Chương 6
11.
Ngày thứ ba sau khi Tề Hạo bị đình chỉ, mẹ anh ta đã đến.
Chuông cửa reo rất to, qua lỗ nhìn, tôi thấy khuôn mặt cay nghiệt của bà ta nhăn nhó và những ngón tay sơn màu đỏ tươi đang tuyệt vọng ấn vào nút chuông cửa.
Tôi nhấp một ngụm trà rồi từ từ mở hé cửa.
"Ninh Vãn! Mày đúng là đồ xui xẻo!"
Giọng nói sắc bén của bà ta ngay lập tức xuyên qua màng nhĩ tôi, và mùi nước hoa nồng nặc trên cơ thể bà ta khiến tôi cau mày.
"Mày làm con trai tao bị thương thành thế này, bây giờ mày thỏa mãn chưa?!"
Tôi dựa vào khung cửa và lạnh lùng nhìn khuôn mặt già nua của bà ta đang đỏ bừng vì tức giận.
Hôm nay bà ta ăn mặc rất đặc biệt, mặc bộ sườn xám lụa đắt tiền và chải tóc tỉ mỉ, như thể bà ta sắp tham dự một phiên tòa lớn nào đó.
"Có phải lỗi của tôi không?"
Tôi cười khúc khích.
"Bà đâu khi con trai bà lừa dối vợ mình? Bà ở đâu khi cháu trai bà hấp hối và con trai bà đang làm bác sĩ thú y cho con chó của tiểu tam?"
Đồng tử của mẹ chồng tôi đột nhiên co lại, trên khuôn mặt được che phủ bằng lớp phấn dày hiện lên vẻ hoảng sợ, nhưng bà ta nhanh chóng trở lại vẻ kiêu ngạo.
"Hạo Hạo bận rộn công việc! Người đàn ông nào mà không giao du bên ngoài? Chỉ có mình mày là giả tạo như vậy! Nếu mày không khóc cả ngày, cháu trai tao có thể đi sớm như vậy sao?"
Các ngón tay của tôi bấu chặt vào khung cửa đến nỗi móng tay tôi gần như gãy ra.
Bà già này vẫn còn đảo lộn giữa đúng và sai.
"Ra khỏi đây."
Giọng tôi nhẹ nhàng, nhưng từng lời nói đều có vẻ độc địa.
Bà ta không những không bỏ đi mà còn đẩy tôi ra rồi lao vào, đôi giày cao gót tạo nên những tiếng động chói tai trên sàn nhà.
"Hãy nhìn xem mày đã làm gì với ngôi nhà này!"
Bà ta chỉ vào phòng của Tiểu Vũ, căn phòng vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu.
"Người đã chết rồi còn giữ những thứ đồ bỏ đi này, thật xui xẻo!"
Máu trong người tôi đông lại ngay lập tức.
Bà ta sải bước về phía phòng Tiểu Vũ và đưa tay kéo con búp bê khủng long yêu thích của thằng bé.
"Cứ thử xem nếu bà dám."
Tôi nắm lấy cổ tay bà ta mạnh đến nỗi bà ta phải kêu lên vì đau đớn.
"Mày làm phản đúng không!"
Bà ta hét lên và dùng tay còn lại ôm lấy mặt tôi.
"Con trai tao thật sự mù quáng khi lấy mày, đồ xui xẻo! Mày đã giết cháu trai tao, giờ lại muốn hại con trai tao!"
Tôi quay đầu đi và đẩy bà ta ra khỏi cửa.
Bà ta loạng choạng lùi lại, mái tóc được chải chuốt cẩn thận của bà ta rối bù, giống như một người đàn bà điên.
"Ninh Vãn! Mày sẽ chết thảm!"
Bà ta vấp phải ngưỡng cửa và gần như ngã, phải bám vào tường để giữ thăng bằng.
"Mày nghĩ Hạo Hạo thật sự thích mày sao? Nếu lúc đó mày không theo đuổi nó dữ dội như vậy, liệu nó có lấy mày không?"
Tôi đứng ở cửa, nhìn khuôn mặt già nua méo mó của bà ta rồi đột nhiên bật cười.
"Bà nói đúng. Vậy nên bây giờ, tôi quyết định thả con trai bà đi."
Bà ta sững sờ một lúc rồi lộ vẻ mặt đắc thắng.
"Mày thông minh lắm! Nhanh chóng ký hợp đồng ly hôn đi, đừng chậm trễ Hạo Hạo..."
“Không cần vội.”
Tôi ngắt lời bà ta và lấy điện thoại di động từ trong túi ra.
"Hãy nghe điều này trước."
Tôi nhấn nút phát, giọng nói của Tề Hạo vang lên rõ ràng.
"Tiểu Vũ, ngày hôm đó... đúng là anh đã đến nhà Lâm Nghiên Tiêu... chó của cô ấy bị bệnh..."
Khuôn mặt mẹ chồng tôi tái mét ngay lập tức.
"Con trai của bà đã tự thừa nhận điều đó."
Tôi đã tắt ghi âm.
"Nếu anh ta dám bước vào nhà tôi lần nữa, đoạn ghi âm này sẽ xuất hiện trên tất cả các phương tiện truyền thông lớn vào ngày mai."
Bà ta mở miệng nhưng không thốt ra được lời nào, khuôn mặt già nua trở nên tái nhợt và xanh xao.
Tôi từ từ đóng cửa lại và lắng nghe tiếng hét hoảng loạn của bà ta ở bên ngoài.
"Ninh Vãn! Mày sẽ không có cuộc sống hạnh phúc! Nhà họ Tề chúng tao đã phạm tội gì mà lấy phải một người như mày..."
"Bùm!"
Ngay khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn, thế giới cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.
Tôi quay lại phòng Tiểu Vũ và ôm con búp bê khủng long yêu thích của thằng bé vào lòng.
Trên đó vẫn còn thoang thoảng mùi sữa, hệt như lúc thằng bé còn ở đây.
Bên ngoài cửa sổ, tiếng la hét và chửi bới của mẹ chồng tôi dần dần lắng xuống.
Tôi vuốt ve bộ lông mềm mại của búp bê và thì thầm,
"Con yêu, mẹ đã báo thù cho con rồi."
Lần này, mẹ sẽ khiến tất cả những kẻ đã làm tổn thương chúng ta phải trả giá gấp ngàn lần.
12.
Đòn phản công của Tề Hạo diễn ra nhanh hơn dự kiến.
Sáng sớm, điện thoại rung dữ dội.
Người bạn thân nhất của tôi là Lâm Văn đã gửi cho tôi hơn chục tin nhắn, mỗi tin đều có liên kết tin tức.
"Vợ của một bác sĩ nổi tiếng bị phát hiện mắc bệnh tâm thần và bị nghi ngờ đã ngược đãi đứa con trai đang bệnh của mình đến chết"
"Đảo ngược tai nạn y tế? Người trong cuộc tiết lộ rằng mẹ của đứa trẻ đã dùng thuốc điều trị tâm thần trong một thời gian dài"
Bức ảnh kèm theo là một bức ảnh mờ chụp tôi khi đi khám bác sĩ tâm thần cách đây nửa năm, và còn có một đơn thuốc được chỉnh sửa ác ý - họ đã chỉnh sửa liều lượng thuốc chống lo âu gấp ba lần so với liều lượng ban đầu.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay run rẩy không kiểm soát được.
Phần bình luận tràn ngập những lời lăng mạ:
"Người phụ nữ điên này có đủ tư cách làm mẹ không?"
"Đứa trẻ chết rồi là đáng đời!"
"Tôi đề nghị kiểm tra xem đứa trẻ có phải bị giết do cố ý hay không!"
Chuông cửa đột nhiên reo.
Người đưa thư trao cho tôi một gói hàng giấu tên chứa một bộ đồ ngủ trẻ em dính máu - giống hệt bộ đồ mà Tiểu Vũ mặc vào ngày con qua đời.
Tờ giấy đính kèm có nội dung: "Kẻ giết người, mày sẽ bị trừng phạt."
Tôi nắm chặt bộ đồ ngủ, và màu đỏ trên vải chảy ra khắp tay tôi, giống như máu không bao giờ có thể rửa sạch được.
Lúc này điện thoại reo.
Giọng nói của Tề Hạo tràn đầy sự lo lắng giả tạo.
"Vãn Vãn, anh thấy tin tức rồi... Có cần anh giúp làm rõ không?"
"Làm rõ cái gì?"
Tôi nhếch mép cười.
“Làm rõ ai đã trả tiền cho những thông cáo báo chí này?”
Đầu dây bên kia im lặng trong vài giây.
"Cô có nhất thiết phải làm loạn đến mức này không?"
Giọng nói của anh ta đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
"Bây giờ rút đơn kiện vẫn chưa muộn, nếu không thì..."
"Còn gì nữa?"
Tôi ngắt lời anh ta.
"Hãy để nhiều phương tiện truyền thông vạch trần 'Tôi bị bệnh tâm thần'?"
"Bình tĩnh nào."
Giọng nói của anh ta đột nhiên trở nên dịu dàng, giống như lúc anh ta dỗ dành tôi kết hôn.
"Chúng ta nói chuyện đi, anh có thể làm những báo cáo đó biến mất..."
"Tề Hạo,"
Tôi thì thầm,
"Anh có nhớ lời cuối cùng của Tiểu Vũ là gì không?"
Người ở đầu dây bên kia dừng lại.
"Nó nói, 'Mẹ ơi, bố không muốn chúng ta nữa sao?'"
Tôi nhìn chằm chằm vào bộ đồ ngủ đẫm máu,
"Bây giờ tôi đã có câu trả lời."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha