Chương 2
Ngay từ trước khi vào kinh, tổ phụ đã dặn dò, để ta chọn một người trong ba vị Hoàng tử đã đến tuổi làm phu quân:
"Phu quân của Dao Dao sẽ là thiên tử tương lai của Đại Chu."
"Tổ phụ, nếu con không thích ai trong số bọn họ thì sao?"
"Vậy thì về Thanh Châu, tổ phụ nuôi con cả đời."
Sau sự kiện ám sát, ta viết thư cho tổ phụ, không tiết lộ tâm tư với Lý Thừa Hiên, chỉ nói mình muốn tiếp tục ở lại kinh thành.
Không biết vì sao, tin đồn ta đã chọn Lý Thừa Hiên làm phu quân lại lan truyền khắp kinh thành. Lý Thừa Hiên không phủ nhận, ta cũng không giải thích, dần dần, tất cả mọi người đều mặc định ta sẽ trở thành Hoàng tử phi của Lý Thừa Hiên. Đến cả bản thân ta cũng tưởng như vậy, tưởng rằng Lý Thừa Hiên thích ta.
Thực tế, hắn ta chỉ coi ta là bàn đạp để bước lên ngôi vị Hoàng đế, người hắn ta thực sự yêu là Mục Thanh Hàm. Để giúp Mục gia báo thù, hắn ta không tiếc vu khống Lục gia mưu phản, tàn sát cả gia đình ta.
Ngày đó là tiệc đầy tháng của nhi tử. Tổ phụ, cha và các huynh trưởng đặc biệt từ Thanh Châu đến kinh thành chúc mừng ta, nào ngờ rơi vào bẫy. Ta đích thân đổ rượu độc vào chén của bọn họ, dùng thi thể của bọn họ trải cho Lý Thừa Hiên một con đường lên mây xanh.
Ta muốn giế-t Lý Thừa Hiên nhưng lại bị hắn ta đá ngã xuống đất:
"A Dao, nàng là mẹ của Phong Nhi, ta có thể không giế-t nàng."
"Nàng muốn tiếp tục ở lại bên cạnh ta thì phải từ bỏ lũ nghịch tặc ở Thanh Châu đi."
"Đây là Lục gia các người nợ Thanh Hàm, Thanh Hàm chịu giữ lại mạng cho nàng đã là tận tình tận nghĩa rồi."
Hóa ra, người tố cáo Thanh Châu cậy binh tự trọng năm đó chính là cha của Mục Thanh Hàm, để xoa dịu cơn giận của Lục gia, Hoàng thượng trừng phạt nặng Mục gia, khiến Mục gia tan cửa nát nhà.
Lúc này ta mới hiểu, tiếng lòng của Tuệ Nghi nói đều là thật, Lý Thừa Hiên đã giế-t cả nhà ta, cuối cùng ngay cả ta cũng chế-t thảm trong tay hắn ta.
"A Dao, nàng thật lòng thích hoàng thúc sao?"
Giọng nói quen thuộc kéo ta ra khỏi ký ức, không biết Lý Thừa Hiên đã đi đến bên cạnh ta từ lúc nào.
Ta gật đầu: "Thật."
Gió lạnh thổi qua, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá rụng xuống đất.
Lý Thừa Hiên đưa tay ra, tưởng tượng như trước đây muốn vén lọn tóc bên tai cho ta.
Ta tránh khỏi đầu ngón tay hắn ta, giọng điệu bình thản không giống người đã chế-t một lần: "Tam Hoàng tử xin tự trọng, hiện tại ta là thẩm thẩm của ngươi."
04
Chiều hôm đó, ta không thể chờ đợi được nữa mà dọn vào Vĩnh An Vương phủ.
Lý Nghiễn Khâu không có ở đó, Tuệ Nghi cố tình cho ta ở Tây viện hẻo lánh lại cũ kỹ.
An thúc và Thúy Chi tức không chịu nổi, suýt chút nữa cãi nhau với con bé, ta bình tĩnh ngăn hai người bọn họ lại: "Sắp xếp của Quận chúa chính là sắp xếp của Vương gia, chỉ cần ở dưới cùng một mái nhà với Vương gia, ta đều ổn."
An thúc và Thúy Chi trợn tròn mắt, không tin ta lại nói ra những lời này.
Tuệ Nghi cũng vẻ mặt không nói nên lời, con bé không biết ta đã nghe thấy tiếng lòng của nó:
[Lát nữa chỉ cần Lục Tri Dao không nhịn được mà đá-nh mắng ta, cha chắc chắn sẽ chán ghét nàng ta!]
Nên bất kể Tuệ Nghi làm khó ta thế nào, ta đều không cãi không ồn, thậm chí còn biết ơn con bé:
"Quận chúa quan tâm ta như vậy, một vạn lượng vàng này coi như quà gặp mặt cho người nhé."
"Vàng? Hừ, ta không cần!"
Miệng nói không cần, nhưng trong lòng Tuệ Nghi lại rất thành thật:
[Một vạn lượng? Phát tài rồi phát tài rồi.]
[Lục Tri Dao, ta khuyên ngươi thức thời chút, nhất định phải ép ta nhận lấy.]
Ta cố nhịn cười: "An thúc, làm phiền ông ghi một vạn lượng vàng này dưới tên của Quận chúa, để nàng có thể tùy ý lấy dùng."
Khóe miệng Tuệ Nghi không tự giác cong lên, sự đề phòng trong mắt tan biến từng chút một.
Con bé không làm khó ta nữa, nhưng lại nghĩ ra một kế xấu:
"Lục Tri Dao, ta ngửi thấy mùi kẹo hạt dẻ trên người ngươi, đưa kẹo hạt dẻ cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết cha thích ăn gì."
Ta đổ kẹo hạt dẻ giấu trong tay áo vào lòng bàn tay Tuệ Nghi, cưng chiều quẹt mũi con bé một cái: "Cái mũi nhỏ của Tuệ Tuệ thật thính thật."
Tuệ Nghi ghét bỏ lau mũi, nhưng lại đỏ mặt một cách khó hiểu: "Cha thích ăn thịt kho tàu, cá giấm đường, trứng hấp thịt bò."
"Vậy sao? Nhưng hình như ta nghe nói Vương gia chưa bao giờ ăn thịt bò."
"Lục Tri Dao, ngươi tin người ngoài hay tin ta?"
Tuệ Nghi không vui quay mặt đi, trong mắt thoáng qua một tia tinh quái, [Cha ghét thịt cá ê hề, rau xanh đậu phụ ta ăn ngán rồi, lần này vừa hay để Lục Tri Dao làm chút món ta thích để cải thiện bữa ăn, bảo bảo ta đây đúng là quá thông minh.]
Ta ghi nhớ từng câu trong tiếng lòng của Tuệ Nghi, vừa làm món rau xanh đậu phụ mà Lý Nghiễn Khâu thích, cũng làm thịt kho tàu, cá giấm đường và trứng hấp thịt bò.
Trên bàn ăn, Tuệ Nghi cố tình gây sự:
"Lục Tri Dao to gan, ngươi không biết cha ta chưa bao giờ ăn thịt bò sao!"
"Biết chứ, nhưng Tuệ Tuệ đang lớn, đây là ta đặc biệt làm cho con ăn đấy."
Ta múc một thìa thịt bò vào bát Tuệ Nghi, mùi thịt thơm phức khiến Tuệ Nghi nuốt nước miếng, con bé không kìm được cám dỗ, ăn ngấu nghiến. Ta vừa giúp con bé gắp thức ăn, vừa dặn con bé ăn chậm thôi, gần như không màng đến Vương gia.
Một lát sau, bên tai truyền đến giọng nói từ tính trầm thấp của Lý Nghiễn Khâu: "Lục cô nương, một vạn lượng vàng kia Vương phủ không thể nhận."
"Ặc…"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha