Chương 6
47
Nhị Hoàng tử ở sau ta, Ngũ Hoàng tử ở sau Nhị Hoàng tử, ba người bọn ta xếp thành hàng như trò đại bàng bắt gà con. Đại tình lang đối diện ta chính là con đại bàng đó.
Ngũ Hoàng tử ở cuối cùng liên tục thò đầu ra nhìn, nhìn ngang nhìn dọc, Nhị Hoàng tử chịu không nổi: "Đệ đang tìm gì vậy?"
Đối mặt với con đại bàng hung dữ, Ngũ Hoàng tử cười bẽn lẽn: "Không biết đang tìm gì, có lẽ đang tìm đánh chăng."
48
Vị đại tình lang kia là một nam nhân gia trưởng điển hình. Hắn ta coi sự hy sinh của Tam Công chúa là điều hiển nhiên, an tâm hưởng thụ.
Cuối cùng còn buông một câu: "Nữ nhân làm những điều này là chuyện bình thường."
Ta nhịn hắn ta một bữa ăn, cuối cùng gọi tất cả các món đắt nhất trên thực đơn, bảo đại tình lang đi thanh toán: "Nam nhân làm những điều này là chuyện bình thường."
Đại tình lang bực bội móc tiền, ta nhân cơ hội này kéo Tam Công chúa lại: "Ngươi thật sự muốn ở bên hắn ta sao?"
Tam Công chúa đang chìm đắm trong tình yêu hỏi ta: "Hắn ta không đủ tốt sao?"
Ta: "..."
Ta: "À, cũng tốt. Trông có vẻ là một người có thể khiến người ta quét sạch sinh mệnh, trở về làm xác chế-t."
Tam Công chúa: "..."
49
Sau này thấy tật xấu của đại tình lang ngày càng nhiều, mấy người bọn ta không ngừng khuyên Tam Công chúa chia tay hắn ta. Nhưng tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, Tam Công chúa cho rằng gạt bỏ sự thật sang một bên, đối tượng của nàng ấy vẫn có ưu điểm.
Ta và Thái tử bàn bạc, trực tiếp tố cáo với mẫu phi của Tam Công chúa là Lệ Phi.
Lệ Phi nghe tin nữ nhi mình bị một người nam nhân to con thô kệch dụ dỗ, lập tức triệu Tam Công chúa đến: "Chia tay."
Tam Công chúa chế-t sống không chịu, khóc lóc nói rằng nàng ấy là đóa hồng được đối tượng của nàng ấy tự tay nuôi lớn.
Lệ Phi bảo nàng ấy cút, rồi gọi ta vào, nắm tay ta nói: "Hay là con làm nữ nhi ta đi, đứa kia hỏng rồi."
Sau khi trở về ta lén lút sau lưng Tam Công chúagọi mấy người kia lại, diễn tả lại lời của Tam Công chúa một cách sinh động: "Ta là đóa hồng được hắn ta tự tay nuôi lớn! Là hắn ta, là hắn ta từng mảnh từng mảnh nhặt lại cái ta tan vỡ của ta!"
Ngũ Hoàng tử cười đến mức nằm rạp trên bàn run rẩy, Thái tử vô tình đụng vào hắn ta, hắn ta ngã xuống đất, không buồn đứng dậy, ôm chân ghế tiếp tục cười. Nhị Hoàng tử phun một ngụm rượu ra, sặc đến ho khan nửa ngày.
Còn Thái tử thì lên án tất cả bọn ta: "Sao các ngươi lại cười Tam muội như thế."
Ta nhìn Thái tử đang cố nhịn cười, hỏi: "Vậy ngươi đang làm gì?"
Thái tử căng mặt: "Răng bị nóng quá, ta hé ra cho mát."
Ta: "?"
50
Từ đó về sau, Ngũ Hoàng tử hễ thấy Tam Công chúa là thân mật gọi nàng ấy là Trần Mân Côi, còn ta gọi nàng ấy là Mảnh Vụn Da Thịt.
51
Ta thấy chiêu này không hiệu quả, lại xúi giục Lệ Phi tỏ ra thê thảm: "Làm theo lời ta nói."
Lệ Phi đổi giọng, ôn tồn kéo Tam Công chúa không buông, nhìn một lúc lâu rồi thở dài nói: "Hài tử lớn rồi, bận rộn... Bận rộn một chút là tốt rồi."
Ta thầm mừng thầm, chiêu này ra rồi, còn ai sánh kịp!
Không ngờ Tam Công chúa ngây người một chút, liền sà vào lòng Lệ Phi khóc: "Hu hu hu mẫu phi con mấy ngày không gặp người sao người lại biến đổi rồi, có phải bị người khác đoạt xác không?"
Lệ Phi: "..."
Lệ Phi ôn hòa nói: "Cút về cung của con đi, Trần Mân Côi."
52
Cuối cùng Tam Công chúa có thể chia tay với gã làm vườn kia là nhờ Thái tử. Gã làm vườn tà lưa với cô nương khác, bị Thái tử bắt gặp, Thái tử tìm bằng chứng, giao cho Tam Công chúa.
Tam Công chúa khóc lóc vật vã: "Sao hắn ta có thể đối xử với ta như vậy!"
Mấy gã nam nhân lớn khác đều không khuyên được, bọn họ nhìn ta đầy hy vọng, mong ta đưa ra ý kiến gì đó.
Ta: "..."
Ta đành phải quay lại nghề cũ: "Ta không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này, nhưng ta vẫn muốn phân tích lợi hại cho ngươi. Ta cho rằng chia tay là lợi, chuyện này là tốt cho tất cả mọi người, đặc biệt là bọn ta. Nếu ngươi thấy có gì không đúng, thì cũng không liên quan đến ta, như ta đã nói ngay từ đầu, ta không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này."
Tam Công chúa: "..."
Tam Công chúa bị ta làm cho kinh ngạc, có chút do dự: "Hình như... cũng có lý?"
Ngũ Hoàng tử hỏi nhỏ ta: "Trước đây ngươi làm gì?"
Ta cũng nói nhỏ với hắn ta: "Lừa đảo."
Ngũ Hoàng tử: "..."
53
Bọn ta lần lượt lật hết chuyện cũ, ngồi trong phòng bao trầm tư.
Ta khẽ thở dài: "Rất thích cảm giác ai cũng đừng hòng yên ổn này."
Tam Công chúa cố gắng đứng dậy, định kéo thêm người xuống nước: "... Nhị ca? Nhị ca, bạn viết thư của huynh... ứ ứ ứ!"
Nhị Hoàng tử nhanh tay bịt miệng Tam Công chúa: "Trần Mân Côi, đừng có ở đây mà bịa đặt."
Ngũ Hoàng tử: "Nhị ca đừng giấu diếm! Để Thiến Thiến nói! Dù sao năm đứa bọn ta không có đứa nào là tốt đẹp cả."
Bọn ta chỉ biết Nhị Hoàng tử và một tiểu thư khuê các thường xuyên thư từ qua lại, hai người hàm tình mạch ý, nảy sinh tình cảm, trong thư quan hệ rất thân mật, nhưng bỗng nhiên một ngày không liên lạc nữa. Nhị Hoàng tử luôn không nói lý do, bọn ta cũng không cố ý hỏi, chỉ nghĩ là cãi nhau rồi.
Lúc này Tam Công chúa nhắc đến, ta kéo Tam Công chúa lại che chở trong lòng, sai Ngũ Hoàng tử đi đánh nhau với Nhị Hoàng tử: "Thiến Thiến ngươi nói đi!"
Tam Công chúa gãi đầu: "Thật ra cũng không có gì đâu... Chỉ là bạn viết thư của Nhị ca là nam nhân."
Tam Công chúa suy nghĩ một chút, lại bổ sung: "Một nam nhân cao chín thước."
Nhị Hoàng tử: "..."
54
Thật là sụp đổ, cười đến nỗi lương tâm ta đau âm ỉ.
55
Nhị Hoàng tử mặt mày dữ tợn: "Thái tử huynh thì sao, trong cung ngươi đầy rẫy các cô nương xinh đẹp!"
Thái tử liên tục phủ nhận: "Ta không quen ai cả, đệ đừng có ở đây mà bịa đặt."
Nhị Hoàng tử gọi to ta: "A Loan, A Loan ngươi tin không?"
Thái tử: "?"
Khuôn mặt trắng nõn của Thái tử ửng lên một tầng hồng nhạt: "Đệ im đi."
Ta đang cãi nhau với Ngũ Hoàng tử, xé toạc vết sẹo của nhau, nghe vậy ngẩng đầu: "À? Tin tin tin."
Thái tử: "... Ta thật sự không quen bọn họ..."
Ta qua loa: "Được rồi được rồi, ta biết, ta cũng không quen bọn họ."
Thái tử: "..."
56
Sau yến tiệc ngắm hoa, ta thường xuyên gặp lại Tạ Cẩn.
Tả Diệp nhìn xe ngựa trước cửa Khương phủ: "... Tiểu thư, đây là lần thứ tư đi ngang qua rồi."
Nhà Tạ Cẩn ở phía Bắc, Khương phủ ở phía Nam, ta rất khó không nghi ngờ hắn ta cố ý. Trừ khi ngựa của hắn có suy nghĩ riêng, thích chạy đường vòng.
Ta trốn vào cung tìm mấy người Ngũ Hoàng tử, mỗi lần ta nói chuyện với Thái tử, Tạ Cẩn lại đột nhiên xuất hiện, đi ngang qua bọn ta, rồi lạnh nhạt nhìn ta một cái.
Ta: "..."
Vài ngày sau, khi Tạ Cẩn lại đi ngang qua, ta hỏi hắn: "Ngươi thích Thái tử à?"
Tạ Cẩn: "..."
Tạ Cẩn: "Trùng hợp đi ngang qua thôi."
57
Gần đây tần suất xuất hiện của Tạ Cẩn quá cao, Tam Công chúa cũng phát hiện ra, nàng ấy lén nói với ta: "Ngươi có muốn để hắn giải thích với ngươi không, hắn cứ đi đi lại lại làm ta đau cả đầu."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha