Chương 6
Tôi đến giờ vẫn chưa quên được ánh mắt tuyệt vọng tột cùng trên gương mặt của bà.
Tôi nghĩ bà sẽ cầu xin và nói rằng con trai của mình là người tốt, không thể nào làm ra chuyện đê hèn như vậy… Rằng bà mong tôi hãy nói ra sự thật.
Nhưng ngoài dự đoán, bà chỉ nghẹn ngào nói: "Cháu gái à, là con trai tôi làm sai. Nó đã gây ra chuyện xấu thì phải trả giá."
Bà dùng tay lau đi nước mắt, rồi nói tiếp: "Cháu hãy sống cho thật tốt. Dì thay mặt con trai mình, xin lỗi cháu!"
Ngày hôm sau, bà nhảy lầu từ tầng mười ba xuống… Sau một thời gian, tôi mới tìm hiểu được rằng bà ấy đã bị bố của anh Sáu đe dọa.
Bố mẹ liếc sang nhìn tôi, rồi lạnh lùng hỏi: "Còn muốn báo cảnh sát nữa không?"
Tôi lắc đầu, khàn giọng đáp: "Không... là con sai rồi."
Sau đó tôi quay sang nhìn Hứa Giang Thụ nằm bất động trên giường bệnh, hỏi một câu cuối cùng: "Chắc chắn các người sẽ tiếp tục chi trả toàn bộ viện phí cho cậu ấy, đúng không?"
Chỉ vài câu nói ngắn ngủi, chúng tôi đã quyết định vận mệnh sống chec của hai con người.
Khoảnh khắc ấy, tôi hoàn toàn hiểu ra… Trên thế gian này, chẳng hề tồn tại cái gọi là công lý.
………..
"Vậy là cô đã giec cả nhà Lưu Cảnh Hạo sao?" Giọng cảnh sát Tôn đột ngột cắt ngang dòng ký ức.
Lưu Cảnh Hạo chính là bố của gã anh Sáu năm đó.
Tôi ngẩng đầu, lạnh lùng chất vấn ngược lại: "Chẳng lẽ bọn họ... Không đáng chec sao?"
"Thế cô đã giec họ bằng cách nào?" Cảnh sát Tôn nhìn tôi rồi nói.
Tôi đặt tay lên bàn, rồi bật cười:
"Cảnh sát Tôn trí nhớ kém rồi à? Nửa năm trước gia đình Lưu Cảnh Hạo đi chơi, xe đang chạy thì mất phanh và lao thẳng xuống vách núi khiến ba người trong xe chec sạch."
"Chuyện đó... đương nhiên là tôi đã động tay chân trên chiếc xe."
Cảnh sát Tôn bước lại gần, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt lấy tôi: "Ồ? Thế cô động tay kiểu gì? Làm sao tiếp cận được chiếc xe? Kể chi tiết xem nào."
Tôi thản nhiên đáp: "Chuyện cũ đã qua lâu rồi. Tôi không còn nhớ tới nữa, mà cũng chẳng buồn nhớ lại làm gì."
Anh ta đột ngột đổi giọng, sắc bén như dao:
"Cô nói dối! Người ra tay thật sự... Không phải cô, mà là Thẩm Viên!"
16
Tôi khựng lại một giây, sau đó bật cười thành tiếng: "Thẩm Viên là ai? Tôi không quen, cũng chưa từng nghe nói tới."
Cảnh sát Tôn dường như đã đoán trước được phản ứng này của tôi, anh ta cười nhạt rồi đổi cách hỏi: "Hay nói theo cách khác... là chị Vương ở đối diện nhà cô thì sao?"
Tim tôi thắt lại một nhịp.
Nhưng trên gương mặt, tôi vẫn cố giữ vẻ bình thản làm như không nghe thấy gì: "Anh nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu."
Cảnh sát Tôn chẳng buồn vòng vo nữa, anh ta ném một xấp ảnh dày cộp lên bàn và đẩy về phía tôi: "Tôi đã biết hết rồi, cô khỏi cần phải giả vờ thêm nữa!"
Tôi cúi đầu nhìn, thì thấy ảnh chụp hai gương mặt hoàn toàn khác biệt. Một bức ảnh là gương mặt trẻ trung cùng ngây ngô, bức còn lại là một gương mặt quyến rũ phong tình.
Tấm đầu tiên là Thẩm Viên, còn tấm thứ hai chính là chị Vương.
Đúng vậy... bọn họ là cùng một người.
Cảnh sát Tôn khẽ thở dài, giọng nói pha chút nghẹn ngào:
"Cô ấy từng vì kiếm tiền phẫu thuật thẩm mỹ, mà ngày ngày làm ba công việc liền một lúc chỉ để ki cóp từng đồng. Sau đó lại cực khổ lắm mới tiếp cận được Lưu Cảnh Hạo."
"Nhưng tên khốn rất đa nghi và biến thái, hắn đã hành hạ cô ấy đến mức... thân tàn ma dại."
"Chắc cô chưa từng thấy cô ấy mặc áo ngắn tay hay quần đùi đúng không? Trên người cô ấy... đầy rẫy những vết sẹo kinh khủng."
Tôi siết chặt tay, hít một hơi thật sâu.
Tôi biết cô ấy đã phải chịu khổ, nhưng không ngờ lại khổ đến mức độ này. Mỗi lần tôi hỏi, cô ấy đều chỉ cười và nói ‘vẫn ổn mà’.
Thì ra cái ‘ổn’ ấy... là thế này đây.
Tầm mắt tôi dần nhòe đi vì nước mắt, cố gắng lắm mới kìm lại cảm xúc trào dâng trong lồng ngực.
Nhưng... cũng may, mọi chuyện đều đã qua.
Tôi ngước lên nhìn trần nhà. Lúc này, chắc máy bay của cô ấy đã hạ cánh xuống hòn đảo xinh đẹp mà chúng tôi từng mơ ước.
Bất chợt, tôi như sực tỉnh… Không đúng, sao cảnh sát Tôn lại biết trên người cô ấy có nhiều vết sẹo?!
Tôi giật bắn người đột ngột quay phắt sang nhìn, ánh mắt tôi chạm thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu của cảnh sát Tôn.
Trong cái nhìn tuyệt vọng của tôi, anh ta chậm rãi gật đầu: "Đúng vậy, cô ấy... đã đi rồi."
Một giây sau đó, tôi không còn kìm nén nổi nữa mà gào khóc thảm thiết.
Tại sao?
Rõ ràng chúng tôi đã hứa với nhau… Rằng tôi sẽ lo liệu hậu sự phía sau, còn cô ấy sẽ rời khỏi nơi này.
Rõ ràng đã hẹn tới đón, khi tôi ra tù rồi cơ mà. Chúng tôi đã móc tay để hứa, sẽ cùng nhau đến viếng mộ Hứa Giang Thụ.
Tại sao?! Rốt cuộc tại sao lại thành ra thế này?!
Trong cơn hoảng loạn, tôi cảm thấy có người lao tới giữ chặt lấy tôi.
Ngay trước khi mất đi ý thức, tôi nghe thấy tiếng quát vang vọng trong không gian lạnh buốt: "Lý Yên, cô hãy bình tĩnh lại!"
17.
Lần đầu tiên tôi gặp Thẩm Viên là vào ngày thứ ba sau khi quen biết Hứa Giang Thụ.
Hôm đó, tôi và Hứa Giang Thụ đã hẹn nhau tới thư viện làm bài tập. Khi cậu ấy đến, bên cạnh còn dẫn theo một cô gái tên là Thẩm Viên.
Thời ấy, Thẩm Viên để mái bằng.
Mái tóc dài đen nhánh buông nhẹ trên vai, trông ngoan ngoãn và trầm lặng. Không giống như bây giờ, luôn là mái tóc vàng uốn lượn thành những lọn sóng lớn.
Hứa Giang Thụ cười tươi giới thiệu: "Để tớ giới thiệu hai người với nhau! Đây là Lý Yên… Còn đây là Thẩm Viên, sau này ba chúng ta sẽ là 'tam kiếm khách' của đội vật lý nhé!"
Tuổi mới lớn như chúng tôi, thầy cô quản lý cũng khá nghiêm khắc, nên thời gian tôi tiếp xúc với Hứa Giang Thụ không nhiều. Ngược lại, tôi và Thẩm Viên dần dần thân thiết và trở thành đôi bạn rất thân.
Mỗi lần nhắc tới Hứa Giang Thụ, đôi mắt cô ấy lại ánh lên thứ ánh sáng đặc biệt như chẳng còn nhìn thấy ai khác.
Tôi vẫn thường trêu chọc cô ấy: "Thầm yêu rồi à? Đợi tốt nghiệp cấp ba rồi thì đi tỏ tình nhé!"
Thẩm Viên chỉ cười nhẹ, rồi lắc đầu:
"Cậu hiểu nhầm rồi, cậu ấy từng cứu tớ một mạng."
"Cả đời này, tụi tớ đã hứa sẽ mãi mãi là bạn thân nhất."
Sau này tôi mới biết, năm đó Thẩm Viên bị ngã xuống hồ. Chính Hứa Giang Thụ đã không màng nguy hiểm mà nhảy xuống cứu cô ấy lên, vì vậy mà cậu ấy đã phải mang theo di chứng trong người đến tận sau này.
Đúng vậy, Hứa Giang Thụ chính là người như thế… Đối với ai cũng tử tế và dịu dàng như vậy.
Sau này khi cậu ấy gặp chuyện, tôi bị bố mẹ giam lỏng trong nhà suốt một thời gian dài. Thẩm Viên đã nhiều lần đến tìm tôi, nhưng đều bị bố mẹ tôi xua đuổi thẳng tay.
Cho đến một lần, nhân lúc họ ra ngoài thăm Lý Trạch. Tôi và Thẩm Viên mới có cơ hội gặp mặt.
Đôi mắt cô ấy đỏ bừng như mắt thỏ, nghẹn ngào hỏi tôi: "Lý Yên, mọi người đều nói Hứa Giang Thụ cư//ỡng hi//ếp cậu. Nhưng tớ không tin, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Tôi lặng lẽ đẩy cô ấy ra ngoài, tôi đã hại một người rồi. Không thể tiếp tục kéo thêm một người nữa vào vũng bùn này.
Không ngờ Thẩm Viên chẳng nói chẳng rằng mà xông thẳng vào bếp, cầm lấy con dao rồi đặt lên cổ mình đe dọa: "Nếu cậu không nói, tớ sẽ chec ngay tại nhà cậu."
Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt của cô ấy hôm ấy. Kiên định và cố chấp, không có lấy một chút do dự.
Cuối cùng, tôi đành đứt quãng kể hết mọi chuyện.
Nghe xong, cô ấy chỉ hỏi tôi một câu: "Cậu có định trả thù không?"
Tôi hét lên gần như không cần nghĩ: "Đương nhiên rồi!"
Chuyện trả thù, tôi đã lên kế hoạch từ lâu.
Ngày hôm đó, từ bệnh viện trở về tôi còn bị anh Sáu trêu chọc: "Lý Yên, nói không đùa chứ tao lại khoái cái kiểu lạnh lùng như mày đấy. Bố tao bảo không cho tao đi học nữa, ông ấy chuẩn bị dắt tao ra ngoài tỉnh làm ăn rồi. Hay mày bỏ học đi theo tao đi, sinh cho tao vài đứa con nghe cũng hay đấy?"
Tôi không phản kháng. Bởi tôi nghĩ, nếu có thể bám theo hắn thì tôi sẽ có cơ hội để giec chec cả nhà hắn.
Nhưng Thẩm Viên đã thẳng thừng bác bỏ kế hoạch của tôi:
"Không được! Nếu cậu đi theo bọn chúng thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ."
"Cậu chỉ cần chăm sóc tốt cho Hứa Giang Thụ là được. Đó là món nợ cậu mắc với cậu ấy,
cậu không thể bỏ mặc cậu ấy lúc này."
Sau ngày hôm đó, Thẩm Viên đã bỏ học.
Cũng đúng thôi, nếu tôi mà biến mất thì bố mẹ tôi chắc chắn sẽ cắt viện phí của Hứa Giang Thụ ngay lập tức.
‘Vậy thì... hãy chờ thêm một chút nữa.’ Tôi tự nhủ trong lòng.
Đợi đến khi tôi có đủ khả năng tự đứng vững, tôi nhất định sẽ trả hết nợ máu này.
18
Tối hôm đó, tôi chuyển toàn bộ đoạn ghi âm từ MP3 sang máy MP5 cá nhân. Trong bữa cơm tối, tôi bật cho bố mẹ nghe.
Tôi bình tĩnh nói: "Chỉ cần bố mẹ tiếp tục chi trả viện phí cho Hứa Giang Thụ, những chuyện này... tôi sẽ không để Lý Trạch nghe thấy."
Tối hôm ấy, họ đã đánh tôi bao lâu thì tôi cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng kết quả thì tốt vì họ đã đồng ý.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha