Chương 1
1
Ta là trà xanh. Một trà xanh chính hiệu, chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản. Nữ chính của bộ truyện nữ chính trà xanh – cực kỳ chuyên nghiệp luôn!
Ta xuyên không thành ân nhân cứu mạng của Lâm An Hầu thời cổ đại – Lâm Vãn Vãn. Còn bị trói buộc với một hệ thống.
Ta nũng nịu hỏi: "Thống tử ca ca, ngươi là hệ thống gì vậy? Người ta sợ quá à~"
Hệ thống: [Câm miệng! Lão tử là hệ thống sảng văn!]
Ta giật bắn mình vì bị quát. Giọng dữ quá.
"Nhưng mà... người ta chỉ biết làm trà xanh thôi..."
[Phát hiện ký chủ là nữ chính văn trà xanh, trói buộc sai lầm! Đang sửa chữa... Sửa chữa thất bại! Quy tắc thế giới đã khóa!]
[Đang tạo nhiệm vụ...]
Trước mắt hiện ra bảng điều khiển màu vàng:
Nhiệm vụ chính: Khiến Lâm An Hầu Tiêu Quyết và Hầu phu nhân Thẩm Thanh Nguyệt (nữ nhi Trấn Quốc Tướng quân) hòa ly, gả cho Lâm An Hầu trở thành đại nữ chính.
Thời hạn nhiệm vụ: ba tháng.
Hình phạt thất bại: Vĩnh viễn lưu lại thế giới này.
Phần thưởng thành công: Quay về thế giới gốc + Hào quang nhân vật chính sảng văn trói buộc vĩnh viễn.
Ta hít vào một hơi.
"Thống tử ca ca, nhiệm vụ này khó quá đi, người ta là nữ tử yếu đuối, làm sao chia rẽ đôi phu thê ân ái nhà người ta được chứ"
Hệ thống: [Ai là ca ca của ngươi? Còn nũng nịu nữa là cho điện giật đấy.]
"Ư..."
[Nghe cho kỹ đây! Từ hôm nay, lão tử nói gì ngươi làm đó. Dám dùng cái kiểu trà xanh đó mè nheo, ta cho điện giật luôn!]
Ta tủi thân: "Thế... thế phải làm sao đây?"
[Bước một: Lợi dụng ơn nghĩa ngươi từng cứu mạng Tiêu Quyết, vào ở trong Hầu phủ.]
[Bước hai: Tiếp cận Thẩm Thanh Nguyệt, khiến nàng ấy chán ghét ngươi.]
[Bước ba: Tạo ra mâu thuẫn, khiến tình cảm của bọn họ rạn nứt.]
[Bây giờ, thực hiện đi!]
2.
Lâm An Hầu phủ, chính sảnh.
Tiêu Quyết mặc mãng bào màu đen, mày kiếm mắt sáng, khí tức sát phạt nơi chiến trường vẫn chưa tan hết.
Ngồi bên cạnh hắn là Thẩm Thanh Nguyệt. Nữ nhi Tướng quân, mặc hồng y kình trang, giữa mày đầy vẻ anh khí bức người.
Ta quỳ dưới đất, cầm khăn tay khóc như hoa lê dầm mưa.
"Hầu gia~ quê nhà Vãn Vãn gặp tai ương, cha mẹ đều... đều mất cả rồi. Vãn Vãn cô độc không nơi nương tựa, chỉ quen biết một mình Hầu gia..."
Theo kịch bản hệ thống đưa, hắn sẽ vì ơn nghĩa ta cứu hắn trên chiến trường mà thu nhận ta.
Quả nhiên, hắn cau mày: "Đứng lên đi. Hầu phủ không thiếu một đôi đũa."
Trong lòng ta vui mừng.
"Tạ Hầu gia..."
"Khoan đã."
Thẩm Thanh Nguyệt đột nhiên lên tiếng.
Nàng ấy đứng dậy, đi đến trước mặt ta. Ánh mắt như da-o, quan sát từ trên xuống dưới. Trong lòng ta thắt lại.
Hệ thống: [Giữ vững! Nàng ấy là nữ nhi Tướng quân, ghét nhất loại giả tạo. Đã bảo ngươi đừng có quá trà xanh, hãy giữ thiết lập thanh cao tài nữ! Ít nhất bây giờ không được bị đuổi đi!]
Ta lập tức điều chỉnh tư thế. Ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn nàng ấy.
"Phu nhân... Vãn Vãn làm gì sai sao?"
Nàng ấy nhìn chằm chằm ta ba giây, bỗng nhiên mỉm cười.
"Không. Đã là ân nhân cứu mạng của Hầu gia, tất nhiên nên tiếp đón tử tế."
"Thúy Nhi, đưa Lâm cô nương đến Tây sương phòng, chọn gian nào sáng sủa ấy."
Ta: "???"
Hệ thống: [...Tại sao nàng ấy lại không ra chiêu theo lẽ thường?]
3.
Tây sương phòng.
Ta nhìn căn phòng đầy đồ đạc quý giá, trong lòng thấy sợ.
"Thống tử ca ca, sao Thẩm Thanh Nguyệt lại tốt với ta thế?"
[Hai khả năng: Một, nàng ấy thật sự hào phóng. Hai, nàng ấy đang thăm dò ngươi.]
"Thế... thế phải làm sao?"
[Làm theo kế hoạch cũ! Bước một của trà xanh: Giả yếu đuối tội nghiệp, kích thích ham muốn sự bảo vệ của nam nhân.]
Chiều tối hôm đó, Tiêu Quyết về phủ, đi ngang qua vườn hoa. Ta "tình cờ" đang thêu thùa trong đình nghỉ mát.
"Hít——"
Kim đâm vào ngón tay, má-u rỉ ra. Ta ôm lấy ngón tay, vành mắt đỏ hoe, nức nở khe khẽ.
Tiêu Quyết dừng bước, đi tới.
"Sao vậy?"
Ta ngẩng đầu, mắt đầy lệ: "Hầu gia... Vãn Vãn vẫn không hợp với cuộc sống của tiểu thư quyền quý thế này, thêu cái khăn cũng chẳng xong..."
Vừa nói vừa giơ ngón tay cho hắn xem. Vết thương rất nhỏ, nhưng giọt má-u đỏ tươi.
Hắn cau mày: "Để nha hoàn làm là được, cần gì tự tay làm."
"Vãn Vãn muốn thêu một cái bùa bình an cho Hầu gia... cảm ơn Hầu gia đã thu nhận..."
Giọng càng lúc càng nhỏ, mặt càng lúc càng đỏ. Hoàn hảo, thao tác chuẩn trà xanh.
Tiêu Quyết im lặng một lát.
"Sau này đừng làm nữa."
Xoay người muốn đi.
"Hầu gia!"
Ta vội vàng gọi hắn lại. Từ trong ngực lấy ra một cái túi thơm – thật ra là ta bảo nha hoàn mua, nói dối là tự mình thêu.
"Cái này... đưa cho Hầu gia trước. Thêu không đẹp, Hầu gia đừng chê..."
Cúi đầu, vặn ngón tay, vành tai đỏ bừng.
Hắn nhìn túi thơm, lại nhìn ta, nhận lấy.
"Ừm."
Đi rồi.
Ta thở phào.
"Thống tử ca ca, thành công rồi chứ?"
Hệ thống: [Thành công cái khỉ gì! Hắn nhận thì nhận thật, nhưng trong ánh mắt chẳng có chút thương xót nào! Diễn xuất của ngươi quá lố!]
"Hức... người đã cố gắng hết sức rồi mà..."
[Bớt nói nhảm! Ngày mai thực hiện bước hai: Tiếp cận Thẩm Thanh Nguyệt!]
4.
Sáng hôm sau. Ta bưng bát cháo tự tay nấu, đi thỉnh an Thẩm Thanh Nguyệt.
Vừa vào viện đã thấy nàng ấy đang luyện kiếm. Hồng y bay múa, ánh kiếm như tuyết, dáng vẻ hiên ngang. Ta nhìn đến ngẩn người.
"Lâm cô nương?"
Thẩm Thanh Nguyệt thu kiếm, nhìn ta.
Ta lập tức hoàn hồn.
"Phu nhân... Vãn Vãn nấu cháo, không biết có hợp khẩu vị phu nhân không..."
Giọng mềm như sắp chảy nước.
Thẩm Thanh Nguyệt bước tới, nhận lấy bát cháo, ngửi thử.
"Ngươi nấu?"
"Ừm... nấu mất nửa canh giờ đấy, cẩn thận nóng..."
Thẩm Thanh Nguyệt uống một ngụm. Ta trông mong nhìn nàng ấy.
Theo kịch bản trà xanh của bọn ta. Nàng ấy nên chê bai, từ chối, sỉ nhục ta. Sau đó ta sẽ tìm Tiêu Quyết khóc lóc "Phu nhân có phải không thích ta không". Tạo ra mâu thuẫn.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha