Chương 5
35
Tạ Cẩn kéo ta lại: "A Loan, xin lỗi."
Ngũ Hoàng tử đã không còn để ý đến việc bị Tạ Cẩn chiếm tiện nghi nữa, hắn ta hận không thể tháo tai xuống dán lên người ta để nghe lén: "Chuyện gì thế chuyện gì thế, ngươi mau nói đi."
Ta: "À, ngươi không có gì phải xin lỗi ta."
Thật ra đã lâu như vậy trôi qua, ta đã quên mất lúc đó ta có tâm trạng gì, ta nhìn thấy Tạ Cẩn lần nữa, chỉ thấy ngại ngùng.
Tạ Cẩn hỏi ta: "Có thể cho ta cơ hội giải thích không."
Ta chuyển chủ đề: "Ngươi đến đây chỉ để tìm ta thôi sao? Còn có chuyện gì khác không."
Tạ Cẩn im lặng một chút: "Bệ hạ bảo ta đến tìm Tam Hoàng tử."
Tam Hoàng tử vẫn đang buồn bực vì ta làm rơi bút than của hắn ta, đang ném sỏi nhỏ bên bờ ao, thề sẽ ném chế-t mấy con cá.
Hắn ta nghe vậy ngẩng đầu: "Tìm ta?"
Tạ Cẩn 'ừm' một tiếng: "Bệ hạ bảo ta hỏi ngài có ý trung nhân nào không."
Tam Hoàng tử nhìn ta một cái, ánh mắt quen thuộc này làm chuông báo động trong lòng ta vang lên.
Quả nhiên, Tam Hoàng tử do dự một lát, nói: "Ta... ta... Vậy, vậy Khương Loan đi."
Ta: "..."
Lại nữa!
Ai đó quản mấy người này đi...!
Không đợi Tạ Cẩn mở lời, Ngũ Hoàng tử đã giành trả lời: "Năm mươi lượng! A Loan! Năm mươi lượng!"
Ta: "?"
Ngũ Hoàng tử gào lên thảm thiết: "A Loan ngươi không thể thiên vị! Câu này còn nói trước mặt bạn trai cũ của ngươi nữa chứ, thêm cho hắn ta năm mươi lượng!"
36
Ta chỉ đòi Tam Hoàng tử ba mươi lượng.
Ta nói với giọng đầy hàm ý: "Tam Hoàng tử, ngươi xứng với người tốt hơn."
Tam Hoàng tử lẩm bẩm: "Nhưng mà..."
Ta: "Chứ không phải là người tốt nhất như ta."
Tam Hoàng tử: "..."
Tam Hoàng tử: "..."
37
Tam Hoàng tử lại quay về góc phòng ẩm mốc.
Tạ Cẩn hỏi ta: "Bọn họ đều thích nàng sao?"
Ta: "?"
Ta: "Sao có thể..."
Lời chưa dứt, ta đã thấy Tạ Cẩn mím môi: "A Loan, nàng rất được yêu thích."
38
Sau khi bị ta từ chối một cách ngấm ngầm, Tạ Cẩn chỉ để lại một câu về phục mệnh rồi đi.
Ta kéo Tam Công chúa đang xem cá nhỏ bên bờ ao: "Về thôi, ra ngoài nửa ngày rồi."
Tam Công chúa mặt mày nhăn nhó: "Bị tê chân rồi."
Ta: "?"
Ta: "Vậy tại sao ngươi cứ phải ngồi xổm ở đây?"
Tam Công chúa hùng hồn chính nghĩa: "Đương nhiên là vì gần ngươi và Tạ Cẩn, tiện cho ta nghe lén."
Ta: "..."
39
Ta lại ngồi vào chỗ một cách đường hoàng.
Đích tỷ nghi ngờ: "Mấy người các muội sao đều chạy hết vậy? Đi làm gì?"
Ta lịch sự: "Xây dựng đội nhóm."
Đích tỷ: "?"
Nhìn bàn đầy ắp thức ăn, ta ra tay như thần. Vừa rồi cho cá ăn nửa ngày, miếng bánh sữa nào cũng chưa vào bụng ta. Ta gắp một miếng cá, chợt thấy con cá trong đĩa hơi quen mắt.
Ta: "..."
Ta nhìn kỹ con cá bị kho tiêu này. Giống như lục cữu của mấy con cá vừa rồi. Ta ác độc nghĩ, lát nữa mang đĩa cá này cho cá trong ao ăn.
40
Cuối cùng Tam Hoàng tử lấy lý do đều không hợp để từ chối việc chọn phi.
Hoàng thượng buồn bực: "Tại sao?"
Tam Hoàng tử nói thật: "Nhi thần âm u."
Hoàng thượng: "..."
Hoàng thượng nhìn khuôn mặt u ám của Tam Hoàng tử, từ từ nhắm mắt: "... Có thể thấy được."
41
Sau khi yến tiệc kết thúc, ta bị bọn họ kéo đi ăn. Ta phụ trách ăn, bọn họ phụ trách thẩm vấn.
Thái tử mở lời trước: "A Loan, bây giờ ngươi còn thích Tạ Cẩn không?"
Ngũ Hoàng tử tủi thân nhìn ta: "Sao ngươi lại có bạn trai cũ chứ, vậy ta không còn là 'honey' tốt nhất của ngươi nữa sao?"
Nhị Hoàng tử ho một tiếng: "Vì sao chia tay?"
Tam Công chúa: "A Loan đừng ăn nữa A Loan! ! Ngươi đã ăn một lượt trong yến tiệc rồi mà còn ăn! Ngươi là Thao Thiết sao!"
Ta đang cố gắng chiến đấu với miếng thịt kho tàu trong miệng: "... Ta có dạ dày chim thôi."
Ngũ Hoàng tử lên tiếng trước: "Chim đà điểu hả?"
Ta: "?"
Tình hình chuyển biến thành ta cầm chân gà đuổi đánh Ngũ Hoàng tử.
Ta và Ngũ Hoàng tử chạy vòng gần hết nửa vòng, làm hắn ta chóng mặt hoa mắt. Mấy người khác ngồi trên ghế xem trò cười. Ta ngồi lại, cắn mạnh một miếng thịt nữa.
Ăn không bao nhiêu mà tiêu hao nhiều thể lực như vậy, hết đĩa này thịt kho tàu phải nợ ta ba trăm calo mất.
42
Ta đại khái kể cho những người bạn tốt của ta nghe về việc ta và Tạ Cẩn quen nhau như thế nào.
Tam Công chúa khó tin: "Vậy câu đầu tiên ngươi thực sự nói với hắn..."
Nhị Hoàng tử tiếp lời: "Là [Sao, bị em đẹp đến nỗi không nói được lời nào rồi à]?"
Ta: "..."
Ta bình tĩnh nói: "Sao vậy?"
Ngũ Hoàng tử ôm bụng cười: "A Loan, sao ngươi theo đuổi người ta lại lộn xộn vậy."
Ta: "Nhưng ta theo đuổi được mà, ngươi theo đuổi được chưa?"
Ngũ Hoàng tử: "..."
Ta quan tâm hỏi: "Sao ngươi không cười nữa? Ngươi trời sinh không thích cười sao?"
Ngũ Hoàng tử: "..."
43
Ngũ Hoàng tử từng theo đuổi một tiểu cô nương. Cô nương đó tên là Tiểu Tuyết, trông dịu dàng đáng yêu, tươi tắn, rất thích động vật nhỏ.
Mấy người bọn ta bày mưu tính kế cho hắn ta, ta dùng tất cả những gì ta học được để lập ra một kế hoạch hoàn hảo cho hắn ta, dặn dò kỹ lưỡng phải làm theo những gì bọn ta nói, không được mắc sai sót.
Ngũ Hoàng tử cao quý cầm cẩm nang, tự tin đi tìm cô nương, mở miệng ra đã nói "Tiểu Tuyết hôm nay ta đưa ngươi đi mua chó con" thành "Chó con hôm nay ta đưa ngươi đi mua Tiểu Tuyết". Cuộc theo đuổi oanh liệt của Ngũ Hoàng tử còn chưa bắt đầu đã kết thúc.
44
Ngũ Hoàng tử ôm đầu đau khổ nói: "Tam ca đâu! Tam ca đâu! Ta muốn cùng hắn ta ngọ nguậy!"
Tam Công chúa nhìn ta với vẻ khó tả: "Hai ngươi đúng là khoai tây cười củ cải, chẳng thấy khác nhau là mấy."
Ta: "..."
45
Ta kéo dài giọng, bắt đầu lật lại chuyện cũ: "Không biết ai sống chế-t đòi tái hợp với cái người trông như con khỉ đầu chó Siberia kia, là ngươi phải không Trần Mân Côi?"
Tam Công chúa: "..."
Tam Công chúa: "Đó không gọi là bạn trai cũ."
Ta: "?"
Ánh mắt Tam Công chúa kiên định như sắp ra chiến trường Thế chiến II: "Đó là tiền án."
46
Theo lời của Tam Công chúa, đương sự, nàng ấy thích nam nhân vạm vỡ, thân hình như vậy sẽ mang lại cho nàng ấy cảm giác an toàn.
Từ nhỏ đến lớn tiêu chuẩn chọn bạn đời của Tam Công chúa đều là cao và khỏe, bọn ta luôn không để tâm, chỉ nghĩ nàng ấy nói chơi. Cho đến một ngày, Tam Công chúa dẫn tiểu tình lang của nàng ấy đến cho bọn ta xem, tất cả bọn ta đều im lặng.
Trước đó mấy vị Hoàng tử còn bực bội, rốt cuộc là loại người gì mà dám dụ dỗ muội muội của bọn họ, Ngũ Hoàng tử thậm chí còn nói lời cay độc: "Đợi gặp cái thằng nhóc con đó, ta nhất định phải dùng nắm đấm to bằng bao cát của ta đánh hắn ta một trận!"
Sau khi gặp mặt, tất cả bọn ta đều im lặng: "..."
Ta khó khăn mở lời: "... Người rừng Tarzan?"
Ngũ Hoàng tử: "..."
Ngũ Hoàng tử cúi đầu nhìn mình, rồi lại nhìn tiểu tình lang, hắn ta nép sau Nhị Hoàng tử: "Thiến Thiến, tiểu tình lang của muội cũng to con đấy."
Nhị Hoàng tử hơi hoảng, kéo ta ra trước mặt hắn ta, quay đầu nói với Ngũ Hoàng tử: "Tiểu Ngũ, nắm đấm to bằng bao cát của đệ đâu."
Ta: "?"
Ta: "Kéo ta ra làm gì?"
Nhị Hoàng tử ngụy biện: "Ngươi trông như Lâm Đại Ngọc, ta tin ngươi nhất định có thể nhổ cây liễu rủ."
Ta: "..."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha