Chương 6
Tôi thở dài buồn bã:
"Biết làm sao được, ai mà ngờ anh A Nhiên lại… phát bệnh đột ngột, em cũng không muốn làm anh ấy lo lắng.”
Tô Mạt hừ một tiếng, liếc nhìn chiếc vòng trên tay tôi.
"Cũng đúng, chiều nay em không được tháo vòng ra như buổi sáng đâu nhé, loại vòng cầu phúc này phải đeo bên mình mới hiệu nghiệm, coi như không lãng phí tâm ý của anh Tư Nhiên."
Tôi gật đầu lia lịa đáp ứng:
“Ừm ừm, chị có vẻ rành về chiếc vòng này quá nhỉ, hay là môn này em cho chị mượn đeo để chị thi tốt hơn?"
“…Không cần, không phải đồ tặng cho chị thì chị chẳng thèm đâu.”
“Ú nu edit, không reup dùm nhé!”
Tô Mạt liếc tôi một cái, nói xong liền vội vàng quay về chỗ ngồi.
Tôi không để ý đến cô ta nữa, thỉnh thoảng liếc sang thấy cô ta đã nôn nóng muốn vân vê chiếc vòng.
Trong lòng tôi lạnh đi vài phần.
Không ngờ sau sự việc buổi sáng, cô ta không những không biết thu liễm, mà còn muốn đánh cược thêm một phen.
Chỉ cần cô ta không còn ý định hại tôi, không đeo chiếc vòng đó, buổi chiều cô ta hoàn toàn có thể bình an thi xong kỳ thi đại học.
Nhưng nếu cô ta đã có tâm hại người, vậy thứ bị hủy hoại chỉ có thể là chính cô ta!
Mọi ác quả đều là tự làm tự chịu.
Buổi thi chiều vừa bắt đầu, vệ sĩ sẽ làm theo dặn dò của tôi, thả con Teddy ra lần nữa.
Vì vậy vừa cầm đề được chưa đầy hai phút, Tô Mạt đã bắt đầu bồn chồn không yên.
Qua khóe mắt, tôi thấy toàn thân chị ta căng cứng, hai tay nắm chặt.
Giống hệt Đoạn Tư Nhiên, mặt Tô Mạt bắt đầu đỏ gay, trán lấm tấm mồ hôi.
Lúc này, Tô Mạt đột nhiên liếc nhìn tôi một cái đầy ác độc, nghiến răng bắt đầu xoay viên ngọc trên vòng tay.
Cô ta định ra tay với tôi.
Ngay từ đầu cô ta đã dùng đầu bút nhọn liên tục chọc vào viên hạt, ánh mắt độc ác nhìn về phía tôi.
Tôi lại dùng chiêu cũ, cắn chặt ngón tay giả vờ nhẫn nhịn.
Nhưng tôi còn chưa diễn được bao lâu, chính Tô Mạt đã không chịu nổi trước.
Cô ta như ngồi trên đống lửa, xoay tới xoay lui trên ghế, giám thị đã để mắt tới cô ta rồi.
Cô ta vẫn không chịu buông tha, liên tục hành hạ chuỗi vòng tay đó.
Giám thị không phải là hai người buổi sáng, nhưng họ cũng đã nghe nói về chuyện kỳ quặc lúc sáng.
Một nữ giám thị bước đến trước mặt Tô Mạt, nhẹ nhàng gõ hai cái lên bàn, ra hiệu cô ta giữ trật tự.
Tô Mạt khó nhọc gật đầu, nhưng giám thị vừa quay lưng, cô ta cuối cùng cũng không nhịn được mà kêu lên.
“Á!~”
15.
Cả phòng thi lại một lần nữa chấn động.
Mọi ánh mắt đồng loạt dồn về phía Tô Mạt.
Chỉ thấy cô ta mặt đỏ bừng, toàn thân run rẩy.
Có lẽ Tô Mạt biết bản thân đang có vấn đề, nhưng không rõ rốt cuộc là vấn đề gì, chỉ có thể cắn chặt cánh tay mình, dùng cơn đau để kìm nén phản ứng ngày càng mất kiểm soát.
Nhưng có lẽ con Teddy “phát huy vượt mức”, cô ta hoàn toàn không chịu nổi, giống như đang chịu đựng nỗi đau khủng khiếp, liên tiếp phát ra vài tiếng rên nghẹn ngào.
Dù bản thân đã khó bảo toàn, Tô Mạt vẫn không ngừng giày vò chuỗi vòng tay, muốn kéo tôi chec chung.
Cảnh tượng quen thuộc lại lần nữa tái diễn.
Đối mặt với trò hề “lần thứ hai”, các thí sinh trong phòng thi đã không còn quá kinh ngạc.
Lần này chưa cần giám thị lên tiếng, đã có không ít người không nhịn được nữa.
“Chec tiệt, hôm nay đúng là xui tám kiếp. Buổi sáng một thằng điên, buổi chiều lại thêm một con điên.”
“Phòng thi là phòng ngủ nhà cô à, không biết xấu hổ sao?”
“Hình như cô ta quen người buổi sáng đó, chơi bạo y hệt nhau, đúng là không biết liêm sỉ.”
“Cút khỏi phòng thi được không, đề toán đã khó sẵn rồi, cô còn muốn kéo cả bọn chec chung à?”
Trước những lời chỉ trích, Tô Mạt cuống cuồng đến mức sắp khóc, liều mạng giải thích:
“Em… em không… em thật… thật sự không cố ý... a~!”
Phản ứng cơ thể ngày càng dữ dội, Tô Mạt gần như không thể nói nổi một câu trọn vẹn.
“Em này, nếu cảm thấy không khỏe thì mời em ra ngoài trước được không, đừng làm ảnh hưởng tới các thí sinh khác.”
Giám thị cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, định đưa cô ta ra ngoài.
Tô Mạt hoảng loạn lắc đầu.
Có lẽ cuối cùng cô ta cũng nhận ra vấn đề nằm ở chuỗi vòng tay, sau khi liếc tôi bằng ánh mắt đầy oán độc, liền muốn tháo vòng tay của mình ra trước.
Nhưng càng cuống, vòng tay lại càng không tháo được.
Chuỗi vòng vốn được cố định bằng một nút thắt phức tạp, trong lúc hoảng loạn cô ta càng kéo càng chặt, ngược lại càng khó gỡ.
Tô Mạt vừa cong người rên rỉ, vừa cố tháo vòng tay, dáng vẻ chật vật buồn cười đến cực điểm.
“Không sao… không sao đâu… sắp ổn rồi… ưm...”
Giọng điệu quá đỗi mời gọi và uốn éo khiến người nghe cũng phải đỏ mặt tía tai.
Giám thị hoàn toàn mất kiên nhẫn, đỏ mặt cảnh cáo:
“Em học sinh này, nếu còn không ra ngoài, tôi sẽ gọi bảo vệ vào giữ trật tự.”
Lúc này toàn thân Tô Mạt đã đỏ như con tôm luộc chín.
Nhưng nghe lời giám thị xong, cô ta không những không đứng dậy, ngược lại còn ngồi tại chỗ, vừa khóc vừa nức nở rên rỉ đứt quãng.
Cả phòng thi không biết đã trợn tròn mắt bao nhiêu lần.
Có kinh nghiệm từ buổi sáng, có lẽ giám thị cũng đã hiểu ra phần nào.
Hai giám thị nhìn nhau một cái, mỗi người một bên kéo Tô Mạt đứng dậy.
Tô Mạt liều mạng giãy giụa:
“Không, không… đừng kéo tôi, là cô ta, tất cả đều do cô ta giở trò!”
Cô ta khó nhọc chỉ tay về phía tôi.
Tôi vẫn giữ vẻ mặt vô tội.
Giám thị hoàn toàn cạn lời, chẳng buồn phí thêm lời với cô ta, trực tiếp lôi ra ngoài cửa.
Vừa tới cửa, Tô Mạt đột nhiên hét lên một tiếng “a”, sau đó ngã quỵ xuống đất, toàn thân run rẩy dữ dội, rồi ngất lịm đi.
“Cô ta bị lên cơn co giật à?”
“Cái gì, chẳng phải là chơi quá trớn sao?”
“Đưa đi nhanh đi, đúng là xui xẻo tám đời mới gặp phải hai lần thế này, tôi đang nhắm vào 985 mà giờ thành nhắm vào đại học hạng hai rồi.”
Những lời phàn nàn của mọi người khiến giám thị hoàn hồn, nhanh chóng kéo Tô Mạt ra khỏi cửa, gọi nhân viên tuần tra hỗ trợ đưa cô ta tới phòng y tế.
16.
Tôi ngẩng đầu nhìn thời gian, cũng may, từ lúc bắt đầu thi mới trôi qua nửa tiếng.
Phần còn lại không còn Tô Mạt quấy nhiễu, tôi tranh thủ từng giây làm bài, may mắn là trước khi chuông nộp bài vang lên, tôi đã hạ được nét bút cuối cùng.
Dù thời gian gấp gáp, không kịp kiểm tra lại, nhưng tôi đã ôn tập hai đời, đối với thành tích của mình vẫn rất tự tin.
Khi chúng tôi thi xong đi ra, dì giúp việc nói với tôi rằng, con chó đã được xử lý xong.
Hơn nữa Tô Mạt đã cùng Đoạn Tư Nhiên lên ngồi trên hot search Ú.
Điều này không nằm ngoài dự đoán của tôi, phát điên ngay trong kỳ thi đại học, đúng là trăm năm khó gặp một lần.
Chỉ là tôi không ngờ, vừa từ phòng thi trở về khách sạn, bố tôi lại đang đứng chờ ngay trước cửa.
Tô Mạt ngồi trong xe phía sau ông ta, vùi đầu khóc trong lòng Lý Á Lan.
“Mẹ ơi, con không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa, tất cả đều do con tiện nhân kia!”
Tôi vừa bước tới, liền nghe Tô Mạt khóc lóc tố cáo, ngay sau đó bố tôi liền giơ tay tát tôi một cái.
Cũng may vệ sĩ kịp thời chặn lại, cái tát không rơi lên mặt tôi.
Bố tôi tức giận chất vấn:
“Tô Chi, rốt cuộc con đã làm gì chị con? Sao nó lại thảm hại đến mức bị đuổi khỏi phòng thi như vậy?”
Tôi dang tay:
“Oan cho con quá bố ơi, con chẳng làm gì cả, làm bài còn không kịp.”
“Chỉ là hình như chị đột nhiên bị quỷ nhập, con còn lo lắng mãi đấy”
“Rốt cuộc chị ấy bị sao vậy?”
Bố tôi ấp úng không nói nên lời, Tô Mạt thấy vậy liền ngẩng đầu chỉ thẳng vào tôi mà mắng:
"Tô Chi, đều tại con tiện nhân nhà mày, cái vòng tay đó chắc chắn mày đã giở trò đúng không? Đồ tiện nhân chec không tử tế!"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha