Chương 4
Chỉ cần sai lệch một chữ, mẹ tôi sẽ lập tức ra tay trừng phạt bằng đòn roi.
Câu chuyện mà họ dựng nên là: Vì biết Hứa Giang Thụ từng giở trò cưỡ//ng b//ức em gái mình, anh trai tôi mới phẫn nộ đến mất kiểm soát và tìm cậu ta để ‘nói chuyện’. Thế nhưng Hứa Giang Thụ không những không xin lỗi, ngược lại còn lớn tiếng đe dọa sớm muộn gì cũng sẽ ‘xử’ tôi.
Anh trai tôi vì không chịu nổi sự khiêu khích ấy, trong lúc tức giận đã đánh cậu ta thành người thực vật.
Lý do ấy nghe vào, chẳng phải vừa hợp tình lại vừa đầy xúc động hay sao?
Mẹ tôi từng đe dọa tôi, cho dù tôi không chịu khai như vậy thì thầy chủ nhiệm cũng sẽ đứng ra làm chứng. Bà nói rằng, chuyện Hứa Giang Thụ cưỡ//ng b//ức tôi bất thành kiểu gì cũng thành sự thật.
Nhưng nếu lời đó được chính miệng tôi thốt ra, bà sẵn sàng thay tôi gánh toàn bộ chi phí chữa trị cho Hứa Giang Thụ.
Giữa việc để cậu ấy sống trong nhục nhã mà lê lết qua ngày và việc để cậu ấy chec không rõ ràng, tôi đã chọn vế thứ nhất mà không chút do dự. Vì tôi luôn tin rằng, không có gì quan trọng hơn được sống.
Nhờ có lời khai ấy, vụ việc nhanh chóng được khép lại một cách qua loa.
Lý Trạch bị đưa vào bệnh viện tâm thần, còn gia đình tôi thì gánh toàn bộ chi phí điều trị cho Hứa Giang Thụ.
Kể từ đó giữa tôi và bố mẹ, là mối quan hệ giam cầm lẫn nhau.
Tôi nắm giữ tất cả những bí mật bẩn thỉu nhất của bọn họ, còn họ thì dùng những bí mật ấy trói chặt lấy tôi. Bố mẹ vừa dày vò tôi, vừa tiếp tục cắn răng trả tiền viện phí hết năm này qua năm khác.
Cho đến gần đây, Hứa Giang Thụ chec rồi.
Tôi biết, đã đến lúc kết thúc tất cả mọi thứ.
11
Vừa bước tới cửa đồn cảnh sát, tôi đã nhận được một tin nhắn lạ.
Người gửi viết: "Nếu không muốn cảnh sát biết sự thật về cái chec của bố mẹ cô, tối nay đến chỗ này gặp mặt."
Trong đầu tôi lập tức hiện lên, hình ảnh người đã đăng bài ‘bóc phốt’ kia và vô thức khóa màn hình điện thoại lại.
Cảnh sát Tôn dường như nhận ra sự khác thường, liền hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Tôi cố nặn ra một nụ cười: "Chỉ là tin nhắn rác thôi. Nếu không còn việc gì nữa, thì tôi xin phép về trước."
Anh ta nhìn tôi chằm chằm như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ im lặng.
Ra khỏi tầm mắt của cảnh sát Tôn, tôi lập tức soạn một tin nhắn gửi lại cho đối phương: "Anh là ai?"
Nhưng chờ mãi, phía bên kia vẫn không có phản hồi. Gọi điện cũng chỉ nghe tiếng thông báo tắt máy… Cũng không nằm ngoài dự đoán cho lắm.
Suốt quãng đường về nhà, tôi vẫn băn khoăn không biết có nên đi gặp người đó hay không.
Chuyện bố mẹ tôi bị sát hại, xét về bề ngoài thì đúng là hoàn hảo không tì vết. Nếu nói ‘sự thật’ mà đối phương nhắc tới, thì chỉ có thể liên quan đến chuyện của Hứa Giang Thụ vào mười năm trước.
Nhưng mà… Chuyện đó, ngoài tôi và chị Vương ra thì những người còn lại đều đã chec hết rồi.
Vậy thì, rốt cuộc kẻ đang nhắn tin cho tôi là ai và mục đích của hắn là gì?
Suy nghĩ tới lui vẫn không ra đáp án, cuối cùng tôi quyết định giấu chị Vương. Tự mình đi gặp hắn một chuyến.
Trước đó tôi có ghé qua bệnh viện một lần. Lý Trạch vẫn nằm đó, nửa sống nửa chec trên giường bệnh.
Vốn dĩ tôi muốn đợi tên khốn này tỉnh lại rồi từ từ tra tấn, hành hạ anh ta hằng ngày. Nhưng tôi biết... thời gian còn lại không nhiều nữa.
Không chút do dự, tôi lấy từ trong túi ra một ống chloride potassium đã chuẩn bị sẵn. Rồi lặng lẽ bơm thẳng vào đường truyền dịch của anh trai.
Lúc rời khỏi bệnh viện, phía sau chợt vang lên tiếng kêu thất thanh: "Gấp! Giường mười bảy cấp cứu!"
Tôi chỉ khẽ thì thầm, giọng nhẹ như gió: "Món quà sinh nhật muộn, gửi tới anh trai yêu quý của em."
Theo địa chỉ trong tin nhắn. Đúng 11 giờ đêm, tôi tới nơi hẹn là một khu chung cư bỏ hoang ở ngoại ô.
Nơi này vốn đã được quy hoạch thành khu dân cư lớn cho hàng chục nghìn người, nhưng mới xây xong hai tòa nhà thì chủ đầu tư đã ôm tiền bỏ trốn.
Khu đất vắng hoe cùng tối om, xung quanh không một bóng người.
Quả nhiên, đối phương rất biết chọn chỗ. Hoang vắng thế này, nếu tôi có chec ở đây cũng chưa chắc có ai phát hiện ra.
Tôi đi tới dưới chân tòa nhà bỏ hoang, thì điện thoại lại rung lên lần nữa.
Tin nhắn hiện ra: "Tầng 13."
Tim tôi chợt thắt lại, bàn tay nắm chặt điện thoại và vô thức ngẩng đầu nhìn lên.
Dưới ánh trăng mờ đục, lờ mờ có thể thấy… Trên cao, có một bóng người đang đứng lặng im bất động.
12.
"Tầng mười ba..." Tôi khẽ lặp lại trong miệng.
Năm đó, mẹ của Hứa Giang Thụ cũng từng nhảy xuống từ tầng mười ba này. Dù không biết mục đích thực sự của đối phương là gì, nhưng chí ít lần này tôi đã không đi nhầm chỗ.
Thang máy thi công của tòa nhà bỏ hoang đã ngừng hoạt động từ lâu, tôi chỉ có thể bước từng bước một leo lên cầu thang tối om cùng chật hẹp.
Một cơn gió lạnh thốc qua, khiến tôi có cảm giác chênh vênh như thể chỉ cần sơ sẩy là sẽ rơi xuống dưới bất cứ lúc nào.
Đối phương đứng quay lưng lại với tôi sát mép tầng cao, dáng người lặng im bất động.
Tôi dè dặt tiến lại gần.
Càng lại gần, tôi càng cảm thấy bộ quần áo hắn mặc trông vô cùng quen mắt. Như thể đã từng thấy ở đâu đó rồi.
Dường như nhận ra tiếng bước chân của tôi, hắn vẫn không quay đầu lại mà chỉ lạnh nhạt cất giọng: "Đến rồi à?"
Chỉ một câu đơn giản, nhưng giọng nói ấy khiến toàn thân tôi lạnh buốt và da đầu tê rần.
Trong đầu tôi, một khuôn mặt quen thuộc bất ngờ hiện lên rõ mồn một.
Không ổn, tôi trúng bẫy rồi!
Tôi lập tức quay người định bỏ chạy, nhưng đối phương đã nhanh hơn tôi một bước. Không chút do dự, hắn lao thẳng từ tầng mười ba xuống dưới.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, dưới sân vang lên một tiếng ‘rầm’ nặng nề. Cùng lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát chói tai cũng vang vọng khắp khu nhà bỏ hoang.
Nửa tiếng sau, tôi lại một lần nữa bị mời tới đồn cảnh sát.
"Cô không tò mò vì sao chúng tôi lại có mặt ở đó à?" Trong ánh đèn mờ tối, cảnh sát Tôn ngồi thẳng trước mặt tôi. Ánh mắt sắc lạnh như thể muốn xuyên thấu lòng tôi.
Tôi tựa hờ vào lưng ghế, thản nhiên đáp: "Có gì đâu mà tò mò? Các anh đến đó đương nhiên là để bắt tội phạm, chẳng lẽ nửa đêm tới đó dạo chơi chắc?"
Anh ta nhướn mày hỏi ngược lại: "Vậy còn cô? Cô đến đó cũng để dạo chơi sao?"
Tôi mỉm cười, nhàn nhạt nói: "Anh đã biết rõ rồi, còn hỏi tôi làm gì?"
Có lẽ không ngờ tôi lại thẳng thắn đến vậy, anh ta hơi sững người nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh hỏi: "Cô biết người chec là ai không?"
Tôi lắc đầu, giọng đầy dửng dưng: "Không biết, tôi cũng chẳng tò mò. Dù sao... đâu phải tôi giec."
Cảnh sát Tôn đẩy điện thoại về phía tôi, trên màn hình hiển thị trang chủ của tài khoản có tên ‘Hắn chec rồi’.
Buổi sáng vẫn chỉ vỏn vẹn không quá mười người theo dõi, thế mà giờ đây đã có gần mười nghìn người.
Nửa tiếng trước, tài khoản đó vừa đăng một đoạn video mới. Trong video, người quay tuyên bố mình chuẩn bị tới gặp một nhân vật quan trọng để đàm phán… Đồng thời livestream vạch trần sự thật năm xưa về việc Hứa Giang Thụ bị đánh.
Ban đầu, video chỉ như một chiêu trò câu view tầm thường. Nhưng ở những giây cuối cùng, người đó có nói: "Nếu tối nay tôi không kịp livestream, vậy thì có thể tôi đã bị giec rồi."
Chính câu nói ấy đã khiến đoạn clip nhanh chóng leo thẳng lên top tìm kiếm.
Tôi cau mày, nhìn thẳng vào cảnh sát Tôn mà hỏi: "Nhưng chuyện đó liên quan gì tới tôi? Tôi đâu có giec hắn ta."
Cảnh sát Tôn lạnh nhạt nhìn tôi, rồi chậm rãi nói: "Tôi đương nhiên biết không phải cô ra tay. Cô tới đó chỉ để đánh lạc hướng sự chú ý của chúng tôi, để đồng bọn của cô có thể thuận lợi chạy trốn thôi đúng không?"
Tim tôi khẽ run lên, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh: "Đồng bọn gì chứ? Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì cả."
Câu trả lời khiến cảnh sát Tôn nổi giận. Anh ta đập mạnh tay xuống bàn, vang lên tiếng ‘rầm’ chói tai.
Một viên cảnh sát trẻ bên cạnh giật nhẹ tay áo anh ta, nhỏ giọng nhắc nhở: "Anh Tôn, bình tĩnh đã."
Cảnh sát Tôn im lặng hồi lâu, rồi khẽ thở dài một hơi:
"Lý Yên, tôi biết hết rồi."
"Mười năm trước, khi internet còn chưa phát triển thì mọi chuyện còn dễ bưng bít. Nhưng bây giờ, chuyện năm xưa đã bị truyền đi khắp nơi. Những người từng dính líu đến vụ án đó cũng đều lần lượt chec hết.”
“Cô đã đạt được mục đích của mình rồi! Giờ... Chúng ta có thể thẳng thắn nói chuyện với nhau chưa?"
Tôi thu lại nụ cười nhạt, giọng trầm xuống nghe đầy lạnh lẽo: "Chưa, vẫn còn một người chưa chec."
Người đó… Chính là tôi.
13.
Tôi gần như đã không còn nhớ nổi rốt cuộc sự thật ban đầu là thế nào nữa.
Những lời nói dối lặp đi lặp lại quá nhiều lần, đến mức ngay cả tôi cũng bắt đầu hoài nghi: Liệu có phải năm đó, Hứa Giang Thụ thực sự định cư//ỡng hi//ếp tôi không.
Thực tế thì, cậu ấy mới là người đã cố gắng bảo vệ tôi.
Lý Trạch từ nhỏ đã là một tên công tử bột điển hình. Hết bắt nạt chó mèo thì lại đánh đấm lung tung, không chuyện xấu nào không dính vào.
Lớn lên, anh ta học đòi kết nghĩa anh em giang hồ. Theo mấy tay anh chị xã hội đi đánh nhau, gây rối và đòi tiền bảo kê.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha