Chương 5
9.
Tề Hạo, là anh ép tôi làm như vậy.
Một thư mục đã được chuẩn bị trong máy tính từ lâu, có tên là "Chuỗi bằng chứng đầy đủ về tai nạn y khoa và ngoại tình của Tề Hạo".
Tôi không hề run rẩy chút nào khi nhấn nút gửi.
Danh sách người nhận quá dài đến mức không thể cuộn xuống cuối:
Tất cả các thành viên ủy ban kỷ luật của bệnh viện
Tất cả các dịch vụ chăm sóc phẫu thuật tim
Nhóm cựu sinh viên trường Y
Mọi liên lạc trong sổ địa chỉ của Tề Hạo
Ngay cả cha của Lâm Nghiên Tiêu, người từng là trưởng phòng của Cục Y tế
Ngoài hồ sơ nhận phòng khách sạn và ảnh chụp màn hình WeChat, tệp đính kèm còn bao gồm video giám sát từ bệnh viện thú cưng - lúc 21:03 ngày 15 tháng 10, Tề Hạo nhẹ nhàng vuốt ve đầu chú chó, trong khi Lâm Nghiên Tiêu dựa vào vai anh và mỉm cười.
Cùng lúc đó, lịch sử cuộc gọi của tôi cho thấy tôi đã gọi cho anh ta lần thứ sáu.
--
Hiệu quả có ngay lập tức.
Trong cuộc họp sáng ngày hôm sau, Tề Hạo đã bị đình chỉ ngay tại chỗ.
Người ta nói rằng khi anh ta vội vã ra khỏi phòng hội nghị, chiếc áo khoác trắng của anh ta đã hất đổ máy chiếu và các bản ghi trò chuyện kinh tởm được chiếu lên tường như một cái bóng khổng lồ méo mó.
Tình hình của Lâm Nghiên Tiêu thậm chí còn tệ hơn.
Cha cô ta ngay lập tức đăng thông báo trên báo cắt đứt quan hệ với bệnh viện, và bệnh viện đã sa thải cô vì "vi phạm đạo đức nghề nghiệp".
Có người chụp được ảnh cô ta đứng ở cửa bệnh viện, tay cầm hộp các tông, lớp trang điểm nhòe nhoẹt vì khóc. Chiếc vòng cổ cho chó trị giá hàng chục ngàn đô la không thấy đâu.
Tôi đang ngồi trong phòng Tiểu Vũ gấp quần áo cho thằng bé thì Tề Hạo say rượu đập cửa vào lúc đêm khuya.
"Ninh Vãn! Cô phải hủy hoại tôi mới vừa lòng sao?!"
Tiếng gầm của anh ta vang vọng qua cánh cửa.
"Chỉ có cô mới có thể có được thông tin đó!"
Tôi áp bộ đồ ngủ khủng long yêu thích của Tiểu Vũ vào mặt mình và hít một hơi thật sâu.
Mùi sữa thoang thoảng vẫn còn đó.
"Sai,"
Tôi thì thầm với không khí,
"Chính các ngươi là người đã phá hủy Tiểu Vũ của tôi trước."
Ngoài cửa, tiếng khóc của Tề Hạo vang lên như tiếng chó hoang bị đá.
10.
Khi Tề Hạo đến gõ cửa, tôi đang sắp xếp album ảnh của Tiểu Vũ.
Anh ta đứng ngoài cửa, bộ vest nhăn nheo, trên tay cầm một bó hoa hồng trắng héo.
Đôi bàn tay từng vững vàng như tảng đá trên bàn mổ giờ đây run rẩy đến nỗi không thể cầm nổi một bông hoa.
"Vãn Vãn..."
Giọng nói anh ta khàn đặc,
"Em có thể cho anh vào nói chuyện được không?"
Tôi không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta.
Anh ta đột nhiên quỳ xuống, đầu gối đập xuống sàn gạch với tiếng động nặng nề.
"Anh đã sai...Anh thực sự biết anh đã sai..."
Anh ta tựa trán vào khung cửa.
"Anh và Lâm Nghiên Tiêu không còn ở bên nhau nữa. Anh thề..."
"Bởi vì cô ta đá anh à?"
Tôi ngắt lời anh ta.
"Tôi nghe nói cô ta đã đi Maldives với bạn trai mới?"
Tề Hạo đột nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt trở nên tái nhợt.
"Không! Là anh chủ động..."
"Chủ động làm gì?"
Tôi nhếch mép cười.
"Chi hai trăm ngàn tệ cho cô ta? Hay dành nhiều thời gian cho con chó của cô ta hơn là cho con trai anh?"
Môi anh ta run rẩy, mặt đầy nước mắt và nước mũi.
Nếu những y tá trẻ ngưỡng mộ anh ta nhìn thấy anh ta thế này, liệu có ai nhét những lá thư tình vào chiếc áo khoác trắng của anh ta nữa không.
"Tiểu Vũ... Chuyện của Tiểu Vũ là lỗi của anh..."
Anh ta đột nhiên túm lấy ống quần tôi.
"Nhưng em vẫn luôn là người anh yêu nhất!"
Tôi từ từ ngồi xổm xuống và nhìn anh ta ngang tầm mắt.
"Tề Hạo, anh có biết không? Tiểu Vũ có để lại lời nhắn cho anh vào ngày cuối cùng của con."
Mắt anh ta đột nhiên sáng lên.
"Con nói..."
Tôi cúi sát vào tai anh ta.
"Bố không muốn con nữa sao?"
Tề Hạo ngã xuống đất, rên rỉ như một con thú.
Tôi đứng dậy và nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Anh ta ở bên ngoài đập cửa điên cuồng, hét lớn và hỏi tôi có thể làm gì để tha thứ cho anh ta.
Tôi trả lời qua cánh cửa.
"Khi nào anh có thể trả con trai tôi lại cho tôi."
Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có nụ cười của Tiểu Vũ trong ảnh vẫn còn tươi sáng.
Tôi chạm vào khung ảnh, không có một hạt bụi nào trên đó.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha