Chương 6
"Chỉ cần để hắn ta làm Trấn Bắc Đại Tướng quân. Tỷ tỷ chưa bao giờ cầu xin muội chuyện gì, chỉ đúng việc này thôi."
14
Ta nhìn Thẩm Tòng Nguyệt, cuộc sống biên cảnh vẫn khiến nàng ta có chút thay đổi. Ít nhất không còn cứng như cục đá như trước, mà đã học được cách nhún nhường. Có thể tưởng tượng được Tần Lãng đã từng làm gì với nàng ta. Chiếc áo khoác của nàng ta cũng có chút không che giấu nổi những vết đỏ hồng trên cơ thể.
Giờ này mà vẫn còn nghĩ đến điều tốt cho Tần Lãng.
Đứa trẻ mà Thẩm Tòng Nguyệt dắt tay vẫn cứ nhảy nhót, căn bản chẳng quan tâm mẹ nó đang làm gì, cứ một mực kéo tay Thẩm Tòng Nguyệt.
"Đứa trẻ ngươi đang dắt, không phải con của hai người đúng không?"
Ta nhìn đứa trẻ tên Tần Thăng ở bên cạnh, sâu trong màu mắt có một tia ánh xanh.
Người Thẩm Tòng Nguyệt khẽ run rẩy.
"Hắn ta ép ngươi?"
"Ngươi đều biết cả rồi? ?" Sắc mặt Thẩm Tòng Nguyệt biến đổi, phát ra một tiếng gào thét chói tai: "Vậy tại sao ngươi không tới cứu ta! ! ! Tại sao! !"
Cảm xúc của nàng ta sụp đổ, cả người ngồi bệt xuống đất khóc rống lên.
"Không có ai tới cứu ta, hu hu hu, không có ai cả."
Ta cho nha hoàn bà tử lui ra, chỉ để lại những thị vệ có khế ước bán thân chế-t.
"Thần nữ, chẳng qua là món đồ chơi để người ta hưởng lạc, nói là Thần nữ, chẳng qua là để đám nam nhân tai to mặt lớn Chi Ngô quốc đó thêm phần hưng phấn thôi."
"Tần Lãng chính là một tên biến thái! Hắn ta căn bản không ngại dâng thê tử mình lên giường kẻ khác! Thậm chí cả tên nghiệt chủng này! Ta còn chẳng thể bóp chế-t nó."
"Hắn ta còn đe dọa ta, nếu hôm nay ta cầu xin ngươi không thành, hắn ta sẽ tặng ta cho đám người đó."
Nàng ta lẩm bẩm tự nói, càng nói càng giận, đưa tay ra muốn bóp cổ ta, bị thị vệ lập tức ngăn lại, thanh kiếm của thị vệ chắn ngang trước mặt nàng ta.
"Ngươi đã sớm biết rồi! Tại sao không tới cứu ta! ! ! Tại sao! ! !"
Thẩm Tòng Nguyệt lại co rúm người lại run rẩy, cả người khóc đến mức sắp ngất đi.
"Ngươi đối với ta cũng chẳng có lòng tốt gì, đúng không? Lúc đầu nhất quyết không gả cho Thái tử, đừng tưởng ta không biết gì. Cha mẹ vốn dĩ thiên vị ngươi hơn, chính ngươi lúc đó đã chọn không ngoảnh đầu lại mà đi biên cương, mẹ khóc đến cạn cả nước mắt."
Ta đưa cho nàng ta một chiếc khăn tay: "Đây đều là con đường ngươi tự chọn."
"Còn về tên cặn bã Tần Lãng kia. Nếu ngươi lấy cái chế-t ra đe dọa, bọn họ cũng chẳng làm gì được ngươi. Hoặc ngươi giế-t Tần Lãng đi chẳng phải ngươi cũng thoát thân được sao. Nói cho cùng, chính là do ngươi không đủ tàn nhẫn."
Ta cũng từng bị Tần Lãng tặng cho Chi Ngô quốc, nhưng lúc đó, con dao găm của ta đã kề vào ngực Thái tử Chi Ngô.
Ta bảo hắn ta, hãy đưa ta quay về nguyên vẹn, ta sẽ khiến lợi nhuận từ việc hợp tác của bọn họ với Tần Lãng tăng thêm gấp đôi.
Mỹ nhân thì có gì quan trọng, đem mỹ nhân ra để đổi lấy lợi ích là hành vi đáng ghê tởm nhất. Tần Lãng tuy có những phát minh kỳ lạ nhưng lại không có thủ đoạn kinh doanh, nếu không có ta, hắn ta căn bản chẳng thể đứng vững được.
Thẩm Tòng Nguyệt khóc càng to hơn: "Ta chỉ là một phụ nhân, biên cương vừa khổ vừa lạnh, Tần Lãng lại không cần ta, ta biết làm sao bây giờ?"
Đúng là hết thuốc chữa, sống hai đời rồi vẫn là một phế vật.
"Nếu ngươi muốn giế-t Tần Lãng, ta có thể giúp ngươi. Những chuyện khác thì đừng mơ. Giờ là kinh thành, không phải biên cương. Cho dù Tần Tiểu Tướng quân có mất mạng, cũng chỉ là người biên cảnh tới trả thù thôi. Đúng không?"
15
Nói xong ta dẫn theo thị vệ không ngoảnh đầu lại mà rời đi.
Chưa đầy ba ngày, đã có người truyền lời tới, là Thẩm Tòng Nguyệt đích thân tới.
Bên cạnh nàng ta sớm đã không còn nha hoàn bà tử nào có thể sai bảo, chỉ kịp nói một câu "được", rồi vội vã rời đi.
Nàng ta thực sự đã làm. Vào lúc Tần Lãng một lần nữa vấp phải trắc trở trên triều đình, về nhà liền muốn tìm Thẩm Tòng Nguyệt trút giận.
Thẩm Tòng Nguyệt căn bản không hề để hắn ta làm loạn như mọi khi mà đích thân đem rượu độc, dùng miệng mớm cho hắn ta.
Nàng ta nhìn Tần Lãng nuốt rượu độc xuống, cười lớn: "Đây là rượu độc, Tần Lãng ngươi sắp chế-t rồi. Còn mơ mộng làm Hoàng đế gì nữa, cái đồ sâu bọ nhà ngươi, đáng kiếp đời này sống hèn hạ như thế. Đợi ngươi chế-t rồi ta sẽ nhét xác ngươi vào hố phân."
Mắt Tần Lãng càng lúc càng trợn ngược, nhưng cũng phát hiện tứ chi vô lực.
"Đồ độc phụ! ! Ngươi đã làm gì! !"
Thẩm Tòng Nguyệt rút dao găm, đâm mạnh vào phần thân dưới của hắn.
"Cái thứ bán vợ cầu vinh, làm sao mà có tiền đồ lớn được. Trách bản thân ta mờ mắt, thế mà lại chọn cái thứ thối nát như ngươi, đến cả Thái tử phi cũng không làm nữa."
Tần Lãng gào thét "Ngươi đưa thuốc giải cho ta, ta thực sự có thể làm Hoàng đế, ta là người xuyên không tới đây, ta không muốn chế-t thế này đâu. Rõ ràng ta mới là thiên mệnh chi tử... thế mà lại có kẻ xuyên không tới trước ta một bước... . a"
Đáng tiếc Tần Lãng không còn cơ hội nữa rồi.
Thẩm Tòng Nguyệt lại đâm thêm mấy nhát nữa, khiến hắn hoàn toàn tắt thở. Nếu không phải ta dẫn người tới kịp, Thẩm Tòng Nguyệt tuy chỉ dính chút rượu, e là cũng mất mạng rồi.
"Ngươi đó, sớm có bản lĩnh này thì cũng chẳng đến mức lãng phí bao nhiêu năm nay."
Đợi khi cơ thể nàng ta khỏe lại, ta mời nàng ta uống rượu.
"Uống ly rượu này, chúng ta xóa sạch nợ cũ."
Thẩm Tòng Nguyệt cũng uống đến mức hơi say khướt.
Nàng ta mơ màng hỏi: "Tại sao mệnh của ngươi lại tốt thế, kiếp trước có thể theo Tần Lãng lên ngôi Hậu, kiếp này cũng nắm giữ được Cảnh Thời... rõ ràng chúng ta là tỷ muội mà."
"Ngươi biết không? Kiếp trước Cảnh Thời nói, ta thế mà không tốt bằng ngươi? Nói ngươi ở biên cương, bách tính đều rất khen ngợi ngươi. Ta lúc đó cứ ngỡ là công lao của Tần Lãng, mà ta là Thái tử phi của hắn, sao hắn có thể nói người khác tốt được?"
Ta nghĩ là nàng ta đã nhớ lại những chuyện kiếp trước rồi.
"Mỗi người đều có trọng trách của riêng mình, ngươi là chính thê thì phải gánh vác trách nhiệm của chính thê. Cảnh Thời cần, chưa bao giờ là một bình hoa không não chỉ biết hờn dỗi, hắn có thể yêu rất nhiều nữ nhân, nhưng chỉ có Hoàng hậu mới có thể cùng hắn đi đến cuối cùng. Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Thẩm Tòng Nguyệt!"
Nàng ta bĩu môi, ta cũng chẳng trông mong cái đầu gỗ này của nàng ta có thể nghĩ thông suốt. Kết cục này đã là rất tốt rồi.
16
Đến năm thứ mười, Hoàng đế băng hà, Cảnh Thời đăng cơ.
Hắn tận tâm tận lực, mở rộng giao thương, khuyến khích dân gian đổi mới, tiếp thu những thứ hữu ích trong đống giấy lộn mà Tần Lãng để lại để củng cố thực lực bản triều, dân gian một phen hưng thịnh.
Quý Lương đệ cũng thăng lên vị trí Phi, nhưng nàng ấy đã không còn thích kiểu tranh sủng giả tạo nữa, lúc rảnh rỗi chỉ muốn tìm ta đánh mạt chược.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha