Chương 4
Tôi rất hiểu chuyện, cố ý giơ tay lên, vuốt nhẹ chiếc vòng để ra hiệu.
Ý nói tôi đã giữ đúng lời hứa.
Đoạn Tư Nhiên hài lòng mỉm cười, khóe miệng cong lên đến mức gần như không kìm được.
Tô Mạt theo sau anh ta vào phòng thi còn khoa trương hơn, nhìn thấy vòng tay của tôi, trong mắt tràn đầy niềm vui đắc thắng, khóe miệng vểnh cao đến mức treo được chai xì dầu.
Khi đi ngang qua tôi, cô ta còn cố ý dừng lại, nói một câu đầy mùi châm chọc cho các thí sinh xung quanh nghe:
“Em gái học bá thân yêu của chị, em phải thi cho thật tốt đấy, thành tích chị không ổn, vinh quang của nhà họ Tô trông cả vào em rồi.”
Tôi nở 1 nụ cười ngây thơ đáp lại:
“Cảm ơn lời chúc của chị, có vòng tay cầu may của anh Tư Nhiên, em nhất định sẽ đỗ Thanh Bắc!”
Nụ cười của Tô Mạt càng thêm mỉa mai, lườm tôi một cái rồi quay về chỗ ngồi của mình.
Trước khi phát đề, tôi giả vờ si mê nhìn về phía Đoạn Tư Nhiên.
Không khéo là Tô Mạt cũng đang liếc mắt ra hiệu cho anh ta với tốc độ cực nhanh.
Đoạn Tư Nhiên hiểu ý cô ta, khẽ gật đầu gần như không thể nhận ra, sau đó cúi đầu, xoay một hạt châu ba vòng.
Xong xuôi, anh ta quay đầu giả vờ "thâm tình" nhìn tôi, tay kia thì như vô ý mà vân vê chiếc vòng.
Có kinh nghiệm bẽ mặt ở kiếp trước, tôi còn hiểu rõ phản ứng do bị vòng tay khống chế hơn cả bọn họ.
Ngay lập tức, tôi phối hợp với động tác của Đoạn Tư Nhiên, cố ý để toàn thân khẽ rùng mình một cái.
Đoạn Tư Nhiên gần như không nhịn được cười, lại liên tiếp vuốt chiếc vòng mấy lần để thử nghiệm.
Tôi cố tình giả ngốc, ánh mắt mờ mịt, môi cắn chặt, trông như đang cố nhẫn nhịn điều gì đó.
Đoạn Tư Nhiên rõ ràng đã hoàn toàn yên tâm.
Qua khóe mắt, tôi thấy anh ta đã thoải mái duỗi thẳng hai chân dưới gầm bàn.
Tô Mạt thậm chí không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Giám thị trừng mắt nhìn cô ta một cái, nhắc lại kỷ luật, rồi bắt đầu phát đề thi.
Theo kinh nghiệm kiếp trước, khoảng nửa tiếng sau khi bắt đầu thi, Đoạn Tư Nhiên sẽ giở trò.
Nhưng để không ảnh hưởng đến bản thân tôi và các thí sinh khác, tôi quyết định ra tay sớm hơn, nhanh chóng đá nhân tố gây nhiễu này ra khỏi phòng thi.
Kỳ thi đại học quan trọng như vậy, đề vừa phát xuống, cả phòng lập tức cắm đầu làm bài.
Trong phòng thi rất nhanh đã yên tĩnh lại.
Tôi cũng nhanh chóng nhập tâm vào bài thi, kiếp trước để lỡ mất kỳ thi đại học, kiếp này dù thế nào cũng không thể lãng phí thêm lần nữa.
Ngay khi tôi đang chìm đắm làm bài, suýt nữa thì quên mất chuyện vòng tay cộng cảm.
Đột nhiên, một tiếng rên rỉ trầm đục vang lên từ phía Đoạn Tư Nhiên.
9.
Phòng thi vốn đang cực kỳ yên tĩnh, nên tiếng rên đó chẳng khác nào một tiếng sét giữa trời quang.
Cả phòng đều giật mình, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Mặt Đoạn Tư Nhiên đã đỏ bừng.
Thấy mọi người nhìn mình, sắc mặt anh ta lại càng đỏ hơn, răng cắn chặt cố giữ chút thể diện cuối cùng.
Có thể thấy anh ta đang nhẫn nhịn rất vất vả.
Giám thị bước tới bên cạnh, hạ thấp giọng hỏi:
“Em học sinh này, có vấn đề gì không?”
Đoạn Tư Nhiên lắc đầu thật mạnh, sau đó mỉm cười xin lỗi, ra hiệu rằng mình không sao.
Giám thị dùng ngón tay gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn của anh ta để nhắc nhở kỷ luật rồi không dừng lại nữa.
Nhưng giám thị vừa quay lưng đi chưa được mấy bước, Đoạn Tư Nhiên đã không nhịn được, lập tức lại rên lên một tiếng nghẹn ngào.
“A……”
Giám thị có chút tức giận, quay lại lần nữa, nhỏ giọng hỏi anh ta rốt cuộc là sao.
Trán Đoạn Tư Nhiên đã lấm tấm mồ hôi, trông còn khó chịu hơn lúc nãy.
Lần này ngay cả Tô Mạt ngồi bên cạnh cũng không nhịn được, quay sang nhìn anh ta đầy nghi hoặc.
“Thưa thầy, bụng em đột nhiên rất đau, em muốn đi vệ sinh.”
Đoạn Tư Nhiên giơ tay.
Thời gian thi còn chưa tới mười phút, rất hiếm người xin đi vệ sinh lúc này, giám thị tuy nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
(Ú nu edit, ai reup là chó!)
Một trong hai giám thị nam liền đi cùng Đoạn Tư Nhiên ra nhà vệ sinh.
Sau khi anh ta rời đi, Tô Mạt dường như có chút bồn chồn, thi thoảng lại liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khoảng mười phút sau, Đoạn Tư Nhiên mới quay lại phòng thi.
Trong phòng thi kỳ thi đại học, từng giây trôi qua đều quý giá, người có thể đi vệ sinh lâu đến vậy quả thực không nhiều.
Hai giám thị liếc nhìn nhau một cái, đều cảm thấy có gì đó không ổn.
Nhưng lần này Đoạn Tư Nhiên trở lại, trông có vẻ khá hơn nhiều, trên mặt là dáng vẻ nhẹ nhõm.
Gương mặt như vừa được rửa bằng nước lạnh, gần như không còn mồ hôi.
Việc đầu tiên anh ta làm sau khi quay lại phòng thi, vẫn là không quên liếc nhìn tôi một cái.
Có lẽ lúc vừa “giải tỏa” trong nhà vệ sinh, anh ta cũng tiện tay động vào chiếc vòng tay.
Tôi vẫn tiếp tục giả vờ khó chịu, cắn môi, gương mặt vốn đã đỏ lên vì cố nhịn cười, nhìn qua cũng khá giống phản ứng của vòng tay cộng cảm.
Đoạn Tư Nhiên không nghi ngờ gì, mỉm cười với tôi một cái rồi nhanh chóng quay về chỗ ngồi tiếp tục làm bài.
Dĩ nhiên, ngoài giám thị cùng tôi và Tô Mạt ra, những người khác hoàn toàn không quan tâm đến mấy chuyện này, ai nấy đều cắm đầu làm bài của mình.
Thế nhưng chưa đầy năm phút sau, phía Đoạn Tư Nhiên lại tiếp tục xảy ra chuyện dở khóc dở cười lần thứ ba.
10.
Trước tiên là anh ta “vô tình” đá vào bàn của người ngồi phía trước, ngay sau đó đồ dùng học tập của chính anh ta cũng rơi xuống đất.
Khi tôi nhìn sang, anh ta đã đỏ bừng cả mặt lẫn cổ, mồ hôi đổ khắp người.
Trong lòng tôi cũng không nhịn được cảm thán, chậc chậc, thể lực của con chó Teddy này đúng là tốt thật.
Tay Đoạn Tư Nhiên bám chặt vào mặt bàn, cố sức nghiến răng như thể không chịu nổi sự giày vò.
Giám thị hoàn toàn sững sờ.
Tô Mạt “tốt bụng” giơ tay nhắc nhở:
“Thưa thầy, bạn học này có phải bị ngộ độc thực phẩm không ạ……”
Nữ giám thị nghe vậy liền gật đầu, lo lắng hỏi Đoạn Tư Nhiên:
“Em học sinh, em khó chịu đến mức này rồi, có cần đưa em đến phòng y tế trước không? Em như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến việc làm bài thi của các bạn khác.”
Đoạn Tư Nhiên như tìm được cứu tinh, đang định gật đầu, nhưng từng đợt khoái cảm dồn dập ập tới khiến anh ta mất kiểm soát, cả người vặn vẹo như một chiếc quẩy xoắn.
Bộ dạng khát khao gấp gáp ấy, như mũi tên đã đặt trên dây cung, không thể không bắn.
Chút lý trí cuối cùng khiến Đoạn Tư Nhiên cố mở miệng muốn nói với giám thị một chữ “được”, nhưng khi thốt ra lại biến thành tiếng rên rỉ.
“A~”
Sau tiếng rên mê hồn đoạt mạng đó, anh ta như hoàn toàn buông thả bản thân.
Những tiếng kêu đè nén mà không chịu nổi liên tiếp vang lên.
“A~ a~ a~~~~”
Tôi trơ mắt nhìn anh ta tự cấu véo vào đùi mình đến mức sưng tấy, nhưng vẫn không dừng lại được.
Cho đến khi anh ta mất đi ý thức, ánh mắt đờ đẫn mông lung suốt một hồi lâu.
Cả phòng thi đã hoàn toàn chấn động trước màn “nghệ thuật hành vi” này, chẳng còn ai nhớ nổi kỳ thi đại học là gì.
Cả căn phòng im phăng phắc, chỉ còn dư âm của ba tiếng rên rỉ vang vọng.
11.
Giám thị rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa.
Bởi vì không chỉ thị giác và thính giác bị tra tấn, mà ngay cả khứu giác cũng đã bị tấn công.
Một mùi tanh khó tả bắt đầu lan khắp phòng học…
Nhìn lại Đoạn Tư Nhiên, phía trước quần anh ta lại vừa hay xuất hiện một vệt nước đáng ngờ…
Cô giám thị cố gắng sắp xếp ngôn từ hồi lâu, nhưng vẫn không tài nào khôi phục được chức năng ngôn ngữ cơ bản.
Thầy giám thị lập tức tái mặt, tức giận bước tới trước mặt Đoạn Tư Nhiên.
“Em học sinh này, tôi yêu cầu em lập tức rời khỏi phòng thi!”
Đoạn Tư Nhiên vừa hoàn hồn, vẻ mặt ngơ ngác, run rẩy giải thích:
"Thầy ơi, em không cố ý, đột nhiên... đột nhiên em phát bệnh..."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha