Chương 2
Kết quả——
"Ngon."
Thẩm Thanh Nguyệt đặt bát xuống, mắt sáng rực.
"Còn thơm hơn cháo đầu bếp trong phủ nấu. Ngươi làm thế nào vậy?"
Ta: "...Thì, thì là cháo trắng bình thường thôi mà..."
"Tỷ lệ gạo nước thế nào? Lửa thế nào?"
"A?"
"Dạy ta."
Thẩm Thanh Nguyệt nắm lấy tay ta. Tay nàng ấy có vết chai, nhưng rất ấm.
Ta ngẩn người. Hệ thống cũng ngẩn người.
[Tình huống gì đây? Nữ nhi Tướng quân sao lại hứng thú với nấu cháo?!]
5.
Ba ngày tiếp theo, ngày nào Thẩm Thanh Nguyệt cũng tìm ta. Ngày đầu, học nấu cháo. Ngày hai, học cắm hoa. Ngày ba, học điều chế hương.
Nàng ấy học rất nghiêm túc. Ta dạy mà chột dạ. Vì những thứ này đều là ta học cấp tốc để thiết lập "hình tượng tài nữ", chính ta cũng chỉ biết nửa vời.
"Vãn Vãn, hương này điều chế tốt lắm, có khí thanh tao của tùng trúc."
Thẩm Thanh Nguyệt ngửi mùi hương ta điều chế bừa, vẻ mặt thưởng thức.
Ta cười gượng: "Phu nhân thích là được..."
"Đừng gọi phu nhân, gọi Thanh Nguyệt tỷ đi."
Nàng ấy vỗ vỗ vai ta.
"Muội ở trong phủ, cứ coi như nhà mình. Thiếu gì thì nói với ta."
Ta nhìn đôi mắt chân thành của nàng ấy, trong lòng hơi áy náy.
"Thanh Nguyệt tỷ... tại sao tỷ lại tốt với ta thế?"
Nàng ấy mỉm cười.
"Muội từng cứu mạng Tiêu Quyết, chính là ân nhân của ta."
"Hơn nữa..."
Nàng ấy dừng lại một chút.
"Nha hoàn bà tử trong phủ gặp ta đều run rẩy. Chỉ có muội dám nói chuyện với ta, còn dám dạy ta mấy thứ này."
"Khá thú vị."
Ta: "..."
Hệ thống: [Cảnh báo! Độ hảo cảm của mục tiêu đối với ký chủ tăng cao! Chệch khỏi hướng nhiệm vụ!]
"Thế... Hầu gia hắn..."
Ta muốn dẫn dắt chủ đề về phía Tiêu Quyết.
"Tiêu Quyết à, hắn bận. Suốt ngày không lên triều thì cũng luyện binh, chán chế-t."
Thẩm Thanh Nguyệt xua tay.
"Vẫn là ở bên muội thoải mái hơn."
Ta hoàn toàn cạn lời. Trong bộ kỹ năng trà xanh không có phần "làm thế nào để đối phó với chính thất thẳng thắn nhiệt tình"!
6.
Buổi tối, ta đứng trước gương luyện biểu cảm trà xanh.
"Hầu gia~ hôm nay Vãn Vãn học được khúc nhạc mới, đàn cho Hầu gia nghe có được không?"
Giọng phải mềm, ánh mắt phải quyến rũ, âm cuối phải bay bổng.
Hệ thống: [Dừng! Ngươi thế này là phong cách chốn câu lan! Tài nữ thanh cao cần sự bình tĩnh, tự giữ, có khí chất! Làm lại!]
"Hức... thống tử ca ca dữ quá..."
[Bớt nói nhảm! Ngày mai Tiêu Quyết nghỉ tắm gội, nhất định phải tạo cơ hội ở riêng!]
"Nhưng mà... Thanh Nguyệt tỷ nói ngày mai tỷ ấy muốn dẫn ta đi cưỡi ngựa..."
[Cái gì?!]
Bảng điều khiển hệ thống chớp tắt điên cuồng.
[Thẩm Thanh Nguyệt dẫn ngươi đi cưỡi ngựa? Nàng ấy muốn làm gì?!]
"Tỷ ấy nói... dạy ta cưỡi ngựa giải sầu..."
[Từ chối! Phải từ chối! Nhiệm vụ của ngươi là chia rẽ bọn họ, không phải kết làm tỷ muội tốt với nàng ấy!]
"Nhưng mà... ta không từ chối được..."
Ta nhớ tới đôi mắt sáng long lanh của Thẩm Thanh Nguyệt.
Nàng ấy hào hứng nói: "Vãn Vãn, trại ngựa ngoài thành mới nhập về mấy con ngựa tốt, ta dẫn muội đi chọn một con!"
Nhiệt tình như một ngọn lửa. Loại trà xanh âm u như ta. sợ nhất loại người thẳng thắn đầy nắng này.
[Phế vật!] Hệ thống mắng mỏ, [Vậy thì tương kế tựu kế! Lúc cưỡi ngựa tạo ra tai nạn, để Tiêu Quyết đến cứu ngươi! Anh hùng cứu mỹ nhân, tình cảm thăng hoa!]
"...Ngộ nhỡ Thanh Nguyệt tỷ cứu ta trước thì sao?"
[...]
Hệ thống im lặng ba giây.
[Vậy thì để nàng ấy cứu! Rồi nhân cơ hội nói chính là nàng ấy hại ngươi!]
"Cái này... có phải quá ác không?"
[Ác? Lão tử là hệ thống sảng văn! Cần chính là nhanh, chính xác, tàn nhẫn! Có làm hay không? Không làm thì điện giật!]
"Làm, làm, làm!"
Ta sợ điện giật. Càng sợ không về được.
7.
Trại ngựa ngoài thành. Thẩm Thanh Nguyệt mặc đồ cưỡi ngựa màu đỏ, oai phong lẫm liệt. Nàng ấy dắt một con ngựa cái hiền lành tới.
"Vãn Vãn, thử con này xem. Tính tình ôn hòa, hợp với người mới học."
Ta yếu ớt gật đầu.
Theo chỉ dẫn của hệ thống, ta nên chọn con ngựa đực trông có vẻ nóng nảy kia, rồi "vô tình" mất kiểm soát, đợi Tiêu Quyết đến cứu. Nhưng——
"Thanh Nguyệt tỷ, ta... ta sợ..."
Ta sợ thật. Ngựa thời cổ đại cao quá, ngã xuống là chế-t người đấy.
Thẩm Thanh Nguyệt mỉm cười.
"Đừng sợ, ta dắt muội. Đi chậm thôi."
Nàng ấy đích thân cầm dây cương, dẫn ta đi vòng quanh sân.
Ánh nắng chiếu lên người nàng ấy. Hồng y bạch mã. Đẹp như tranh vẽ.
Ta ngồi trên lưng ngựa, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêm túc của nàng ấy, sự áy náy trong lòng lại dâng lên.
"Thanh Nguyệt tỷ... tại sao tỷ phải tốt với ta như vậy?"
Câu hỏi này ta hỏi lần thứ ba rồi.
Thẩm Thanh Nguyệt quay đầu, nháy mắt với ta.
"Vì muội đáng yêu mà."
"..."
"Hơn nữa." Nụ cười của nàng ấy nhạt đi đôi chút, "Trong phủ này, lạnh lẽo quá. Có thêm người trò chuyện, cũng tốt."
Ta sững người, nhớ lại những lời đàm tiếu nghe được ba ngày nay. Hầu gia và phu nhân, thành thân ba năm, tương kính như tân. Nhưng... cũng chỉ dừng lại ở đó.
Tiêu Quyết quanh năm ở ngoài, Thẩm Thanh Nguyệt một mình thủ phòng không. Nữ nhi Tướng quân, không khinh thường đấu đá hậu trạch, nhưng cũng cô độc.
Hệ thống: [Cơ hội tốt! Thừa cơ xâm nhập! Giả vờ quan tâm nàng ấy, lấy thêm thông tin!]
Ta há miệng, lời thoại trà xanh chực chờ trên đầu lưỡi. Cuối cùng nói ra lại là——
"Thanh Nguyệt tỷ... sau này ta bầu bạn với tỷ."
Thẩm Thanh Nguyệt mỉm cười, nụ cười chân thành.
"Được."
8.
Luyện được nửa canh giờ, ta dần thả lỏng. Thẩm Thanh Nguyệt buông dây cương.
"Muội tự thử xem, đi chậm thôi."
Ta cẩn thận điều khiển ngựa, chầm chậm dạo chơi. Mọi thứ thuận lợi, cho đến khi——
Con ngựa đực kia đột nhiên phát điên!
Không biết bị cái gì làm hoảng sợ, hí vang lao về phía ngựa của ta!
"Vãn Vãn cẩn thận!"
Sắc mặt Thẩm Thanh Nguyệt thay đổi, lao tới!
Nhưng có người nhanh hơn, một bóng đen từ trên trời giáng xuống. Tiêu Quyết!
Không biết hắn đã tới trại ngựa từ lúc nào, lúc này nhảy lên, một cước đá văng con ngựa đực!
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha