Chương 2
Anh cũng đã từng phản kháng. Nhưng mỗi lần như vậy, mẹ tôi lại gào lên như điên dại:
"Nhân quyền? Một thằng như mày mà đòi nhân quyền à?”
“Nếu không vì mày, nhà này liệu có nát bét thế này không?”
“Chúng tao còn nuôi mày đến giờ đã là đại ân đại đức rồi đấy!"
Dần dần, anh trai cũng không còn sức mà phản kháng nữa. Anh trở nên lầm lì ít nói, thu mình lại như một cái bóng nhỏ.
Thế nhưng, sự trầm lặng ấy cũng chẳng thể khiến bố mẹ tôi nguôi giận. Trong mắt họ, anh chỉ còn là công cụ để trút giận qua ngày.
Thỉnh thoảng có hàng xóm nhìn không đành lòng, họ rụt rè góp ý: "Chuyện đã qua rồi, hai người đừng đánh đập con cái mãi thế. Nó cũng lớn rồi mà..."
Nhưng mẹ tôi chẳng hề kiêng nể, bà lạnh lùng gắt lên: "Ai thương thì dắt nó về mà nuôi, không nuôi nổi thì câm miệng lại cho tôi nhờ!"
Cũng bởi thế, tôi chẳng mấy khi muốn trở về cái nơi được gọi là "nhà" ấy.
4.
"Thế còn cô?" Cảnh sát Tôi nghe kể xong, thì nhìn thẳng tôi rồi nói: "Cô có hận anh trai, vì đã hủy hoại cuộc sống của gia đình mình không?"
Tôi không ngờ cảnh sát Tôn lại hỏi như vậy nên khựng lại trong chốc lát, rồi khẽ bật ra một tiếng cười khổ: "Tôi năm nay đã hai mươi bảy tuổi rồi, vậy mà chưa từng yêu đương lấy một lần. Chỉ cần mấy chàng trai biết tôi có một người anh mắc bệnh tâm thần, là lập tức tránh xa như tránh ôn dịch."
Tôi cụp mắt, ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt áo:
"Nhưng anh trai tôi đối xử với tôi rất tốt, từ nhỏ anh ấy đã luôn che chở cho tôi. Nếu bảo không oán hận thì là nói dối, nhưng nhiều hơn cả... vẫn là đau lòng.”
“Tôi xót xa cho anh ấy, cũng là xót xa cho số phận trớ trêu."
"Còn bố mẹ cô thì sao?" Không dừng lại ở đó, cảnh sát Tôn tiếp tục hỏi: "Thái độ của họ đối với cô như thế nào?"
Tôi khẽ nhếch môi mà cười nhạt… Đối với tôi ư?
Dĩ nhiên là rất tốt.
Ít nhất, trong mắt người ngoài là như vậy.
Từ sau khi anh trai xảy ra chuyện, bố mẹ đã dồn toàn bộ kỳ vọng lên người tôi. Họ luôn nhắc đi nhắc lại: "Thằng Lý Trạch đã bỏ đi đời người rồi, con nhất định phải sống cho tốt.
Nửa đời còn lại của bố mẹ đều dựa vào con cả đấy!"
Vì lo sợ tôi cũng xảy ra chuyện, nên họ đã tự ý sửa đổi nguyện vọng thi đại học của tôi. Ép tôi phải ở lại thành phố để học.
Thậm chí, ngay cả khi tôi yêu một người bạn trai ở tỉnh ngoài. Họ cũng tự mình can thiệp mà thay tôi chia tay.
Bố mẹ vẫn luôn nói: "Nhà mình có bốn người, dù chec thì cũng phải chec cùng nhau. Người ngoài tốt thế nào cũng đừng mơ chen chân vào được."
"Vấn đề đó khó trả lời đến vậy sao?" Giọng cảnh sát Tôn cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sắc bén của anh ta.
"Ồ, không có gì." Tôi rũ mi, giọng điệu lạnh nhạt: "Họ đối xử với tôi rất tốt, muốn gì được nấy."
"Nếu đã vậy, sao cô không khuyên họ đối xử với Lý Trạch tốt hơn một chút?" Anh ta lạnh lùng nói.
Hàng loạt câu hỏi liên tiếp ập tới, như từng đợt sóng đánh thẳng vào người. Tôi bắt đầu thấy phiền, siết chặt nắm tay và hít sâu kiềm chế cơn giận đang trào lên.
"Bố mẹ tôi vừa mới chec, anh trai tôi còn đang giành giật sự sống trong phòng ICU. Vậy mà anh lại gọi tôi tới đây chỉ để tra hỏi mấy chuyện vớ vẩn này."
Tôi gằn giọng, ánh mắt lạnh đi: "Rốt cuộc anh muốn nói gì? Có gì thì nói thẳng đi."
Đối phương hiển nhiên đã quá quen với những cảnh tượng như vậy, chỉ bình tĩnh ngồi đó và dùng ánh mắt không gợn sóng nói:
"Nếu đúng như cô nói, thì bố mẹ cô từ năm này qua năm khác vẫn đánh mắng Lý Trạch.
Vậy thì tại sao phải đợi đến tận đêm qua, anh ta mới bùng nổ?"
"Chẳng lẽ cô không thấy kỳ lạ sao?"
Tôi cười lạnh, đôi môi mím chặt lại:
"Kỳ lạ thì có thể khiến bố mẹ tôi sống lại chắc?"
"Hiện tại tôi chỉ mong anh tôi có thể qua khỏi."
"Nếu anh không còn gì nữa, tôi xin phép tới bệnh viện thăm anh ấy."
Nghe vậy cảnh sát Tôn hơi nhướng mày lên, ánh mắt thoáng qua một tia suy tư. Một lúc sau, anh ta đẩy bản ghi lời khai tới trước mặt tôi: "Nếu không có vấn đề gì, phiền cô ký tên vào chỗ xác nhận."
5.
Đi tới cửa đồn cảnh sát, tôi vừa định rảo bước rời đi thì phía sau bỗng vang lên tiếng gọi giữ lại.
"Tôi quên mất có chuyện chưa nói với cô." Cảnh sát Tôn chậm rãi đi tới gần tôi: "Trong cuộc gọi thứ hai, tiếng hét mà cô nghe thấy... Rất có thể là tiếng vùng vẫy cuối cùng của mẹ cô."
Tôi khẽ đáp ‘Ồ’ một tiếng, giọng điệu nhàn nhạt rồi quay đầu bước đi không chút lưu luyến.
Thật ra, tôi nào có nghe thấy tiếng hét nào. Tất cả chỉ là bịa ra mà thôi.
Bởi lúc đó, mẹ tôi đã bị ch//ém đến mức không còn hình dạng ban đầu mất rồi. Những gì tôi nghe được, chỉ là giọng nói yếu ớt cuối cùng của bà.
Lúc ấy, bà chỉ thì thào: "A Trạch... mẹ lúc đó... cũng chỉ muốn cứu lấy mạng sống của con thôi, con..."
Rồi ngắt quãng, không còn hơi thở.
Tôi nghĩ có lẽ chính câu nói ấy, đã chọc giận anh trai tôi và khiến anh không chút do dự. Tự tay cắt đứt hơi thở cuối cùng của bà.
Dù sao, mười sáu nhát dao trước đó... Cũng đều tránh chỗ hiểm.
Tôi không thể phân biệt nổi. Rốt cuộc anh hận người ra tay nhiều hơn, hay hận người đã bày mưu nhiều hơn.
Rời khỏi đồn cảnh sát, tôi tới thẳng bệnh viện thăm Lý Trạch.
Anh lặng lẽ nằm trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt.
Bác sĩ nói, từ độ cao tầng năm nhảy xuống vốn dĩ là cầm chắc cái chec. Nhưng đúng lúc ấy lớp bạt che mưa ở tầng dưới lại vô tình giảm bớt lực va đập, cộng thêm việc anh ngã trúng một đống rác lớn nên mới giữ lại được mạng.
Quả nhiên, họa hại lưu truyền trăm năm… Quả thật không sai chút nào.
Để tỏ ra mình rất đau lòng, tôi cố nán lại bệnh viện đến tận sáu giờ tối. Đợi tới khi bụng đói đến mức không chịu nổi nữa, tôi mới đứng dậy lặng lẽ ra về.
Khu dân cư vốn ồn ào náo nhiệt, nay vì vụ thảm án đêm qua mà trở nên im ắng đến rợn người.
Khắp hành lang lầu nhà còn phảng phất mùi máu tanh nồng nặc.
Vừa mới tra chìa khóa vào ổ, thì chị Vương là hàng xóm đối diện đã nhanh chóng lách vào nhà tôi.
Sắc mặt chị ta lộ rõ vẻ căng thẳng: "Cảnh sát... không phát hiện điều gì lạ chứ?"
Tôi lắc đầu, vẻ mặt thản nhiên nhìn xung quanh nhà.
Dù không rõ chi tiết nào khiến cảnh sát nảy sinh nghi ngờ, nhưng tôi có chứng cứ ngoại phạm vững chắc. Dù có điều tra kỹ tới đâu, thì vụ án này cũng chẳng thể liên quan tới tôi được.
Việc Lý Trạch giec người là sự thật không thể chối cãi. Huống hồ, còn ‘vô tình’ có bằng chứng do chị Vương quay được làm chứng.
Có thể nói, đây là một màn mượn dao giec người hoàn mỹ.
Chỉ tiếc rằng... Lý Trạch vẫn chưa chec.
Chị Vương thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực: "Vậy thì tốt quá. Cả buổi chiều nay tôi cứ thấp thỏm không yên, sợ lỡ bị cảnh sát hỏi tới."
Vừa nói chị ta vừa lấy từ túi áo ra một chiếc máy MP5 kiểu cũ, rồi nhét vào tay tôi: "Đúng như cô đoán, Lý Trạch giấu đồ trong phòng ngủ của mình. Tôi đã tranh thủ lúc cảnh sát chưa tới mà lẻn vào lấy ra rồi."
Tôi cụp mắt, giọng lạnh đi vài phần: "Sao không để cho cảnh sát trực tiếp thu giữ luôn?"
"Chỉ vậy thôi thì chưa đủ." Tôi cười nhạt, từng chữ như đọng lại trong không khí: "Người chec... vẫn chưa đủ nhiều."
Nói thêm dăm ba câu nữa, chị Vương liền vội vã cáo từ.
Đi đến cửa, bỗng nhiên như nhớ ra điều gì. Ánh mắt chị ta quét qua chiếc tủ lạnh trong phòng khách, nơi dán đầy những miếng nam châm trang trí rực rỡ.
Nổi bật nhất là dòng chữ được dán tỉ mỉ trên mặt tủ: "Đồ ăn riêng của Yên Yên."
Chị ta nhếch môi cười, nhàn nhạt nói:
"Tôi có đặt cho cô một phần đồ ăn ngoài, coi như là chúc mừng."
"Tiện thể... dọn hết mớ rác đó đi. Sau này, sẽ chẳng còn ai ép cô phải ăn nữa rồi."
6.
Chiếc tủ lạnh này, chính là bí mật lớn nhất trong nhà chúng tôi. Còn chị Vương lại là người duy nhất từng lén nhìn thấy bí mật ấy.
Chị ta mới chuyển tới khu chung cư này được nửa năm, nghe đâu trước kia từng làm ‘tiểu tam’ suốt gần mười năm trời. Vốn tưởng có thể một bước lên đời, ai ngờ gia đình người đàn ông ấy gặp tai nạn xe hơi và cả nhà chec sạch ngay tại chỗ.
Chị Vương hớn hở cầm theo bản ‘di chúc’ trong tay, chuẩn bị đường đường chính chính đi thừa kế tài sản… Ai ngờ đến nơi mới phát hiện ra cái gọi là ‘di chúc’ kia căn bản là đồ giả, hoàn toàn không có giá trị pháp lý.
Mười năm tuổi xuân trôi qua uổng phí, đổi lại chỉ là một đống túi xách hàng hiệu chẳng biết làm gì cho hết.
Bán tháo đống túi xách ấy đi, chị Vương gom góp chút tiền rồi thuê căn hộ đối diện nhà tôi.
Hôm chị ta chuyển đến, anh trai tôi là Lý Trạch vừa gặp đã si mê. Anh ta nằng nặc đòi ‘lên giường’ với chị ta, còn lớn tiếng gào lên: "Nhịn bao nhiêu năm rồi, ngủ với một con đĩ còn không được chắc?"
Bố mẹ tôi hết lời khuyên can, bảo chị ta không phải người dễ động vào. Nếu chẳng may rước họa thì công sức bao năm sẽ đổ sông đổ biển.
Nhưng anh tôi nào có nghe. Cuối cùng, anh ta trút hết cơn tức giận lên người tôi.
Anh ép tôi quỳ giữa phòng khách, còn chỉ tay sai bố tôi dùng thắt lưng đánh tôi một trận ra trò. Những vết thương cũ vừa mới se lại, giờ lại chồng chất thêm thương tích mới.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha