là gián điệp vẫn cứ kính trọng ta là Vương phi, nhưng bệ hạ kiêng kỵ ngài ấy, không cho phép ta mang thai."
"Mỗi lần ta đều uống thuốc tránh thai, nào ngờ vẫn mang thai Tuệ Nghi."
"Ta muốn giữ lại đứa trẻ này, quỷ thần xui khiến đã đổ thuốc phá thai."
Cũng chính ngày đó, Liễu Phù Nguyệt thức tỉnh cốt truyện, vì Tuệ Nghi vốn không nên xuất hiện trong cuốn thoại bản này. Liễu Phù Nguyệt biết rõ mình sẽ chế-t, nhưng nàng ấy hy vọng Tuệ Nghi có thể bình an lớn lên, cho nên nàng ấy luôn đồng hành cùng Tuệ Nghi trong mơ, nói cốt truyện cho con bé nghe, bảo con bé phải thuộc lòng.
Ta hai đời đều có thể nghe thấy tiếng lòng của Tuệ Nghi cũng là nhờ sự giúp đỡ của Liễu Phù Nguyệt.
"Tri Dao muội muội, muội và Vương gia là người tốt, người tốt nên có kết quả tốt."
20
Trở về hoàng cung, Lý Nghiễn Khâu bận rộn nhiều ngày ôm ta: "Dao Dao, sao nàng lại nghĩ đến việc hợp tác với Mục Thanh Hàm?"
"Ánh mắt. Ngày đó nàng ta đứng trong thư phòng nhìn chàng, ánh mắt đầy sự toan tính, đây mới là ánh mắt người gánh mối thù má-u sâu nặng nên có."
Ta biết được từ tiếng lòng của Tuệ Nghi, người thực sự hại Mục gia tan cửa nát nhà không phải Lục gia, mà là Hoàng đế.
Năm đó Hoàng đế nghe nói tổ địa Mục gia có kho báu nên cố tình ra lệnh Mục gia tố cáo Thanh Châu, ông ta tin chắc với tính khí của tổ phụ chắc chắn sẽ làm ầm ĩ một trận, kết quả chính là Mục gia tan cửa nát nhà. Ta tin Mục Thanh Hàm chắc chắn cũng hiểu rõ điểm này, mới tìm mọi cách tiếp cận Lý Thừa Hiên và Lý Nghiễn Khâu.
Vậy sau này nàng ta yêu Lý Thừa Hiên, có lẽ chỉ là do cốt truyện chi phối. Dù sao bất kỳ một người bình thường nào cũng sẽ không yêu nhi tử của kẻ thù.
Nay cốt truyện có biến, ta nghĩ nàng ấy cũng sẽ như ta chọn lại một lần nữa. Cho nên đêm đó ta bắt cóc nàng ta, đề nghị hợp tác.
Nàng ta không đồng ý ngay, cho đến ngày tiệc sinh nhật Ngũ Công chúa, khi Lý Thừa Hiên quấn lấy ta, Mục Thanh Hàm tận tai nghe thấy Lý Thừa Hiên hứa với ta sẽ khuyên nàng ta từ bỏ báo thù.
Tỉnh ngộ chỉ cần một khoảnh khắc, nàng ta nhận ra mình muốn báo thù căn bản không cần dựa vào sức mạnh của Lý Thừa Hiên, ngược lại, quấn lấy Lý Thừa Hiên chỉ làm ảnh hưởng đến kế hoạch báo thù của nàng ta, nàng ta quyết đoán, đồng ý hợp tác với ta.
Ta mới biết, Hoàng đế luôn nhớ nhung kho báu tổ trạch Mục gia, mấy lần muốn đón Mục Thanh Hàm vào cung, chỉ là trước kia nàng ta vì Lý Thừa Hiên luôn từ chối. Lần này, mượn vụ án Lý Thừa Hiên mưu phản, nàng ta cố tình để lại long bào, đưa mình vào ngõ cụt, khi Hoàng đế lại ban ân cho nàng ta, nàng ta liền thuận nước đẩy thuyền vào cung báo thù.
"Thực ra Mục gia căn bản không có kho báu gì cả, báu vật mà cha ta tự hào chỉ là bốn chữ "Trung quân ái dân" khắc phía trên tổ trạch Mục gia."
"Nhưng cha ta cuối cùng lại chế-t dưới tay bệ hạ mà ông ấy tôn trọng nhất."
"Lục Tri Dao, ta sẽ như ngươi, từng miếng từng miếng cắt lấy thịt kẻ thù."
Nàng ta quả thực đã làm được, hơn nữa làm rất gọn gàng.
Lần cuối cùng gặp mặt là khi ta chuẩn bị xe ngựa và lộ phí cho Mục Thanh Hàm:
"Ngươi có thể rời khỏi kinh thành, đi đến nơi ngươi muốn."
Nàng ta khó hiểu:
"Lục Tri Dao, tại sao giúp ta?"
Ta đặt công văn tượng trưng cho danh tính mới vào tay nàng ta:
"Cơ quan trong mật thất ít nhất có thể bắn ba đợt tên, hôm đó chỉ bắn một đợt rồi dừng, ta nghĩ chắc là ngươi đã tắt cơ quan."
"Ngươi giế-t Hoàng đế xong thực ra có thể nhân lúc hỗn loạn bỏ trốn, nhưng ngươi lại chọn đưa mật lệnh đó cho Vương công công, vì ngươi không muốn nhìn thấy quốc gia chao đảo."
"Nữ tử như ngươi không nên làm nữ chính ngược văn gì cả, ngươi sẽ có cuộc đời tốt đẹp hơn."
Sau đó, ta không bao giờ nghe thấy tiếng lòng của Tuệ Nghi nữa.
Liễu Phù Nguyệt báo mộng cho ta, tác giả cuốn thoại bản rất tức giận, định báo thù Tuệ Nghi, "Nàng ta tạo ra ba nam chính thực lực hùng mạnh, thề phải ngược Tuệ Nghi nghìn lần vạn lần."
Ta cười khinh bỉ, "Vậy thì ta sẽ nuôi Tuệ Nghi thành thần của thế giới này, để con bé có thể quyết định sinh tử của tất cả mọi người, để cái gọi là nam chính hùng mạnh kia phục tùng dưới chân con bé, khiến bọn họ đến cả dũng khí ngẩng đầu nhìn con bé cũng không có, hoặc là khiến bọn họ đến con ngươi cũng không còn."
Hết
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa