Chương 2
3.
Hành lang bệnh viện đông nghẹt người thân chạy đến sau khi nghe tin, tiếng khóc của mẹ chồng the thé và chói tai.
Bà ta loạng choạng tiến về phía tôi, túm lấy cổ áo và tát vào mặt tôi.
"Mày vô dụng quá! Ngay cả một đứa trẻ cũng không chăm sóc nổi!"
Móng tay bà ta cào vào mặt tôi, để lại những vết máu. Giọng bà ta đầy sự tức giận méo mó.
"Nếu mày đưa Tiểu Vũ đến bệnh viện sớm hơn thì làm sao thằng bé có thể chết được?!"
Má tôi nóng bừng, nhưng lòng tôi tê liệt.
Những người lớn tuổi xung quanh nhìn tôi với ánh mắt chỉ trích, như thể tôi thực sự phải chịu trách nhiệm cho tất cả chuyện này.
Tề Hạo đứng ở rìa đám đông, mặc vest và cà vạt, không nói một lời.
Tôi từ từ ngước mắt lên nhìn anh ta.
"Tề Hạo, sao anh không nghe điện thoại?"
Cổ họng anh ta rung lên và tránh ánh mắt của tôi.
Tôi hỏi lại lần nữa,
"Lúc Tiểu Vũ lâm bệnh nặng, anh ở đâu?"
Những ngón tay của anh ta vô thức vặn chặt chiếc còng tay, để lại một vài nếp gấp cong vênh.
Bà ta ngắt lời một cách gay gắt,
"Sao mày dám chất vấn Hạo Hạo? Thằng bé bận rộn với công việc như vậy, còn mày thì sao? Ngay cả một đứa trẻ cũng không chăm sóc nổi!"
Tề Hạo vẫn im lặng, nhưng sự im lặng của anh ta khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo hơn cả lời mắng nhiếc của mẹ chồng.
Tôi nhìn anh ta chằm chằm và hỏi từng từ một,
"Anh đang làm gì khi tim con trai anh ngừng đập?"
Môi anh ta run rẩy, cuối cùng anh ta chỉ nói được một câu:
"Điện thoại của anh hết pin rồi."
Nhưng bộ vest của anh ta được xếp ngay ngắn không một nếp nhăn, tóc được chải gọn gàng và trên người thoang thoảng mùi nước hoa - trông anh ta không hề vội vã chút nào.
Tôi nhìn xuống bộ quần áo nhăn nheo của mình, dính đầy chất nôn của Tiểu Vũ, rồi đột nhiên bật cười.
"Tề Hạo,"
Tôi thì thầm,
"Anh biết không? Trước khi Tiểu Vũ đi, thằng bé vẫn hỏi bố mình tại sao bố không đến."
Khuôn mặt anh ta lập tức tái nhợt, anh ta nắm chặt rồi lại mở ra các ngón tay, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả.
Mẹ chồng vẫn mắng tôi, họ hàng thì thầm bàn tán, còn tôi chỉ lặng lẽ nhìn Tề Hạo - người đàn ông đã từng hứa sẽ bảo vệ chúng tôi, giờ đây thậm chí còn không có can đảm thừa nhận sự phản bội của mình.
Vào lúc đó, cuối cùng tôi đã xác định được một điều:
Anh ta không quên trả lời điện thoại.
Anh ta chọn cách không trả lời.
Tề Hạo, anh thật là tàn nhẫn.
Anh ta thậm chí có thể bỏ rơi chính con trai của mình.
Và tôi sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này.
4.
Sau đám tang của Tiểu Vũ, tôi trở về căn nhà trống trải của mình.
Khi sắp xếp đồ đạc của con, tôi tình cờ tìm thấy cuốn sổ vẽ nhỏ của thằng bé.
Trang cuối cùng vẽ ba người theo kiểu nguệch ngoạc - tôi đang nắm tay Tiểu Vũ, bên cạnh Tề Hạo là một chú cún con đang ngồi xổm.
Điều thằng bé mong muốn nhất khi còn sống là có một chú chó con...
chó con.
Tôi đột nhiên nhớ tới đám lông chó trên tay áo của Tề Hạo ngày hôm đó.
Ký ức như những mảnh vỡ sắc nhọn, đâm vào tâm trí tôi từng mảnh một.
Ba tháng trước, Tề Hạo được thăng chức làm phó khoa phẫu thuật tim và bắt đầu làm thêm giờ thường xuyên.
"Tối nay có một ca phẫu thuật khẩn cấp."
Anh ta luôn giải thích theo cách này, nhưng khi về nhà, trên người anh ta không có mùi thuốc khử trùng mà thay vào đó là mùi nước hoa thoang thoảng.
Hai tháng trước, tôi nhận thấy có một vệt màu đỏ tươi trên cổ áo sơ mi của anh ta.
"Có thể nó đã dính vào anh khi cứu bệnh nhân."
Anh ta nói dối mà không hề chớp mắt.
Nhưng ngày hôm sau, người bạn thân nhất của tôi là Lâm Văn đã gửi cho tôi một tin nhắn:
"Vãn Vãn, hôm nay chồng cậu không phải phẫu thuật sao? Sao tớ lại thấy anh ta ở trung tâm thương mại?"
Trong ảnh, Tề Hạo đang đứng trước quầy mỹ phẩm, bên cạnh là một cô gái trẻ mặc đồng phục y tá, đang thử son với nụ cười trên môi.
Một tháng trước, Tiểu Vũ sốt 39 độ vào giữa đêm, tôi không thể liên lạc được với Tề Hạo.
Ngày hôm sau anh ta giải thích,
“Anh không được phép sử dụng điện thoại di động trong phòng phẫu thuật.”
Nhưng không có ca phẫu thuật nào được lên lịch cho anh ta trong danh sách trực ngày hôm đó.
Tôi cầm chặt bức tranh của Tiểu Vũ trong tay, đột nhiên hiểu ra điều gì đó.
Tôi lật từng trang album ảnh trên điện thoại và thấy một bức ảnh chụp tập thể của khoa năm ngoái - y tá thực tập Lâm Nghiên Tiêu đang đứng ở góc phòng, trên tay ôm một chú chó bông màu nâu.
Màu nâu.
Giống hệt như lông chó trên cổ tay áo của Tề Hạo.
Ngón tay tôi run rẩy không kiểm soát được.
Hóa ra mọi thứ đều có dấu hiệu từ trước.
Thì ra anh ta đã chọn cách phản bội từ lâu rồi.
Và Tiểu Vũ đã trở thành nạn nhân vô tội nhất trong sự phản bội này.
Bên ngoài cửa sổ đột nhiên đổ mưa rất to, tiếng mưa rơi lộp độp trên kính nghe như tiếng còi báo động chói tai của màn hình.
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve bức tranh của Tiểu Vũ, cuối cùng nước mắt cũng trào ra.
"Mẹ sẽ bắt chúng trả giá."
Tôi thì thầm với người con trai nhỏ bé trong bức tranh,
"Tất cả bọn họ."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha