Chương 4
12.
Lại mười ngày nữa. Mối quan hệ của ta và Thẩm Thanh Nguyệt tiến triển vượt bậc. Nàng ấy dạy ta cưỡi ngựa bắn cung. Ta dạy nàng ấy cắm hoa pha hương. Nàng ấy dẫn ta đi dạo hội đèn lồng Nguyên Tiêu. Ta làm bánh ngọt mới cho nàng ấy.
Buổi tối cùng cuộn tròn trên sập trò chuyện. Nàng ấy kể chuyện thú vị trên chiến trường. Ta nói về phong cảnh Giang Nam.
Nàng ấy nói: "Vãn Vãn, có muội thật tốt."
Đôi mắt nàng ấy sáng lấp lánh như chứa đựng những vì sao. Ta nhìn nàng ấy. Sự tính toán trà xanh trong lòng đột nhiên có chút không nỡ ra tay.
"Thanh Nguyệt tỷ..."
"Ừ?"
"Tỷ có bao giờ nghĩ... nếu Hầu gia... thích người khác..."
Nụ cười của Thẩm Thanh Nguyệt nhạt đi.
"Sao đột nhiên hỏi chuyện này?"
"Chỉ... hỏi bâng quơ thôi..."
Nàng ấy im lặng một lát.
"Có."
"Vậy..."
"Ta sẽ hòa ly."
Giọng nàng ấy bình thản.
"Ta, Thẩm Thanh Nguyệt, khinh thường tranh giành với người khác. Nếu hắn thích người khác, ta nhường là được."
"Nhưng."
Nàng ấy nhìn ta, ánh mắt sắc bén.
"Phải là thực lòng yêu thích. Không phải để nối dõi tông đường, không phải vì cân nhắc lợi ích."
"Hắn phải đích thân nói với ta."
"Sau đó, ta đi."
Tim ta co rút.
"Vậy... nếu người đó là..."
Là ta thì sao?
Câu này không hỏi ra miệng.
Hệ thống: [Cảnh báo! Ký chủ đầu tư tình cảm quá mức! Giữ vững lý trí!]
Ta hít sâu. Quy tắc trà xanh thứ nhất: Không động chân tình. Ta đến để hoàn thành nhiệm vụ, không phải để kết bạn.
13.
Ngày mười lăm tháng ba. Hầu phủ mở tiệc. đãi các tướng lĩnh từ biên ải trở về.
Nữ quyến ở hậu hoa viên. Ta "vô tình" nghe được vài vị phu nhân tán gẫu.
"Nghe nói Hầu gia mang về một tài nữ, còn là ân nhân cứu mạng?"
"Chẳng phải sao, trông cũng thanh tú. Chỉ là thân phận này..."
"Một cô nhi, có thể trong sạch đến đâu? Hầu gia cũng vậy, cái gì cũng mang vào phủ."
"Suỵt——nói nhỏ thôi, quan hệ của người kia với Hầu phu nhân tốt lắm đấy."
"Quan hệ tốt? Ta thấy là thủ đoạn cao! Dỗ dành Hầu phu nhân xoay vòng vòng, còn không biết đang có chủ ý gì đấy!"
Ta trốn sau hòn non bộ, siết chặt nắm đấm.
Trà xanh nên làm gì?
Yếu đuối khóc lóc, tìm Tiêu Quyết tố cáo?
Hay nhẫn nhịn, đợi Thẩm Thanh Nguyệt phát hiện?
Ta đang do dự, giọng nói của Thẩm Thanh Nguyệt vang lên, lạnh như da-o.
"Các vị phu nhân, nói chuyện vui vẻ lắm sao?"
Mấy vị phu nhân sắc mặt thay đổi.
"Hầu, Hầu phu nhân..."
"Lâm cô nương là khách quý của Lâm An Hầu phủ ta, càng là ân nhân cứu mạng của Hầu gia."
Thẩm Thanh Nguyệt nói từng chữ một.
"Ai còn dám bép xép, đừng trách ta không khách sáo."
"Bạn của Thẩm Thanh Nguyệt ta, không đến lượt người khác chỉ trỏ."
Nàng ấy đứng đó hồng y rực rỡ, khí thế bức người. Mấy vị phu nhân lủi thủi rời đi.
Thẩm Thanh Nguyệt quay người, nhìn thấy ta thì sững sờ một chút.
"Vãn Vãn? Muội nghe thấy cả rồi sao?"
Ta bước ra, vành mắt đỏ hoe. Lần này không phải giả, là tủi thân thật, còn có chút... cảm động.
"Thanh Nguyệt tỷ..."
Thẩm Thanh Nguyệt bước tới ôm lấy ta.
"Đừng nghe bọn họ nói bậy. Muội là cô nương tốt."
Cái ôm ấm áp, giọng nói kiên định. Mũi ta cay xè.
"Cảm ơn Thanh Nguyệt tỷ..."
"Cảm ơn cái gì." Nàng ấy vỗ vỗ lưng ta, "Sau này ai bắt nạt muội, nói với ta. Ta đá-nh kẻ đó."
Ta nín khóc mỉm cười.
"Thanh Nguyệt tỷ là nữ nhi Tướng quân, sao có thể tùy tiện đá-nh người..."
"Nữ nhi Tướng quân thì sao?"
Nàng ấy nhướng mày.
"Cha ta nói rồi, nắm đấm chính là đạo lý. Ai không phục, đá-nh đến phục thì thôi."
Ta nhìn nụ cười phóng khoáng của nàng ấy., sự do dự trong lòng hoàn toàn sụp đổ.
Hệ thống: [Cảnh báo! Cảnh báo! Tình cảm của ký chủ lệch nghiêm trọng! Thực hiện kế hoạch B ngay lập tức!]
"Kế hoạch B gì?"
[Tạo mâu thuẫn thực chất! Tiệc tối nay, hạ thuốc cho Tiêu Quyết!]
14.
Thuốc hệ thống đưa tên là "Chung Tình Tán", sau khi uống sẽ nảy sinh ái dục mãnh liệt với người đầu tiên nhìn thấy. Thời gian kéo dài: ba canh giờ.
Hệ thống: [Ngươi hạ thuốc vào rượu của Tiêu Quyết. Đợi dược hiệu phát tác, ngươi đi đưa canh giải rượu. Hắn sẽ đối với ngươi...]
Lời phía sau không nói, nhưng ý tứ đã rõ. Ta nắm chặt lọ thuốc, tay run rẩy.
"Thống tử ca ca... cái này có phải quá..."
[Quá cái gì? Ngươi không phải trà xanh sao? Bò lên giường làm chính thất chẳng phải thao tác thông thường à?]
"Nhưng mà... Thanh Nguyệt tỷ nàng ấy..."
[Quản nàng ấy làm gì! Nhiệm vụ của ngươi là khiến bọn họ hòa ly! Chỉ cần Tiêu Quyết đụng vào ngươi, Thẩm Thanh Nguyệt nhất định sẽ hòa ly!]
"Nhưng mà..."
[Nhưng cái gì mà nhưng! Còn muốn về nữa không?!]
Thật ra cũng không muốn về lắm, ta sợ hệ thống điện giật hơn!
Nhưng mà...
Trước mắt hiện lên hình ảnh Thẩm Thanh Nguyệt ôm ta nói "Ta đá-nh kẻ đó". Hiện lên khuôn mặt nghiêng nghiêm túc khi nàng ấy dạy ta cưỡi ngựa. Hiện lên nụ cười mãn nguyện khi nàng ấy uống cháo ta nấu.
"Ta..."
[Đếm ngược: mười, chín, tám...]
Giọng điện tử của hệ thống lạnh lùng vô tình.
[Ba, hai, một. Thực hiện, hoặc bị điện giật.]
Ta nhắm mắt lại.
"Ta thực hiện."
15.
Tiệc đang say sưa. Tiêu Quyết ở tiền sảnh uống rượu với các tướng lĩnh. Ta bưng một bình rượu đi vào.
"Hầu gia, phu nhân bảo đưa tới."
Tiêu Quyết nhìn ta một cái.
"Đặt đó đi."
Ta đặt rượu bên tay hắn. Bột thuốc đã hạ trong rượu, không màu không mùi. Hàng hệ thống sản xuất, ắt là hàng tinh phẩm. Chỉ cần hắn uống một ngụm...
"Hầu gia, uống lúc nóng đi! Đừng uống rượu lạnh!"
Ta nhỏ giọng thúc giục.
Tiêu Quyết bưng bát lên, đưa đến bên môi. Tim ta đập như trống. Sau đó——
Hắn đặt xuống.
"Để đó trước đã. Lát nữa uống."
"..."
"Còn việc gì sao?"
"Không, không còn..."
Ta lui ra ngoài, lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Hệ thống: [Phế vật! Ép hắn uống đi!]
"Ta ép thế nào? Chẳng lẽ đổ vào mồm hắn à?!"
[Dùng thủ đoạn trà xanh! Làm nũng! Mời rượu!]
"...Ta thử xem."
Ta lại vào, lần này đổi chiến thuật.
"Hầu gia, rượu này sắp lạnh rồi. Phu nhân đặc biệt hâm nóng cho ngài đấy, nhất định phải uống hết nha."
Ta chớp chớp mắt, giọng điệu nũng nịu.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha