Chương 6
"Ta không nghe, ngài gọi nàng ta Mục cô nương, gọi ta Lục cô nương, vậy hai bọn ta trong lòng ngài có gì khác biệt!"
Ta quay mặt đi, hai tay bịt tai lại.
Lý Nghiễn Khâu nhìn về phía Tuệ Nghi như đang cầu cứu.
Tuệ Nghi học dáng vẻ của ta bịt tai lại: "Lục Tri Dao không nghe, Tuệ Tuệ cũng không nghe."
Lý Nghiễn Khâu bất lực thỏa hiệp:
"Dao Dao, nàng đang bị thương, đừng giận, ta cho người đưa Mục cô nương ra khỏi phủ ngay."
Tuệ Tuệ vỗ tay vui vẻ, [Quá tuyệt vời, Lục Tri Dao đã giúp cha phá vỡ cốt truyện rồi.]
[Ta biết ngay, nàng ấy đáng là mẹ mà ta đã chọn.]
12
Đêm thứ ba sau khi Mục Thanh Hàm được mời ra khỏi Vĩnh An Vương phủ, nàng ta bị người bắt đi ngay trong nhà mình.
Mọi bằng chứng đều chỉ về phía ta, kinh thành đồn đại Lục Tri Dao người Thanh Châu lòng dạ độc ác, không dung nổi tri kỷ của Vương gia.
Trong triều, ngôn quan vừa tố cáo Thanh Châu cậy binh tự trọng không coi thiên tử ra gì, lại tố cáo Vương phi đố kỵ ngang ngược, vì tư thù sai người ám sát cô nhi Mục gia.
Ta vốn muốn vào cung giải thích, Lý Nghiễn Khâu lại đứng trước mặt bệ hạ gánh hết mọi tội lỗi.
"Bổn vương sợ Vương phi ghen nên muốn dọa Mục cô nương, cảnh cáo nàng ta sau này đừng đến tìm bổn vương nữa."
"Người bắt Mục cô nương là bổn vương đích thân sắp xếp, không liên quan đến Vương phi và Thanh Châu."
"Các người mắng bổn vương thì được, ai còn dám mắng Vương phi một câu, bổn vương nhất định truy cứu đến cùng."
Bệ hạ nổi giận, bãi bỏ chức vụ của Lý Nghiễn Khâu, phạt hắn ta đóng cửa suy ngẫm.
Vương gia vốn dĩ thận trọng khiêm tốn bỗng chốc trở thành đề tài bàn tán sau bữa cơm của cả kinh thành, nhưng sau khi Lý Nghiễn Khâu trở về lại không nói lấy một lời nặng nề, chỉ bảo ta lần sau đừng để lại bằng chứng. Vết thương do tên trên ngực chưa lành cứ nhói lên từng hồi.
Tuệ Nghi không biết từ lúc nào chạy đến bên cạnh ta, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy vạt váy ta: "Lục Tri Dao, người đừng sợ, cha sẽ bảo vệ người và Thanh Châu."
"Ta biết, từ nay về sau, ta và Thanh Châu cũng sẽ dốc toàn lực bảo vệ Tuệ Tuệ và Vương gia."
Ta xoa đỉnh đầu Tuệ Nghi, càng kiên định với lựa chọn trong lòng.
Chỉ là ta lại nghe thấy tiếng thở dài của Tuệ Nghi:
[Sắp đến cốt truyện tiệc sinh nhật Ngũ Công chúa rồi, trong bữa tiệc những người đó sẽ công khai làm khó mẹ để trút giận thay Mục Thanh Hàm, phải làm sao đây?]
13
Nửa tháng sau, cơ thể ta vừa khỏe lại, Ngũ Công chúa liền mời ta đến dự tiệc sinh nhật.
Tuệ Nghi nằm sấp trên bàn nhìn tấm thiệp mời hồi lâu, muốn khuyên ta đừng đi, [Chính vì tối nay Lý Thừa Hiên chọn đứng về phía Mục Thanh Hàm nên Lục Tri Dao mới dần dần hắc hóa thành nữ phụ độc ác.]
Hóa ra con bé là đang lo lắng điều này:
"Tuệ Tuệ đừng sợ, mẹ của con đây cũng không phải là quả hồng mềm đâu."
Trong bữa tiệc, Mục Thanh Hàm giống như kiếp trước, chủ động làm hòa với ta: "Lục cô nương, thực ra ngươi hiểu lầm rồi, ta với Vương gia chỉ gặp vài lần, không hề có tư tình."
"Vậy sao? Thế Mục cô nương có tư tình với ai?"
Ta nhìn quanh mọi người một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lý Thừa Hiên: "Tam Hoàng tử, Mục cô nương có tư tình với ngài à?"
"Ta không thân với Mục cô nương."
Lý Thừa Hiên không ngờ ta sẽ hỏi câu hỏi như vậy, nhìn ta chằm chằm.
Ta nói tiếp: "Giả sử ngài có vị hôn thê, Mục cô nương lại cứ hay đến tìm ngài nhờ giúp đỡ, ở riêng cùng ngài trong một căn phòng. Tam Hoàng tử, ngài thấy làm vậy có ổn không?"
Lý Thừa Hiên khựng lại, hỏi ngược lại ta: "A Dao thấy thế nào?"
Ta không kìm được cười.
Kiếp trước ta cũng từng công khai hỏi Lý Thừa Hiên câu hỏi này, khi đó hắn ta công khai chỉ trích ta sau khi say rượu mất ngôn, bắt ta phải xin lỗi Mục Thanh Hàm. Sao thế, lúc này ngược lại trở nên cẩn trọng rồi.
"Ta thấy Mục cô nương không có gì không ổn, không ổn phải là Tam Hoàng tử ngài mới đúng. Ngài biết rõ mình có vị hôn thê nhưng không biết tránh hiềm nghi, tâm tư không ngay thẳng, hành vi không đoan chính, thật đáng khinh."
Khắp phòng lặng ngắt như tờ, Lý Thừa Hiên trầm tư uống rượu, ngược lại Ngũ Công chúa nhìn không nổi:
"Đúng là người từ Thanh Châu đến, cậy có binh trong tay là dám sai khiến hoàng thúc thay ngươi gánh tội, bây giờ lại còn đặt điều cho Tam hoàng huynh. Lục Tri Dao, ngươi ghen tị với Thanh Hàm đến thế sao?"
Tuệ Nghi "bốp" một tiếng đập miếng bánh tô trong tay lên bàn, khuôn mặt nhỏ giận đỏ bừng: "Công chúa điện hạ, mẹ ta vừa xinh đẹp lại nhiều tiền, còn có phu quân tâm lý như cha ta, tại sao phải ghen tị với Mục Thanh Hàm!"
"Mẹ ngươi? Lục Tri Dao coi như mẹ ngươi gì chứ?"
Nhi tử Ngũ Công chúa không biết từ đâu xông ra, ngón tay mập mạp trắng trẻo đẩy mạnh vào vai Tuệ Nghi,
Tuệ Nghi lảo đảo ngã ra sau, ta nhanh mắt nhanh tay đỡ lấy con bé, đồng thời giơ tay khi xoay người đứng vững, "Chát".
Một cái tát giòn giã quất lên mặt thằng bé mập. Thằng bé mập bị đá-nh ngã ngồi xuống đất, sững sờ một lúc, òa khóc nức nở.
Ngũ Công chúa tức giận ném chén rượu: "Lục Tri Dao, ngươi dám công khai ra tay đá-nh An Nhi, còn có giáo dưỡng nữa không!"
Ta thong thả xoa lòng bàn tay đang nóng rát: "Cả kinh thành đều biết nữ nhi Lục gia Thanh Châu từ nhỏ do Hoàng hậu nương nương đích thân dạy dỗ, vừa nãy Công chúa nói ai không có giáo dưỡng?"
Sắc mặt Ngũ Công chúa trắng bệch, cứng họng tại chỗ.
Thằng bé mập ôm khuôn mặt sưng đỏ bò dậy từ dưới đất, gào khóc: "Nữ nhi Lục gia thì có gì ghê gớm, ngươi dám đá-nh ta, ta muốn đá-nh bẹp ngươi!"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha