Chương 7
Có điều chỉ giữ Lý Trạch trong bệnh viện thôi thì chưa đủ, vì như vậy sẽ không tạo được áp lực gì cho họ cả. Thế nên tôi chủ động tìm đến bà nội, khóc lóc kể lể cùng thêu dệt thêm cho những oan ức của Lý Trạch.
Cuối cùng bà nội phải lấy cả giấy tờ nhà ra để trao đổi, ép bố mẹ tôi phải đón Lý Trạch về.
Lý Trạch không dám bước chân ra khỏi cửa, vì sợ lỡ đâu gặp phải người nhà họ Lưu thì sẽ bị giec chec ngay lập tức.
Thế là anh ta bắt đầu trút mọi tức giận lên người tôi, bố mẹ tôi cũng vậy. Tôi chỉ có thể nhẫn nhịn, vì vẫn còn Hứa Giang Thụ.
Năm tốt nghiệp đại học, tôi đã nghĩ: ‘Cuối cùng mình cũng có thể kiếm tiền, có thể tự lập và rời khỏi ngôi nhà địa ngục này… Có thể bắt đầu thực hiện kế hoạch trả thù nhà họ Lưu.’
Chính vào lúc ấy, Thẩm Viên— người đã bặt vô âm tín suốt bấy lâu nay— chủ động liên lạc với tôi.
Cô ấy gửi cho tôi một bức ảnh chụp chung với Lưu Cảnh Hạo.
Dưới tấm ảnh, chỉ có một dòng ngắn ngủi: "Yên tâm đi, mọi chuyện đều rất thuận lợi."
Để tránh khiến nhà họ Lưu sinh nghi, chúng tôi rất ít khi liên lạc với nhau. Cô ấy thì ẩn mình trong nhà họ Lưu, còn tôi thì vẫn mắc kẹt trong ngôi nhà của mình.
Nhưng cả hai đều âm thầm lên kế hoạch cho cùng một mục tiêu, đó là báo thù. Rồi đột nhiên có một ngày, tôi nhìn thấy bản tin về gia đình họ Lưu trên tivi.
Chỉ mấy ngày sau, Thẩm Viên đã chuyển đến sống đối diện nhà tôi.
Cô ấy không còn dáng vẻ ngây thơ năm nào nữa, bây giờ mái của cô được nhuộm thành màu vàng uốn lượn thành từng lọn sóng. Trên bàn tay phải cầm điếu thuốc và dáng vẻ tùy ý, phóng khoáng.
Vừa thấy tôi, cô ấy nhếch môi cười và nói: "Đã lâu không gặp."
19.
Khi tỉnh lại, tôi đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Cảnh sát Tôn và bác sĩ đang đứng ngoài cửa, thấp giọng thảo luận về tình trạng của tôi.
Tôi gõ nhẹ lên thành giường ra hiệu cho anh ta bước vào.
"Cô ấy... có để lại lời nhắn nào cho tôi không?" Tôi nhìn anh ta và hỏi.
Cảnh sát Tôn trông có vẻ vô cùng mệt mỏi, râu ria lởm chởm. Rõ ràng đã mấy ngày không nghỉ ngơi tử tế.
Anh ta khẽ thở dài, rồi nói:
"Cô ấy nhờ tôi chuyển lời cho cô."
"Những kẻ hại chec Hứa Giang Thụ... đều đã phải trả giá."
"Không." Tôi và cảnh sát Tôn gần như đồng thanh cất tiếng: "Vẫn còn một người nữa chính là tôi."
Tôi ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn anh ta.
Cảnh sát Tôn nhíu mày rồi chậm rãi giải thích:
"Thẩm Viên đoán được cô sẽ nói như vậy, nên đã nhờ tôi nhắn lại trước."
"Cô ấy nói những năm qua thực sự đã quá mệt mỏi rồi!”
“Thẩm Viên sống được tới bây giờ chỉ vì mục đích trả thù, nhưng khi đã trả thù xong thì lại nhận ra cuộc đời này chẳng còn gì để trông đợi nữa. Hòn đảo kia đúng là rất đẹp, nhưng cô ấy đã mệt lắm rồi… cô ấy chỉ muốn được nghỉ ngơi."
Chỉ cần nhắm mắt lại, tôi gần như có thể hình dung ra vẻ mặt của Thẩm Viên khi thốt ra những lời ấy.
Thôi vậy, nếu đã tới bên kia rồi...
Chúng tôi sẽ lại cùng nhau làm ‘tam kiếm khách vật lý’ như ngày xưa.
20
Đêm đầu tiên sau khi chúng tôi gặp lại, tôi hỏi cô ấy: "Âm thầm chờ đợi suốt mười năm, trở thành con người như bây giờ... cậu có hối hận không?"
Thẩm Viên không trả lời mà hỏi ngược lại tôi: "Thế còn cậu, cậu có hối hận không?"
Rồi cả hai cùng nhìn nhau và bật cười.
Ngày hôm sau, chúng tôi cùng nhau đến thăm Hứa Giang Thụ. Có lẽ chàng trai ấy vẫn luôn chờ chúng tôi, bởi vì ngay sau ngày hôm đó cậu ấy đã lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng.
Tôi và Thẩm Viên đưa tro cốt của Hứa Giang Thụ trở về quê, và chôn cất ngay bên cạnh mộ mẹ cậu ấy.
Trên đường trở về, tôi đã kể cho Thẩm Viên nghe về kế hoạch của mình.
Tôi hiểu quá rõ con người của Lý Trạch, nếu tôi đột ngột tung đoạn ghi âm ra. Anh ta nhất định sẽ nghi ngờ.
Vậy nên chúng tôi phải để tên khốn đó, tự nhận ra những điều bất thường trước đã.
Tôi cố ý liên lạc với chú thím và giả vờ vô tình tiết lộ rằng, giấy tờ nhà của bà nội thực ra đang nằm trong tay nhà tôi.
Chỉ chờ có vậy, chú thím đã kéo nhau tới nhà gây sự. Họ còn đưa cả bà nội theo.
Bà cụ tức đến nỗi mặt đỏ bừng. Trong lúc quát mắng bố tôi, bà đã buột miệng thốt ra: "Nếu không phải năm đó mày lấy A Trạch ra uy hiếp tao, thì tao đâu có..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã dừng lại.
Lý Trạch cảm thấy nghi ngờ nên liên tục gặng hỏi tôi, nhưng lần nào tôi cũng cố tình lảng tránh.
Cuối cùng, tôi dứt khoát bỏ nhà mà xin đi trực đêm ở chỗ làm luôn. Tối hôm sinh nhật của anh ta, Thẩm Viên đã chủ động tới nhà tôi.
Mẹ tôi vừa nhìn thấy Thẩm Viên thì lập tức nổi khùng, bà ta chửi mắng xối xả rồi đuổi cô ấy ra ngoài.
Nhưng bà ta không hề hay biết. Trước đó, Thẩm Viên đã âm thầm liên lạc với Lý Trạch từ lâu rồi. Nghe những lời đường mật của Thẩm Viên, Lý Trạch nổi điên mà cãi nhau một trận nảy lửa với bố mẹ.
Đúng lúc đó, tôi gửi cho anh ta một gói chuyển phát nhanh. Bên trong là chiếc MP5 chứa đoạn ghi âm năm xưa.
Ngay đêm hôm đó, anh ta uống say và gọi cho tôi… Hỏi dồn về sự thật năm ấy.
Tôi giả vờ lưỡng lự, sau đó từ từ thú nhận tất cả: "Bố mẹ cũng không còn cách nào khác. Họ nợ quá nhiều tiền, nếu không trả thì sẽ bị đòi mạng… Bọn cho vay nặng lãi dọa sẽ chặt tay và giec cả nhà."
Tôi liên tục lặp đi lặp lại trong điện thoại lời nói: "Giec họ... ch//ặt họ... giec sạch tất cả..."
Lý Trạch không nói một lời, chỉ im lặng cúp máy.
Câu chuyện đến đây đã gần tới hồi kết.
Một lúc sau, anh ta lại gọi cho tôi và phấn khích hét lên trong điện thoại: "Bố mẹ chec rồi, đáng đời bọn họ! Hai kẻ khốn nạn đó đã làm lỡ dở cuộc đời tao bao nhiêu năm trời!"
Anh ta uống rượu tới say khướt, hoàn toàn không để ý gần ban công toàn là lon bia rỗng. Chỉ một bước chân loạng choạng cũng khiến Lý Trạch rơi thẳng xuống dưới.
Anh ta chec rồi, giờ chỉ còn lại gã thầy chủ nhiệm.
Tôi đã tính toán kỹ càng: Tôi để Thẩm Viên giả làm người tiết lộ và kích động dư luận, để thu hút sự chú ý của cảnh sát. Rồi gửi thêm một bản ghi âm cho thầy chủ nhiệm khiến ông ta hoảng sợ mà tự khai báo tất cả.
Nhưng để đề phòng, tôi cố ý để lộ sơ hở trước mặt cảnh sát Tôn. Dụ anh ta bám theo tôi.
Tất cả chỉ để mọi ánh mắt đổ dồn về một phía, kéo dài thời gian cho Thẩm Viên bỏ trốn và thoát thân an toàn.
Nhưng kế hoạch thất bại rồi.
Thẩm Viên... đã chec.
Người phải chec, đáng lẽ ra phải là tôi mới đúng.
21
Lễ hỏa táng của Thẩm Viên, với tư cách là người bạn thân duy nhất. Tôi đã đến tiễn cô ấy đoạn đường cuối cùng.
Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, tôi đã ba lần đặt chân tới nơi này.
Một lần vì Hứa Giang Thụ… Một lần vì bố mẹ tôi… Và lần này là vì Thẩm Viên.
Tôi nâng chiếc hũ đựng tro cốt của cô ấy và giao cho cảnh sát Tôn, nhẹ giọng dặn dò: "Nhờ anh giúp tôi một việc. Trong thẻ ngân hàng của tôi không còn nhiều tiền nữa, nhưng nếu có thể... Xin hãy tìm cho cô ấy một nơi an nghỉ tốt một chút. Nếu được... tôi muốn được chôn cùng cô ấy."
Cảnh sát Tôn nghiêm mặt, vội quát: "Cô đừng có ăn nói linh tinh, mặc dù ung thư dạ dày của tôi đã di căn, nhưng chỉ cần chữa trị tốt thì vẫn còn có hy vọng.”
Tôi im lặng, không nói gì thêm.
Giờ đây tôi mới thực sự hiểu, cái câu ‘không còn trông mong gì nữa’ mà Thẩm Viên từng nói... Rốt cuộc có ý nghĩa thế nào.
Vì là tội phạm, nên tay chân tôi đều bị còng chặt… Muốn tự tử, cũng vô cùng khó khăn.
Bước ra khỏi nhà tang lễ, tôi bỗng cảm thấy một cơn đau nhói tận sâu trong dạ dày. Tôi khụy gối và ôm bụng gập người xuống, mồ hôi lớn như hạt đậu ròng ròng chảy xuống.
Cảnh sát Tôn và đồng đội hoảng hốt tới gần hỏi han: "Sao vậy? Có sao không?"
Mấy người đàn ông đứng đó luống cuống, tay chân thừa thãi.
Chính là lúc này, phía trước không xa có một chiếc xe đang di chuyển trên đường. Ban đầu tôi chỉ nghĩ với thể trạng hiện tại, chắc chắn mình không thể chạy nổi.
Nhưng không ngờ, ý chí sinh tồn bùng lên mạnh mẽ… Một tiếng ‘rầm’ chát chúa vang lên, tôi lao thẳng thân mình vào chiếc xe đang di chuyển.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi dường như nhìn thấy Thẩm Viên và Hứa Giang Thụ.
Hai người họ mặc đồng phục học sinh màu xanh lam, cõng cặp sách trên vai và quay đầu lại tươi cười vẫy tay gọi tôi: "Lý Yên, mau tới đây nhanh lên! Không nhanh là thư viện đóng cửa bây giờ!"
Tôi cười rạng rỡ, chạy về phía họ: "Đây, mình tới ngay!"
— Kết thúc —
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa