Chương 5
Thầy giáo càng giận hơn, chỉ vào vệt nước trên quần anh ta, giọng nói cứng đờ:
“Có những chuyện tôi không tiện nói thẳng, không có nghĩa là chúng tôi đều là kẻ ngốc.”
“Đây là kỳ thi kỳ thi đại học, không phải nơi để em làm mấy chuyện bẩn thỉu.
“Em nhìn xem bao nhiêu thí sinh đang liều mạng vì tương lai của mình, em lại làm ra hành vi đồi bại như vậy, làm lỡ việc của mọi người, em không thấy hổ thẹn sao?”
Đoạn Tư Nhiên hoàn toàn tỉnh táo lại, liều mạng giải thích:
“Thầy ơi thầy, em thật sự không cố ý gây rối, vừa nãy không biết sao nữa, giống như bị khống chế vậy…”
“Khống chế…… nhắc đến khống chế, thầy ơi, không phải em bị khống chế, mà là cô ta bị khống chế mới đúng, không thể nào, không thể nào…”
“Không đúng, còn chưa bắt đầu hành hạ cô ta, sao lại có thể…”
Vừa nói, anh ta vừa chỉ về phía tôi.
Tôi bày ra bộ dạng vô tội, ngơ ngác nhìn thầy giáo.
Thầy giám thị càng tức giận hơn, trực tiếp kéo Đoạn Tư Nhiên ra ngoài.
“Bản thân làm ra chuyện như vậy mà còn kéo cả nữ sinh khác vào, quá đáng lắm rồi.”
Tô Mạt cũng cuống lên, vội đứng dậy biện hộ cho anh ta.
"Thầy ơi, đây là lớp trưởng lớp em, em hiểu cậu ấy mà. Thành tích của cậu ấy luôn đứng thứ hai toàn khối, tuyệt đối không lấy tiền đồ ra làm trò đùa đâu, chắc chắn có hiểu lầm gì đó!”
“Đúng rồi, bạn nữ kia là bạn gái cậu ấy, không tin thầy cứ hỏi bạn ấy đi, bạn ấy còn là thủ khoa khối nữa cơ!"
Theo lời chỉ điểm của Tô Mạt, cả phòng thi đều nhìn về phía tôi.
Tôi đành rụt rè, ấp úng nói giúp Đoạn Tư Nhiên một câu.
"Thầy ơi... bạn ấy đúng là có tỏ tình với em, bình thường đúng là cũng khá thích xem mấy loại phim 'nhạy cảm', nhưng em thực sự không ngờ gan bạn ấy lại lớn đến mức dám làm chuyện này ngay trong phòng thi...”
Giọng tôi càng nói càng nhỏ, Đoạn Tư Nhiên nghe càng lúc càng tức.
Ngay lúc anh ta vừa định phản bác tôi, cảm giác kia dường như lại ập tới, bất ngờ lại rên lên một tiếng:
“Ưm~”.
12.
Biểu hiện của con Teddy kia thật sự vượt xa dự liệu của tôi.
Thật không dám tưởng tượng bên kia đang hành sự kịch liệt đến mức nào.
Các thí sinh xung quanh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, mặc kệ kỷ luật phòng thi, lần lượt bắt đầu chỉ trích Đoạn Tư Nhiên.
"Nhà họ Đoạn phá sản rồi hay sao mà không có tiền thuê nổi cái phòng khách sạn?"
"Mười năm đèn sách của tôi là cái thá gì chứ? Là một phần trong trò 'play' của cậu chắc!"
"Chơi bạo quá nhỉ, nhìn bên ngoài là học bá thanh cao, thực chất chẳng khác gì con chó đang động dục."
Vô số lời lẽ khó nghe theo cơn phẫn nộ của mọi người mà bùng nổ.
Đoạn Tư Nhiên vừa phải chịu đựng sự dày vò khoái cảm khó nhịn của cơ thể, vừa phải nghe những lời sỉ nhục dồn dập như mưa trút xuống.
Cả người anh ta gần như sụp đổ, lao thẳng ra ngoài cửa.
Nếu không ra ngoài, e rằng đến chút mặt mũi cuối cùng anh ta cũng không giữ được.
So với tôi ở kiếp trước, tình cảnh này còn thảm hơn nhiều.
Dù sao khi đó là anh ta hành hạ tôi trong phòng thi, còn lần này, sức chiến đấu của một con Teddy đang động dục quả thực không phải nói đùa.
Thầy giám thị lập tức đuổi theo Đoạn Tư Nhiên vừa chạy ra ngoài.
Không thể để anh ta ảnh hưởng đến các phòng thi khác.
Sau khi Đoạn Tư Nhiên rời đi, cô giám thị nhanh chóng khôi phục thái độ chuyên nghiệp, trấn an và chỉnh đốn lại kỷ luật phòng thi, không để sự cố này ảnh hưởng đến tiến trình thi tiếp theo.
Kỳ thi đại học thực sự quá quan trọng, mọi người bị ép “hóng drama” xong, cho dù chấn động đến đâu cũng chỉ có thể đè nén lại, tiếp tục lao vào chiến đấu với đề thi.
Nửa sau của buổi thi diễn ra rất suôn sẻ, không còn bất kỳ sự quấy nhiễu nào.
Ngoại trừ Tô Mạt.
Cô ta có vẻ như đã hồn xiêu phách lạc kể từ lúc Đoạn Tư Nhiên rời đi.
Chỗ ngồi của cô ta ở phía trước bên trái tôi, qua khóe mắt, tôi thấy chị ta Ú nu liên tục quay đầu nhìn mình chằm chằm.
Tôi cũng lười tiếp tục diễn kịch với cô ta, cố ý tháo chiếc vòng tay đặt sang cạnh bàn, tiếp tục làm bài của mình.
Đợi đến khi chúng tôi hoàn thành môn thi đầu tiên và nộp bài, Tô Mạt đã chặn tôi lại ngay trước cửa phòng học.
13.
“Em gái, rốt cuộc em bị sao vậy, tại sao lúc thi lại không đeo chiếc vòng tay đó?”
Tô Mạt hỏi thẳng vào vấn đề, cô ta chắc chắn tôi hoàn toàn không thể đoán ra bí mật của chiếc vòng.
Tôi nghi hoặc hỏi ngược lại:
“Em thấy lúc làm bài hơi vướng tay nên tháo ra thôi, có chuyện gì sao?”
Tô Mạt thở ra một hơi:
“Em gái, chiếc vòng đó là anh Tư Nhiên đặc biệt cầu cho em, chẳng phải em muốn thi đỗ Thanh Bắc sao? Những môn sau em vẫn nên đeo vào thì hơn.”
Tôi bừng tỉnh:
“À, được được, vậy chiều em sẽ đeo lại.”
Bố tôi và mẹ kế vẫn luôn đứng ngoài cửa chờ Tô Mạt, tôi biết họ không phải chờ tôi.
Dù sao thì hình như bố tôi cũng đã quên mất chuyện tôi cũng đang tham gia kỳ thi kỳ thi đại học, tôi càng lười nhìn họ diễn kịch.
Tôi dứt khoát lên xe ông nội sắp xếp cho mình, đến một khách sạn khác mà tôi đã đặt trước để nghỉ ngơi.
Trên xe, tài xế báo cáo cho tôi hai chuyện.
Thứ nhất, con chó Teddy vừa rồi chơi rất “đã”, vừa được thả đến khu đó là nhanh chóng như cá gặp nước.
Theo đúng yêu cầu của tôi, sau khi kết thúc môn thi sáng, vệ sĩ đã dùng dây kéo nó về, nhốt vào lồng để chiều nay tiếp tục thả ra.
Lần này anh ấy còn tìm được một khu vực khác, tập trung toàn ác khuyển, còn đông hơn cả buổi sáng.
Thứ hai, Đoạn Tư Nhiên vừa bị đuổi khỏi phòng thi thì lập tức bị phóng viên đến phỏng vấn bám lấy, lập tức lên tiêu điểm trên khắp các mặt báo.
#Người đầu tiên rời phòng thi
#Người đầu tiên bị đuổi khỏi phòng thi
#Sự suy đồi của đạo đức hay sự méo mó của nhân tính
…
Các chủ đề liên quan đến Đoạn Tư Nhiên nối tiếp nhau không dứt.
Khi chúng tôi còn chưa thi xong, trên mạng đã là một mảng chửi rủa ngập trời.
Hơn nữa ngay lúc nãy, thân phận thật của anh ta cũng đã bị đào ra, kéo theo cả trang web chính thức của Tập đoàn Đoạn thị cũng bị cư dân mạng phẫn nộ tràn vào tấn công.
Tôi mở điện thoại nhìn qua một cái, đợt tiêu đề nóng mới lại xuất hiện.
#Cậu ấm hào môn chơi bời nhân gian coi kỳ thi đại học như phòng ngủ khách sạn.
#Phú nhị đại xúc phạm kỳ thi đại học.
#Thí sinh xui xẻo cùng phòng thi với Đoạn Tư Nhiên.
…
Cô giúp việc báo tôi biết, nhà họ Đoạn đã cho xe đưa Đoạn Tư Nhiên về nhà cũ.
Anh ta mặt mũi xám xịt, nói rằng những môn thi tiếp theo anh ta sẽ không thi nữa.
Tôi hiểu rõ, mất mặt đến mức này, nhà họ Đoạn cũng chỉ có thể đưa anh ta ra nước ngoài.
Nhưng, màn trả thù của tôi vẫn chưa kết thúc.
Quả nhiên, vừa nghĩ đến cô ta, Tô Mạt đã gọi điện tới.
“Em gái, vừa rồi anh Tư Nhiên gọi cho chị, nói là gặp tai nạn nên không thi tiếp nữa, nhưng bảo chị nhắn em cứ yên tâm thi, đừng lo cho anh ấy.”
“À đúng rồi, đặc biệt là môn thi chiều nay, em nhất định phải tiếp tục đeo chiếc vòng đó, thay anh ấy hoàn thành giấc mơ thi đỗ Thanh Bắc.”
Tôi “cảm động vô cùng”, lập tức bày tỏ rằng buổi chiều nhất định sẽ tiếp tục đeo chiếc vòng tay đó, tuyệt đối không phụ kỳ vọng của Đoạn Tư Nhiên.
Tô Mạt rất hài lòng.
Đến buổi thi chiều, quả nhiên tôi không thấy bóng dáng Đoạn Tư Nhiên đâu.
Ngược lại, Tô Mạt lại xuất hiện ở phòng thi với tinh thần phấn chấn.
Tôi liếc mắt một cái liền phát hiện, trên tay cô ta rõ ràng đang đeo chiếc vòng tay của Đoạn Tư Nhiên buổi sáng.
14.
Đúng như tôi đoán, Tô Mạt chưa hủy hoại được tôi thì sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Sự đố kỵ và không cam lòng đã làm đầu óc cô ta mê muội.
Dù Đoạn Tư Nhiên đã thân bại danh liệt, cô ta vẫn lựa chọn đánh cược thêm một lần.
Khoảnh khắc thấy tôi nhìn sang, Tô Mạt lập tức kéo tay áo dài xuống, che đi chiếc vòng.
“Em gái, sáng nay anh Tư Nhiên ra nông nỗi đó, chị thấy em thi xong mà hình như chẳng bị ảnh hưởng gì, tâm lý cũng vững thật đấy.”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha