Chương 3
09
Tỷ tỷ tát ta một cái.
Tỷ ấy nói...
Ta làm hỏng cây trâm vừa mới mua.
Thế nhưng rõ ràng.
Chính tỷ ấy tự làm rơi xuống đất.
Tỷ ấy ra tay rất mạnh.
Mặt ta đau rát.
Tỷ ấy nói:
"Ta đã giao chàng ấy cho muội."
"Thế mà muội thì sao?"
"Muội xứng đáng với ta sao?"
Tỷ ấy lớn hơn ta một tuổi.
Suốt bao năm qua.
Ta luôn kính trọng tỷ ấy.
Việc gì cũng nghe theo tỷ ấy.
Nhưng hiển nhiên.
Tỷ ấy chưa từng coi ta là muội muội.
Thuở nhỏ.
Sức khỏe ta không tốt.
Từng theo một nữ đại phu chu du khắp nơi suốt hai năm.
Cũng học được đôi chút quyền cước.
Cho nên...
Lần này.
Ta không định nhịn nữa.
Ta giơ tay lên.
Định tát trả.
Đúng lúc ấy.
Một chiếc quạt gấp bỗng bay tới.
Đập mạnh vào cổ tay ta.
Cánh tay ta lập tức mất hết sức lực.
Lúc này ta mới để ý.
Không biết từ bao giờ.
Phía sau mình đã xuất hiện một chiếc xe ngựa.
Thế nhưng lúc này.
Rèm xe đã buông kín.
Ta không nhìn rõ người bên trong.
Chỉ nghe thấy giọng nói vọng ra.
Lạnh nhạt.
Mang theo vài phần mỉa mai.
"Mộ phu nhân."
"Xem ra ngươi chán sống rồi."
"Dám vô lễ với Thái tử phi."
Ta quỳ xuống.
Chàng không buồn để ý đến ta nữa.
Chỉ dịu dàng gọi khuê danh của tỷ tỷ.
"A Tố."
"Cô đến đón nàng."
Tỷ tỷ mỉm cười dịu dàng.
Rồi bước lên xe ngựa.
Chiếc quạt gấp kia cũng được thị vệ của Thái tử nhặt lên.
Người đó nói:
"Điện hạ đã nói."
"Lần này bỏ qua."
"Nhưng sẽ không có lần sau."
Ta ôm lấy cổ tay vẫn còn đau nhức.
Dưới ánh mặt trời.
Cổ họng khô khốc đến khó chịu.
Ta chỉ khẽ đáp:
"... Vâng."
10
Sau khi trở về phủ.
Ta vẫn như thường lệ hầu hạ mẫu thân chồng uống thuốc.
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa.
Bà nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Con và Vân Chu cãi nhau rồi sao?"
"Tính nó trầm lặng thật, nhưng bản tính không xấu."
Ta khẽ đáp:
"Con biết."
Bà thở dài.
"Con ra ngoài phủ đón nó đi."
"Giữa vợ chồng với nhau, có chuyện gì thì từ từ nói cũng được, đúng không?"
Bà vốn đang mang bệnh.
Ta không muốn bà phải suy nghĩ nhiều.
Bèn gật đầu đồng ý.
Ta cầm ô.
Đứng trước cổng phủ chờ Mộ Vân Chu.
Không ngờ...
Người ta chờ được lại là xe ngựa của phủ họ Lâm.
Thì ra xe ngựa của Mộ Vân Chu bị hỏng giữa đường.
Lâm Yến Thời tốt bụng tiện đường đưa chàng về.
Hai người cùng bước xuống xe.
Đêm mưa gió lạnh.
Hai người đàn ông phía đối diện gần như cùng lúc nhìn thấy ta.
Ánh mắt Mộ Vân Chu lập tức dịu xuống, đầy vẻ xúc động.
Theo bản năng, chàng định bước tới nắm lấy tay ta.
"Nàng... nàng hết giận rồi sao?"
Nhưng...
Chàng còn chưa kịp chạm vào ta.
Đã bị Lâm Yến Thời tung một quyền đánh ngã xuống đất.
Chàng mặc trường sam màu xanh.
Gương mặt lạnh lùng.
Đưa tay chỉ vào cổ tay ta, lớn tiếng chất vấn Mộ Vân Chu.
"Tay nàng ấy là thế nào?"
"Một cô nương tốt đẹp gả cho ngươi."
"Ngươi đối xử với nàng như vậy sao?"
Mộ Vân Chu cũng sững sờ.
Chàng nghẹn lời.
"Ta... ta không hề biết chuyện."
"Không phải ngươi thì còn ai?"
"Hôm nay ta nhất định phải đánh ch/ế/t ngươi!"
Lâm Yến Thời văn võ song toàn.
Nếu thật sự động thủ.
Mộ Vân Chu hoàn toàn không phải đối thủ của chàng.
Thấy vậy.
Ta lập tức chắn trước mặt Mộ Vân Chu.
Nhìn thẳng vào Lâm Yến Thời.
"Không phải chàng ấy."
Chàng nhìn chằm chằm vào ta.
"Vậy là ai?"
Ta mím môi.
Nước mắt suýt nữa lại rơi.
"Là... Thái tử."
Lâm Yến Thời khựng lại trong chốc lát.
Sau đó bỗng cười lạnh một tiếng.
Quay người bỏ đi.
Chàng chỉ để lại một câu.
"Hắn sẽ phải hối hận."
Ta đỡ Mộ Vân Chu đứng dậy.
Hai người lặng lẽ sóng vai đi một quãng đường.
Mãi đến khi sắp về tới sân chính.
Chàng mới đột nhiên lên tiếng.
"Là vì Sở Tố... đúng không?"
Chàng không còn gọi tỷ tỷ là A Tố nữa.
Ta gật đầu.
"Vâng."
"Tỷ ấy cho rằng ta đối xử với chàng không tốt."
Ánh mắt Mộ Vân Chu dừng trên gương mặt ta.
Rồi chàng nói cho ta biết một sự thật.
"Thật ra..."
"Khi đó ta đã quyết tâm bảo vệ nàng ấy."
"Dù phải mất mạng."
"Dù phải từ bỏ tiền đồ."
"Nhưng chính nàng ấy nói với ta..."
"Rằng nàng ấy cũng muốn trở thành Thái tử phi."
"Ta hiểu nàng ấy."
"Biết nàng ấy không hề nói dối."
"Cho nên..."
"Ta mới buông tay để nàng ấy được toại nguyện."
"Chỉ là..."
"Nàng ấy không nên đối xử với nàng như vậy."
"Ta sẽ nói rõ với nàng ấy."
"Giữa ta và nàng ấy..."
"Sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa."
11
Mộ Vân Chu thu dọn tất cả những thứ liên quan đến tỷ tỷ.
Bức họa của tỷ ấy.
Chiếc túi thơm năm xưa tỷ ấy tặng.
Tất cả đều được cất đi.
Mẫu thân chồng biết chuyện thì rất vui.
Đến bệnh cũng thuyên giảm hơn phân nửa.
"Bây giờ hai đứa hãy sống thật tốt."
"Sớm sinh cho ta một đứa cháu."
Lúc bà nói câu ấy.
Mộ Vân Chu cũng đang ở đó.
Ta chỉ cúi đầu im lặng.
Đợi ra khỏi phòng.
Chàng mới hỏi:
"Nàng thích trẻ con sao?"
Ta nhìn chàng một cái.
Không trả lời.
Chậm rãi...
Giữa ta và Mộ Vân Chu.
Lại dần có thêm vài phần kính trọng nhau như khách.
Mùa thu năm ấy.
Tỷ tỷ mang thai.
Cũng đúng lúc đó.
Hoàng thượng bỗng xuất hiện thêm một người con riêng.
Năm nay mới mười lăm tuổi.
Mẫu thân của vị ấy chỉ là một cô nông nữ.
Nhưng có lời đồn rằng.
Hoàng thượng từng rất có tình cảm với người nông nữ ấy.
Cho nên cũng vô cùng yêu thương vị Lục hoàng tử này.
Dẫu vậy.
Thế lực của vị ấy vẫn không thể vượt qua Thái tử.
Mộ Vân Chu nói với ta:
"Lục hoàng tử được phái đi cứu trợ vùng thiên tai."
"Thái tử cử Lâm Yến Thời đi theo hỗ trợ."
Khắp kinh thành ai mà không biết.
Lâm Yến Thời là người của phe Thái tử.
Cảnh còn người mất.
Đến bây giờ nghe lại cái tên ấy.
Trong lòng ta đã chẳng còn gợn sóng.
Thế nhưng.
Ta không ngờ.
Trước khi lên đường.
Lâm Yến Thời lại cố ý đến gặp ta.
Hôm ấy.
Ta đến cửa hàng son phấn quen thuộc để mua son.
Vừa bước vào.
Ông chủ liền dẫn ta đến một gian phòng riêng.
Thế nhưng.
Vừa mới bước vào.
Cánh cửa phía sau đã bị khóa từ bên ngoài.
Lòng ta lập tức siết chặt.
Ngay giây sau.
Ta nhìn thấy Lâm Yến Thời.
Chàng nói:
"Ta có vài lời muốn nói với nàng."
"Nhưng mãi không gặp được."
"Đành phải dùng cách này."
"Xin lỗi."
Rõ ràng chàng đã có người trong lòng.
Vậy mà...
Kể từ đêm thành thân của ta.
Không hiểu vì sao.
Thái độ của chàng đối với ta lại hoàn toàn thay đổi.
Đến giờ.
Ta vẫn không hiểu nổi nguyên nhân.
Giống như lúc này.
Theo ta nghĩ.
Giữa ta và chàng thật sự chẳng còn gì để nói.
Chàng đứng dậy.
Từng bước tiến lại gần ta.
Khẽ thở dài.
"Nàng còn nhớ không?"
"Bốn năm trước."
"Vào mùa đông."
"Trên quan đạo ở Túc Châu."
"Nàng từng cứu hai người."
12
Bốn năm trước.
Ta mới mười hai tuổi.
Theo nữ y sư Trịnh đi khắp nơi hành y.
Ta ngơ ngác.
"Đúng là có chuyện đó."
"Nhưng sao chàng lại biết?"
Lâm Yến Thời chậm rãi nói:
"Khi ấy..."
"Ta và Thái tử bị người truy s á t."
"Trong lúc vội vàng."
"Đành cải trang đổi diện mạo."
Ta lập tức hiểu ra.
Thì ra...
Hai người năm ấy.
Chính là Lâm Yến Thời và Thái tử.
Cổ họng ta nghẹn lại.
Chàng nói tiếp:
"Nàng cứu chúng ta xong."
"Liền rời đi."
"Suốt những năm qua."
"Hắn vẫn luôn tìm nàng."
Ta chợt nhớ.
Thái tử từng nói.
Người trong lòng chàng có dung mạo rất giống tỷ tỷ.
Thảo nào...
Đêm ấy.
Sau khi nhìn rõ gương mặt ta.
Lâm Yến Thời lại bảo ta không được gả cho Mộ Vân Chu.
Ta nằm mơ cũng không ngờ.
Mọi chuyện...
Lại bắt nguồn từ chính mình.
Lâm Yến Thời khẽ cười.
Trong ánh mắt thấp thoáng nét buồn.
"Rất hoang đường..."
"Đúng không?"
Nếu ngày đó.
Thái tử không cưới é p tỷ tỷ.
Có lẽ...
Người gả cho Lâm Yến Thời sẽ là ta.
Khi ấy.
Ta cũng thích chàng.
Chúng ta sẽ trở thành một đôi phu thê ân ái.
Ta khẽ quay mặt đi.
"Chỉ có thể nói..."
"Ông trời trêu ngươi mà thôi."
Lâm Yến Thời nhẹ giọng nói:
"Nếu nàng không muốn dính líu đến hắn."
"Vậy trước khi ta trở về kinh."
"Ta sẽ không để hắn gặp được nàng."
Trong phòng yên tĩnh lạ thường.
Không khí phảng phất mùi son phấn.
Là hương hoa lê mà ta yêu thích nhất.
Chàng lấy từ trong tay áo ra một hộp son.
"Năm ấy ta nhớ."
"Trên vạt áo của nàng."
"Có thêu mấy đóa hoa lê."
"Ta hỏi nàng tên gì."
"Nàng không chịu nói."
"Vì thế..."
"Ta cứ gọi nàng là cô nương A Lê."
Phụ thân ta cho rằng.
Nếu chuyện ấy truyền ra ngoài.
Sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ta.
Cho nên không cho phép ta kể với bất kỳ ai.
Bởi vậy.
Hai năm ta rời kinh.
Mọi người đều chỉ nghĩ rằng ta đến Dương Châu ở cùng nhà ngoại.
Chàng đặt hộp son lên bàn.
"Ta xin cáo từ."
"Nhị cô nương nhà họ Sở."
Dứt lời.
Có người mở cửa từ bên ngoài.
Chàng xoay người rời đi.
Ta...
Không mang theo hộp son ấy.
Sau khi trở về phủ.
Ta chỉ đứng lặng trong sân thật lâu.
Mãi vẫn không thể hoàn hồn.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha