Chương 7
Tuệ Nghi đứng trước mặt ta đối đầu với thằng bé mập: "Mẹ ta là nữ nhi duy nhất của Lục gia Thanh Châu, nàng có ba ca ruột, tám đường ca, tùy tiện một người đá-nh ngươi cũng còn dư nữa!"
Tiếng nín cười trong sảnh vang lên liên tục, Ngũ Công chúa thề phải lấy lại thể diện: "Lục Tri Dao, Tuệ Nghi thô bỉ vô lễ như vậy, ngươi dạy nó như vậy đó sao? Không phải con ruột thì làm sao chịu để tâm chứ!"
Lời nàng ta vừa dứt, mấy tiếng phụ họa vang lên. Những ánh mắt đó dệt thành một tấm lưới vô hình, muốn úp lên người ta và Tuệ Nghi.
[Ngũ Công chúa mà biết phò mã dùng con của ngoại thất đá-nh tráo con ruột của bnàng ta chắc sẽ tức chế-t.]
[Phu quân của Lý phu nhân sắp xếp biểu muội góa chồng ở viện bên cạnh, hai người ngày ngày ra vào cùng nhau, nàng ta vậy mà còn rảnh rỗi quản mẹ ta dạy nữ nhi thế nào…]
[Tô tỷ tỷ cũng buồn cười, sáng đá-nh cờ với Chu công tử, chiều nghe khúc với Liễu công tử, tối hẹn Trần công tử thưởng nguyệt… mẹ nàng ta dạy đúng là hay thật, chắc mẹ ta không dạy nổi ta những thứ này.]
...
Ta cong khóe miệng, đọc nguyên văn tiếng lòng của Tuệ Nghi trước đám đông.
Những quan quyến đang xôn xao hồi nãy từng người một mặt cắt không còn giọt má-u, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, ai cũng không dám mở miệng nữa.
Tuệ Nghi ngước nhìn ta, đôi mắt trợn tròn, cái miệng nhỏ sùng bái mở thành một vòng tròn nhỏ.
[Sao mẹ biết được những thứ này, nàng lợi hại quá!]
Lúc này, Mục Thanh Hàm đứng ra: "Ta nghe nói Vương gia với Vương phi cũ tình thâm ý trọng, lẽ nào Lục cô nương không bận tâm sao?"
Ta không thể nói là phải hay không, lướt qua Lý Thừa Hiên: "Trước đây, người kinh thành ai cũng nói ta và Tam Hoàng tử là một đôi trời sinh, Mục cô nương, lẽ nào ngươi không bận tâm sao?"
14
Cho đến khi tiệc tàn, Ngũ Công chúa và Mục Thanh Hàm cũng không chiếm được chút lợi lộc nào từ ta.
Ta ôm Tuệ Nghi thong dong rời tiệc, con bé nằm sấp trên vai ta, buồn ngủ díp mắt,
Khi đi đến góc rẽ, Lý Thừa Hiên chặn ta lại.
"A Dao, hóa ra nàng sớm biết Thanh Hàm yêu thích ta… là vì thế này mới hờn dỗi gả cho hoàng thúc sao?"
"Không." Ta ngước mắt, từng chữ từng chữ nói rõ ràng, "Ta gả cho hoàng thúc của ngươi là vì ta thích ngài ấy."
Hơi thở của Lý Thừa Hiên nghẹn lại, hồi lâu mới thấp giọng nói: "A Dao, ta không phải vô tình với nàng. Trong lòng ta, nàng quan trọng hơn Thanh Hàm."
"Tam Hoàng tử, vậy ngài có thể vì ta, khuyên Mục Thanh Hàm từ bỏ báo thù không."
Lý Thừa Hiên khựng lại, dưới ánh trăng ta thấy đáy mắt hắn ta thoáng qua một tia do dự, sự do dự đó rất ngắn, ngắn đến mức ta gần như tưởng rằng chỉ là ảo giác.
Ngay sau đó hắn ta gật đầu: "Được, cho ta chút thời gian."
Ta khinh khỉnh nhếch môi, nhìn về phía sau hắn ta: "Mục cô nương, trùng hợp thật."
Lý Thừa Hiên ngoảnh đầu lại đột ngột, mới phát hiện phía sau hắn ta thực ra không một bóng người, "A Dao, nàng không cần phải thử ta như thế, ta đã nói rồi, trong lòng ta có nàng!"
"Ta hứa với nàng, ta sẽ khuyên Thanh Hàm buông bỏ hận thù, hòa thuận với nàng."
"A Dao, phụ hoàng đã chuẩn bị ra tay với Thanh Châu rồi, hoàng thúc không bảo vệ được nàng, người bảo vệ được nàng chỉ có ta!"
Nói rồi, Lý Thừa Hiên nổi giận.
Ta nhìn bộ dạng điên cuồng của hắn ta, không nói thêm lời nào, ôm Tuệ Nghi đi thẳng.
Tuệ Nghi đại khái bị đá-nh thức, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo trước ngực ta.
[Mẹ sao biết được nữ chính muốn báo thù?]
[Chẳng lẽ nàng ấy cũng có thể nằm mơ thấy cốt truyện sao?]
[Hu hu hu, vậy mỗi lần mẹ đều mơ thấy mình và gia đình bị giế-t, cũng quá đáng thương rồi!]
Lồng ngực nóng rát dữ dội, Tuệ Nghi không sợ ta tiếp cận con bé và Lý Nghiễn Khâu với mục đích gì, con bé chỉ đau lòng cho ta sẽ trải qua sinh ly tử biệt trong mơ.
15
Hôn lễ của ta và Lý Nghiễn Khâu tổ chức rất long trọng. Điều khiến tất cả mọi người không ngờ tới là, Thanh Châu không một ai đến.
Ta sợ Lý Nghiễn Khâu hiểu lầm là tổ phụ và cha không hài lòng với hắn ta, đặc biệt tìm hắn ta để giải thích.
Hắn ta lại đau lòng ôm ta vào lòng: "Tuệ Tuệ nói với ta rồi, bệ hạ kiêng kỵ Thanh Châu, nàng là sợ ta khó xử."
Ta dựa vào lồng ngực hắn ta, lấy dũng khí thú nhận:
"Vương gia, tổ phụ nói ta chọn ai làm phu quân thì người đó chính là thiên tử tương lai của Đại Chu, nếu ta muốn ngài ngồi vào vị trí này, ngài có bằng lòng không?"
Giọng nói Lý Nghiễn Khâu đột nhiên trở nên thất vọng: "Dao Dao, những lời nàng nói thích ta hóa ra là giả."
"Thật thật thật." Tuệ Nghi nhảy ra từ sau rèm cửa, con bé nói nhanh và gấp, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng: "Cha, hôm nay cả ngày mẹ đều lén lút nhìn ngài! Mẹ thích cha lắm đấy!"
[Cha, đêm xuân một khắc ngàn vàng, cha mau đừng giận mẹ nữa, con muốn mẹ sinh cho con tám đệ đệ.]
Mặt tức thì đỏ rực nóng hổi, Lý Nghiễn Khâu nhận ra sự bất thường của ta, để Như Ý dẫn Tuệ Nghi đi, hắn ta dắt ta ngồi xuống giường, buông màn đỏ xuống, tim ta đập như trống dồn, chậm rãi nhắm mắt lại.
Hắn lại còn đang truy cứu vấn đề lúc nãy: "Dao Dao, nàng là thật lòng muốn gả cho ta sao?"
"Vương gia không tin ta sao?"
"Không, ta tin nàng. Chỉ là, ta có thể cảm nhận được trên người nàng như đè nặng gánh nặng nghìn cân, ta muốn gánh vác giúp nàng, lại không biết phải bắt đầu từ đâu… Dao Dao, nếu thành thân với ta không phải ý muốn của nàng, nàng không ngại nói thẳng…"
"Là ý muốn của ta."
Ta dùng ngón trỏ đặt lên môi hắn ta.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha