Chương 3
Lâm Uyển kéo ta xông vào huyện nha, vẻ mặt phẫn nộ:
"Ta muốn kiện kim khoa Thám hoa lang Bùi Thiệu, thấy lợi quên nghĩa, bội tình bạc nghĩa.”
"Hắn ta tưởng đỗ Thám hoa là thành phượng hoàng rồi sao, còn nói muốn cưới ta, phì, hắn ta là cóc ghẻ nằm mơ đẹp, hắn ta coi Lâm gia ta là cái gì?"
Tri huyện vốn đang ngồi nghiêm chỉnh, nghe thấy mấy chữ Thám hoa lang đã trợn tròn mắt. Nghe Lâm Uyển nói lung tung một hồi, lập tức đau đầu nhức óc.
"Khụ khụ, ngươi là cô nương Lâm gia à? Ngươi vừa nói, Bùi đại nhân muốn cưới ngươi? Thế thì đúng rồi, hắn ta đặc biệt về huyện để thành hôn, sao lại thành thấy lợi quên nghĩa?"
"Không phải ta, là muội muội ta!”
"Người đính hôn với hắn ta là muội muội ta, giờ hắn đổi ý, muốn kết thân với ta, mẹ kiếp, hai tỷ muội ta trong mắt hắn ta là gì, để ta hắn tùy tiện chọn lựa? Hắn ta là cái thá gì!"
Lâm Uyển đang chửi rủa ầm ĩ, lát sau, ngoài cửa có tiếng vó ngựa vang lên, cha ta cũng đã đến.
Hai cha con khoanh tay đứng trong đại sảnh, miệng lưỡi tuôn trào, mắng Bùi Thiệu còn tệ hơn cả Trần Thế Mỹ.
Hai bên đã vây kín dân chúng xem náo nhiệt, đang chỉ trỏ bọn ta, ta cảm thấy vô cùng xấu hổ, lấy tay áo che mặt, cúi đầu xuống.
"Lâm Tướng quân, ta phải nói thật, Thám hoa lang cưới thứ nữ, quả thực—"
Tri huyện cố gắng ngắt lời cha ta, đúng lúc này, ngoài cửa lại đột nhiên vọng đến một tiếng kêu thảm thiết:
"Tri huyện đại nhân— Cứu mạng— Công tử nhà ta sắp mất mạng rồi, công tử nhà ta sắp bị Lâm gia đá-nh chế-t rồi!"
Mặc Hương lăn lê bò toài xông vào cửa, thuận thế quỳ rạp xuống đất.
8
Hắn ta vừa ngẩng đầu, nhìn thấy ba người nhà ta, lập tức hít một hơi lạnh.
"Sao các ngươi lại ở đây?”
"Công tử, công tử nhà ta đâu? Chẳng lẽ ngài ấy đã —”
"Trời ơi, các người là một đám thổ phỉ táng tận lương tâm!"
Mặc Hương vừa vỗ đùi vừa gào khóc, Tri huyện nghe xong, hơi sững sờ, chợt hiểu ra.
"Thật là vô lý!
Ông ta dùng sức vỗ bàn một cái, chòm râu trên cằm rung rung.
"Trong vùng cai trị của ta khó khăn lắm mới ra được một Tiến sĩ nhất giáp, nếu hắn ta xảy ra chuyện, ngươi bảo bổn quan ăn nói thế nào với Tri phủ?”
"Lâm Nghiệp Thành ngươi đúng là hỗn xược, ngươi là kẻ ác đi kiện trước à, người đâu, mau đi đến Lâm phủ đón Bùi đại nhân về đây."
Lòng ta rùng mình, nghe giọng điệu này, Tri huyện dường như có ý kiến lớn với cha, sao còn chưa phân biệt đúng sai đã vội vàng chụp mũ người khác. Chuyện hôm nay, e rằng không dễ kết thúc rồi.
Quả nhiên, khi Bùi Thiệu vừa đến, Tri huyện lập tức đứng dậy đón tiếp.
"Bùi đại nhân— Trời ơi! Sao lại ra nông nỗi này!"
Nói rồi lại quay sang nhìn cha ta, giận dữ.
"Lâm Nghiệp Thành, dám hành hung mệnh quan triều đình, ngươi to gan thật!"
Bùi Thiệu cười khổ một tiếng, làm rách vết thương ở khóe miệng, lập tức đau đến hít một hơi lạnh.
Hắn ta nắm chặt tay Tri huyện, hốc mắt đỏ hoe:
"Trần Huyện lệnh, chuyện hôm nay để ngài phải chê cười rồi.”
"Dù sao ta cũng có hôn ước với Lâm gia, chuyện này ta không muốn truy cứu nữa, cứ bỏ qua đi."
"Thám hoa lang thật là nhân hậu."
"Đúng đó, Lâm gia ức hiếp hắn ta như vậy, hắn ta còn nói bỏ qua, ta thấy hắn ta không giống kẻ bội tình bạc nghĩa chút nào."
Trong số những người vây xem có vài nữ quyến, thấy bộ dạng thảm thương của Bùi Thiệu, lòng đồng tình lập tức trào dâng.
9
Lâm Uyển đột nhiên lao tới bên cạnh, hai tay nắm chặt lan can gào lên:
"Mấy người bị thần kinh à! Lâm gia ta ức hiếp hắn ta? Rõ ràng là hắn ta ức hiếp bọn ta, mấy người có não không vậy!"
Mấy người kia giật mình, vội lùi lại mấy bước, không dám nói gì nữa.
Dân chúng vây xem bàn tán xôn xao.
"Lời của Đại cô nương Lâm gia tuy thô tục nhưng không sai, dù thế nào Thám hoa lang cũng không thể vô cớ từ hôn được."
"Đúng đó, Lâm Nhị cô nương tính tình hiền lành như vậy, hắn ta từ hôn như thế, bảo người ta sống sao đây, sau này còn gả cho nhà khác được không?"
"Nam nhân là thực tế nhất, có tiền đồ rồi thì chê thứ nữ người ta chứ sao."
Mọi người xì xào bàn tán, hầu như đều chỉ trích Bùi Thiệu. Bùi Thiệu đứng sững tại chỗ, mặt lúc xanh lúc trắng.
"Khụ khụ! Người đâu, dọn dẹp hết những người không liên quan ra ngoài, Bùi đại nhân, chúng ta nói chuyện riêng."
Trần Huyện lệnh thấy tình hình không ổn, muốn đuổi người đi, nhưng Bùi Thiệu lại giơ tay ngăn lại.
Hắn ta cắn răng, nhìn ta một cái, lộ vẻ đau khổ, dường như đã hạ quyết tâm lớn.
"Có câu chuyện xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài, vốn dĩ ta không muốn nói chuyện này trước mặt mọi người.”
"Dù phải chịu một trận đòn, ta cũng chấp nhận, chỉ là không ngờ Lâm gia lại làm lớn chuyện đến nha môn. Trần Huyện lệnh, ngài biết đấy, hiện tại văn thư Hàn lâm viện chưa được ban xuống, thanh danh của mấy vị tiến sĩ nhất giáo như bọn ta không thể bị vấy bẩn dù chỉ một chút."
Bùi Thiệu đột nhiên bước lên mấy bước, đi đến trước mặt ta.
"Lâm Thanh, tại sao ta phải từ hôn, trong lòng ngươi không rõ sao?”
"Chuyện của ngươi và nam nhân kia, ngươi thực sự nghĩ ta không biết chút nào?"
Lời vừa dứt, cả sảnh xôn xao, cha và Lâm Uyển cũng kinh ngạc há hốc miệng, nhìn về phía Bùi Thiệu.
Bùi Thiệu cắn chặt răng, mặt đầy vẻ hổ thẹn.
"Dù ngươi đối với ta bất nghĩa, vì thanh danh Lâm gia, ta không muốn truy cứu, chỉ nghĩ đến việc đổi cưới Lâm Uyển, che đậy chuyện này đi. Các ngươi thì hay rồi, sỉ nhục đá-nh đập ta thì thôi đi, còn làm lớn chuyện đến công đường.”
"Lâm gia các ngươi cố ý gán ngươi cho ta, rốt cuộc có mục đích gì không thể nói ra!"
Nói xong, Bùi Thiệu còn ám chỉ nhìn xuống bụng ta một cái.
10
"Trời ơi! Đúng là một màn kịch lớn!"
"Đúng đó, như vậy, mọi hành động của Lâm gia đều có thể giải thích được. Nếu không, ta còn thắc mắc, hai nữ nhi ai gả mà chẳng là gả, kết thân với Thám hoa là chuyện vinh quang biết mấy, sao lại phải đá-nh người ra nông nỗi này."
"Đúng đúng đúng, đây là cố tình ép Bùi công tử làm con rùa à, dã nam nhân của Lâm Nhị tiểu thư là ai?"
Mọi người xì xào bàn tán, Lâm Uyển tức đến nỗi gân xanh trên trán nổi lên. Nàng ấy gầm lên một tiếng, lao về phía Bùi Thiệu.
"Ngươi nói bậy, ta xé rách mồm ngươi!”
"Cái đồ chó má bội bạc này, còn dám vu khống Thanh Nhi nhà ta, ta đá-nh chế-t ngươi!"
Cha ta cũng xông tới, các nha dịch hai bên lập tức xúm lại, bảo vệ Bùi Thiệu ở giữa.
Bùi Thiệu vẻ mặt bi phẫn.
"Lâm gia các ngươi thế lực lớn, trước mặt bao nhiêu người thế này, còn muốn giế-t người diệt khẩu sao?"
Kỹ năng diễn xuất của Bùi Thiệu quá cao siêu, nếu không phải ta sau khi trùng sinh còn có ký ức của chủ cũ, ngay cả ta cũng suýt tin. Đến khi phản ứng lại, má-u nóng toàn thân ta dồn lên não.
Không hổ là Thám hoa lang, chiêu đảo khách thành chủ, đổi trắng thay đen này dùng thật đẹp. Việc làm của người Lâm gia, ta tạm thời chưa nhìn thấu, cứ gác qua một bên, nhưng bên phía Bùi Thiệu, rõ ràng là vì tiền đồ của mình muốn đẩy ta vào chỗ chế-t.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha