Chương 5
Trong lòng ta cười lạnh, sợ là đã bắt đầu dòm ngó Thẩm Tòng Nguyệt rồi.
Chút sóng gió này được ca múa che lấp đi. Trong bữa tiệc ta chẳng còn tâm trạng ăn uống. Không đụng một miếng.
Quả nhiên kiếp này Tần Lãng vẫn dùng bài cũ như kiếp trước, không có ta thì Thẩm Tòng Nguyệt càng bị hắn ta nắm thóp. Đám lão già này không biết đã tơ tưởng vị "Thần nữ" này bao lâu rồi.
Lúc rời khỏi hoàng cung, xe ngựa của ta và Cảnh Thời còn bị ép mang theo một mỹ nhân mắt xanh. Ta liếc hắn một cái, hắn nhún vai, như thể muốn nói cô cũng không còn cách nào khác.
11
Trở về Thái tử phủ.
Quý Lương đệ còn đón lên trước: "Sao Thái tử phi về muộn thế, thiếp thân có nấu canh ngọt."
"Không cần đâu."
Ta lắc đầu rồi đi thẳng về hậu viện.
Cảnh Thời muốn nói gì đó, lại nuốt lời vào trong.
Ánh mắt Quý Lương đệ lướt qua Thái tử, nhìn thấy mỹ nhân mắt xanh phía sau, khăn tay trong tay siết chặt, mỉa mai vài tiếng: "Ấy chà, Thái tử, còn chê Thái tử phi của chúng ta chưa đủ bận sao, còn nhét thêm người vào hậu viện nữa?"
"Chả trách Thái tử phi không thèm đoái hoài đến ngài."
Nói xong cũng đi về phía hậu viện. Để lại một mình Thái tử và thị vệ ở tiền sảnh.
Buổi tối ta nằm trên giường ngủ mơ mơ màng màng, trong đầu vẫn là đám sứ thần Chi Ngô đó. Trên trán mồ hôi vã ra đầm đìa.
Trong cơn hỗn loạn, ta cảm thấy có cánh tay từ phía sau quàng tới.
"Thần Tinh..."
"Tinh Tinh..."
Ta chậm rãi mở mắt, không biết từ lúc nào Cảnh Thời đã lên giường cuộn tròn ta vào lòng hắn.
"Hôm nay nàng thực sự rất lạ, trước đây cũng không thấy nàng ghen, căn bản không phải vì mỹ nhân kia đúng không? Nàng đang sợ cái gì?"
Trước mặt Cảnh Thời, ta giống như một người trong suốt, hắn quan sát tỉ mỉ, chắc hẳn đã phát hiện ra rồi...
Ta há miệng, nhưng phát hiện căn bản không nói nên lời.
Nói rằng ta đã sống lại một đời? Hay nói rằng ta từng bị đám người đó coi như món đồ chơi?
Dù là chuyện nào, ta cũng không cho rằng Cảnh Thời có thể tin ta, cùng ta gánh vác.
Hắn chỉ nhẹ nhàng ôm lấy ta, như đang dỗ dành đứa trẻ: "Đừng sợ. Cô có thiên mệnh hộ thể, nhất định có thể bảo vệ nàng bình an thuận lợi."
Trong lòng ta cười thầm. Thiên mệnh, vậy kiếp trước ngươi đã chẳng bị bức cung rồi.
Đáng tiếc kiếp trước ta bị Thẩm Tòng Nguyệt phóng hỏa thiêu chế-t, cũng không biết kết cục cuối cùng của Cảnh Thời ra sao, nhưng nghĩ lại cũng chẳng tốt đẹp gì.
Cuối cùng, ta vẫn có được một giấc ngủ ngon.
12
Hoàng đế vô cùng yêu thích mỹ nhân mắt xanh được tiến cống, giờ ngay cả triều cũng không lên, đối với yêu cầu của mỹ nhân càng là có cầu tất ứng. Thế nhưng trong thỉnh nguyện thư của Chi Ngô quốc, những điều kiện bọn họ muốn, ông ta lại chẳng đáp ứng cái nào.
Sứ thần Chi Ngô quốc đến hỏi tại sao?
Bọn họ tiến cống đều là những thứ tôn quý nhất, ngay cả Hoàng đế của bọn họ cũng chỉ có được vài cái, lần này cũng mang theo đầy đủ thành ý.
Cảnh Thời cũng không giải thích gì, sai người đưa sứ thần Chi Ngô đi dạo chợ. Việc này thực sự khiến sứ thần mở mang tầm mắt.
"Các người đang bán thủy tinh sao?"
Tên tiểu thương gật đầu: "Đúng vậy, có muốn lấy một cái không. Chỉ cần 20 văn là được."
Mắt sứ thần trợn ngược: "Cái này mà chỉ có 20 văn?"
"Thứ mà nhà nhà đều có, chẳng tính là vật phẩm hiếm lạ gì."
Sứ thần đi dạo hết khu chợ, cơ bản mỗi gian hàng nhỏ đều bày bán loại vật phẩm này, mức độ tinh xảo của chúng so với cống phẩm hắn ta mang tới chỉ hơn chứ không kém.
Hắn ta lập tức nổi trận lôi đình: "Cái tên Tần Lãng này, dám lừa ta!"
Sau đó càng đi dạo hắn ta càng kinh hãi, những thứ mà Chi Ngô quốc coi như bảo vật, thế mà ở kinh thành lại phổ biến đến vậy. Ngay cả thường dân cũng chẳng thèm để ý.
"Chả trách Hoàng đế thiên triều không đáp ứng điều kiện của chúng ta, hóa ra những thứ mang tới ở chỗ bọn họ ngay cả bách tính cũng dùng được, lần này Chi Ngô thực sự mất mặt lớn rồi."
Ta nghe tin tức từ thị vệ, trong lòng càng thêm hài lòng.
Sự sắp xếp của ta quả nhiên có hiệu quả, những thứ mà Tần Lãng lấy làm tự hào, trong lúc hắn không biết đã sớm được sản xuất hàng loạt và bày bán ở kinh thành. Còn hắn ở nơi biên cương xa xôi, tuy tránh xa hoàng quyền nhưng tin tức cũng trở nên bế tắc. Không biết sự phẫn nộ của sứ thần Chi Ngô quốc, Tần Lãng có đỡ nổi không?
Chẳng được mấy ngày, sứ thần Chi Ngô quốc đã quay về biên cương. Lúc khởi hành, ngoại trừ vài mỹ nhân ra thì chẳng để lại thứ gì.
13
Năm thứ hai sau khi sứ thần đi, Thẩm Tòng Nguyệt và Tần Lãng về kinh. So với trận thế dẫn theo thiên quân vạn mã ở kiếp trước, lần này chỉ mang theo vài tên người hầu.
Bọn họ không bắt được cầu với Chi Ngô quốc, Hoàng đế Chi Ngô thậm chí vì chuyện tiến cống mà nảy sinh hiềm khích với hắn ta.
Thuốc nổ cũng không nghiên cứu thành công. Biên cảnh cũng không vì hắn mà trở nên trù phú, chiêu binh lại càng không có người ứng tuyển. Chỉ có thể lủi thủi quay về kinh thành.
Lần cuối ta gặp Thẩm Tòng Nguyệt đã là bảy năm trước. Nghe thị vệ nói lần này bọn họ tới kinh thành, Tần gia vì nội đấu, thứ tử đã nắm quyền, sớm đã không còn phủ đệ của Tần Tiểu Tướng quân, chỉ mua một căn nhà nhỏ để ở.
Đi biền biệt bảy năm, đến một bức thư cũng không có, Thẩm gia cũng không giúp đỡ nàng ta.
Ta cố gắng tránh gặp mặt nàng ta, cũng không biết người tỷ tỷ này của ta đời này sống không tốt liệu có phát điên gì không.
Nhưng trời không chiều lòng người. Lúc đi thắp hương cầu phúc, ta vẫn gặp Thẩm Tòng Nguyệt.
Nàng ta đã sớm mất đi vẻ thiếu nữ vô tư lự năm nào, tay dắt một đứa bé trai, phía sau chỉ có một nha hoàn mang theo đồ thắp hương. So với bên ta nha hoàn bà tử thị vệ đầy rẫy đúng là một trời một vực.
Ta không định hàn huyên với nàng ta, thắp hương xong liền muốn rời đi. Nàng ta nhìn chằm chằm ta hồi lâu
Ta cứ ngỡ nàng ta sắp rời đi rồi, thế nhưng lại bị nàng ta giữ chặt lấy: "Thần Tinh, lúc đó tại sao ngươi không nói cho ta biết?"
"Hả? Cái gì?"
Nàng ta nghiến răng, phẫn nộ nói: "Có phải ngươi đang rất đắc ý không?"
Ta ngây người nhìn nàng ta. Ta nhất định không được để nàng ta biết ta cũng sống lại, nếu không chẳng biết nàng ta còn làm ra chuyện điên rồ gì nữa.
"Tỷ tỷ, là do lúc đầu tỷ không gả cho Thái tử, ta mới gả mà."
Ánh mắt Thẩm Tòng Nguyệt tối tăm bất định, dường như muốn tìm sơ hở của ta, nhưng ta lại đường đường chính chính nhìn nàng ta.
Những ngày nơi biên cảnh dường như đã bào mòn những góc cạnh của nàng ta. Nàng ta cũng không còn sự sắc sảo như trước, hạ mình xuống, trong mắt tức thì tràn đầy nước mắt.
Nàng ta chỉ dùng bàn tay gầy guộc kéo áo ta không cho đi: "Cha mẹ cũng không thèm đoái hoài đến ta nữa rồi! Muội muội giờ là Thái tử phi, có thể bảo Thái tử giúp Tần Lãng một chút không."