Chương 2
Ta: "Mặc dù ngươi là Công chúa, nhưng hắn ta là nam nhân mà!"
Tam Công chúa: "..."
Tam Công chúa nhận ra điều không đúng: "Hắn ta là nam nhân thì sao, hắn ta..."
Ngũ Hoàng tử xích lại gần, thêm dầu vào lửa: "Nam nhân đều như vậy, ngươi nên thuận theo hắn ta, chuyện gì cũng nghe hắn ta, như vậy các ngươi sẽ không có mâu thuẫn."
Nhị Hoàng tử đổ thêm dầu vào lửa: "Ta ủng hộ các ngươi tái hợp, Thiến Thiến, muội phải học cách kiềm chế tính khí của mình, rộng lượng hơn."
Thái tử im lặng gật đầu.
Tam Công chúa: "?"
Tam Công chúa tức đến mức lật cả bàn: "Mẹ kiếp! Hắn ta là cái thá gì, muốn bổn Công chúa kiềm chế sao?"
Động tĩnh quá lớn, chủ quán chạy vào, hét toáng lên: "Làm cái gì vậy!"
Thái tử thành thạo đứng dậy, móc tiền bồi thường.
Không ngờ chủ quán lại hét giá trên trời: "Năm mươi lượng."
Ngũ Hoàng tử chấn động: "Năm mươi lượng! ! Ngươi ăn cướp à? Cả cái tiệm này của ngươi có đủ năm mươi lượng không?"
Tam Công chúa không còn buồn bã nữa: "À? Bao nhiêu?"
Trong mớ hỗn loạn, không biết ai đã nói một câu: "Cứ để A Loan lên!"
13
Ta: "?"
Ta bị đẩy đến trước mặt chủ quán, ta véo khăn tay, nhẹ nhàng chấm khóe môi: "Thật sự cần năm mươi lượng sao?"
Ánh mắt ta long lanh, nhìn đến nỗi chủ quán đỏ mặt, vội vàng nói: "Không cần, không cần, thật ra cũng không tốn nhiều tiền như vậy, cô nương cho một lượng là được rồi."
Thái tử thanh toán tiền xong, ta rời khỏi tửu lầu dưới ánh mắt quyến luyến không rời của chủ quán.
Ngũ Hoàng tử hỏi ta: "Vừa rồi tại sao ngươi phải làm cái động tác ghê tởm đó?"
Ta: "?"
Ngũ Hoàng tử giật lấy khăn tay của ta, bắt chước động tác vừa rồi của ta. Sau đó hắn ta trợn tròn mắt.
"A Loan! Tại sao trên khăn tay lại có dầu mỡ!"
Ta thản nhiên nói: "Bởi vì ta vừa mới lau dầu mỡ ở khóe miệng."
Ngũ Hoàng tử: "..."
Ta: "Mặc dù ta có nhan sắc thoát tục tuyệt đẹp, nhưng ta cũng phải ăn cơm chứ."
Ta lắc đầu, nặng nề nói: "Đều tại đùi vịt quay thơm quá, ta nhịn không được ăn thêm hai miếng, Tiểu Ngũ, hay ngươi đi đánh nhau với cái đùi vịt đó đi?"
Ngũ Hoàng tử: "... Ngươi chỉ còn mỗi khuôn mặt là xem được thôi."
Ta đáp lại: "Khách sáo quá, ngươi còn chẳng có khuôn mặt nào xem được cả."
Ngũ Hoàng tử ngửa mặt lên trời than khóc: "Độc nhất lòng dạ nữ nhân!"
14
Ngũ Hoàng tử nói rằng hắn ta bị ta làm tổn thương sâu sắc, yêu cầu ta bồi thường phí tổn thất tinh thần.
Ta: "?"
Ta bình tĩnh từ trên người lấy ra một đồng xu, đưa cho Ngũ Hoàng tử xem cái lỗ ở giữa.
Ngũ Hoàng tử: “Làm gì?"
Ta nói ngắn gọn: "Nhà ngươi."
Ngũ Hoàng tử nghi hoặc cầm đồng xu lên, nhìn trái nhìn phải: "À? Ngươi muốn chửi người thì nói thẳng đi, quanh co lòng vòng làm gì."
Nhị Hoàng tử sâu kín nói: "Nàng ấy mắng đệ trong mắt chỉ có tiền."
Ngũ Hoàng tử: "..."
Tam Công chúa kinh ngạc: "Lâm Tiêu ngươi..."
15
Thật ra, người đẹp như ta cũng có phiền não. Ví dụ như những nhóm nam thanh nữ tú kéo đến tỏ tình với ta.
Đối mặt với đủ kiểu tỏ tình, ta chỉ có thể không ngừng mệt mỏi nói dối: "Ta là đồng tính luyến ái."
Nhưng cái cớ này chỉ có thể đuổi được nam nhân.
Thế là ta tăng cường độ: "Giới tính của ta là bánh hạt dẻ, ngươi cũng là bánh hạt dẻ sao?"
Dần dần, trong kinh thành lan truyền hai loại tin đồn: ta là người yêu bánh hạt dẻ và ta là đồng tính luyến ái.
Nhiều người ái mộ ta không những không bỏ cuộc, ngược lại còn xếp hàng mỗi ngày để mua bánh hạt dẻ cho ta.
Người bị hại Ngũ Hoàng tử từng không ngừng bày tỏ sự căm ghét đối với ta: "Đều tại ngươi, ta không còn xếp hàng mua được bánh ở tiệm hạt dẻ ngay cổng thành nữa."
Ta im lặng nghe Ngũ Hoàng tử nói một tràng dài, rồi hỏi hắn ta: "Tại sao không có ai mua cho ngươi, là ngươi không muốn sao?"
Ngũ Hoàng tử: "..."
16
Trong cung tổ chức yến tiệc mời các tiểu thư các nhà vào cung ngắm hoa. Nói là ngắm hoa, thật ra là để chọn phi cho Tam Hoàng tử.
Theo lý mà nói, đáng lẽ phải chọn cho Nhị Hoàng tử trước. Nhưng Nhị Hoàng tử không có ý định cưới vợ.
Khi Hoàng thượng cố ý hay vô tình nhắc đến việc chọn phi, hắn ta kéo ta ra làm lá chắn: "Nhi thần thích A Loan, nhưng A Loan không có ý với nhi thần, nhi thần không muốn cưới thêm nữa."
Ta: "..."
Hoàng thượng chuyển ánh mắt sang Thái tử.
Thái tử và Ngũ Hoàng tử học theo: "Nhi thần thích A Loan..."
Ta: "?"
Ta kéo tay áo Tam Công chúa, thì thầm bàn bạc với nàng ấy cách làm thế nào để ta có thể lẳng lặng dùng bao bố đánh mấy người này một trận.
Bỗng nhiên, ta cảm thấy một ánh mắt nóng rực đang chiếu về phía ta, ta quay đầu nhìn, Hoàng thượng đang nhìn chằm chằm vào Tam Công chúa bên cạnh ta.
Tam Công chúa cũng nhận ra, nàng ấy mơ hồ nói: "À?"
Hoàng thượng hắng giọng, thăm dò hỏi: "Ngươi có lang quân nào vừa ý không?"
Tam Công chúa nhìn xung quanh, rồi lại nhìn ta.
Nàng ấy dường như đã hạ quyết tâm, mở lời: "Nhi thần cũng thích A Loan..."
Ta: "?"
Hoàng thượng: "?"
17
Mấy người này xếp thành hàng đứng trước mặt ta xin tội. Bọn họ cử Ngũ Hoàng tử, người giỏi ăn nói nhất, ra làm đại diện.
Ngũ Hoàng tử nịnh nọt nói: "A Loan, ngươi đừng giận."
Ta ôn hòa nói: "Tại sao ta phải giận."
Ngũ Hoàng tử reo hò: "Thật sao!"
Ta chỉ vào khoảng đất trống phía sau: "Đứng xếp hàng ở đó, mỗi người nộp cho ta năm mươi lượng."
Ngũ Hoàng tử: "?"
Ngũ Hoàng tử khiêm tốn hỏi: "Nộp phí gì vậy."
Ta: "Bị các ngươi nói thích ngay giữa đại đường, tinh thần ta đã bị ô nhiễm."
Nhị Hoàng tử: "..."
Thái tử muốn nói lại thôi.
Còn Tam Công chúa ôm ta, biện minh: "A Loan, ta chỉ là đầu óc chưa kịp xoay chuyển."
Ta mặt không cảm xúc: "Ngươi có đầu óc sao?"
Tam Công chúa: "?"
Ngũ Hoàng tử suy nghĩ rất lâu, ta thậm chí còn tưởng hắn ta sắp phải dốc hết gia tài để trả tiền cho ta.
Ta biết Ngũ Hoàng tử luôn không có nhiều tiền, ngay khi ta nghĩ hắn ta đã thay đổi tâm tính, làm lại cuộc đời, và định đặc biệt đòi ít hơn một chút, hắn ta lên tiếng: "A Loan, chúng ta như vậy có được coi là sống chung không."
Ta: "?"
Ngũ Hoàng tử thâm tình nói: "Chúng ta đều tham tiền như nhau mà."
Ta: "..."
Ta cất đi lòng trắc ẩn đang dâng trào, dịu dàng nói: "Ngươi, thêm hai mươi lượng nữa."
18
Hoàng thượng, Hoàng hậu ngồi phía trên, bên dưới lần lượt là các đại thần và gia quyến. Những quý nữ ăn diện lộng lẫy kia ai nấy đều nhìn chằm chằm ta không rời, nhìn đến mức ta chột dạ.
Các quý nữ kinh thành đều lấy ta làm chuẩn mực, mỗi lần yến tiệc đều ghi lại cách ăn mặc của ta, rồi tạo nên một trào lưu trong kinh thành.
Ta ngồi nghiêm chỉnh, sợ bị người ta nhìn thấy dáng vẻ lơ đễnh của mình.
Tả Diệp đứng bên cạnh ta, nàng ấy đưa cho ta một tờ giấy nhỏ, nói nhỏ: "Ngũ Hoàng tử đưa."
Ta: "?"
Ta nhận lấy tờ giấy, lén mở ra xem. Chỉ thấy những nét chữ nguệch ngoạc rồng bay phượng múa của Ngũ Hoàng tử hiện ra trên giấy:
[Ngồi thẳng vậy, có tâm sự à?]
Ta ngẩng đầu nhìn Ngũ Hoàng tử một cái, phát hiện ta không nhìn thấy hắn ta. Chỗ ngồi được quyết định theo chức quan, chức vụ của cha ta không cao không thấp, chỗ ngồi của cả nhà ta ở khu vực giữa.
Ta muốn đáp lại một câu cút đi, nhưng ta không mang bút.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha