Chương 4
7.
"Tiểu Vũ, mẹ sẽ không để con phải chịu đau khổ vô ích đâu."
Tôi đứng trước gương và tập mỉm cười cho đến khi đường cong của miệng trông đủ dịu dàng.
"Tề Hạo,"
Tôi gọi anh ta nhẹ nhàng, giọng nói của tôi vẫn dịu dàng như trước,
"Chúng ta nói chuyện nhé."
Anh ta cứng đờ người thấy rõ, mắt đỏ ngầu, chiếc cà vạt treo lệch trên cổ.
Anh ta không có nhiều thời gian vui vẻ trong những ngày này khi các phương tiện truyền thông bắt đầu đưa tin rằng "bác sĩ trưởng của một bệnh viện tuyến ba đã gây ra cái chết của một đứa trẻ do điều trị chậm trễ".
"Đối với Tiểu Vũ..."
Tôi cúi mắt xuống, để những giọt nước mắt đọng trên mi.
"Chúng ta có thể trì hoãn việc ly hôn vào lúc này."
Biểu cảm của anh ta ngay lập tức giãn ra, giống như một người sắp chết đuối vớ được một mảnh gỗ trôi dạt, và anh ta nắm lấy tay tôi.
"Vãn vãn, anh thề sẽ thay đổi..."
Tôi để anh ta cầm tay, cố kìm lại ý muốn giật tay mình ra.
"Nhưng anh phải ký vào đây."
Tôi đã thúc đẩy một thỏa thuận với những điều khoản rất hấp dẫn - hứa sẽ cùng nhau nuôi dạy Tiểu Vũ (mặc dù thằng bé không còn nữa) và đồng ý chia sẻ tài sản.
Anh ta ký mà thậm chí không nhìn vào.
Đêm đó, tôi đã sao chép toàn bộ dữ liệu từ điện thoại của anh ta khi anh ta đang tắm.
Trong lịch sử trò chuyện trên WeChat, cuộc trò chuyện của anh ta với Lâm Nghiên Tiêu đều trần trụi đến mức kinh tởm:
"Hôm nay chó con lại không khỏe. Khi nào anh sẽ tới?"
"Ngoan ngoãn nhé, sau ca phẫu thuật này hãy đến đây, anh sẽ mang cho em một chiếc bánh từ cửa hàng thú cưng."
Tôi chụp ảnh màn hình từng cái một, sao lưu chúng cùng với mật khẩu vào nhà của Lâm Nghiên Tiêu, và ảnh thẻ VIP của bệnh viện thú cưng được lưu trong điện thoại của anh ta.
--
Ngày hôm sau, tôi đến công ty luật.
" Sự tắc trách trong y khoa và ngoại tình luôn đi đôi với nhau"
Luật sư Trương đẩy một tờ danh sách.
"Chúng tôi cũng cần hồ sơ phẫu thuật của anh ta trong ba năm qua, đặc biệt là những ca không được lên lịch bình thường."
Tôi gật đầu.
Với tư cách là một đồng nghiệp trong bệnh viện, việc lấy lại những thứ này rất dễ dàng.
Trên đường về, tôi rẽ vào Thúy Hồ Nhã Uyển.
Người bảo vệ đã nhận ra tôi.
"Bà Tề lại đến đây để chuyển tài liệu cho chủ nhiệm Tề à?"
Tôi mỉm cười gật đầu rồi chụp ảnh hệ thống camera giám sát trong gara.
8.
Gần đây Tề Hạo đã trở nên chăm chỉ hơn, ngày nào cũng về nhà đúng giờ, không còn đặt mật khẩu cho điện thoại nữa.
Anh ta thậm chí còn thay thế những bông hồng trắng tươi trước bức chân dung của Tiểu Vũ - thật trớ trêu khi anh ta lại không quan tâm đến điều đó nhiều như vậy khi con còn sống.
"Vãn Vãn,"
Đêm qua anh ta đột nhiên ôm tôi từ phía sau,
"Chúng ta có con đi?"
Máu tôi đông lại ngay lập tức, nhưng tôi quay lại và mỉm cười ngại ngùng.
"Chờ thêm một chút nữa, được không?""
Hãy đợi cho đến khi anh ta bị hủy hoại, đợi đến khi anh ta rơi từ trên mây xuống vũng bùn lầy.
Chỉ khi đó anh ta mới thực sự hiểu rằng có những sai lầm phải trả giá bằng cả cuộc đời.
Lâm Nghiên Tiêu chặn đường tôi xuống cầu thang.
Cô ta thậm chí còn trẻ hơn trong ảnh, mặc một chiếc váy ngắn được may từ bộ đồng phục y tá bó sát, và đang ôm con chó bông màu nâu chết tiệt đó trên tay.
Con chó có đeo một chiếc vòng cổ đính kim cương, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Tôi nhận ra chiếc vòng cổ này. Tháng trước, khi đi họp ở Hồng Kông, Tề Hạo đã mua nó. Lúc đó, anh ta nói rằng đây là quà tặng cho con của giám đốc.
"Bác sĩ Ninh phải không?"
Cô ta nghiêng đầu nhìn tôi, giọng nói ngọt ngào đến phát ngán.
"Con trai của cô đã chết, tại sao cô còn bám lấy Tề ca?"
Tôi nắm chặt chiếc túi mua sắm của siêu thị trong tay, cảm giác đau đớn do quai xách bằng nhựa đâm vào lòng bàn tay khiến tôi tỉnh táo.
"Để tôi nói xem, thằng con bệnh tật đó sớm đã..."
Tôi không để cô ta nói hết.
Chiếc túi mua sắm rơi xuống đất, tiếng trứng vỡ nghe như tiếng xương gãy giòn tan.
Khi tôi tỉnh táo lại, tôi đã túm tóc cô ta và đập cô ta vào cửa ra vào của căn hộ.
Khi cô ta hét lên, con chó sủa điên cuồng và lao vào tôi, để lại nhiều vết máu trên cánh tay tôi.
"Cô nói lại về con trai tôi thử xem?"
Giọng nói của tôi bình tĩnh đến kỳ lạ.
Sắc mặt của Lâm Nghiên Tiêu tái nhợt, nhưng cô ta vẫn mỉm cười.
"Cô tức giận à? Chồng cô khi trên giường cũng nói cô là mụ đàn bà cáu kỉnh..."
Tôi hất tay cô ta ra và đi lên lầu.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha