Chương 5
09
Ngủ suốt một đêm, trong cơn mơ màng, ta có thể cảm nhận được mình vẫn luôn nắm lấy một bàn tay to ấm áp.
Khi trời sáng, có người thì thầm báo cáo gì đó, bàn tay kia mới chậm rãi rút khỏi lòng bàn tay ta.
Chẳng lẽ Lý Nghiễn Khâu đã chăm sóc ta suốt cả đêm?
Đang suy nghĩ, cửa phòng được đẩy ra với tiếng "kẽo kẹt". Tuệ Nghi chạy từng bước chân ngắn cũn đến bên giường ta, con bé nằm sấp bên cạnh giường, bộ dạng muốn nói lại thôi.
[Hôm nay nữ chính sẽ đến, cha sẽ ở riêng với nàng ta cả ngày, làm sao được!]
[Nhưng Lục Tri Dao bị thương rồi, ta nên để nàng ấy nghỉ ngơi cho tốt…]
[Lục Tri Dao, ta sẽ thay người canh chừng cha, ngoài người ra ai cũng đừng hòng làm mẹ ta.]
Con bé hạ quyết tâm, nhét ba viên kẹo hạt dẻ vào tay ta, "Lục Tri Dao, nếu thuốc rất đắng, người liền ăn một viên kẹo."
"Chỉ được ăn một viên thôi nhé, ăn một lúc ba viên người sẽ bị đau răng đấy."
Ta mỉm cười nắm ba viên kẹo vào lòng bàn tay: "Nữ nhi cho, ta không nỡ ăn."
Tuệ Nghi đột ngột quay mặt đi, vành tai đỏ bừng: "Ai, ai là nữ nhi người!"
"Là con đó, hôm qua con nói muốn để ta làm mẹ mà."
"Ta… ta là sợ không có ai làm diều thỏ cho ta." Con bé nói xong liền chạy, chạy đến cửa lại quay đầu trừng ta, "Người đừng không nỡ ăn, kẹo hạt dẻ của ta đều để dành cho người hết!"
Nhìn bóng dáng nhỏ bé của con bé, hốc mắt ta nóng lên.
Kiếp trước ta cũng từng có con, đứa trẻ còn nằm trong tã lót đó, đến một tiếng "mẹ" còn chưa kịp học, đã cùng với một trăm tám mươi tám linh hồn người chế-t của Lục gia chôn vùi trong đêm tuyết đó.
Nghĩ đến Tuệ Nghi nói hôm nay Mục Thanh Hàm sẽ đến, ta gọi Thúy Chi:
"Giúp ta chải chuốt, ta muốn đi gặp Vương gia."
10
Chưa đi đến thư phòng, từ xa đã nghe thấy tiếng khóc lóc của Tuệ Nghi.
"Trường Thanh ngươi tránh ra! Ta muốn gặp cha ta!"
"Quận chúa, Vương gia đã dặn không ai được làm phiền."
"Ta là bất kỳ ai sao! Ta là nữ nhi ruột của hắn!"
Rẽ qua góc hành lang, ta nhìn thấy Tuệ Nghi đang nằm ngửa, chân tay dang rộng trên mặt đất đá xanh trước thư phòng mà lăn lộn, khóc lóc rung trời đất. Trường Thanh đứng bên cạnh lúng túng không biết làm sao, đỡ cũng không được mà không đỡ cũng không xong, cái bản mặt vốn dĩ nghiêm nghị đó gần như sắp nứt ra.
Nhưng mặc cho Tuệ Nghi khóc lóc thế nào, hắn ta vẫn luôn chắn trước cửa thư phòng, không lùi một bước.
"Ai bắt nạt Tuệ Tuệ của chúng ta thế?"
Nghe thấy giọng ta, Tuệ Nghi lập tức đứng lên: "Lục Tri Dao, sao người lại đến đây, người bị thương thì nên nghỉ ngơi cho tốt."
Con bé chột dạ cứ liếc về phía thư phòng, rõ ràng đang che giấu điều gì: "Cha đang bận, người có chỗ nào không khỏe sao? Ta đi tìm lang trung cho người."
"Không sao…"
Đột nhiên, ta cúi đầu hừ một tiếng nặng nề, một vệt má-u đỏ thẫm trên ngực chậm rãi trào ra.
Khuôn mặt nhỏ của Tuệ Nghi tái nhợt: "Lục Tri Dao người chảy má-u rồi…"
Con bé thét lên cầu cứu, chân tay luống cuống đỡ lấy ta.
Cửa thư phòng được mở ra, ta còn chưa kịp phản ứng, cả người đã được Lý Nghiễn Khâu ôm lấy:
"Bị thương thành thế này sao còn tùy ý xuống giường?"
"Ta có việc gấp muốn bẩm báo Vương gia."
Ta rúc vào lòng hắn ta, nhẹ nhàng ho hai tiếng. Liếc mắt qua vai hắn ta, nhìn thấy Mục Thanh Hàm đứng bên trong khung cửa, giống như kiếp trước, đôi mắt hạnh ngập nước kia đầy không cam lòng, đầy uất ức, còn có một loại… toan tính mà ta nhìn rất rõ.
Nàng ta cắn môi dưới khẽ gọi: "Vương gia…"
Ta rủ mắt xuống, hờn dỗi cắt ngang nàng ta: "A Dao không biết Vương gia có khách. Trường Thanh, làm phiền ngươi đưa ta về Tây viện."
Khóe miệng Trường Thanh giật giật, cẩn thận nhìn Lý Nghiễn Khâu, trong lòng truyền đến một tiếng thở dài cực thấp.
Lý Nghiễn Khâu không những không buông tay, ngược lại ôm ta chặt hơn một chút.
Hắn ta nghiêng đầu nhìn Mục Thanh Hàm, giọng điệu bình tĩnh nhưng không cho phép thương lượng: "Mục cô nương, Lục cô nương không khỏe, việc cô nương cầu xin để sau hãy bàn."
Đầu ngón tay Mục Thanh Hàm thình lình nắm chặt khung cửa, khớp xương trắng bệch: "Vương gia, vậy ta sẽ đợi ngài trong thư phòng."
11
Trở về Tây viện, Lý Nghiễn Khâu nhẹ nhàng đặt ta lên giường, "Lục cô nương, lát nữa Tô thái y sẽ đến, trên người nàng có chỗ nào không khỏe? Ta sẽ để Trường Thanh canh ở cửa, nàng có việc cứ gọi hắn ta, đừng tùy ý xuống giường đi lại nữa."
Hắn ta nói một tràng dài, giọng điệu không xa cách như trước nữa. Ta bất giác tim đập nhanh hơn, chìm sâu vào đôi mắt dịu dàng của hắn.
[Lục Tri Dao, cha sắp bị nữ chính dụ dỗ đi rồi, người còn làm nũng làm chi nữa!]
[Cha bị cốt truyện ảnh hưởng, căn bản không từ chối nổi bất kỳ yêu cầu nào của nữ chính!]
[Cầu xin người, hôm nay nhất định phải nghĩ cách giữ chân cha.]
Giữ chân Lý Nghiễn Khâu sao?
Ta đỏ mặt đưa tay ra, túm lấy vạt áo hắn ta.
"Vương gia, ngài có thể ở bên ta thêm một lúc không?"
Lý Nghiễn Khâu ngẩn ra.
Cuối cùng vẫn ngồi xuống, hắn ta đưa tay véo mu bàn tay ta, kiên nhẫn giải thích: "Mục cô nương có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ta, lát nữa ta sẽ lại đến với nàng."
[Lục Tri Dao, người khóc đi, làm ầm lên đi, người ghen đi chứ!]
Nghe tiếng gào thét trong lòng Tuệ Nghi, hốc mắt ta đỏ lên, sống mũi cay cay, nước mắt "tạch" rơi xuống: "Nếu Vương gia không quên được Mục cô nương, vị trí Vuwogn phi này để cho nàng ta làm là được rồi, mai ta về Thanh Châu luôn."
Lý Nghiễn Khâu sững sờ, hắn ta bỗng nhiên có chút nói năng lộn xộn, "Nàng, nàng nói gì vậy, ta nói không quên được nàng ta hồi nào? Mục cô nương chỉ là đến cầu ta giúp điều tra một vụ án cũ."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha