Chương 3
Đồng thời vươn tay——
Vớt ta từ trên lưng ngựa vào lòng!
Xoay người, tiếp đất, rất vững.
Ta vẫn còn hoảng sợ, rúc vào lòng hắn. Mùi long diên hương quen thuộc, cánh tay rắn chắc, tim đập như trống.
"Hầu, Hầu gia..."
Bản năng trà xanh khởi động, nước mắt nói đến là đến.
"Hức... dọa chế-t Vãn Vãn rồi... ơn cứu mạng của Hầu gia..."
Tiêu Quyết cúi đầu nhìn ta, ánh mắt phức tạp.
"Không sao rồi."
Hắn muốn buông tay, nhưng ta nắm chặt vạt áo hắn.
"Chân mềm... không đứng vững..."
Đây là thật, cũng là chiêu trò trà xanh. Tiêu Quyết cau mày nhưng vẫn ôm ta.
"Thanh Nguyệt." Hắn nhìn về phía Thẩm Thanh Nguyệt đang chạy tới, "Chuyện gì thế này?"
Thẩm Thanh Nguyệt kiểm tra con ngựa đực kia, tìm thấy một cái chông sắt trên móng ngựa.
"Có người cố ý đặt."
Sắc mặt nàng ấy lạnh xuống.
"Trong trại ngựa của ta, động đến người của ta. Muốn chế-t."
Ta nghe thấy ba chữ "người của ta", tim đập thình thịch.
Hệ thống: [Cơ hội tốt! Nói "đều là lỗi của Vãn Vãn, có lẽ sự tồn tại của Vãn Vãn làm người khác chướng mắt" đi, u sầu chút!]
Ta sụt sịt mũi, ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Nguyệt.
"Thanh Nguyệt tỷ... xin lỗi... đều là Vãn Vãn vô dụng..."
"Nếu không phải vì Vãn Vãn, cũng sẽ không..."
Thẩm Thanh Nguyệt ngắt lời ta.
"Liên quan gì đến muội?"
Nàng ấy bước tới., giơ tay. Ta tưởng nàng ấy muốn đá-nh ta hoặc mắng ta. Kết quả——
Nàng ấy xoa xoa đầu ta.
"Bị dọa sợ rồi à? Trách ta, không kiểm tra kỹ lưỡng."
Lòng bàn tay ấm áp, lực đạo nhẹ nhàng.
Ta cứng đờ, lời thoại trà xanh mắc nghẹn trong cổ họng, một chữ cũng không thốt ra được.
9.
Đêm đó, ta nằm trên giường đá-nh giá lại.
"Thống tử ca ca, hôm nay coi là thành công không?"
Hệ thống: [Thành công một nửa. Tiêu Quyết cứu ngươi, tiếp xúc cơ thể đã đạt được. Nhưng phía Thẩm Thanh Nguyệt...]
Bảng điều khiển hiện dữ liệu:
Độ hảo cảm của Tiêu Quyết: 15
Độ hảo cảm của Thẩm Thanh Nguyệt: 40
Ta: "..."
"Tại sao độ hảo cảm của Thanh Nguyệt tỷ lại cao thế?!"
[Lão tử cũng muốn biết!] Hệ thống cáu kỉnh, [Theo lẽ thường, chính thất nên ghét ngươi, kẻ cố ý vào phủ làm ân nhân cứu mạng chứ! Nàng ấy ngược lại, coi ngươi như báu vật!]
"Vậy... vậy nhiệm vụ phải làm sao?"
[Điều chỉnh chiến lược!]
Bảng điều khiển hệ thống làm mới:
Phương án mới: Chiến lược song tuyến
Mục tiêu: Đồng thời giành lấy độ hảo cảm của Tiêu Quyết và Thẩm Thanh Nguyệt.
Nguyên lý: Khi cả hai đều nảy sinh tình cảm với ngươi, chia rẽ tình cảm của hai người từ hai phía. Mục tiêu cuối cùng: Để Thẩm Thanh Nguyệt chủ động đề nghị hòa ly.
Ta trợn tròn mắt.
"Cái, cái này cũng được á?"
[Tại sao không?] Hệ thống cười lạnh, [Ngươi tưởng sảng văn viết thế nào? Chính là phải phá vỡ quy tắc! Đi đường của người khác, để người khác không còn đường mà đi!]
"Nhưng mà... cùng lúc chinh phục hai người..."
[Ngươi mới là nữ chính! Chuyên nghiệp chút đi! Bắt cá hai tay là kỹ năng cơ bản của ngươi!]
"Ư..."
Ta cảm thấy hệ thống này còn biết chơi hơn cả ta.
10.
Nửa tháng tiếp theo, ta mở chế độ thao tác hai tuyến. Ban ngày ở bên Thẩm Thanh Nguyệt. Nàng ấy thích cưỡi ngựa bắn cung, ta thì "yếu đuối nhưng nỗ lực" học.
"Thanh Nguyệt tỷ... cung này nặng quá..."
Ta ôm trường cung, cánh tay run rẩy. Thẩm Thanh Nguyệt vòng qua từ phía sau ta, cầm tay chỉ việc.
"Cổ tay dùng lực, lưng thẳng đứng."
Hơi thở của nàng ấy phả vào tai ta., hơi ngứa.
"Đúng, thế này. Kéo——"
Tên rời dây, vẹo vọ, nhưng trúng mép bia ngắm.
"Thành công rồi!"
Ta vui mừng quay đầu, suýt nữa thì hôn vào cằm nàng ấy. Thẩm Thanh Nguyệt mỉm cười.
"Khá lắm. Luyện thêm chút nữa, sau này ta dẫn muội đi săn."
"Được~"
Ta ngọt ngào đáp lời.
Kỹ năng trà xanh: Ánh mắt sùng bái, khen ngợi chân thành.
"Thanh Nguyệt tỷ giỏi quá! Cái gì cũng biết!"
Thẩm Thanh Nguyệt nhướng mày.
"Tất nhiên. Cha ta từ nhỏ đã coi ta như nhi tử mà nuôi."
Nàng ấy dừng một chút.
"Tuy nhiên... những thứ nữ tử nên biết, ta lại không giỏi."
Trong giọng nói của nàng ấy có chút lạc lõng.
Ta lập tức nắm lấy cơ hội.
"Vậy Vãn Vãn dạy Thanh Nguyệt tỷ! Nữ hồng, điều hương, nấu trà... Vãn Vãn đều biết một chút!"
Mắt Thẩm Thanh Nguyệt sáng lên.
"Thật à?"
"Ừm!"
"Vậy bây giờ đi học cắm hoa!"
"..."
Ta nhìn mặt trời chói chang ở sân luyện võ bên ngoài., muốn nói "mai đi". Nhưng quy tắc trà xanh: Luôn luôn đáp ứng nhu cầu của mục tiêu.
"Được~"
11.
Buổi tối. Đợi Tiêu Quyết về phủ, ta "tình cờ" đi dạo ở con đường nhỏ ngoài thư phòng.
"Hầu gia."
Giọng mềm mại gọi hắn.
Tiêu quyết dừng bước.
"Lâm cô nương."
"Hầu gia lại bận đến muộn thế này... Vãn Vãn hầm chút canh sâm, cho Hầu gia bồi bổ cơ thể."
Dâng hộp thức ăn, cúi đầu, lộ ra cái gáy trắng ngần. Màn đêm mờ ảo, ánh đèn lồng ấm áp, không khí vừa vặn.
Tiêu Quyết nhìn ta một cái.
"Đa tạ."
Hắn nhận lấy hộp thức ăn, nhưng không đi.
"Lâm cô nương."
"Vâng?"
"Nửa tháng nay, nàng ở trong phủ thấy có quen không?"
"Quen... Thanh Nguyệt tỷ đối xử với Vãn Vãn rất tốt, Hầu gia cũng chăm sóc Vãn Vãn..."
"Thanh Nguyệt nàng ấy..." Tiêu Quyết dừng một chút, "rất thích nàng."
Tim ta đập thình thịch.
"Vãn Vãn cũng thích Thanh Nguyệt tỷ. Thanh Nguyệt tỷ hào sảng, đối đãi chân thành..."
"Đúng vậy." Tiêu Quyết nhìn về phía xa, "Nàng ấy luôn là tính tình như vậy."
Ánh mắt hắn có chút phức tạp. Như hoài niệm. Lại như... áy náy?
Hệ thống: [Phát hiện điểm mấu chốt! Truy hỏi! Hỏi về mối quan hệ của hắn và Thẩm Thanh Nguyệt!]
Ta cắn môi, cẩn thận từng li từng tí.
"Hầu gia và Thanh Nguyệt tỷ... tình cảm thật tốt."
Hắn im lặng, hồi lâu sau mới nói:
"Nàng ấy là nữ nhi Tướng quân, vốn không nên bị nhốt trong hậu trạch này."
"Là ta có lỗi với nàng ấy."
Nói xong, hắn xoay người rời đi, để lại một mình ta trầm tư.
Hệ thống: [Thu thập thông tin: Tiêu Quyết có cảm giác áy náy với Thẩm Thanh Nguyệt. Có thể lợi dụng!]
"Lợi dụng thế nào?"
[Để Thẩm Thanh Nguyệt thể hiện ra mặt "không hạnh phúc". Để Tiêu Quyết cảm thấy, hòa ly mới là tốt cho nàng ấy.]
"...Nhưng Thanh Nguyệt tỷ bây giờ khá hạnh phúc mà."
[Vậy thì khiến nàng ấy không hạnh phúc!]
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha