Chương 6
À đúng rồi. Luôn luôn vị kỷ. Bất chấp thủ đoạn. Nhưng mà...
Khuôn mặt nghiêng nghiêm túc khi Thẩm Thanh Nguyệt dạy ta cưỡi ngựa. Nụ cười mãn nguyện khi nàng ấy uống cháo ta nấu. Sự bá đạo khi nàng ấy ra mặt cho ta. Từng màn từng màn hiện lên. Cuối cùng dừng lại ở ánh mắt sững sờ vừa rồi của nàng ấy. Kinh ngạc. mịt mờ. Còn có... một chút hy vọng.
"Thống tử ca ca."
"Ừ?"
"Thế giới gốc của ta... thế nào rồi?"
[Vì ngươi bị triệu hồi tạm thời. Hệ thống đã sắp xếp một vụ tai nạn xe cho ngươi. Tử vong tại chỗ.]
"Vậy quay về... cũng là bắt đầu lại?"
[Phải.]
"Còn ở thế giới này thì sao?"
[Nếu ngươi ở lại, thân phận là người ở nhờ trong Lâm An Hầu phủ.]
"Còn Thanh Nguyệt tỷ thì sao?"
[...Không biết. Hệ thống không thể dự đoán cảm xúc của con người.]
Ta hít sâu một hơi, xoay người.
"Ta không làm nữa."
[Cái gì?!]
"Ta không chia rẽ bọn họ nữa."
[Ngươi điên rồi?! Nhiệm vụ thất bại ngươi sẽ phải lưu lại đây vĩnh viễn!]
"Vậy thì ở lại."
Ta nói rất bình thản.
"Ta muốn ở lại đây."
[Tại sao?!]
"Bởi vì..."
Ta nhìn cánh cửa đóng chặt.
"Có người thực lòng đối tốt với ta."
"Có người coi ta là bạn."
"Có người nói muốn bảo vệ ta."
"Ta muốn ở lại."
Hệ thống im lặng rất lâu. Lâu đến mức phương đông đã lộ vầng sáng trắng.
[...Ngươi chắc chắn?]
"Chắc chắn."
[Nhiệm vụ chấm dứt.]
[Hình phạt có hiệu lực: Ký chủ sẽ vĩnh viễn lưu lại thế giới này.]
[Hệ thống đang giải trói...]
[10%... 50%... 90...]
[100%. Tạm biệt.]
Tiếng điện tử cuối cùng biến mất. Trong đầu trống rỗng, cũng yên tĩnh.
Ta dựa vào cửa. Ở đâu làm trà xanh chẳng là trà xanh!
Ta mới không muốn về để dỗ dành mấy nam chính chủ nghĩa đại nam tử đó!
19.
Ba tháng sau. Lâm An Hầu phủ thay đổi diện mạo.
Tiêu Quyết không còn suốt ngày lạnh mặt. Thẩm Thanh Nguyệt cũng không còn luôn một mình luyện kiếm. Bọn họ cùng nhau cưỡi ngựa, cùng nhau bắn cung, cùng nhau... ừm, rất nhiều chuyện.
Mà ta, trở thành "nhị tiểu thư" của Hầu phủ. Là Thẩm Thanh Nguyệt đích thân nói.
"Vãn Vãn là muội muội của ta. Ai bất kính với muội ấy, chính là bất kính với Thẩm Thanh Nguyệt ta."
Không ai dám chọc ta. Ngoại trừ...
"Lâm Vãn Vãn!"
Hắn mặt đen như đít nồi đến tìm ta.
"Ngươi bày cái kế sách gì cho Thanh Nguyệt đấy?!"
"Kế sách gì?"
"Nàng ấy nói muốn đi biên ải! Muốn đi đá-nh giặc!"
"À... chuyện này à..."
Ta nhớ tới lời nàng ấy nói hôm qua.
"Vãn Vãn, ta muốn quay về biên ải."
"Tại sao?"
"Cha ta già rồi. Biên ải cần người."
"Hơn nữa... ta không muốn bị nhốt trong hậu trạch."
"Ta muốn làm lại Thẩm Thanh Nguyệt. Nữ nhi Tướng quân, không phải Hầu phu nhân."
Lúc đó ta nói:
"Vậy tỷ nói với Hầu gia đi."
"Chàng ấy chắc chắn không đồng ý."
"Vậy thì ép hắn đồng ý."
"Ép thế nào?"
"Nói 'chàng không cho ta đi, ta sẽ hòa ly'."
Nàng ấy thật sự nói rồi. Cho nên Tiêu Quyết đến tìm ta tính sổ.
"Thanh Nguyệt là nữ tử! Biên ải nguy hiểm!"
"Thanh Nguyệt tỷ võ công còn cao hơn ngươi."
"Vậy cũng không được!"
"Vậy ngươi nhốt tỷ ấy lại?"
"Ta..."
Hắn cứng họng. Đương nhiên Tiêu Quyết không nỡ.
Ba tháng nà, ta nhìn rõ ràng. Tiêu Quyết yêu Thẩm Thanh Nguyệt. Yêu sự hào sảng của nàng ấy. Yêu sự tự do của nàng ấy. Yêu tất cả của nàng ấy. Cho nên không nên nhốt nàng ấy lại.
"Hầu gia."
Ta hiếm khi nghiêm túc.
"Ngươi thích Thanh Nguyệt tỷ ở điểm nào?"
Tiêu Quyết sững người.
"Thích nàng ấy... chính là nàng ấy."
“Tỷ ấy là nữ nhi Tướng quân. Nên tỏa sáng trên chiến trường."
"Không phải chim trong lồng."
Tiêu Quyết im lặng, xoay người rời đi.
Ngày hôm sau, thánh chỉ đến, phong Thẩm Thanh Nguyệt làm Tứ phẩm Tuyên Võ Tướng quân, dẫn năm ngàn quân trấn thủ biên cảnh phía Bắc.
Thẩm Thanh Nguyệt quỳ xuống tiếp chỉ. Sau khi tạ ơn, nàng ấy nhìn về phía Tiêu Quyết.
"Cảm ơn chàng."
Tiêu Quyết cười khổ.
"Ta không cho nàng đi, nàng cũng sẽ đi."
"Chi bằng ta giúp nàng."
"Ít nhất... ta có thể bảo vệ nàng."
Hắn lấy ra một cái hộp, bên trong là binh phù.
"Thân binh của ta, đều cho nàng."
Mắt Thẩm Thanh Nguyệt đỏ hoe.
"Tiêu Quyết..."
"Thanh Nguyệt."
Hắn ôm lấy nàng ấy.
"Ta đợi nàng trở về."
"Một năm. Hai năm. Bao lâu cũng đợi."
"Nhưng nhất định phải trở về."
Thẩm Thanh Nguyệt gật đầu.
"Ừ."
Ta đứng một bên nhìn, mũi cay cay. Đây chính là tình yêu nhỉ. Hỗ trợ nhau. Bảo vệ nhau.
21.
Ngày Thẩm Thanh Nguyệt xuất phát, ta đi tiễn nàng ấy.
Đình mười dặm ngoài thành. Nàng ấy mặc áo giáp bạc, khoác áo choàng đỏ, oai phong lẫm liệt.
"Vãn Vãn."
"Vâng."
"Khi ta không có ở đây, giúp ta trông chừng Tiêu Quyết."
"Ai bắt nạt chàng ấy, nói với ta."
Ta mỉm cười.
"Thanh Nguyệt tỷ, hắnlà Hầu gia, ai dám bắt nạt hắn?"
"Cũng đúng."
Nàng ấy cũng cười, rồi nhìn ta nghiêm túc.
"Muội cũng chăm sóc tốt cho bản thân."
"Nếu Tiêu Quyết bắt nạt muội, cũng nói với ta."
"Ta quay về đá-nh chàng ấy."
Bọn ta ôm nhau.
"Thanh Nguyệt tỷ... hãy bình an."
"Được."
Tiêu Quyết đứng cách đó không xa, vành mắt hơi đỏ. Thẩm Thanh Nguyệt đi tới.
"Đợi ta trở về."
"Ừ."
"Không được nạp thiếp."
"Được."
"Không được tìm nữ nhân khác."
"Được."
"Không được... thôi bỏ đi."
Nàng ấy kiễng chân, hôn hắn một cái.
"Đi đây."
Lên ngựa. Hồng y bạch mã. Càng đi càng xa.
Tiêu Quyết đứng tại chỗ, hồi lâu không nhúc nhích. Ta bước tới.
"Hầu gia."
"Ừ?"
"Ngươi sẽ đợi chứ?"
"Sẽ."
"Bao lâu cũng đợi?"
"Bao lâu cũng đợi."
Ta nhìn phương xa.
"Vậy thì tốt, thế thì ta đi theo Thanh Nguyệt tỷ đây!"
So với Thanh Nguyệt tỷ ấm áp, ai mà muốn ở nhà chăm sóc một tảng băng cơ chứ!
"Thanh Nguyệt tỷ tỷ, đợi Vãn Vãn với~ Vãn Vãn cưỡi ngựa không giỏi đâu!"
Hết
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa