Chương 4
Nửa tháng nay, mỗi tối Tuệ Nghi cuộn tròn trong lòng ta chìm vào giấc ngủ, đôi bàn tay nhỏ bé kia luôn vô thức nắm chặt vạt áo ta, như nắm lấy thứ gì đó mất rồi tìm lại được. Khi con bé hạ quyết tâm chọn cứu ta và Thanh Châu, trái tim bé nhỏ ép sát vào ta đập nhanh như thế. Ta không thể để con bé xảy ra chuyện.
Thúy Chi không khuyên nữa, An thúc thông báo bên ngoài cửa: "Tiểu thư, Tam Hoàng tử gửi đến một phong thư."
07
Ta làm theo yêu cầu của Lý Thừa Hiên, đơn thương độc mã đến tư trạch của hắn ta. Đây vốn là viện tử hắn ta mua để gặp ta bên ngoài cung, nay lại khiến ta cảm thấy xa lạ.
Trong tư trạch dường như chỉ có một mình Lý Thừa Hiên, "Tuệ Tuệ đâu?"
"A Dao, nàng thật sự quan tâm đến Tuệ Nghi như vậy sao?"
Lý Thừa Hiên rót chén trà mới, ngước mắt nhìn ta: "Người muốn hại Tuệ Nghi chẳng lẽ không phải nàng sao?"
Hắn ta lấy ra con diều ta làm, cánh diều vẫn nguyên vẹn, nhưng trên sợi dây bông nối với đầu ngón tay hắn ta có một vết cắt phẳng lì trơn nhẵn, rõ ràng là dấu vết để lại do lưỡi sắc rạch qua.
Tim thắt lại, Lý Thừa Hiên vậy mà vẫn luôn sai người theo dõi ta, chẳng lẽ hắn ta phát hiện ra điều gì?
Ta không nói lời nào, khóe môi hắn ta khẽ nhếch:
"A Dao, nếu ta giao con diều này cho hoàng thúc, nàng nói xem hắn tin ta hay tin nàng."
"Vậy, ngươi muốn thế nào?"
"A Dao, làm Hoàng tử phi của ta đi."
Lý Thừa Hiên đứng dậy, từng bước tiến về phía ta.
Đêm vắng lặng, tiếng giày trên mặt đất đá xanh rõ ràng, mỗi một tiếng như đang đo đạc thứ gì đó còn sót lại giữa ta và hắn ta.
"Tam Hoàng tử, ta công khai cầu hôn Vương gia, được bệ hạ ngự bút tứ hôn, ngươi không bận tâm?"
"Tính khí trẻ con, ta bận tâm gì chứ."
Hắn ta đưa tay, đầu ngón tay gần như chạm vào cằm ta: "Nàng lúc nhỏ hờn dỗi bao nhiêu lần, lần nào không phải quay đầu là quên sạch?"
Phải, trước kia ta cũng thường xuyên hờn dỗi, Lý Thừa Hiên luôn nhường nhịn ta, dỗ dành ta tận tâm. Nhưng sự bao dung nhượng bộ của hắn ta chẳng qua chỉ là thâm tình giả tạo mà thôi.
Ta nghiêng đầu tránh ngón tay của hắn ta:
"Tam Hoàng tử hiểu lầm rồi, ta không hờn dỗi, gả cho Vương gia là quyết định ta đã suy nghĩ kỹ càng."
"A Dao, hoàng thúc chỉ là một kẻ góa vợ, sao xứng với nàng!"
Khi Lý Thừa Hiên nói hai chữ "góa vợ", đáy mắt nổi lên vài phần tức giận chân thật.
Trong lòng ta dâng lên một tia khoái chí, giọng nói ngược lại càng bình tĩnh hơn: "Ta thích ngài ấy, ngài ấy liền xứng."
Sắc mặt Lý Thừa Hiên bỗng chốc trắng bệch, hắn ta nhìn chằm chằm ta một lúc lâu, cố gắng tìm ra bằng chứng ta đang nói lẫy, sau khi không thu hoạch được gì, khóe môi hắn ta cong lên một đường cung rất nhạt: "A Dao, nếu Tuệ Nghi chế-t, tàn phế, nàng nghĩ hoàng thúc còn cưới nàng sao?"
Câu nói này như một cây kim, đâm chính xác vào nơi mềm mại nhất trong lồng ngực ta.
Toàn thân ta chấn động: "Lý Thừa Hiên, ngươi đã làm gì Tuệ Nghi rồi?"
Hắn ta tiến lại gần, cúi người kề sát bên tai ta, hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai: "A Dao, chỉ cần nàng từ hôn, ta sẽ thả Tuệ Nghi. Một bức thư từ hôn đổi lấy một mạng người, món hời đấy."
Chính là khoảnh khắc đó, ta rút con da-o găm giấu trong tay áo kề sát cổ họng hắn ta: "Nói cho ta biết, Tuệ Nghi ở đâu."
"A Dao, nàng mà giế-t ta, Thanh Châu và Vĩnh An Vương phủ phải làm sao đây?"
Lý Thừa Hiên giơ tay, ngón cái lướt qua mũi da-o, hắn ta tưởng ta tuyệt đối không dám động vào hắn ta.
Nhưng ta giơ da-o găm lên, đâm mạnh vào vai phải hắn ta: "Còn không nói, có tin ta phế bỏ cái tay này của ngươi không?"
08
Khống chế được Lý Thừa Hiên, ta tìm thấy Tuệ Nghi trong mật thất của thư phòng.
Bóng dáng nhỏ bé của con bé co ro trong góc, nghe thấy tiếng bước chân, đột ngột ngẩng đầu:
[Lục Tri Dao! Lục Tri Dao đến cứu ta rồi, ta biết là nàng ấy sẽ đến mà!]
Tim như bị thứ gì đó đâm mạnh một cái, ta không chút do dự lao về phía Tuệ Nghi.
Tuệ Nghi cũng đứng dậy lao về phía ta, khoảnh khắc con bé chạy, vô số mũi tên bắn ra từ bốn bức tường, "Tuệ Tuệ!"
Ta theo bản năng lao tới, ôm Tuệ Nghi đến nơi an toàn.
Tuy tốc độ của ta rất nhanh, nhưng vẫn trúng một mũi tên.
"Lục Tri Dao… Lục Tri Dao ngươi chảy má-u rồi…"
Con bé khóc thảm thiết, khuôn mặt nhỏ đỏ gay, nước mắt rơi lã chã trên mu bàn tay ta, nóng hổi như đang đốt cháy.
Ta muốn giúp con bé lau nước mắt, nhưng tay phải đã không nâng lên được nữa, "Tuệ Tuệ đừng khóc, ta không đau."
Con bé lắc đầu nguầy nguậy, hai bàn tay nhỏ nắm chặt tay ta: "Lục Tri Dao ngươi ngàn vạn lần đừng chế-t, ta đồng ý để ngươi gả cho cha rồi, ngươi mà dám chế-t ta sẽ không nhận ngươi nữa."
"Nhận ta cái gì?"
Tuệ Nghi không biết ta cố tình trêu chọc con bé, nước mũi nước mắt lem nhem cả mặt: "Nhận người làm mẹ của con."
Lồng ngực rõ ràng đau dữ dội, nhưng ta vẫn cười.
"Yên tâm, ta không chế-t," ta cúi đầu dùng trán nhẹ nhàng chạm vào trán Tuệ Nghi, "Có nữ nhi ngoan như Tuệ Tuệ, ta đâu nỡ chế-t."
Lúc này, một bóng đen xẹt qua theo gió, Lý Nghiễn Khâu mang người đến mật thất. Ta đoán không sai, hắn vì nghi ngờ ta nên đã theo ta đến tư trạch.
"Cha, Lục Tri Dao bị thương rồi, cha mau cứu nàng ấy đi."
Tuệ Nghi khóc càng thảm thiết, Lý Nghiễn Khâu càng chột dạ.
Hắn không dám nhìn ta, chỉ cẩn thận ôm ta lên: "Là cha không bảo vệ tốt hai mẹ con, sau này tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra nữa."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha