Chương 4
Tiếng kèn chiến đấu vang lên, tinh thần ta lập tức phấn chấn.
Sắc mặt ta tái mét đi, mắt đầy vẻ kinh ngạc, ngơ ngác, không thể tin được, môi ta khẽ run rẩy, một lúc lâu sau mới mang theo giọng khóc nức nở chất vấn:
"Nam nhân nào? Bùi lang, những lời chàng nói, sao ta không hiểu một chữ nào.”
"Có phải kinh thành xảy ra biến cố gì không? Bùi lang, chàng— ta không sao đâu, mọi việc đều lấy tiền đồ của chàng làm trọng, nếu chàng có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ, phải làm như vậy mới có thể thoát thân, ta không trách chàng.”
"Chàng biết mà, bất kể chàng làm gì với ta, ta đều cam tâm tình nguyện."
Ta vừa nói, vừa nhìn Bùi Thiệu bằng ánh mắt si tình, nước mắt rơi như chuỗi ngọc đứt dây.
Dân chúng vây xem đều cảm thán.
"Ôi, chuyện này ta cũng không hiểu nổi, ở huyện ta từ trước đến nay thanh danh của Lâm Nhị cô nương rất tốt, ta thấy nàng ấy không phải là người làm chuyện đó đâu."
"Đúng đó, nhìn bộ dạng nàng ấy, giống như có thể diễn được sao? Theo ta thấy, vẫn là Thám hoa lang có vấn đề."
Nhìn thấy dư luận lại nghiêng về phía ta, trong đám đông bỗng vang lên một tiếng quát lớn:
"Quét sạch ngàn quân!"
11
Cha ta đột nhiên giật lấy cây sát uy bổng trong tay nha dịch, ngồi xổm xuống, lấy mình làm tâm, dùng sức quét một vòng bằng cây bổng. Một vòng người ngã rạp xuống đất, bao gồm cả Bùi Thiệu.
Tận dụng cơ hội này, Lâm Uyển bật dậy tại chỗ, phụt một cái lao về phía Bùi Thiệu, dẫm mạnh lên lưng hắn ta.
Nàng ấy ra một trận quyền bát nháo, vừa đá-nh vừa hét:
"Dám ức hiếp muội muội ta, dám vu khống muội muội ta, chế-t đi!"
Sự phối hợp giữa hai người thuần thục đến mức có thể thấy, chiêu thức tương tự đã được sử dụng không biết bao nhiêu lần.
Ta trố mắt kinh ngạc, hoàn toàn quên mất bước tiếp theo nên làm gì.
Trần Huyện lệnh bên cạnh giận tím mặt.
"Dừng tay! Lâm Nghiệp Thành, ngươi làm loạn công đường, to gan thật!"
Dân chúng bất mãn.
"Đúng đó, Lâm gia này sao cứ đá-nh người mãi thế!"
"Đúng đó, đây là muốn bịt miệng Bùi công tử, sợ hắn ta nói ra nhiều chi tiết hơn chăng!"
"Lâm Nhị tiểu thư kia chắc chắn có vấn đề rồi, Lâm gia cũng quá ngang ngược rồi!"
Con người từ trước đến nay đều đồng cảm với kẻ yếu, ta vừa khóc, mọi người thấy ta hình tượng yếu đuối, liền có xu hướng tin ta, giờ Bùi Thiệu bị đá-nh, đối tượng đồng cảm chuyển sang hắn ta, dư luận lại thay đổi hoàn toàn. Màn kịch ta vừa diễn, xem như vô ích rồi.
Trần Huyện lệnh ở bên cạnh tức đến nhảy dựng, hai cha con cha ta, một người đại chiến nha dịch, một người nhân cơ hội đá-nh Bùi Thiệu, dân chúng ở bên cạnh la mắng ngăn cản, huyện nha loạn như một nồi cháo.
Mãi đến rất lâu sau, Trần Huyện lệnh cho người dọn dẹp hết dân chúng đi, rồi lại phái người đến Bắc doanh mời cấp trên của cha ta đến, tình hình mới ổn định lại.
Người đến hôm nay là Chỉ huy sứ Kinh Bắc Đại Doanh, Vệ Sóc.
Vệ Sóc khoảng chừng hai mươi tuổi, mặc áo giáp sắt, mày kiếm mắt sao, xung quanh toát ra hàn khí bức người.
Hắn là võ quan tam phẩm, cha hắn là Quốc công nhất phẩm, mẹ hắn lại là chất nữ của Thái hậu, cả nhà đều là huân quý. Cha ta vừa nhìn thấy hắn lập tức ngoan ngoãn lại, hành lễ xong đứng thẳng tắp cúi đầu ở một bên.
12
Vệ Sóc hỏi rõ tình hình bằng vài lời ngắn gọn, rồi lạnh mặt nhìn Bùi Thiệu.
"Ngươi muốn từ hôn với Lâm gia?"
Bùi Thiệu lắc đầu cười khổ.
"Chỉ huy sứ đại nhân, không thể nói là từ hôn, ta chỉ muốn đổi cưới Lâm Uyển, nhưng giờ làm ầm ĩ đến mức này, hôn sự này ta tuyệt đối không dám nhận nữa. Bất kể là Lâm Thanh hay Lâm Uyển, ta đều không muốn có bất kỳ liên hệ nào với Lâm gia nữa."
Lâm Uyển ở bên cạnh nhảy dựng lên.
"Phì! Đến lượt ngươi hủy à? Muốn hủy cũng là Lâm gia ta hủy, Lâm gia ta còn chê cái đồ vô ơn nhà ngươi!"
"Ừm, đưa hôn thư ra đây ta xem—"
Hai nhà bọn ta đưa hôn thư lên, Vệ Sóc ngồi đại mã kim đao trên ghế, hai tay cầm hôn thư quét mắt nhìn một cái, tiện tay xé thành mảnh vụn.
Hắn tùy ý vung tay, những mảnh giấy đỏ bay lả tả rơi xuống đất.
"Hôn sự này chấm dứt tại đây."
Vệ Sóc vỗ tay, đứng dậy định rời đi.
Bùi Thiệu vội vàng.
"Vệ đại nhân, ngài xem bọn họ đá-nh ta ra nông nỗi này, chuyện này—"
Bước chân Vệ Sóc khựng lại, hắn nhìn xuống Bùi Thiệu, ánh mắt sắc như dao.
"Ngươi chưa nhậm chức Hàn lâm viện, hiện giờ là một bạch đinh, đá-nh thì đã đá-nh rồi, ngươi có ý kiến gì?"
Bùi Thiệu lập tức nghẹn lời, bị khí thế của hắn trấn áp, lắp bắp không nói nên lời.
Vệ Sóc lại quay sang nhìn ta, cố kiên nhẫn.
"Ngươi cũng có ý kiến?"
Ta khụy gối hành một lễ, đang định nói, cha ta đột nhiên kéo ta lại.
"Không, không có ý kiến."
"Ừm."
Vệ Sóc lạnh lùng hừ một tiếng, dẫn theo một đoàn tướng sĩ, đến nhanh đi cũng nhanh.
Đợi bọn họ rời đi, Bùi Thiệu lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Hắn ta khạc một tiếng thật mạnh.
"Chuyện hôm nay, ta với Lâm gia các ngươi chưa xong đâu."
Lâm Uyển làm bộ giơ tay lên, Bùi Thiệu lập tức hoảng sợ ôm đầu, cúi người, nhanh chóng chuồn ra cửa sau huyện nha.
Lâm Uyển đắc ý:
"Vệ đại nhân vẫn là bảo vệ chúng ta."
13
Ta lại không cười nổi.
"Cha, vừa nãy cha ngăn con nói chuyện làm gì?”
"Chuyện Bùi Thiệu sỉ nhục thanh danh con, cứ thế mà bỏ qua sao?"
Cha ta xua tay, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi.
"Thanh Nhi, con không hiểu Vệ Sóc, hắn là một Diêm Vương mặt lạnh, thủ đoạn cứng rắn lạnh lùng.”
"Nếu hai đứa con cứ đôi co về chuyện này, với tính cách của hắn, mười phần thì chín phần hắn sẽ bắt Bùi Thiệu chỉ mặt gian phu, rồi lại phái binh lính lục soát sân viện của con. Nói không chừng, sau đó còn còng tay từng đứa dùng hình.”
"Chuyện này cứ bỏ qua đi, Bùi Thiệu không có bằng chứng thực tế, những lời đồn thổi không quan trọng đâu, sau này cha sẽ tìm cho con một mối hôn sự tốt khác."
Ta thầm cười lạnh trong lòng.
Không quan trọng? Xưa nay cách dễ dàng nhất để hủy hoại một nữ nhân chính là làm lớn chuyện trên vấn đề trinh tiết. Chỉ cần một cái miệng nói không, giế-t người không thấy má-u. Tin đồn một khi đã lan truyền, bất kể sau này có thanh minh giải thích thế nào, vẫn sẽ có người chọn tin. Rồi cứ thế một đồn mười, mười đồn trăm, thanh danh của ta xem như xong đời.
Một chuyện vốn dĩ đơn giản, lại cứ phải làm lớn chuyện đến công đường, cuối cùng mọi người đều toàn thân rút lui, người xui xẻo chỉ có một mình ta, đây chẳng lẽ chỉ là ngẫu nhiên sao?
Cha con Lâm gia, rốt cuộc là kẻ thô kệch như vẻ bề ngoài, hay là thô trong có tinh, lấy đây làm cơ hội, để cắt đứt tiền đồ sau này của ta?
Trong lòng ta nghi ngờ nặng nề, trên đường đi ta vẫn luôn quan sát biểu cảm của hai người.
Hai cha con vừa đi vừa mắng Bùi Thiệu cho đến tận nhà, về nhà gặp đích mẫu, ba người lại tụm lại mắng thêm một trận nữa.
Ta nghe đau đầu, đứng dậy về viện mình nghỉ ngơi. Bây giờ là Vĩnh Lập năm thứ mười lăm, cách ngày ta chế-t mới được ba năm, không có Bùi Thiệu, ta giờ là một thứ nữ nhỏ bé, làm sao mới có thể trở về kinh thành, tìm Hoàng hậu báo thù?
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha