Chương 3
Đau đến mức tôi phải cắn chặt môi mới không bật ra tiếng rên.
Ngẩng đầu lên, tôi vô tình bắt gặp ánh mắt hiếu kỳ của chị Vương. Chị ta ngậm điếu thuốc nơi khóe miệng, gương mặt gượng gạo nở một nụ cười khô khốc với tôi.
Tôi nghĩ chắc cũng chỉ đến thế mà thôi. Ai làm việc nấy, nước sông không phạm nước giếng.
Nhưng không ngờ lúc tôi chuẩn bị ra ngoài đi làm, lại bắt gặp chị Vương đứng nép trong hành lang ôm một túi thuốc giấu diếm.
Thấy tôi, chị ta vội vàng nhét cả túi thuốc vào túi áo tôi rồi thấp giọng nói: "Tôi đã nghi rồi mà, nhà cô sao có thể chỉ trọng nam khinh nữ đơn giản như vậy được. Quả nhiên... bên trong còn nhiều chuyện khuất tất."
Từ đó, giữa tôi và chị Vương... Bất ngờ trở thành những người bạn thân thiết, cùng chia sẻ bí mật mà người ngoài không thể nào hiểu được.
7.
Mở cánh cửa tủ lạnh ra, một luồng hơi thối nồng nặc lập tức xộc thẳng vào mũi tôi.
Bên trong nhồi nhét đủ thứ thức ăn thừa: Bánh kem tan chảy, sườn heo mốc meo và một đống rau củ trộn lẫn đã mục nát không rõ hình dạng. Nếu nhìn kỹ còn có thể thấy lẫn cả những mảnh xương vụn nhỏ lổn nhổn bên trong.
Đây chính là ‘thức ăn’ tôi phải ăn mỗi ngày.
Kể từ mười năm trước, sau khi Lý Trạch xảy ra chuyện. Tôi chưa từng có được một bữa cơm tử tế.
Mẹ tôi nói gia đình đã phá sản rồi, thức ăn dư thừa tuyệt đối không được lãng phí.
Thế nên bà đi chợ đồ cũ, mua về chiếc tủ lạnh second-hand này.
Để tiết kiệm tiền điện, chiếc tủ lạnh ấy từ đầu tới cuối chưa từng được cắm điện.
Nghĩ cũng thấy buồn cười… Ăn đồ ôi thiu suốt ngần ấy năm, vậy mà tôi vẫn khỏe mạnh sống đến tận bây giờ mà chẳng mắc bệnh tật gì.
Tôi không phải chưa từng phản kháng.
Tôi cũng từng dè dặt khuyên mẹ: "Thật ra, nếu mẹ nấu ít lại một chút mỗi ngày thì sẽ không còn thức ăn thừa nữa đâu."
Đáp lại tôi là một cú đá thẳng vào bụng, bà nói mà như quát vào mặt tôi:
"Bày đặt chê thức ăn thừa của chúng tao hả? Mày ngán rồi thì đi chec đi, mày sống còn có ích gì chứ?!"
"Mày còn không tự hiểu lấy sao, nếu không phải tại mày thì Lý Yến liệu có thảm hại thế này không?!"
Đừng hiểu lầm… Mỗi lần mẹ đánh hay mắng chửi tôi thì lời thốt ra miệng đều là tên của anh trai tôi, Lý Trạch.
Hàng xóm láng giềng đều nghĩ người bị bạo hành suốt những năm qua là anh ấy. Nhưng sự thật, kẻ bị hành hạ suốt mười năm trời lại chính là tôi.
Mỗi lần tôi bị đánh, anh trai tôi chỉ ngồi trên sofa lười biếng uống bia và nheo mắt nhìn như xem trò vui.
Vì không thể ra ngoài, nên hành hạ tôi chính là thú vui duy nhất còn sót lại trong cuộc đời anh ta.
Mỗi lần bố mẹ đánh tôi, họ chưa bao giờ ra tay ở mặt hay cánh tay hoặc những chỗ dễ nhìn thấy.
Năm tốt nghiệp đại học, tôi dựng lên một câu chuyện: Nói dối rằng mình có bạn trai ở tỉnh ngoài, đối phương rất yêu thương tôi và hy vọng tôi có thể theo anh ấy về quê làm đám cưới.
Để tăng độ tin cậy, tôi còn nhờ một bạn học giả làm người yêu.
Vậy mà mẹ tôi không thèm hỏi han nửa câu. Bà ta lạnh lùng lôi tôi ra trước mặt cậu bạn kia rồi lột sạch quần áo của tôi, vừa quay video vừa gằn giọng uy hiếp: "Nếu mày không lập tức chia tay nó, tao sẽ báo cảnh sát tố cáo mày tội cư//ỡng hi//ếp con gái nhà lành. Tao biết mày đang chuẩn bị thi công chức đấy, không tin thì cứ thử xem!"
Cậu bạn học hoảng loạn bỏ chạy khỏi nhà tôi như chạy trốn khỏi quỷ dữ. Còn tôi, ngồi bệt dưới đất không ngừng run lẩy bẩy.
Mẹ tôi cúi xuống ôm lấy tôi, dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ: "Yên Yên à, chỉ cần bốn người chúng ta mãi mãi ở bên nhau là đủ rồi. Người ngoài... không cần thiết phải chen vào đâu."
Những lời ấy như một lưỡi dao cứa thẳng vào tim tôi.
Tôi như phát điên mà gào lên, tôi muốn xé toạc không khí trong ngôi nhà này để bớt ngột ngạt:
"Rốt cuộc phải thế nào, thì các người mới chịu buông tha cho tôi?!"
"Tôi đã làm như vậy rồi... vẫn chưa đủ sao?!"
Lý Trạch đứng dậy từ từ bước đến trước, bàn tay vươn ra bóp chặt lấy cổ của tôi rồi gằn giọng nói:
"Buông tha cho mày?"
"Nếu không phải tại mày, thì tao có đến mức phải giả mắc bệnh thần kinh rồi tự nhốt mình trong nhà thế này không? Ngày nào tao cũng chịu khổ sở, vậy mà mày còn mơ tưởng lấy chồng hả?"
"Tao nói cho mày biết… Đừng có mơ! Chỉ khi tao chec rồi, thì mày mới có thể rời khỏi căn nhà này!"
Lời của Lý Trạch khiến toàn thân tôi lạnh toát, ánh mắt tôi dần trở nên bình tĩnh lạ thường.
Chec sao?
Chec... cũng không phải là chuyện gì quá khó.
Dù gì, anh ta đáng lẽ... đã phải chec từ mười năm trước rồi.
Cũng chính từ khoảnh khắc đó, trong đầu tôi bắt đầu nhen nhóm một kế hoạch.
Một món quà sinh nhật ‘đặc biệt’ dành cho Lý Trạch khi anh ta tròn hai mươi tám tuổi, một vụ thảm sát hoàn hảo cùng triệt để không để sót lại bất cứ ai.
8.
Không biết ai đã đem vụ án này đăng lên mạng.
Chỉ sau một đêm, nhà tôi lập tức leo thẳng lên top tìm kiếm. Cả chuyện Lý Trạch đánh người mười năm trước cũng bị đào xới lại.
Ngay lập tức, không ít người tự nhận ‘có nội tình’ thi nhau đứng ra tung tin.
Trong đó, có một tài khoản lấy tên ‘Hắn chec rồi’ bình luận:
"Lý Trạch hả? Có phải thằng bên trường Nhị Trung không?”
“Tôi từng học chung với nó đấy, tên điên đó à? Tay nó dính không chỉ hai, mà ít nhất là ba mạng người rồi. Ngay từ hồi còn đi học đã giec người rồi cơ."
Bên dưới lập tức bùng nổ:
"Đi học mà giec người? Gì thế, mau nói rõ ra đi!"
"Tôi cũng học Nhị Trung đây, nhưng sao chưa từng nghe chuyện này vậy? Chủ bài, mau kể đi!"
Rất nhiều người liên tục hối thúc, nhưng đối phương lại úp mở buông một câu: "Không tiện nói đâu, nói ra là mất tài khoản đấy."
Một câu ngắn ngủi khiến dư luận lập tức bùng nổ mạnh mẽ.
Chị Vương đọc được tin đó, vội vàng nhắn tin cho tôi: "Chuyện này do cô làm à?"
Tôi nhàn nhạt phủ nhận: "Xem ra... cũng không chỉ mình tôi biết chuyện năm đó."
…
Chiều hôm đó, tôi lại một lần nữa được mời tới đồn cảnh sát.
"Cô vẫn còn nhớ Hứa Giang Thụ chứ?" Cảnh sát Tôn hỏi.
Dù đã trôi qua nhiều năm, nhưng khi nghe cái tên ấy. Tim tôi vẫn bất giác bị siết lại.
Tôi gật đầu, nhẹ giọng trả lời: "Nhớ, năm đó anh trai tôi đã đánh cậu ta bị trọng thương."
Cảnh sát Tôn cúi đầu chăm chú ghi chép, vừa viết vừa hỏi: "Vì sao Lý Trạch lại đánh cậu ta?"
Tôi khẽ hít sâu, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh rồi nhẹ nhàng hỏi ngược lại: "Nếu tôi nói... vì cậu ta cưỡ//ng hi//ếp tôi, anh có tin không?"
Cảnh sát Tôn hơi ngẩng lên liếc nhìn tôi một cái: "Sao lần trước cô không nhắc chuyện này?"
Tôi khẽ cười, giọng điệu bình thản: "Anh cũng đâu có hỏi đâu."
Nghe vậy, anh ta hơi khựng lại rồi ra hiệu: "Nói rõ chi tiết đi."
9.
Hứa Giang Thụ từng được xem là một truyền kỳ trong lứa chúng tôi.
Học hành xuất sắc cùng ngoại hình điển trai, tính cách chính trực lễ độ. Đó là những lời đánh giá nhất quán của tất cả mọi người dành cho cậu ấy.
Nếu phải nói đến khuyết điểm, thì có lẽ chính là hoàn cảnh gia đình quá nghèo. Hứa Giang Thụ là diện học sinh đặc biệt khó khăn, suốt những năm học đều dựa vào học bổng và trợ cấp để cầm cự.
Dù vậy cậu ấy chưa bao giờ tự ti hay mặc cảm, ngược lại luôn tỏ ra lạc quan hoạt bát. Cậu ấy thường nói: bố mẹ đã trao cho mình những gì tốt đẹp nhất, dù hiện tại tuy có khó khăn. Nhưng tương lai nhất định sẽ khấm khá hơn.
Tôi quen Hứa Giang Thụ trong một cuộc thi vật lý cấp trường. Cậu ấy giành hạng nhất, còn tôi đứng thứ hai.
Sau cuộc thi, tôi chủ động tìm đến hỏi cậu ấy về cách giải bài tập lớn. Từ đó chúng tôi dần quen biết nhau, thỉnh thoảng đi trên đường gặp nhau cũng sẽ chào hỏi vài câu.
Chuyện đó xảy ra vào cuối tháng Năm.
Ngày hôm đó, cả hai đều trực nhật và ra khỏi cổng trường thì tình cờ chạm mặt. Đúng lúc tôi đang đau đầu với một bài toán hóc búa nhiều ngày chưa giải ra, liền hỏi cậu ấy có thể chỉ giúp mình không.
Hứa Giang Thụ rất hào sảng, lập tức đồng ý.
Chúng tôi cùng vào một quán KFC gần đó, ngồi học khoảng một tiếng đồng hồ.
Khi rời khỏi, thì trời đã tối hẳn.
Cậu ấy chủ động đề nghị đưa tôi về. Nhưng khi đi tới một con đường nhỏ vắng người, Hứa Giang Thụ bỗng bất ngờ ôm chầm lấy tôi từ phía sau.
Cậu ấy thì thầm bên tai tôi, giọng run run:
"Ngay lần đầu tiên gặp cậu, tớ đã muốn ôm như thế này rồi."
"Cậu chỉ cần đồng ý bên tớ, sau này tớ sẽ dạy kèm cho cậu mỗi ngày."
Tôi hoảng sợ vùng vẫy, liều mạng đá cậu ấy mấy cái mới thoát thân chạy về nhà.
Anh trai tôi lập tức nhận ra sự khác thường. Sau khi ép hỏi mấy lần, tôi mới khóc lóc kể hết mọi chuyện.
Ngay ngày hôm sau, anh trai tôi tìm đến Hứa Giang Thụ.
Tôi đưa tay lau nước mắt, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng:
"Chuyện là như vậy."
"Nếu không phải vì Hứa Giang Thụ thì, anh trai tôi đã không phát bệnh và bố mẹ tôi cũng sẽ không chec!"
Cảnh sát Tôn bước tới, đưa cho tôi một tờ giấy ăn, anh ta vừa ghi chép vừa bình thản nói: "So với lời khai mười năm trước... cũng không khác biệt nhiều."
10
Dĩ nhiên những lời này, tôi đã luyện đi luyện lại không dưới trăm lần. Từ ngữ điệu cùng biểu cảm, đến cả lúc nào nên rơi nước mắt hay lúc nào nên phẫn nộ... Tất cả đều được huấn luyện bài bản.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha