Chương 1
01
"A Dao."
Lý Thừa Hiên không biết đã đi đến bên cạnh ta từ lúc nào, trong mắt phủ một lớp sương mù thất vọng.
"Hoàng thúc ở góa nhiều năm, dù nàng có giận ta cũng không nên lấy hắn ra làm trò đùa."
Ta ngước mắt nhìn nam nhân mà ta đã yêu nhiều năm, bàn tay phải cầm da-o găm run rẩy không ngừng.
[Đúng đúng đúng, chính là như vậy, nữ phụ độc ác và nam chính đần độn hãy khóa chặt lấy nhau đi.]
Giọng nói non nớt của Tuệ Nghi khiến ta lập tức tỉnh táo lại.
Kiếp trước, khi ta chuẩn bị trao da-o găm cho Lý Thừa Hiên cũng từng nghe thấy tiếng lòng của con bé:
[Đồ nữ nhân ngốc nghếch, sau này Lý Thừa Hiên sẽ giế-t cả nhà ngươi đấy.]
Thế nhưng khi đó, ta chỉ một lòng một dạ muốn gả cho Lý Thừa Hiên, căn bản không xem tiếng lòng của con bé ra gì. Nào ngờ, ba năm sau, lời ấy ứng nghiệm, Lý Thừa Hiên trước mặt ta chém giế-t từng tộc nhân Lục thị, lại đích thân đâm xuyên lồng ngực ta…
"A Dao, là gần đây ta quá bận, ta xin lỗi nàng."
Xin lỗi?
Xin lỗi có đổi lại được một trăm tám mươi tám mạng người Lục gia không?
Ta hít sâu một hơi, bước qua Lý Thừa Hiên, giơ da-o găm lên trước mặt Vĩnh An Vương Lý Nghiễn Khâu:
"Vương gia, ngài có bằng lòng cưới ta không?"
Lời vừa dứt, tiếng gào thét của Tuệ Nghi nổ tung trong đầu ta.
[Lục Tri Dao, đồ khốn kiếp kia, ngươi lại dám tơ tưởng đến cha ta!]
[Ta vất vả lắm mới giúp cha tránh xa cốt truyện, không thể dính líu đến cái loại họa diệt tộc như ngươi được.]
[May mà, cha ta tuyệt đối sẽ không cưới ngươi.]
Đúng như Tuệ Nghi nói, Lý Nghiễn Khâu không chút khách sáo từ chối ta: "Trong lòng bổn vương chỉ có thê tử đã khuất, mời Lục cô nương hãy chọn người khác."
"Vương gia, chỉ cần ngài chịu cưới ta, mười vạn thiết kỵ Thanh Châu sẽ nghe ngài điều khiển. Nếu ngài không chịu, Tri Dao không còn mặt mũi nào sống trên đời, liền chế-t ngay trước mặt ngài…"
Ta rút da-o găm kề lên cổ, Tuệ Nghi nhìn thấy cảnh này, lập tức phồng má lên:
[Lục Tri Dao, bổn Quận chúa đã thuộc lòng cốt truyện, ngươi dám chọc vào cha ta, ta có tám trăm cách khiến ngươi hối hận không kịp!]
Con bé đã thuộc lòng cốt truyện rồi?
Thế thì tốt quá, ta cưỡng ép nhét da-o găm vào tay Lý Nghiễn Khâu, xoay người quỳ xuống:
"Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, nếu Vương gia đã ngầm đồng ý, hôm nay ta sẽ dọn vào Vĩnh An Vương phủ ngay."
02
Bệ hạ coi trọng mối quan hệ giữa Thanh Châu và kinh thành nhất, ta như ý nguyện nhận được thánh chỉ tứ hôn.
Trước khi rời cung, ta vốn muốn tìm Lý Nghiễn Khâu nói chuyện, Tuệ Nghi bá đạo chặn ta bên ngoài xe ngựa, "Lục Tri Dao, nói thật cho ngươi biết, cha ta không gần nữ sắc, ngươi mau từ hôn đi!"
"Quận chúa, không giấu gì người, ta ngưỡng mộ cha người đã lâu, chỉ cần có thể ở bên cạnh ngài ấy, làm nô làm tỳ cũng bằng lòng."
Để Tuệ Nghi tin tưởng, ta ngượng ngùng đỏ mặt.
Nào ngờ Tuệ Nghi khinh thường liếc ta một cái, cái miệng nhỏ chu lên cao: "Ngươi lừa con nít à? Rõ ràng trước kia lúc nào ngươi cũng muốn gả cho Lý Thừa Hiên."
[Hừ, Lục Tri Dao yêu Lý Thừa Hiên sâu đậm, thế nên mới gây khó dễ cho nữ chính khắp nơi, biến thành nữ phụ độc ác, chắc chắn bây giờ nàng ta đang diễn kịch.]
Nghe thấy tiếng lòng nghi ngờ của Tuệ Nghi, ta vội vã nặn ra hai giọt nước mắt:
"Quận chúa, ta biết trong lòng Vương gia có người thương là Mục cô nương, nhưng Mục cô nương lại tình thâm ý trọng với Tam Hoàng tử, cho nên ta tiếp cận Tam Hoàng tử không phải vì thực lòng thích hắn ta, chỉ là muốn giúp Vương gia ôm được mỹ nhân về thôi."
Cái đầu nhỏ của Tuệ Nghi hơi không xoay chuyển kịp, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một cục:
[Không phải chứ, nữ phụ thật lòng thích cha ta?]
[Cha ta tuấn tú như vậy, nữ phụ thích hắn cũng không có gì lạ.]
[Dù sao cha ta cũng không chịu bồi dưỡng tư binh, đúng lúc mười vạn thiết kỵ của nữ phụ có thể dùng để đối phó Lý Thừa Hiên.]
Tiếng lòng của Tuệ Nghi khiến ta càng xác định suy nghĩ trong lòng, Vĩnh An Vương phủ và kẻ thù của ta là cùng một phe, nếu có thể liên thủ với Lý Nghiễn Khâu, có lẽ ta thực sự có thể thay đổi vận mệnh của Lục gia.
"Lục Tri Dao, ngươi nghe kỹ cho bổn Quận chúa." Tuệ Nghi chống nạnh, giọng điệu non nớt hung dữ, "Ngươi muốn gả cho cha ta cũng được, nhưng không được phép lên giường của cha ta."
[Hừ, nữ nhân chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của cha, nhất là loại nữ nhân đẹp như Lục Tri Dao.]
Mặt ta đỏ ửng, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.
03
Sau khi Tuệ Nghi rời đi, ta mới chú ý đến Lý Thừa Hiên ở khúc quanh. Không biết hắn ta đã đứng đó bao lâu, nhìn vẻ mặt vô cùng cô quạnh.
Năm mười tuổi, kinh thành đồn đại Lục gia cậy binh tự trọng, tổ phụ vì làm dịu mâu thuẫn giữa Lục gia và hoàng thất đã đưa ta vào kinh thành. Hoàng thượng nể mặt ông ấy, cho phép ta học cùng các Hoàng tử Công chúa. Chính là ở Thượng thư phòng đó, ta đã gặp Lý Thừa Hiên.
Hắn ta là Tam nhi tử của Hoàng thượng, mẫu phi không được sủng ái, hắn ta không giống Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử thường xuyên lấy lòng ta, nhưng sẽ không chút dấu vết lên tiếng giải vây khi ta không trả lời được câu hỏi của Thái phó, sẽ thổi khúc nhạc chăn cừu cho ta nghe khi ta nhớ Thanh Châu, sẽ không chút do dự lấy thân đỡ đao cho ta khi ta bị ám sát. Vết sẹo dài sau lưng hắn ta dần dần phá vỡ phòng tuyến trong lòng ta.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha