Chương 2
"Cái đồ chó má nhà ngươi, ngươi bị mất trí rồi, dám từ hôn với Thanh Nhi nhà ta!”
"Lại còn Uyển Uyển? Nữ nhi Lâm gia ta là cải trắng ngoài chợ cho ngươi tha hồ lựa chọn sao?"
Đích mẫu cũng lao đến ngay sau đó, nắm chặt cánh tay ta. Ta còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị bà ấy ôm chặt vào lòng, một khối mềm mại khiến ta suýt nghẹt thở.
"Thanh Nhi đáng thương của ta, sao lại gặp phải một kẻ bạc bẽo như vậy chứ, nữ nhi mệnh khổ của ta —"
Lâm Uyển đứng bên cạnh nhanh chóng đỏ hoe mắt, nàng ấy nhanh như cắt bước tới, ngồi xổm xuống, nắm chặt búi tóc của Bùi Thiệu, giáng thêm mấy bạt tai nữa lên mặt hắn ta.
"Bọn ta là tỷ muội ruột, ngươi là muội phu ta lại dám trước mặt Thanh Nhi mà dụ dỗ ta, muốn ta gả cho ngươi? Ngươi là cái thá gì chứ, đầu óc ngươi có vấn đề rồi phải không, ngươi gian lận mới đỗ Thám hoa nhỉ?"
Cha ta cũng xông lên, đá mạnh mấy cú vào bụng Bùi Thiệu.
"Sĩ khả sát bất khả nhục! Ngươi là một thư sinh nghèo, tiền bạc lên kinh ứng thí là nhà ta bỏ ra, giờ ngươi bay cao rồi đúng không? Ngươi sỉ nhục Thanh Nhi, sỉ nhục Uyển Uyển, làm nhục cả nhà ta, ta liều mạng với ngươi!"
Mẹ ta ôm ta tiếp tục than khóc:
"Ta đã sớm nói mấy thằng mặt trắng là không đáng tin mà, biết thế này, đáng lẽ ra đã từ hôn sự ngay từ đầu, không có chúng ta giúp trợ, cái thằng mặt trắng này cũng không đỗ Thám hoa đâu.”
"Ta thà con oán ta còn hơn nhìn con đau lòng khổ sở như bây giờ, nữ nhi đáng thương của ta ơi—"
Giọng bà ấy vang dội, làm màng nhĩ ta ong ong.
Cả người ta đờ đẫn. Ta là ai, ta đang ở đâu, đây là đang làm gì?
Ta sống gần ba mươi tuổi, thấy quen đủ loại cảnh tượng lớn, nhưng nghĩ nát óc cũng không thể hiểu nổi chuyện hôm nay sao lại diễn biến thành ra thế này.
Bùi Thiệu chắc cũng ngây người, nằm dưới đất ôm đầu kêu thảm thiết.
"Giế-t người rồi, Lâm gia hành hung giế-t người rồi "
Ta lúc này mới phản ứng lại, giằng ra khỏi đích mẫu, lao về phía mấy người bọn họ.
"Cha, tỷ tỷ, mọi người đừng đá-nh nữa, mọi người sẽ đá-nh chế-t hắn ta mất!"
5
Ta ôm chặt cánh tay Lâm Uyển, kéo nàng ấy về phía sau, mắt Lâm Uyển càng đỏ hơn.
"Thanh Nhi, hắn ta đối xử với muội như vậy, muội còn bảo vệ hắn ta sao?"
"Đúng đó, nữ nhi, ếch hai chân thì khó tìm, nhưng nam nhân hai chân trên đời này nhiều lắm, mai cha sẽ đến quân doanh chọn cho con một người!"
Ta gấp đến dậm chân.
"Không phải con bảo vệ hắn ta, đường đường Thám hoa lang bị đá-nh chế-t trong nhà chúng ta, hai người không muốn sống nữa sao?"
"Thì ra Thanh Nhi là đang bảo vệ bọn ta —"
Lâm Uyển lập tức nhe răng cười rạng rỡ, nhưng tay vẫn không ngừng, lại giáng thêm hai bạt tai mạnh vào Bùi Thiệu, rồi mới thuận theo lực kéo của ta mà đứng dậy.
Cha ta bật cười ha hả.
"Thanh Nhi lớn rồi, biết lo lắng cho cha rồi.”
"Con yên tâm, cha ra tay đều có chừng mực, chuyên chọn chỗ đau mà đá-nh, nhưng bề ngoài thì không thấy được, cũng không làm tổn thương gân cốt thật đâu."
Cả hai cha con đều buông tay, ta chăm chú nhìn Bùi Thiệu, thấy hắn quần áo xộc xệch, tóc bị Lâm Uyển túm thành tổ quạ, mặt đầy dấu tay, nhưng vẫn trung khí đầy đủ, quả nhiên không giống bị thương nặng.
"Ngươi còn cử động được không?"
Ta không yên tâm hỏi một câu, Bùi Thiệu chớp mắt, lại bật khóc nức nở, một giọt nước mắt lớn lăn xuống, hắn ta vừa khóc vừa cố gắng đứng dậy, giận dữ nói:
"Không cần ngươi ở đây giả nhân giả nghĩa!”
"Lâm gia các ngươi ức hiếp người quá đáng, ta sẽ đến huyện nha gõ trống kêu oan ngay, ta còn muốn viết tấu chương về kinh, hặc tội các ngươi một trận! Mặc Hương, Mặc Hương mau đi chuẩn bị ngựa —"
Ánh mắt Bùi Thiệu quét qua phòng khách, mặt tái đi.
"Mặc Hương đâu rồi, các ngươi đã làm gì hắn ta?"
6
Mặc Hương là gã sai vặt Bùi Thiệu mang theo, vừa thấy tình hình không ổn đã nhân cơ hội chạy mất từ lâu.
Nghe người hầu bên cạnh giải thích xong, cha ta lập tức sốt ruột.
"Các ngươi làm việc kiểu gì thế? Ngay cả một người cũng không trông chừng được!"
Mọi người đều cúi đầu hổ thẹn.
"Xin lỗi lão gia, vừa nãy bận xem kịch hay quá."
"Đúng, nô tài còn đang thắc mắc, vừa nãy sao có người chui qua nách ta chạy đi mất."
Ngoài cửa lại có mấy giọng nói truyền đến, ta quay đầu nhìn, kinh ngạc vô cùng.
Chỉ thấy bên ngoài chật ních gã sai vặt nha hoàn, một đám đông đen nghịt, có nha hoàn thấp bé còn cưỡi trên vai một nha hoàn khác, rướn cổ nhìn vào.
Đây là người hầu sao? Đây chắc là đoàn tạp kỹ ngoài phố mất, phủ đệ này sao lại có thể hỗn loạn đến mức này!
Ta còn đang trong cơn sốc, cha ta đã phản ứng lại trước, đột nhiên lại bật nhảy tại chỗ.
"Phì! Đến lượt ngươi kêu oan sao? Ngươi bội tình bạc nghĩa, trở mặt không nhận người, ta còn phải đến huyện nha kiện ngươi từ hôn đấy!"
"Đúng đúng đúng, chúng ta đi kiện hắn ta trước, vẫn là cha suy nghĩ chu toàn nhất!”
"Thanh Nhi muội còn ngây ra đó làm gì, đi mau, chúng ta phải đến huyện nha trước gã sai vặt kia!"
Lâm Uyển nói một tràng như súng liên thanh, rồi lại kéo cánh tay ta, sau đó phi như bay về phía trước. Ta không hề phóng đại, mấy lần ta còn không chạm đất, thực sự bị nàng ấy kéo bay.
Khó khăn lắm mới chạy đến cổng lớn, ta cảm thấy phổi đau như bị kim châm, trước mắt tối sầm.
Ta một tay vịn cột cổng, đang định thở dốc, bỗng nhiên cảm thấy eo mình bị siết chặt, cả người bay bổng lên không.
Ta sợ đến mặt tái mét, không nhịn được nữa, phát ra một tiếng hét chói tai. Mấy chục năm tu thân dưỡng tính, công cốc cả.
"Thanh Nhi ngồi vững, ôm chặt eo ta."
Lâm Uyển xách thắt lưng ta quăng lên lưng ngựa, rồi giật dây cương.
"Giá!"
Ngựa như mũi tên rời cung lao đi, thân ta đột ngột ngửa ra sau, sợ hãi vội vàng đưa tay ôm chặt lấy nàng ấy.
Cảnh vật hai bên lùi nhanh trong tầm mắt, gió mạnh táp vào mặt, đầu óc ta rối như tơ vò.
Không, đây là cái gì, tại sao Lâm gia lại làm như vậy?
Mối hôn sự tốt đẹp, nói từ chối là từ chối, không chỉ từ chối mà còn đá-nh người, làm quan hệ căng thẳng đến mức này. Bùi Thiệu sắp vào kinh nhậm chức, đến lúc đó ở Hàn lâm viện tùy tiện nói vài câu, đặt điều, Lâm phụ cả đời này đừng hòng thăng quan. Rốt cuộc bọn họ mưu đồ gì?
Chẳng lẽ, Lâm Uyển đã có hôn sự tốt hơn, gây thù chuốc oán với Bùi Thiệu là để chặn đường ta luôn sao?
Nhưng với môn đệ Lâm gia, còn hôn sự nào có thể tốt hơn Bùi Thiệu chứ?
Ta mười ba tuổi vào cung, đấu đá mười bảy năm lên đến Quý phi, tự nhận là người thông minh. Nhưng cách hành xử của Lâm gia lần này, ta thực sự không thể hiểu nổi.
7
Trong lúc suy nghĩ miên man, đôi sư tử đá trước cổng huyện nha đã hiện ra trước mắt.
Lâm Uyển lật người nhảy xuống ngựa, gõ vang trống Đăng Văn.
Thông huyện cách kinh thành không xa, gần đó lại có Kinh Bắc Đại Doanh, đóng quân hàng vạn binh lính, trị an trong huyện vẫn luôn rất tốt.
Trống Đăng Văn vừa vang lên, bên trong lập tức có tiếng Tri huyện truyền ra:
"Bên ngoài ai gõ trống?"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha