Chương 7
Lý Á Lan cũng vừa lau nước mắt vừa tố cáo:
“Tiểu Chi, dù con ghét chị con thế nào cũng không nên hại nó làm trò hề ngay trong phòng thi chứ?”
“Đó là kỳ thi quyết định cả cuộc đời nó, giờ không chỉ không vào được đại học, còn mang tiếng xấu đầy mình, sau này bảo nó gặp người khác thế nào?”
“Con muốn ép mẹ con dì đến chec sao?”
Tôi bày ra vẻ mặt khó hiểu:
“Con không hiểu, vòng tay thì làm sao, con có thể giở trò gì chứ?”
“Chẳng phải cái này là do anh Tư Nhiên tặng con sao, sao lại ở trong tay dì?”
“Chị à, chính chị chơi quá trớn, làm ảnh hưởng danh tiếng nhà họ Tô, đừng có vu oan cho em.”
Bố không chịu nổi nữa, gào lên với tôi:
“Tô Chi, thái độ của con kiểu gì thế hả?’
“Tô Mạt từ nhỏ đã không có hơi ấm gia đình, tính cách yếu đuối lương thiện, sao có thể làm ra mấy chuyện này, chuyện này con gánh thay cho nó đi.”
“Sau này con đổi tên thành Tô Mạt, nó đổi thành Tô Chi, người ngoài chỉ biết tên nó mà không biết mặt.”
“Còn nữa, đã vì con mà nó bị ảnh hưởng kỳ thi đại học, vậy năm nay để nó thế chỗ con đi học trước.”
“Dù sao thành tích con cũng tốt, năm sau ôn lại thi lại vẫn đỗ thôi.”
Tôi trố mắt nhìn ông ta, gần như không tin nổi vào tai mình.
Còn chưa kịp mở miệng từ chối, phía sau đã vang lên một tiếng quát đầy uy lực:
“Thằng nghịch tử!”
“Muốn động đến cháu gái ruột của ta, thì phải bước qua cái xác già này trước đã!”
Ông nội bất ngờ xuất hiện cách đó không xa.
17.
Bố tôi giật mình, còn bị ông nội nện cho một gậy vào lưng.
"Ngay từ đầu ta đã không đồng ý cho con dắt hai người đàn bà này về nhà, con cứ nhất quyết làm theo ý mình.”
“Những năm qua ta tưởng tránh đi cho khuất mắt là xong, không ngờ con càng ngày càng sai quá sức tưởng tượng!”
“Không chỉ nuông chiều đứa con riêng này đến hỏng, làm ra những chuyện bại hoại gia phong, nhục nhã môn đình, mà còn muốn bảo đứa cháu gái ta cưng chiều từ nhỏ phải gánh tội thay, con có còn là bố ruột của nó không hả?”
Bố tôi bị ông nội mắng đến không ngẩng nổi đầu, lắp bắp giải thích:
“Con cũng là muốn bù đắp cho mẹ con Tô Mạt, dù sao con bé từ nhỏ đã không có bố……”
Ông nội lại nện thêm một gậy vào lưng ông ta.
“Thế còn Tiểu Chi thì sao, nó có bố ruột, nhưng sau khi mẹ ruột nó qua đời, không chỉ mất mẹ, mà ngay cả bố cũng chẳng còn, ai từng nghĩ đến hoàn cảnh của nó chưa?”
“Năm đó tập đoàn Tô thị gặp nạn, là nhờ gia tộc bên ngoại của mẹ Tiểu Chi liên hôn mới vượt qua được nguy cơ, vậy mà mẹ nó vừa mất, con đã lập tức đưa hai kẻ làm mất mặt này về nhà, con có xứng đáng với mẹ Tiểu Chi không?”
Bố tôi im lặng.
Ông nội tiếp tục lớn tiếng quở trách:
“Trước đây ta đã nói rồi, ai chứng minh được trí tuệ và năng lực của mình, người đó sẽ kế thừa tập đoàn họ Tô.”
“Thành tích của Tô Chi luôn tốt, Tô Mạt không chịu thua, cứ đòi một cơ hội cạnh tranh công bằng.”
“Giờ thì hay rồi, không cần chờ thi đại học kết thúc nữa, nhà họ Tô có hậu bối như vậy, còn ai dám tin tưởng đầu tư cho chúng ta?”
“Ta tuyên bố, Tô Mạt bị trục xuất khỏi nhà họ Tô, từ nay về sau không còn bất cứ quan hệ nào với tập đoàn Tô thị.”
Lý Á Lan lập tức ngất xỉu, Tô Mạt cũng sững sờ tại chỗ.
Bố tôi hoàn hồn, vội vàng đỡ lấy bà ta, đau lòng vô cùng, ngẩng đầu cãi lại ông nội:
“Bố, bố không thấy mình quá đáng lắm sao? Bao nhiêu năm nay bố độc đoán chuyên quyền, đây là vợ và con gái của con, bố dựa vào đâu mà đuổi họ ra khỏi nhà?”
“Con không đồng ý! Hôm nay nếu đuổi mẹ con họ ra ngoài, con cũng không ở cái nhà này nữa.”
Ông nội lập tức bật cười.
“Được, ta đồng ý. Từ hôm nay trở đi, con cũng đừng mang họ Tô nữa.”
“Người thừa kế nhà họ Tô, ta đã quyết định rồi, giao cho Tô Chi.”
Bố tôi hoàn toàn chec lặng, ngồi phịch xuống đất rất lâu không nói nổi một lời.
Có lẽ ông ta nghĩ mình là con một, thì nhất định sẽ kế thừa nhà họ Tô.
Nhưng ông ta chưa từng nghĩ, ông nội có thể tay trắng gây dựng nên tập đoàn họ Tô, thì tuyệt đối không phải người hồ đồ.
Giao Tô thị vào tay bố tôi, mới thật sự là xong đời.
Thấy ba người họ mãi chưa hoàn hồn, tôi cố ý tháo vòng tay trên tay đưa cho Tô Mạt, tiện thể “tốt bụng” nói thêm một câu:
"À đúng rồi, chiếc vòng anh Tư Nhiên tặng em rất tốt, nên em đã tìm người làm thêm một chiếc y hệt.”
“Chiếc thật em đã tặng cho con chó bảo bối Đậu Đậu của chị rồi.”
“Nó hình như đang chơi với mấy con chó khác vui lắm, vui đến mức quên cả đường về, gọi thế nào cũng không chịu lại.”
“Nghe đâu là sùi cả bọt mép rồi cơ đấy."
Tô Mạt lập tức hiểu ra, trong nháy mắt phá vỡ phòng tuyến, lao tới định cắn tôi.
May mà cô ta bị vệ sĩ của ông nội chặn lại.
“Tô Chi, mày là đồ độc phụ, mày biết từ sớm rồi đúng không, mày chơi bọn tao!”
Tôi cười cười:
“Đúng vậy, vui không? À suýt nữa thì quên, mày và con súc sinh đó có cảm ứng chung, chắc hiểu rõ nó sướng cỡ nào nhỉ?”
“Tao giết mày!”
Tô Mạt vừa hét xong một câu, hai mắt trợn ngược, tức đến mức ngất lịm.
Tôi không thèm để ý đến ba người họ nữa, dìu ông nội lên lầu nghỉ ngơi.
Dưới sự truy hỏi của ông, tôi kể lại toàn bộ chuyện kiếp trước kiếp này.
Ông cụ trầm mặc rất lâu, vừa đau lòng vừa sợ hãi nhìn tôi thở dài, đồng thời cũng may mắn vì lần này mình đã đưa ra lựa chọn đúng đắn.
Có sự bảo vệ của ông nội, những môn thi đại học tiếp theo của tôi đều vô cùng thuận lợi.
Ngay trong đêm đó, bố tôi cùng Lý Á Lan và Tô Mạt bị đuổi khỏi biệt thự.
Bố tôi vốn chỉ giữ chức vụ hư danh trong công ty, sau một đêm đã bị bãi chức, trắng tay hoàn toàn.
Khi họ đường cùng tìm đến nhà họ Đoạn cầu cứu, nhà họ Đoạn còn tuyệt tình hơn, trực tiếp thông báo cho bảo vệ đuổi họ đi.
Hơn nữa nhà họ Đoạn đã sớm tống khứ Đoạn Tư Nhiên ra biệt thự ngoại ô để quản thúc, Tô Mạt căn bản không thể tìm thấy anh ta.
Mấy người lang thang đầu đường xó chợ lại còn tai tiếng đầy mình, chỉ có thể trốn đông trốn tây, bán dần quần áo trang sức cũ, làm việc lặt vặt sống qua ngày.
Nhưng danh tiếng của Đoạn Tư Nhiên và Tô Mạt quá thối, mức độ còn nghiêm trọng hơn cả kiếp trước tôi bị bạo lực mạng, bọn họ căn bản không dám ra ngoài.
18.
Sau đó, tôi đã thành công đỗ vào Thanh Bắc như ý nguyện.
Ngày ông nội tổ chức tiệc mừng nhập học long trọng cho tôi, nhân viên phục vụ báo bên ngoài có mấy người đến tìm tôi.
Tôi không ra mặt, ông nội liền cho người đuổi họ đi.
Nhưng ngay trước cửa khách sạn, mấy người đó bắt đầu chó cắn chó.
Bố tôi từ nhỏ chưa từng chịu khổ, quãng thời gian này thật sự đã chịu đủ, muốn vứt bỏ mẹ con Lý Á Lan quay về nhận họ hàng.
Nhưng Lý Á Lan lại lén dẫn theo Tô Mạt chạy theo, hai người đánh nhau ngay trước cửa khách sạn, đánh tới tận đường lớn thì bị một chiếc siêu xe phóng nhanh tông bay đi.
Nửa đời sau của hai người chỉ có thể nằm trên giường sống qua ngày.
Còn Tô Mạt mất đi nguồn tài chính, lại phải nuôi hai người tàn phế, cô ta không chịu nổi liền bỏ trốn.
Lần cuối cùng tôi nghe tin về cô ta, là khi cô ta và Đoạn Tư Nhiên lén gặp nhau.
Trong lúc tranh cãi, hai kẻ chó cắn chó đã cùng nhau rơi từ một tòa nhà bỏ hoang dở dang xuống, chec thảm tại chỗ.
Khi nghe tin này, tôi đã bước chân vào giảng đường đại học, bắt đầu sống lại cuộc đời mà kiếp trước tôi đã lỡ mất.
Kẻ dùng tâm địa hại người, ắt sẽ kết thúc bằng việc hại chính mình.
(Hết)
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa