Chương 3
Ta bắt đầu nghi ngờ Ngũ Hoàng tử lấy đâu ra giấy bút: "Người đàng hoàng nhà ai đi ăn tiệc lại mang theo bút lông?"
Đích tỷ bên cạnh ho vài tiếng.
Ta không để ý đến nàng ấy, nàng ấy lại ho càng lúc càng nặng.
Ta: "..."
Ta thuận theo nói: "Tỷ, tỷ có mang bút lông không?"
Đích tỷ hừ một tiếng: "Cái gì cũng phải mượn ta, ngươi không có sao?"
Nói rồi, nàng ấy bảo nha hoàn đưa cho ta một cây bút lông.
Ta: "... Cảm ơn."
Ta nhìn sâu vào đích tỷ một cái. Hóa ra người đàng hoàng đi ăn tiệc mang theo bút lông chính là ngươi.
19
Ta viết vài chữ một cách phóng khoáng, cuộn tờ giấy lại đưa cho Tả Diệp.
Ta: "Đưa cho Tam Công chúa."
Tả Diệp không hỏi nhiều, nghe lời đưa tờ giấy đến tay Tam Công chúa. Tam Công chúa đọc xong cười toe toét, nàng ấy cũng bảo cung nhân lấy bút lông, viết gì đó. Sau đó nàng ấy sai cung nhân truyền tờ giấy cho Nhị Hoàng tử...
Cuối cùng, tờ giấy lại truyền đến tay ta.
Ngũ Hoàng tử: [Ngồi thẳng vậy, có tâm sự à?]
Ta: [Cút cha ngươi đi!]
Tam Công chúa: [Sao Ngũ ca lại quan tâm A Loan thế, huynh yêu thầm nàng ấy à?]
Nhị Hoàng tử: [Nó cực kỳ yêu]
Thái tử: [Sao hôm nay A Loan lại dịu dàng thế]
Ngũ Hoàng tử: [Cút đi dịu dàng hay là cha dịu dàng?]
Ta lại viết thêm một câu [Tỷ thở cũng dịu dàng], đang định truyền cho Tam Công chúa thì bị Hoàng thượng chặn lại.
Ta: "..."
Ta không dám thở mạnh, im lặng nhìn nhau với mấy người gây chuyện khác. Mặc dù ta không thể nhìn rõ mặt họ, nhưng ta kỳ lạ đoán được vẻ mặt của bọn họ.
Hoàng thượng vừa xem tờ giấy, vừa ngập ngừng đọc thành tiếng: "... Ngồi thẳng vậy, có tâm sự à?"
Có thể thấy rõ bằng mắt thường, Ngũ Hoàng tử lập tức biến mất khỏi chỗ ngồi, trốn dưới ghế.
Hoàng thượng vẫn đang đọc: "... Cút cha ngươi đi?"
Ta: "..."
Ta muốn trốn quá.
Ta nhìn chỗ ngồi trống của Ngũ Hoàng tử ở xa, trong lòng suy nghĩ, ta có thể trốn dưới ghế không.
Khi đọc đến câu của Tam Công chúa, nàng ấy dùng khăn tay che mặt cúi đầu điên cuồng ăn cơm. Nhưng nàng ấy là Công chúa nhỏ tuổi nhất, người gọi Ngũ Hoàng tử là Ngũ ca chỉ có nàng ấy, nên câu Ngũ ca vừa thốt ra, mọi người đều biết là nàng ấy.
Tam Công chúa đối mặt với ánh mắt từ bốn phương tám hướng, cười gượng gạo, phồng má, nói lầm bầm không rõ: "Ăn đi, sao các ngươi không ăn gì cả."
Mọi người: "..."
20
Hoàng thượng nhìn kỹ tờ giấy một lúc lâu: "Kỳ lạ... Sao trẫm không thấy Tam Hoàng tử?"
Theo lý mà nói, mấy người bọn ta nên có quan hệ tốt với Tam Hoàng tử. Bọn ta đều cùng tuổi, tuổi tác không chênh lệch nhiều, lớn lên cùng nhau, có thể coi là thanh mai trúc mã. Nhưng khác với bọn ta, Tam Hoàng tử là một người âm u.
Khi bọn ta ngủ gật trong lớp bị phạt đứng, Tam Hoàng tử âm u nhìn bọn ta từ góc phòng. Khi bọn ta chạy loạn trong cung bị Hoàng hậu bắt được mắng mỏ, Tam Hoàng tử âm u nhìn bọn ta từ góc phòng.
Bao nhiêu năm nay, bất kể bọn ta làm gì, Tam Hoàng tử đều ở trong góc như mọc nấm, mặt mày ủ dột vẽ vòng tròn.
Tam Công chúa từng hỏi ta: "Tam ca đang làm gì vậy?"
Ta cố gắng sắp xếp ngôn từ: "Ừm... Vặn vẹo, bò, âm u ngọ nguậy."
Tam Công chúa: "?"
21
Hoàng thượng vừa nói vừa nhìn quanh: "... Tam Hoàng tử đâu?"
Từ góc phòng truyền đến một giọng nói trầm thấp: "Nhi thần ở đây."
Hoàng thượng: "..."
Hoàng thượng: "Con cứ ở trong góc làm gì mãi thế..."
Lúc này bọn ta mới nhìn rõ diện mạo của Tam Hoàng tử. Da hắn ta trắng bệch, thân hình vừa phải, mái tóc che khuất một bên mắt.
Ta: "... !"
Một mùi vị nồng nặc quá, không chắc, xem lại đã.
Hoàng thượng: "..."
Hoàng thượng kịp thời kết thúc chủ đề này, chọn cách bắt đầu lại từ đầu: "Các ngươi đã từng gặp vị Trạng nguyên lang mới đăng khoa năm nay chưa?"
Lời vừa dứt, một bóng người từ ngoài điện bước vào.
Người đó hành lễ với Hoàng thượng: "Vi thần bái kiến bệ hạ, vi thần đến muộn một chút, xin bệ hạ thứ tội."
Hắn mặc quan phục màu đỏ, làm nổi bật làn da trắng muốt, đứng đó lạnh lùng, gương mặt nghiêng rất tuấn tú. Không ít người nhìn đến ngây người, bao gồm cả ta.
Ta liếc thấy hai mắt Tam Công chúa như đèn laser sắp phát sáng.
Ta chống cằm, định bụng ngắm kỹ khuôn mặt Trạng nguyên lang, nhưng lại thấy hắn nhìn về phía ta một cái.
Ta: "..."
Miếng bánh sữa ta vừa cầm trên tay lăn xuống đất. Ta mặt đơ ra: Đây chẳng phải là bạn trai cũ kiếp trước của ta sao.
22
Trạng nguyên lang chỉ nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt.
Đích tỷ vừa không chớp mắt nhìn, vừa chê bai ta: "Lớn ngần này rồi mà còn không cầm vững được miếng bánh sữa."
Hoàng thượng và Trạng nguyên lang nói chuyện rất vui vẻ, giới thiệu hắn với các đại thần khác. Trong chốc lát, mọi người đều quên mất sự kiện tờ giấy nhỏ vừa rồi.
Ta thấy Ngũ Hoàng tử thở phào một hơi, nằm vật ra bàn như cá chế-t, Tam Công chúa nghẹn đến mức vội vàng rót nước uống, Thái tử và Nhị Hoàng tử không biết đang xúm lại nói gì, Tam Hoàng tử vẫn cầm bút than vẽ vòng tròn.
Ta nhân lúc không ai để ý, bưng đĩa bánh sữa còn lại, nói với đích tỷ của ta: "Tỷ, ta đi cho cá ăn."
Đích tỷ: "?"
Đích tỷ: "Muội cầm cái gì đấy?"
Ta trơ trẽn nói dối: "Thức ăn cho cá."
Không đợi đích tỷ phản ứng lại, ta kéo Tả Diệp đi thẳng một mạch đến bờ ao trong Ngự hoa viên mới dừng lại.
Ta đứng bên bờ ao im lặng cho cá ăn.
Tả Diệp bên cạnh nhiều lần muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng không nhịn được nói: "Tiểu thư, mạng của cá cũng là mạng mà."
Ta: "..."
Ta đứng bên bờ ao lạnh lùng cho cá ăn.
23
Chẳng bao lâu, Tam Công chúa đến tìm ta, nàng ấy kéo ta không buông: "A Loan! Trạng nguyên lang Tạ Cẩn đó!"
Tam Công chúa hưng phấn nói: "Thành thân, ta muốn thành thân với hắn!"
Ta: "..."
Đúng là một người bị bệnh yêu đương mù quáng không biết hối cải.
Tam Công chúa lải nhải bên cạnh ta, cho đến khi thấy những con cá trong ao lật bụng trắng phếu, đột nhiên dừng lại: "... A Loan, ngươi bỏ độc hả?"
Ta hoàn hồn, nhìn những con cá bị ta hại, kinh ngạc: "Cá cũng không dung nạp được lactose sao?"
24
Ta và Tam Công chúa còn nghĩ cả chỗ chôn cá, khắc chữ gì lên bia mộ, nhưng chúng nó lắc lắc cái đuôi rồi lại sống lại.
Ta và Tam Công chúa ngồi xổm bên bờ ao nhìn một lúc lâu, cuối cùng kết luận: "Đang diễn thôi."
Ta: "Diễn còn thật hơn cả lúc ngươi vừa diễn."
Tam Công chúa: "..."
25
Ta bẻ bánh sữa do dự không quyết, Tạ Cẩn rốt cuộc có phải là Tạ Cẩn kiếp trước hay không.
Ta hít sâu một hơi, khoác vai Tam Công chúa: "Nếu, ta nói là nếu, ngươi chủ động chia tay bạn trai cũ, lý do cực kỳ hoang đường, rồi nhiều năm sau lại gặp lại hắn, ngươi sẽ làm gì."
Tam Công chúa thận trọng hỏi: "Hoang đường đến mức nào?"
Ta trầm ngâm một lát: "Giới tính còn không giống nhau, làm sao ở bên nhau được."
Tam Công chúa: "..."
26
Ta và Tam Công chúa nhìn nhau nửa ngày, bị giọng nói của Ngũ Hoàng tử cắt ngang:
"A Loan! Sao ngươi lén chạy ra ngoài mà không gọi bọn ta!"
Ta ngẩng đầu, thấy Ngũ Hoàng tử, Thái tử và Nhị Hoàng tử đều đến, phía sau đoàn người còn có thêm Tam Hoàng tử.
Tam Hoàng tử thấy ta nhìn hắn ta, chậm rãi nói: "Phụ hoàng bảo ta đến."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha