Chương 4
Ta không còn bận tâm đến hắn ta nữa, trịnh trọng lặp lại câu nói vừa rồi: "Giả sử, ta nói là giả sử, ngươi chủ động chia tay bạn trai cũ, lý do cực kỳ hoang đường, nhiều năm sau lại gặp lại hắn ta, các ngươi sẽ làm gì."
Tam Công chúa vỗ vai ta: "Ta sẽ đi hỏi khắp nơi như ngươi."
Ta: "..."
Vẻ mặt Thái tử thay đổi: "... A Loan ngươi có bạn trai cũ sao?"
Ngũ Hoàng tử ra sức lay vai ta: "A? Ngươi có bạn trai cũ? Ai? Vị anh hùng hảo hán nào?"
Ta bị lay đến chóng mặt, nghe loáng thoáng Nhị Hoàng tử nói: "Không phải là Tạ Cẩn đó chứ."
Ta: "..."
Ta bình tĩnh nói: "Ngươi biết quá nhiều rồi, Tả Diệp, diệt khẩu."
27
Ta nhìn đám người trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực nồng đậm. Nhiều người như vậy mà không có ai đáng tin cậy...
Ta đi tìm Tam Hoàng tử: "Bút than của ngươi đâu?"
Ta ít khi nói chuyện với Tam Hoàng tử, hắn ta hơi ngạc nhiên nhìn ta một cái, đôi môi nhạt màu mím chặt, một lúc lâu mới lên tiếng: "Ngươi cũng muốn tham gia cùng ta sao?"
Nói rồi, hắn ta đưa cho ta một cây bút than hoàn toàn mới.
Ta chỉnh lại váy dài, ngồi xổm bên cạnh Tam Hoàng tử, tiêu điều cùng hắn ta vẽ vòng tròn.
28
Ngũ Hoàng tử đi qua nhìn ta thở dài: "Ôi."
Ta tiếp tục vẽ vòng tròn.
Ngũ Hoàng tử tăng âm lượng, lại thở dài thườn thượt: "Ôi."
Ta đổi hướng, tiếp tục vẽ vòng tròn.
Ngũ Hoàng tử thấy ta không để ý đến hắn ta, cố gắng khoa trương thở dài thật to: "Ôi."
Ta không thể chịu đựng được nữa, lấy bút than ném hắn ta: "Ngươi mà còn làm cái trò chế-t tiệt này nữa ta sẽ báo quan đấy."
Vẻ mặt Tam Hoàng tử đờ ra một chốc: "... Bút than của ta."
29
Cuối cùng ta xin lỗi Tam Hoàng tử, hứa sẽ thường xuyên đi cùng hắn ta vẽ vòng tròn sau này.
30
Ngũ Hoàng tử ở bên cạnh thút thít: "Trời sắp mưa mẹ sắp đi lấy chồng."
Tam Công chúa níu chặt ta không buông: "A Loan! Ngươi và Tạ Cẩn quen nhau thế nào! Không phải ngươi còn chưa từng nắm tay nam nhân sao, làm sao lại có một đoạn tình cảm với hắn!"
Ta: "..."
Ta nghiêm túc nói: "Chuyện kể ra thì dài."
Ngũ Hoàng tử áp sát: "Vậy thì nói ngắn gọn đi."
Ta: "Thật ra ta không phải là người."
Ngũ Hoàng tử: "?"
Tam Công chúa: "?"
Ta nghiêm trang: "Ta là một con mèo tam thể lông vàng đã tu luyện ngàn năm, một ngày nọ, ta gặp Tạ Cẩn..."
Tam Công chúa thật sự tin, nàng ấy truy hỏi: "Rồi sao nữa rồi sao nữa?"
Ta nói bừa: "Hắn đỗ trạng nguyên xong bỏ rơi ta, ta không cam lòng, xoay chuyển thời không, sống lại một đời, ta muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về ta."
Tam Công chúa: "..."
Ngũ Hoàng tử: "A Loan, ngươi ra sách ở tiệm sách của ta đi, ta còn nghĩ sẵn tên rồi, gọi là [Mèo Tam Thể Lông Vàng Và Trạng Nguyên Lang Bạn Trai Cũ Của Nó]."
Ta: "..."
Ta: "Nên gọi là [Chuyện Tình Yêu Của Cha Mẹ]."
Ngũ Hoàng tử: "?"
31
Ta tổng kết đơn giản: "Ta theo đuổi hắn."
Ngũ Hoàng tử kinh ngạc: "Tạ Cẩn đã gây ra nghiệp gì mà ngươi lại trả thù hắn như vậy!"
Ta: "... Ngươi có thấy cái ao đó không?"
Ngũ Hoàng tử ngơ ngác nói: "Thấy rồi, mấy con cá này là do ta lén lút trộm từng chuyến từ cung Hoàng hậu ra đó."
Ta hiền từ nói: "Vậy ngươi vào đó nói chuyện với mấy con cá này đi."
Ngũ Hoàng tử: "?"
32
Mặt Ngũ Hoàng tử xanh lét, hắn ta vắt óc suy nghĩ làm sao để phản bác ta, bỗng nhiên có một đôi tay đặt lên vai hắn ta.
Ngũ Hoàng tử quay đầu mắng mỏ: "Thứ hạng gì mà dám đặt tay lên vai bổn Hoàng tử..."
Đứng sau Ngũ Hoàng tử chính là vị Trạng nguyên lang mới đăng khoa Tạ Cẩn, hắn nghiêng đầu nhìn qua Ngũ Hoàng tử về phía ta, làm ta có chút chột dạ.
Ta không biết hắn có thật là Tạ Cẩn, hay chỉ là trùng hợp có cùng khuôn mặt với bạn trai cũ Tạ Cẩn của ta.
Ta đang định giả vờ không biết gì, thăm dò trước, thì nghe thấy Tạ Cẩn kia suy nghĩ một chút, nói với Ngũ Hoàng tử: "Là cha cũ của ngươi."
Ta: "..."
Ta mặt không cảm xúc nghĩ, mẹ kiếp, trừ hắn ta ra thì còn có thể là ai nữa. Sao đến thời cổ đại Tạ Cẩn vẫn cứ âm hồn bất tán.
33
Ngũ Hoàng tử: "?"
Tạ Cẩn ngước mắt nhìn ta: "Khương Loan, đã lâu không gặp."
Ta cứng đờ: "... Đã lâu không gặp."
Quả thật là đã lâu không gặp. Sau khi ta chế-t ở kiếp trước, ta sống lại ở cổ đại, đến nay đã mười tám năm rồi.
34
Ta và Tạ Cẩn là bạn qua mạng mười năm. Ta kết bạn với Tạ Cẩn khi ta học tiểu học. Lúc đó hắn là một học sinh tiểu học bình thường, còn ta, là một học sinh tiểu học cao quý của gia tộc Tang Ái.
Ta cố gắng thuyết phục hắn gia nhập gia tộc Tang Ái của bọn ta, cùng gia tộc tạo nên một tương lai tươi đẹp, nhưng Tạ Cẩn thà chế-t không chịu, còn ép ta phải rút khỏi gia tộc Tang Ái, rửa tay gác kiếm, làm lại cuộc đời.
Bọn ta không hiểu sao trở nên quen thuộc, gần như ngày nào cũng trò chuyện, mặc dù phần lớn thời gian là ta nói hắn ta nghe.
Ta không có nhiều bạn bè trong cuộc sống thực, trong lòng ta hắn là người bạn tốt nhất của ta. Bọn ta luôn giữ nguyên tắc tốt là sống không gặp mặt, chế-t không thấy, không gọi thoại, không gửi ảnh.
Sau này ta lên đại học, gặp một soái ca lạnh lùng, ta kinh ngạc như gặp thiên nhân, điên cuồng khoe với Tạ Cẩn, nói miệng là sẽ theo đuổi hắn.
Tạ Cẩn nói có thể theo đuổi. Lúc đó ta không biết hắn nói có thể theo đuổi là có ý gì, chỉ nghĩ là hắn đang khuyến khích ta, thế là ta bước những bước đầu tiên của đời sinh viên – lần đầu tiên chủ động theo đuổi một chàng trai.
Bạn cùng phòng nói với ta, soái ca này bình thường không hay để ý đến ai, người lạ chớ đến gần, bảo ta theo đuổi thì đừng quá chân thành, kẻo đau lòng.
Ta vô tâm vô phế nói: "Không sao, tớ chỉ thích khuôn mặt của anh ta thôi."
Ta xin được Wechat của soái ca, thêm Wechat xong ta vò đầu bứt tai cũng không nghĩ ra câu mở đầu, thế là ta trang trọng gõ bốn chữ cái: "cpdd (tìm bạn trai)"
Soái ca: "..."
Bạn cùng phòng của ta thở dài, nói soái ca chắc chắn sẽ xóa ta đi. Nhưng soái ca cho phép ta tồn tại trong danh sách bạn bè của hắn ta.
Ban đầu để tạo hình tượng chăm chỉ, ta dậy từ năm giờ sáng gửi tin nhắn cho soái ca: "Chào buổi sáng /hoa hồng"
Ta chỉ kiên trì được ba ngày, sau đó không dậy nổi nữa.
Ngày thứ tư ta ngủ một giấc đến ba giờ chiều, nhìn điện thoại, thấy soái ca đã gửi cho ta một dấu "?" lúc mười hai giờ trưa.
Ta mơ mơ màng màng theo đuổi người ta, chỉ mất một tháng.
Bạn cùng phòng tuyên bố sẽ xẻ ta ra thành tám mảnh, còn ta bắt đầu khoe khoang với Tạ Cẩn: "Có đối tượng rồi, không muốn nói chuyện với người không có đối tượng nữa."
Tạ Cẩn: "..."
Nhưng không lâu sau ta phát hiện ra, Tạ Cẩn chính là soái ca đó. Hơn nữa hắn ta đã sớm biết ta chính là Khương Loan đã quen hắn ta mười năm.
Ta không chất vấn Tạ Cẩn tại sao không nói cho ta biết, chỉ nhanh chóng gửi tin nhắn cho hắn ta: "Giới tính của chúng ta còn không giống nhau, làm sao ở bên nhau được."
Sau đó ta xóa tất cả thông tin liên lạc và lịch sử trò chuyện của Tạ Cẩn.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha