Chương 3
Tuệ Nghi sặc một cái, [Cha hồ đồ rồi, vàng dâng tận miệng mà không lấy?]
[Hơn nữa đó là cho con, ngài dựa vào cái gì mà không cho lấy!]
[Con muốn con muốn con muốn, Lục Tri Dao, ngươi mà dám lấy lại vàng, ta không nhận ngươi nữa!]
Ta nhẹ nhàng vỗ lưng Tuệ Nghi, ánh mắt tràn đầy dịu dàng: "Nhận được, đó là ta cho nữ nhi của ta."
Trong phòng lập tức yên tĩnh lại, ánh nến lung linh, ta mơ hồ cảm nhận được hai cha con bọn họ đều đang lén nhìn ta.
Hồi lâu sau, Tuệ Nghi lầm bầm nhỏ giọng: "Cha, con mới không phải nữ nhi nàng."
Lý Nghiễn Khâu xoa đỉnh đầu con bé, bình tĩnh nói với ta: "Ngày mai bổn vương sẽ mang sính lễ đến Thanh Châu."
05
Từ đó về sau, ta danh chính ngôn thuận gánh vác trách nhiệm chăm sóc Tuệ Nghi. Nô đùa, dạo phố với con bé, làm đủ trò thay đổi món ngon cho con bé, hễ rảnh là trò chuyện cùng con bé, cuối cùng cũng hiểu ra, bọn ta đang sống trong một cuốn thoại bản, Mục Thanh Hàm là nữ chính ngược văn, Lý Thừa Hiên là nam chính, những người khác đều là vai phụ xoay quanh tình cảm rối ren của bọn họ.
Ví dụ như nữ phụ độc ác là ta đây, luôn chèn ép Mục Thanh Hàm, khiến nàng ta buộc phải dựa dẫm vào Lý Thừa Hiên. Còn Lục gia và mười vạn thiết kỵ Thanh Châu, lại tồn tại để cho ta ngược Mục Thanh Hàm tốt hơn.
Sau khi hiểu đại khái tình hình, ta đến cả lúc Tuệ Nghi đi vệ sinh cũng đi theo, sợ bỏ lỡ cốt truyện quan trọng, nhưng Tuệ Nghi lại không tình nguyện:
"Lục Tri Dao, ngươi rốt cuộc là thích cha ta hay là thích ta vậy? Ta sắp bị ngươi làm phiền chế-t rồi."
"Nữ nhi ngoan, ta thích cha con đương nhiên cũng thích con, yêu ai yêu cả đường đi lối về mà."
Vì có thể nghe thấy tiếng lòng của con bé, ta luôn có thể kịp thời cảm nhận mọi cảm xúc của Tuệ Nghi.
Con bé mới năm tuổi, không mấy ngày sau đã chủ động yêu cầu ta ngủ cùng.
[Lồng ngực của Lục Tri Dao ấm áp thật, sau khi nàng đến mình không bao giờ mơ thấy mẹ nữa.]
Mẹ ruột của Tuệ Nghi là đích nữ Liễu gia – Liễu Phù Nguyệt. Năm đó Liễu Phù Nguyệt liều chế-t sinh ra Tuệ Nghi, bản thân lại băng huyết mà chế-t, chỉ còn lại hơn ba mươi bộ quần áo mới tự tay may để bầu bạn cùng Tuệ Nghi lớn lên.
Tuệ Nghi luôn khao khát tình mẹ, ta tin chắc rằng, cách để con bé hoàn toàn tin tưởng ta chỉ thiếu một cơ hội…
Thế là ta tự tay làm diều thỏ cho con bé, đưa con bé ra ngoại ô đạp thanh, trong lúc đuổi bắt diều không may bị gió thổi bay.
Tuệ Nghi vội vàng khóc lóc đau lòng, ta ôm lấy con bé, hứa sau này năm nào cũng làm cho con bé, con bé lại khóc càng dữ dội hơn:
[Hu hu hu, Lục gia sắp xong đời rồi, sao nàng ấy năm nào cũng làm diều cho được ta chứ.]
[Lục Tri Dao tốt với ta như vậy, ta không muốn nàng ấy chế-t.]
[Ta phải giúp nàng ấy và Thanh Châu, như vậy nàng ấy có thể mãi mãi làm mẹ của ta.]
Cơ thể nhỏ bé của Tuệ Nghi cuộn tròn trong lòng ta, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo của ta, mũi thút thít:
"Lục Tri Dao, ngươi sẽ mãi mãi ở bên ta chứ?"
"Đương nhiên, ta sẽ luôn ở bên cạnh Tuệ Tuệ và Vương gia."
Khoảnh khắc đó, ta là thật lòng. Nếu Tuệ Nghi có thể cứu Lục gia và Thanh Châu, ta nguyện cả đời chăm sóc con bé và Lý Nghiễn Khâu.
"Vậy thì tốt." Tuệ Nghi ngẩng đầu khỏi lòng ta, đôi mắt to phản chiếu ánh sao lấp lánh, "Ta dẫn ngươi đi gặp một người."
Một người?
Chưa kịp hỏi kỹ, đột nhiên một nhóm người áo đen xuất hiện bao vây ta và Tuệ Nghi, ta theo bản năng bảo vệ Tuệ Nghi ra sau lưng. Trong lúc hỗn loạn phía sau gáy đau nhói một trận, liền mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại lần nữa, Lý Nghiễn Khâu túc trực bên cạnh ta, giọng nói của hắn lạnh băng:
"Lục cô nương, nàng có nhìn rõ là ai bắt đi Tuệ Tuệ không."
06
Ta lắc đầu: "Không có."
Ánh nến kéo bóng của Lý Nghiễn Khâu dài dằng dặc, hắn đứng bên cửa sổ, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi mắt ta, đó là một ánh mắt dò xét, như thợ săn đang nhận diện con mồi khả nghi.
"Lục cô nương, tại sao Như Ý và Thúy Chi không ở bên cạnh hai người?"
Như Ý và Thúy Chi bề ngoài là tỳ nữ, thực chất là ám vệ bảo vệ Tuệ Nghi và ta. Lý Nghiễn Khâu hỏi vậy, chính là đang thăm dò ta.
"Lúc đó bọn họ cùng đi tìm diều rồi…" Ta rủ mắt xuống, giọng điệu lộ ra vài phần hối hận, "Diều của Tuệ Tuệ bị gió thổi bay, ta không nỡ nhìn con bé buồn nên để bọn họ đi tìm cả, ai ngờ những kẻ đó đến nhanh như vậy."
"Lục cô nương sau này nên ít làm diều thôi."
Lý Nghiễn Khâu quay người đi về phía cửa, khoảnh khắc cửa đóng lại, cả người ta như bị rút hết gân cốt mất đi hết sức lực.
Sự nghi ngờ của Lý Nghiễn Khâu không sai, vốn dĩ hôm nay ta định diễn một vở khổ nhục kế, kế hoạch của ta là sai người giả làm thổ phỉ cướp đi Tuệ Nghi trong lúc đạp thanh, sau đó do ta ra cứu con bé, để con bé hoàn toàn buông bỏ sự đề phòng với ta, nhưng nhóm người áo đen kia đã ra tay trước một bước. Là ai?
Tại sao hắn ta lại bắt Tuệ Nghi?
"Thúy Chi, dùng đến những tử sĩ tổ phụ cài cắm trong kinh thành, trong hôm nay tìm cho được Tuệ Tuệ."
Thúy Chi đột ngột ngẩng đầu: "Tiểu thư, người chắc chắn muốn vì Quận chúa mà dùng đến những tử sĩ đó sao? Những người đó là lão Tướng quân giữ lại làm con bài tẩy cho người bảo toàn tính mạng, nếu bị Tam Hoàng tử hoặc Vương gia phát hiện…"
"Tuệ Tuệ là nữ nhi của ta, ta phải cứu con bé."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha