Chương 7
Nhị Hoàng tử trực tiếp hơn, hắn ta gọi cả ta và Tạ Cẩn ra, bảo hai đứa bọn ta cút đi nói chuyện, đừng làm phiền bọn họ nữa.
Thái tử giận đến nỗi nửa ngày không thèm nói chuyện với Nhị Hoàng tử.
Ta: "..."
Ta nhìn Tạ Cẩn trước mặt, không biết nên nói gì.
Một lúc lâu sau ta mới nói: "Ngươi nói đi."
Tạ Cẩn rũ mắt: "Xin lỗi, ta không cố ý lừa nàng. Ta không biết phải nói với nàng rằng ta chính là Tạ Cẩn thế nào."
Ta: "?"
Ta không thể tin nổi: "Vậy ngươi dứt khoát không nói luôn?"
Tạ Cẩn: "... Ta sợ nói ra, nàng sẽ không thích ta nữa."
Tạ Cẩn: "Trước đây có phải nàng luôn chỉ coi ta là bạn bè không?"
Ta nhớ lại một chút, có chút do dự: "Ừm... hình như là vậy?"
Tạ Cẩn: "Nhưng ta thích nàng, A Loan, luôn thích nàng."
Ta: "..."
Ta không khỏi suy nghĩ, rốt cuộc hắn thích ta ở điểm nào, thích ta ngày nào cũng trạng thái tinh thần không ổn định điên cuồng khắp nơi, hay thích ta ngày nào cũng nói với hắn muốn đấm nổ tung Trái Đất.
Ta: "Tạ Cẩn, ngươi từng là người bạn tốt nhất của ta."
Ta: "Nhưng bây giờ ta có rất nhiều bạn, mỗi người trong số bọn họ đều là người bạn tốt nhất của ta."
Ta bình tĩnh tổng kết: "Cho nên, Tạ Cẩn, ngươi không còn quan trọng với ta như vậy nữa."
Tạ Cẩn: "Vậy ta có thể làm bạn trai nàngkhông?"
Ta: "?"
Thằng nhóc ngươi đúng là dầu muối không ăn.
58
Sau khi về phủ, Tạ Cẩn viết thư cho ta: "Thân thể này nhà không có tiền, từ nhỏ đã nghèo. Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi... Ta rất tốt, ta không phải chịu nhiều khổ cực."
"... Khương Loan, xin lỗi, có phải ta làm nàng giận rồi không."
"Ta đã đi rất nhiều đường đến Khương phủ để gặp nàng... đều là lỗi của ta, ta gây phiền phức cho nàng rồi."
Ngũ Hoàng tử chậc chậc kinh ngạc: "Đúng là một ấm Bích Loa Xuân hảo hạng."
Tam Công chúa đang cắn hạt dưa bên cạnh, nhìn thấy bức thư, nắm hạt dưa vừa cắn rơi xuống đất: "?"
Nhị Hoàng tử: "A Loan... Hắn luôn như vậy sao?"
Trọng tâm của ta lại là bức thư này được đưa đến tay ta bằng cách nào, ta nhìn chằm chằm Tả Diệp: "Tả Diệp, ngươi là thị nữ của ta, tại sao lại nghe lời Tạ Cẩn! Ngươi không thấy hổ thẹn sao?"
Tả Diệp: "Lương tâm ta không hổ thẹn."
Ta: "?"
59
Tạ Cẩn ngày nào cũng lởn vởn trước mắt ta, khi ta bực mình hắn liền dùng lời lẽ "trà xanh" khiến ta cứng họng không nói nên lời, mà ta lại còn mắc bẫy hắn.
Ta mệt mỏi quá, có cảm giác bất lực như một cụ già tám mươi tám tuổi ở lại làng xách tám mươi tám gánh nước đội nắng gắt ra đầu làng tưới rau, phát hiện mình tưới nhầm ruộng nhà người ta.
60
Thái tử giận Nhị Hoàng tử rất lâu, cho đến khi Hoàng thượng gây áp lực, bảo Thái tử mau chóng thành thân, hắn ta mới đến tìm ta: "A Loan, ngươi thích Tạ Cẩn không?"
Ta ngây người.
Ta ậm ừ một tiếng: "Trước đây có lẽ đã từng thích."
Thái tử nói nhỏ: "Vậy ngươi có thể thích người khác không?"
Ta muốn nói đương nhiên là có, ta không thể treo cổ trên một cái cây được. Nhưng vừa nói thích, trong đầu ta lại vô cớ hiện lên khuôn mặt của Tạ Cẩn.
Ta: "..."
Ta không nói gì.
Bất ngờ là Thái tử không nói gì thêm, chỉ bình tĩnh gật đầu: "Được, A Loan, ta biết rồi."
61
Buổi tối hiếm hoi ta không ngủ được, ôm gối chăn đi tìm đích tỷ.
Đích tỷ lườm nguýt ta: "Muội bị điên à? Đến tìm ta ngủ?"
Một khắc sau, ta nằm an lành trên giường của đích tỷ.
Ta vẫn không buồn ngủ, trằn trọc lật qua lật lại, đích tỷ bực mình không chịu nổi: "Khương Loan muội nướng bánh tráng à?"
Ta: "Đúng đó đúng đó, bánh vị gừng mới ra lò, tỷ muốn một miếng không."
Đích tỷ tuy họ Khương, nhưng nàng ấy cực kỳ ghét gừng, tuyên bố thứ thức ăn nàng ấy ghét nhất trên đời này là gừng. Nàng ấy cho rằng người thích gừng có tốt đến mấy cũng không thể tốt được.
Nghe vậy đích tỷ bảo ta cút xuống giường.
Ta khoác tay nàng ấy: "Đừng đừng đừng, ta đổi bằng chuyện bát quái cho tỷ."
Đích tỷ: "?"
Đích tỷ dựng tai lên: "Kể kỹ xem."
Ta từ tốn nói: "Ta có một người bạn, nàng ấy theo đuổi một nam tử từ rất lâu trước, giả vờ là một thục nữ không vướng bụi trần trước mặt hắn. Sau khi ở bên nhau, nàng ấy phát hiện ra, nam tử đó chính là bạn viết thư mười năm của nàng ấy, nàng ấy là loại người gì nam tử đó biết rõ mười mươi."
Đích tỷ: "Đó là muội."
Ta kinh ngạc: "Sao tỷ biết?"
Đích tỷ: "... Người này ngốc nghếch y hệt muội."
Ta: "..."
Ta: "À, nghe ta nói hết đã, người bạn đó của ta biết chuyện xong, vội vàng tìm lý do chia tay, bây giờ bọn họ gặp lại nhau rồi."
Đích tỷ lật người, quay lưng về phía ta: "Muội tiếp tục đi."
Ta: "... Sao tỷ lật người."
Đích tỷ trùm đầu trong chăn cười lạnh: "Ta thấy ngại thay cho muội."
Ta: "..."
Đích tỷ: "Rồi sao nữa? Ta biết muội rất im lặng, nhưng ngươi đừng im lặng vội."
Ta: "Rồi người bạn đó của ta bây giờ đang nằm trên giường nói chuyện với tỷ nàng ấy, nàng ấy tin rằng người tỷ tỷ thông minh hơn người của nàng ấy sẽ giúp nàng ấy."
Đích tỷ: "..."
Đích tỷ lạnh giọng nói: "Nàng ấy tốt nhất là đừng tin."
62
Đích tỷ thấy ta nửa ngày không nói gì, không nhịn được hỏi: "Không phải, muội nói đi, rốt cuộc người bạn đó của muội có thích bạn trai cũ không?"
Ta: "... Không ghét."
Đích tỷ 'ồ' một tiếng: "Vậy là có cảm tình rồi."
63
Ta và Tam Công chúa nằm trên bãi cỏ ngắm sao.
Tạ Cẩn đi mua vịt quay cho ta, quay lại thấy hai đứa bọn ta đầu tựa đầu, nói nhỏ: "Thật ghen tị với các ngươi có thể thân mật như vậy..."
Tam Công chúa kêu trời chịu không nổi, nhanh nhẹn đứng dậy nhường chỗ cho Tạ Cẩn.
Ngũ Hoàng tử đang câu cá bên bờ hồ, hắn ta ồn ào đòi câu con cá đẹp trong hồ đem về hoàng cung, cho mấy con cá hoang dã này mở mang tầm mắt.
Thái tử đang thử nướng cá, hắn ta nướng cá cháy khét, kiên định cho rằng đó là mùi thơm cháy cạnh.
Bọn ta cũng dẫn Tam Hoàng tử đến, lần đầu tiên hắn ta ngồi trước ngọn nến, ánh nến phản chiếu trên mặt hắn ta, ta thấy hình như có nước mắt đọng trên má hắn ta.
Tam Hoàng tử nói: "Cảm ơn."
Hắn ta nói: "Trước đây chưa từng có bạn bè cùng ta đón sinh thần."
Lời nói đã đến môi, ta muốn an ủi Tam Hoàng tử một chút.
Tam Hoàng tử lau nước mắt, thút thít nói: "Ta cũng không có tài năng gì đặc biệt, hay là ta biểu diễn cho các ngươi xem cách bò một cách âm u nhé."
Ta: "..."
Ta nuốt lời nói vào trong.
64
Bọn ta quây quần bên nhau ăn uống, Thái tử giới thiệu "tác phẩm lớn" của hắn ta cho mọi người – những con cá nướng trông như que củi, bị mọi người chê bai. Đồng thời, hành vi "trà xanh" của Tạ Cẩn trong nhiều ngày cũng bị chỉ trích kịch liệt.
Tạ Cẩn không để ý đến họ, kéo ta lại nói: "Nàng sẽ không trách ta chứ."
Ta: "..."
Ta: "Không... "
Tạ Cẩn không ăn một miếng nào, nghiêm túc gắp thức ăn cho ta, rót rượu quả.
Nhị Hoàng tử ở bên cạnh lạnh nhạt nói: "Ngươi nhai rồi đút vào miệng nàng ấy luôn đi."
Tạ Cẩn suy nghĩ một chút, hình như thật sự đang cân nhắc tính khả thi của đề nghị này: "A Loan..."
Ta: "Mẹ kiếp ngươi đừng có nghĩ đến!"
Ngũ Hoàng tử bị Thái tử trừng phạt, vừa ăn que củi vừa nức nở "Ta ghét các ngươi."
Tam Hoàng tử không biết từ chối, cũng chăm chỉ gặm que củi. Thái tử hỏi hắn ta, hắn ta gật đầu nói ngon.
Ta uống hơi say, ngã vào lòng Tạ Cẩn.
Tạ Cẩn nhẹ nhàng ôm lấy ta: "A Loan?"
Ta đón lấy cơn gió thổi qua bờ hồ, không hiểu sao lại nghĩ đến những con cá được nuôi trong cung, tâm trạng tốt lạ thường.
Ta: "Tạ Cẩn."
Tạ Cẩn cúi đầu nhìn ta: "Ta đây."
Ta vui vẻ nói: "Tâm trạng tốt, miễn cưỡng cho ngươi một cơ hội theo đuổi ta."
Tạ Cẩn nói: "Được."
Hết
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa