Chương 5
Tiêu Quyết nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm.
"Thanh Nguyệt hâm?"
"Ừm~"
Hắn im lặng một lát, rót một chén, uống một ngụm. Chỉ một ngụm. Đặt xuống.
"Được rồi. Nàng về đi."
"...Vâng."
Ta lui ra ngoài, thở phào, lại căng thẳng.
Một ngụm đủ không?
Hệ thống: [Đủ rồi. Dược hiệu sẽ phát tác sau nửa canh giờ. Bây giờ ngươi đến thư phòng của hắn đợi đi.]
"Tại sao đến thư phòng?"
[Đồ ngốc! Hắn uống nhiều rượu như vậy, chắc chắn sẽ đến thư phòng nghỉ ngơi! Ngươi đợi ở đó, đợi dược hiệu phát tác...]
Hiểu rồi. Ta nghiến răng, đi về phía thư phòng.
16.
Thư phòng.
Ta trốn sau bình phong đợi hắn.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ta càng ngày càng căng thẳng, lòng bàn tay vã mồ hôi. Đột nhiên——
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
Không phải Tiêu Quyết, là Thẩm Thanh Nguyệt!
Sao nàng ấy lại đến đây?!
Ta sợ đến mức co rúm lại.
Thẩm Thanh Nguyệt đẩy cửa đi vào, không thắp đèn. Ánh trăng chiếu vào. Nàng ấy đi tới bàn sách, ngồi xuống, ngẩn người.
Hồi lâu, nàng ấy lẩm bẩm.
"Tiêu Quyết, rốt cuộc chàng..."
Lời chưa nói hết, ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân. Tiêu Quyết về rồi!
Ta nín thở.
Tiêu Quyết đẩy cửa, nhìn thấy Thẩm Thanh Nguyệt, sững sờ một chút.
"Thanh Nguyệt? Sao nàng lại ở đây?"
Thẩm Thanh Nguyệt đứng dậy.
"Tìm chàng."
"Có việc gì sao?"
"Ừ."
Nàng ấy bước tới trước mặt Tiêu Quyết, ngẩng đầu nhìn hắn.
"Ta hỏi chàng, Lâm Vãn Vãn... chàng định xử lý thế nào?"
Tim ta ngừng đập.
Tiêu Quyết im lặng.
"Nàng ấy là ân nhân cứu mạng. Ta nên chăm sóc nàng ấy."
"Chỉ là chăm sóc?"
"Không thì sao?"
Thẩm Thanh Nguyệt nhìn chằm chằm hắn.
"Ánh mắt chàng nhìn nàng ấy, không bình thường."
"..."
"Tiêu Quyết, chúng ta thành thân ba năm. Chàng đối với ta tương kính như tân. Đối với nàng ấy lại có thương xót, có áy náy, còn có..."
Nàng ấy dừng lại một chút.
"Dục vọng."
Ta che miệng, không dám thở.
Tiêu Quyết vẫn im lặng. Hồi lâu, hắn lên tiếng, giọng khàn khàn:
"Thanh Nguyệt, ta có lỗi với nàng."
"Cho nên?"
"Cho nên..." Tiêu Quyết cười khổ, "Cho nên ta không biết phải làm sao."
"Chàng thích muội ấy?"
"... Không biết."
"Vậy chàng có thích ta không?"
Câu hỏi này, Thẩm Thanh Nguyệt hỏi rất nhẹ, nhưng rất rõ ràng.
Tiêu Quyết nhìn nàng ấy. Dưới ánh trăng, mắt nàng ấy rất sáng, như chứa lệ, lại như không.
"Thanh Nguyệt, nàng là nữ nhi Tướng quân, không nên bị nhốt trong hậu trạch. Nàng nên tung hoành sa trường, nên tự do tự tại..."
"Ta hỏi là, chàng có thích ta không?"
Thẩm Thanh Nguyệt ngắt lời hắn, kiên trì hỏi.
Hắn nhắm mắt lại.
"Thích."
"Nhưng... không phải tình nam nữ."
"Là kính trọng, là thưởng thức, là... áy náy."
Hắn nói ra rồi.
Ta cuối cùng cũng hiểu ánh mắt hắn nhìn Thẩm Thanh Nguyệt tại sao lại phức tạp. Vì hắn kính nàng ấy, nhưng không yêu nàng ấy.
Thẩm Thanh Nguyệt mỉm cười, nụ cười rất nhạt.
"Ta hiểu rồi."
Nàng ấy xoay người muốn đi. Tiêu Quyết nắm lấy tay nàng ấy.
"Thanh Nguyệt..."
"Buông tay."
"Ta có lỗi với nàng."
"Ta biết."
Nàng ấy rút tay ra.
"Tiêu Quyết, bọn ta hòa ly đi."
17.
Hai chữ hòa ly thốt ra. Ta sững sờ. Hệ thống cũng sững sờ.
[Nhiệm vụ... sắp hoàn thành?]
Đơn giản thế thôi sao?
Thẩm Thanh Nguyệt chủ động đề nghị hòa ly?
Nhưng tại sao...
Trong lòng ta không có niềm vui, chỉ có hoảng loạn.
"Thanh Nguyệt tỷ..."
Ta theo bản năng muốn đi ra. Nhưng lúc này——
Dược hiệu phát tác.
Tiêu Quyết đột nhiên rên lên một tiếng, vịn lấy bàn sách, trán đổ mồ hôi, ánh mắt mê ly.
"Chàng... làm sao vậy?"
Thẩm Thanh Nguyệt phát hiện không ổn.
"Trong rượu... không đúng..."
Tiêu Quyết thở dốc, nhìn về phía nàng ấy, ánh mắt thay đổi. Từ áy náy trở thành... dục vọng.
"Thanh Nguyệt..."
Hắn vươn tay, nắm lấy tay nàng ấy.
"Chàng..."
Thẩm Thanh Nguyệt muốn giãy ra, nhưng lực của hắn quá lớn.
"Tiêu Quyết! Chàng tỉnh táo lại đi!"
"Thanh Nguyệt... xin lỗi..."
Hắn kéo nàng ấy vào lòng, cúi đầu, hôn nàng ấy.
Ta trốn sau bình phong nhìn cảnh này, toàn thân lạnh giá.
Hệ thống: [Chuyện gì thế này?! Hắn nhìn thấy người đầu tiên là Thẩm Thanh Nguyệt! Dược hiệu phát tác với nàng ấy?!]
"Bây, bây giờ làm sao..."
[Xong rồi. Kế hoạch loạn hết cả rồi!]
Đúng là loạn thật. Tiêu Quyết trúng thuốc, nảy sinh dục vọng với Thẩm Thanh Nguyệt. Nhưng Thẩm Thanh Nguyệt vừa đề nghị hòa ly. Nàng ấy có nghĩ rằng... Tiêu Quyết đang dùng cách này để níu kéo không?
Đang lúc hỗn loạn, Thẩm Thanh Nguyệt ấy mạnh mẽ đẩy hắn ra.
"Chàng trúng thuốc rồi?!"
"Ừ..."
"Ai làm?"
"Không biết..."
Thẩm Thanh Nguyệt nghiến răng.
"Ta đi tìm đại phu!"
"Đừng đi..." Hắn kéo nàng ấy, "Thanh Nguyệt... đừng đi..."
"Chàng buông ra!"
"Ta... ta thích nàng..."
Câu này thốt ra, Thẩm Thanh Nguyệt cứng đờ. Ta cũng cứng đờ.
Dưới dược hiệu, lời thật?
Hay lời giả?
"Tiêu Quyết, chàng nhìn cho rõ ta là ai!"
"Nàng là Thanh Nguyệt... phu nhân của ta..."
Tiêu Quyết ấn nàng ấy vào tường, cúi đầu muốn hôn tiếp. Thẩm Thanh Nguyệt nghiêng đầu né tránh.
"Tiêu Quyết! Chàng trúng thuốc rồi! Nói toàn là lời hồ đồ!"
"Không phải lời hồ đồ..."
Tiêu Quyết dán vào tai nàng ấy, giọng khàn khàn.
"Ta thích nàng... từ cái nhìn đầu tiên đã thích..."
"Nhưng nàng quá chói mắt... ta không dám đụng vào nàng..."
"Ta sợ làm bẩn nàng..."
"Thanh Nguyệt... xin lỗi..."
Thẩm Thanh Nguyệt sững người, ta cũng sững người.
18.
Đêm đó, hỗn loạn lại dài đằng đẵng. Vì ta trốn sau bình phong nghe lén suốt đêm.
Đừng nói! Tiêu Quyết nghe có vẻ rất được!
Cũng có thể dược hiệu quá mạnh.
"Hệ thống... nhiệm vụ hoàn thành chưa?"
[Đang kiểm tra...]
[Thẩm Thanh Nguyệt chủ động đề nghị hòa ly. Thỏa mãn điều kiện nhiệm vụ.]
[Nhưng... tình hình có biến. Mối quan hệ giữa các mục tiêu xảy ra chuyển biến.]
[Nhiệm vụ tạm thời không kết toán.]
"Có ý gì?"
[Ý là, bọn họ có thể sẽ làm hòa. Vậy nhiệm vụ của ngươi thất bại.]
"Vậy... ta phải làm sao?"
[Ngăn cản bọn họ làm hòa! Thừa dịp bây giờ đi tìm Tiêu Quyết, nói cho hắn biết sự thật! Nói thuốc là do ngươi hạ! Để hắn hận ngươi! Như vậy Thẩm Thanh Nguyệt cũng sẽ hoàn toàn tuyệt vọng!]
Giọng hệ thống gấp gáp, như đang vãn hồi điều gì đó.
Ta đứng dậy, chân mềm nhũn, đi tới cửa phòng ngủ, tay giơ lên, lại hạ xuống.
Trong phòng truyền đến tiếng động. Tiếng khóc của Thẩm Thanh Nguyệt. Kìm nén, tan vỡ. Còn có lời xin lỗi của Tiêu quyết. Lặp đi lặp lại.
"Thanh Nguyệt... xin lỗi..."
"Xin lỗi..."
Ta dựa vào cửa, nhắm mắt lại.
Quy tắc trà xanh là gì nhỉ?
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha