Chương 5
Chín mươi phần trăm tiền tiêu vặt của tôi đều bị anh trai vơ vét. Anh ta thường xuyên uy hiếp: "Mày dám nói với bố mẹ, xem tao có đánh gãy chân mày không."
Tôi tất nhiên là không dám nói, mà có nói cũng chẳng ai tin. Trong mắt bố mẹ, chỉ cần ‘đứa con trai ngoan’ của họ không bị ai bắt nạt thì dù nó có bắt nạt người khác cũng chẳng sao.
Khoảng thời gian ấy, Lý Trạch có mâu thuẫn với một nam sinh bên trường thể thao. Nghe đâu là do anh cướp người yêu của người ta.
Nam sinh kia sau đó tìm đến tận nơi. Đánh cho anh ta một trận nhừ tử tới mức sưng vù cả mặt, mắt tím bầm mấy ngày liền.
Không cam lòng, Lý Trạch tính nhờ ‘đại ca’ mà mình kết nghĩa kéo người tới trả thù.
Bạn bè giang hồ là thế, bình thường xưng huynh gọi đệ. Nhưng đến lúc động đến chuyện lớn thì lập tức lật mặt đòi điều kiện: "Có tiền thì giúp, không tiền thì tự chịu."
Không xoay được tiền, Lý Trạch quay sang tìm tôi.
Anh ta trầm giọng bảo: "Mày là đứa con ngoan của nhà, nói với bố mẹ là mày cần tiền học thêm đi. Kiểu gì bố mẹ chẳng cho."
Tôi nghe mà chỉ thấy nực cười.
Bố mẹ đối xử với tôi thế nào, anh ta chẳng lẽ không rõ sao?
Ngoài mặt thì là ‘con gái tôi giỏi nhất’, còn ở nhà thì mặt lạnh như băng. Không thèm cho tôi một chút yêu thương.
Khi tôi còn đang giằng co với anh trai, thì vị ‘đại ca’ kia xuất hiện… Trong trí nhớ của tôi, bọn họ đều gọi tên đó là ‘Anh Sáu’.
Thấy tôi không chịu nhượng bộ, Lý Trạch tức tối định ra tay đánh nhưng bị Anh Sáu ngăn lại.
"Con bé này là bồ mày à?" Anh ta hỏi.
Lý Trạch hừ lạnh một tiếng: "Bồ cái con khỉ gì! Là em gái tôi đấy."
Anh Sáu nheo mắt, đi vòng quanh tôi mấy lượt rồi cười lạnh: "Chuyện của mày tao cos thể giúp, nhưng tiền không có thì... Lấy người thay thế cũng được."
Đúng lúc đó, có một giáo viên đi ngang qua. Tôi vội vàng nhân cơ hội đó mà bỏ chạy.
Tối hôm đó, Lý Trạch đến tìm tôi để bàn bạc: "Mày theo Anh Sáu đi, bây giờ đứa nào đi học mà chẳng yêu đương? Làm bạn gái đại ca còn nở mày nở mặt ấy chứ."
Tôi sợ hãi, thẳng thừng từ chối. Kết quả anh ta liền nổi điên, đánh tôi một trận thừa sống thiếu chec.
Lý Trạch nghiến răng đe dọa: "Mày cứ chờ đấy, tao sẽ khiến mày phải tự dâng mình lên giường cho Anh Sáu!"
Tôi từng đem chuyện này kể cho bố mẹ nghe.
Kết quả họ vừa mắng tôi là đồ đĩ thõa, vừa mỉa mai tôi đầu óc toàn nghĩ những chuyện nhơ bẩn.
Chưa hết, họ còn đe dọa tôi: "Nếu mày dám ăn nói bậy bạ, thì đừng hòng bước chân vào trường học nữa. Mày tới đó cũng chỉ bôi tro trát trấu vào mặt gia đình này!"
Nói đến đây tôi ngừng lại một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn cảnh sát Tôn:
"Anh đã từng có chuyện gì khiến mình hối hận chưa?"
"Ngay từ lúc Hứa Giang Thụ gặp chuyện, tôi đã hối hận rồi."
"Giá mà lúc đó tôi không nên đi cùng Hứa Giang Thụ, tôi đáng lẽ nên tránh xa cậu ấy ra..."
"Đáng tiếc... cái giá phải trả lại là cả một mạng người."
14.
Bị bố mẹ cảnh cáo, tôi chỉ còn cách tự nghĩ cách bảo vệ chính mình. Tôi để ý thấy thầy chủ nhiệm lớp bên cạnh có chung đường về nhà, thế nên mỗi ngày tôi đều canh giờ mà len lén đi theo thầy.
Hôm xảy ra chuyện, thầy ấy đúng lúc lại xin nghỉ phép.
Tôi rụt rè rời khỏi lớp học, đúng lúc bắt gặp Hứa Giang Thụ vừa mới dọn vệ sinh xong. Cậu ấy vỗ nhẹ lên vai tôi từ phía sau, khiến tôi giật mình nhảy dựng lên.
Hứa Giang Thụ bật cười hỏi: "Sao vậy? Làm gì mà hoảng thế?"
Tôi vội vã viện cớ, nói mình đang mải nghĩ tới bài tập. Nhưng Hứa Giang Thụ luôn là người rất tinh ý, cậu ấy dễ dàng nhận ra sự hoảng loạn trong mắt tôi.
Cậu ấy lại khéo léo tìm một cái cớ nhẹ nhàng để cho tôi có một lối thoát.
Hứa Giang Thụ trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười đề nghị: "Đúng lúc tớ cũng có một bài toán muốn hỏi cậu. Nếu cậu không phiền thì để tớ đưa cậu về nhà, tiện thể cậu chỉ bài cho tớ luôn nhé?"
Khi đó, tôi đã lưỡng lự.
Nhưng nghĩ lại, dù sao Hứa Giang Thụ cũng là con trai. Có cậu ấy đi cùng chắc chắn bọn kia cũng không dám làm gì.
Trên đường về, mọi chuyện khá suôn sẻ.
Tôi vẫn cảm nhận được phía sau có tiếng bước chân, quay lại nhìn tôi thấy Lý Trạch và ‘Anh Sáu’ đang lặng lẽ bám theo ở đằng sau.
Nhưng bọn họ chỉ theo dõi từ xa, chứ không dám manh động.
Đi tới trước cửa nhà, Hứa Giang Thụ còn vui vẻ vẫy tay chào tôi: "Mai nếu có thời gian, tớ lại tìm cậu hỏi bài nhé!"
Vài phút sau, vào trong nhà tôi mới phát hiện ra cậu ấy để quên đồ trong tay tôi. Tôi lập tức cầm đồ chạy xuống tầng tìm cậu ấy.
Vừa ra tới sân, cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi chec lặng. Hứa Giang Thụ bị đè chặt dưới đất, bị đánh đập tàn nhẫn.
Tiếng chửi rủa thô tục vang lên trong bóng tối:
"Con mẹ nó, bảo sao con tiện nhân Lý Yên kia không nghe lời tao. Thì ra là đi hú hí với thằng mặt trắng như mày!”
“Hôm nay tao không dạy dỗ mày một trận thì không chịu nổi rồi!"
"Bây giờ đánh mày thành mặt heo, thử hỏi còn đứa nào thèm yêu nữa hay không!"
Không một chút do dự tôi lao thẳng tới, nhưng anh Sáu đã nhanh chóng chặn tôi lại.
Tên khốn đó cười gằn rồi nói:
"Nhà tao có tiền, muốn giec một thằng mặt trắng như nó thì dễ như bẻ cổ gà thôi. Muốn cứu nó cũng được, chỉ cần mày ngoan ngoãn theo tao lên giường thì tao sẽ tha cho nó… Bằng không, tao đánh què chân nó cho xứng đáng với tiền đền bù tao bỏ ra."
"Hahaha, nhà tao thiếu gì tiền!"
Tôi biết rõ, bố của gã anh Sáu này chính là một trong những tay anh chị có tiếng nhất thành phố.
Tôi nhíu mày, cắn răng nói: "Được thôi, chỉ cần mày thả cậu ấy ra... Muốn thế nào cũng được."
Hứa Giang Thụ vẫn cố chấp, quật cường hét lên: "Lý Yên, đừng nghe bọn chúng! Tôi không tin bọn chúng dám..."
Chưa kịp dứt câu, anh Sáu đã cúi xuống vơ lấy một hòn đá dưới đất mà vung tay đập thẳng vào người cậu ấy.
Một lần rồi lại một lần. Hòn đá lạnh lẽo cùng nặng nề, từng nhát giáng xuống như muốn cướp đi mạng sống của Hứa Giang Thụ.
Tôi không nhớ nổi rốt cuộc hắn đã đập bao nhiêu lần. Chỉ đến khi giọng tôi khàn đặc vì gào khóc cùng hai mắt sưng đỏ như sắp nổ tung, thì anh Sáu mới thở hồng hộc buông tay đứng dậy.
Lý Trạch hoảng sợ tới mức hét toáng lên: "Giec người rồi!"
Sau đó co giò bỏ chạy, nào ngờ lại đâm sầm vào người bố mẹ tôi khi họ đang lao tới.
Tôi quỳ rạp trên nền đất, liên tục khẩn cầu bố mẹ mau gọi cảnh sát. Nhưng đổi lại là một cái tát trời giáng của bố, ông đánh tôi ngã nhào ngay tại chỗ.
Anh Sáu thì vẫn ung dung đứng đó nhìn mọi thứ, sau đó rút điện thoại gọi cho ông bố giang hồ của mình.
Chỉ chưa đầy nửa tiếng sau, người đàn ông đó đã có mặt.
Việc đầu tiên ông ta làm là vội vã đưa Hứa Giang Thụ tới bệnh viện cấp cứu. Sau đó ông ta kéo bố mẹ tôi và thầy chủ nhiệm đi ra ngoài, lén lút bàn bạc suốt mấy tiếng đồng hồ.
Tôi đã tình cờ nghe được cuộc đối thoại ấy khi đi vệ sinh. Linh cảm có chuyện mờ ám, tôi vội lấy chiếc MP3 mà Hứa Giang Thụ để quên và ghi âm lại toàn bộ cuộc trò chuyện.
Giọng của người đàn ông kia trầm thấp, lạnh lùng vang lên trong ghi âm:
"Để Lý Trạch nhận tội đi, tôi sẽ nghĩ cách giữ cho nó một cái mạng."
Bố mẹ tôi tỏ vẻ lo lắng và do dự, dù gì Lý Trạch cũng là bảo bối trong lòng họ.
Người đàn ông kia tiếp tục dụ dỗ:
"Tôi biết hai người đang nợ nần cờ bạc bên ngoài đến mức nào. Tôi sẽ trả hết đống nợ ấy cho hai người, còn cho thêm một khoản tiền lớn nữa."
"Chỉ cần hai người đồng ý... để Lý Trạch biến mất khỏi tầm mắt công chúng, suốt nửa đời còn lại sống trong bệnh viện tâm thần."
Giữa tiền bạc và con trai, bố mẹ tôi không hề có chút do dự nào… mà chọn tiền.
15
Tôi không rõ bố mẹ đã thuyết phục Lý Trạch bằng cách nào.
Chỉ biết rằng, Lý Trạch đồng ý nhận tội thay nhưng với một điều kiện: Tôi phải công khai xác nhận rằng chính Hứa Giang Thụ đã có ý đồ cư//ỡng hi//ếp tôi, và anh ta vì quá tức giận nên mới ra tay nặng như vậy.
Lúc nói ra yêu cầu đó, ánh mắt Lý Trạch đầy vẻ đắc ý.
Tôi biết anh ta đang nghĩ gì. Nếu anh ta phải mang danh ‘bệnh nhân tâm thần’ suốt đời, thì Hứa Giang Thụ cũng phải chịu tiếng xấu ‘tội phạm cư//ỡng hi//ếp’ cho đến chec.
Nhưng anh ta đâu hay biết Hứa Giang Thụ giờ đã trở thành một cái xác biết thở, cậu ấy không còn khả năng biện minh cho bản thân nữa.
Tôi nghe vậy thì phản kháng kịch liệt: "Tôi sẽ báo cảnh sát, tôi sẽ nói hết mọi chuyện mà tôi nhìn thấy cho họ!"
Ngay cả thầy chủ nhiệm cũng đứng về phía bọn họ, ông ta dịu giọng khuyên tôi: "Em đừng bướng nữa. Dù sao Hứa Giang Thụ cũng đã sống không bằng chec, có thêm vài lời mắng chửi thì có sao đâu."
Tôi giận dữ đáp trả lại: "Đúng, cậu ấy đã nửa sống nửa chec rồi! Nhưng chẳng lẽ ngay cả việc trả lại sự trong sạch cho cậu ấy, cũng khó đến vậy sao?!"
Đêm hôm đó, tôi gặp được mẹ của Hứa Giang Thụ. Người phụ nữ ấy đã vội vã chạy đến, như thể bấu víu vào tia hy vọng cuối cùng.
Bà quỳ ‘bịch’ xuống trước mặt tôi.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha