Chương 4
Tuy rằng suýt chút nữa đã gây ra một trò cười lớn trong giới quý phụ, khiến Thẩm Tòng Nguyệt phải im hơi lặng tiếng một thời gian. Nhưng chỉ cần rời xa kinh thành, nàng ta sẽ lại biến thành vị Thần nữ Tần phu nhân kia.
08
Ngày tháng trôi qua bình lặng, cuối cùng ta cũng thanh lý xong xuôi các sự vụ của Thái tử phủ. Cảnh Thời đôi khi cũng đến thư phòng làm việc, bọn ta cứ thế ai làm việc nấy.
Cảnh Thời: "Thần Tinh, sao nàng lại căng thẳng thế, ngày đêm thắp đèn còn cần mẫn hơn cả Thái tử là cô đây."
Ta chỉ mỉm cười, mỗi khi nhắm mắt lại ta đều nhớ tới kiếp trước bị lửa thiêu, cũng như việc bị nuôi nhốt trong hậu viện của Tần Lãng, cho dù đã sống lại, cũng rất khó xóa nhòa dấu ấn này. Đặc biệt là khi biết sẽ có một ngày hắn ta dẫn binh bức cung, ta lại càng không dám lơ là.
"Hôm nay phụ hoàng gọi cô tới, xem một bản sách luận."
Bản sách luận này, ta vừa nhìn nét chữ đã biết là bút tích của Tần Lãng. Chữ viết vặn vẹo, nhưng luận điểm quả thực mới mẻ.
"Tần Tiểu Tướng quân?"
"Ừm, hắn ta rất có mưu đồ, mấy việc làm cho phụ hoàng cũng khá đẹp mắt. Thế nhưng phụ hoàng muốn cho hắn ta vị trí Ngự tiền hành tẩu, hắn ta lại tự xin đi trấn giữ biên cương."
Hừ, không đi biên cương, làm sao hắn đi thực hiện những phát minh của mình được. Ở kinh thành ngay cả một khẩu pháo nhỏ cũng sẽ thu hút lính canh. Mà kiếp trước Tần Lãng chính là đã xây dựng một "căn cứ" thử nghiệm thuốc nổ ở biên cương, đáng tiếc đến cuối cùng cũng không có hiệu quả quá lớn, khác xa với tưởng tượng của hắn.
Cũng chính lúc này, hắn nhận được chỉ dụ của Hoàng đế, tự xin đi biên cương. Không được mấy ngày đã mang theo quyến thuộc lặng lẽ rời khỏi kinh thành.
Nhưng ta không ngờ là năm nay bọn họ đi không được thuận lợi như vậy. Thẩm gia đã làm ầm một trận lớn.
Thẩm mẫu ngay tại chỗ đã không kìm nén được, đập vỡ một bình hoa ngự ban: "Cái vùng biên cương đó... là nơi khổ cực lạnh lẽo nhường nào, bao nhiêu người đi rồi cả đời không về được. Tòng Nguyệt của ta, con đã bao giờ chịu khổ thế này chưa? Nếu con đi theo hắn ta, ta coi như không có nữ nhi này."
Đồng thời, Tần Lãng cũng không hài lòng: "Tòng Nguyệt đã gả thì là người nhà ta, ta lại chẳng để nàng chịu khổ, đã gả cho nhà ta làm dâu thì phải xuất giá tòng phu, làm gì có đạo lý phu thê chia lìa?"
Nếu Thẩm Tòng Nguyệt không đi theo hắn ta tới biên quan, làm sao hắn ta phát huy được giá trị lớn nhất của mỹ nhân được dày công nuôi dưỡng này?
Thẩm Tòng Nguyệt lại không dám nói chuyện Tần Lãng đi biên cương để tích trữ binh mã, chỉ có thể khuyên nhủ cả hai bên.
Thẩm Tòng Nguyệt vốn chẳng phải hạng người tốt tính gì, cộng thêm việc mẹ của Tần Lãng là Tần đại phu nhân đã nhét thêm mấy mỹ nhân như hoa như ngọc vào hành lý đi biên cương của bọn họ. Thẩm Tòng Nguyệt hoàn toàn sụp đổ, cãi nhau một trận lớn với Tần Lãng.
"Rõ ràng ngươi nói hậu viện chỉ có một mình ta, giờ đám mỹ nhân này là thế nào? Mẹ ngươi sợ ta không đi thì không có người chăm sóc ngươi chứ gì?"
"Thẩm Tòng Nguyệt, ngươi có thể biết điều một chút được không. Đám mỹ nhân này ta không cần, nhưng ngươi cũng đừng để nhà ngươi xen vào chuyện của chúng ta được không?"
"Tần Lãng, ngươi không yêu ta nữa rồi..."
Cuối cùng, Thẩm Tòng Nguyệt vẫn thỏa hiệp, vào một đêm đen gió cao âm thầm cùng Tần Lãng rời khỏi kinh thành. Thậm chí đến một bức thư cũng không để lại, cứ như cắt đứt hoàn toàn liên lạc với mọi thứ ở kinh thành.
09
Sau khi bọn họ đi, cuộc sống của ta càng thêm yên tĩnh, thậm chí vì sự ra đi không lời từ biệt của Thẩm Tòng Nguyệt mà cha mẹ đã đau lòng khôn xiết. Thỉnh thoảng bọn họ còn gọi ta về Thẩm phủ ăn cơm.
Bọn họ mất đi một nữ nhi, cuối cùng mới nhớ ra mình còn có một nữ nhi khác.
Năm năm trôi qua, ta đã rất ít khi nhớ lại những chuyện kiếp trước, Cảnh Thời cũng là một phu quân tận trách, ngoài việc có một vị thông phòng yêu thích thì những chỗ khác đều không chê vào đâu được.
Ta chưa từng làm khó vị thông phòng này, đồ ăn thức uống không chỉ không thiếu thốn mà lễ tết còn được nhận tiền hoa hồng từ sản nghiệp của Thái tử phủ, Quý Lương đệ có tiền cầm tay, ngày tháng trôi qua thoải mái nên cũng không làm loạn, còn thường xuyên gửi đồ thêu thùa đồ ăn nhẹ cho ta, lời ra tiếng vào còn muốn theo ta làm ăn.
Ngươi xem, nữ tử hậu viện cũng không nhất thiết phải trở thành kẻ thù.
Ngay lúc mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp.
Cho đến một ngày, tỳ nữ Tiểu Thúy lúc ta đang trang điểm đến bẩm báo: "Thái tử phi, sứ giả Chi Ngô quốc đến chầu. Tối nay sẽ mở tiệc trong cung."
Nước Chi Ngô... chính là nơi Tần Lãng đã đem ta tặng cho…
Ta vẫn còn nhớ cái cung đình hoang đường đó. Thị vệ khiêng ta lúc đó chỉ mặc một lớp áo mỏng manh lên điện. Hoàng đế và các trọng thần Chi Ngô quốc giống như đang thưởng ngoạn một con vật vậy. Sự khinh nhờn đối với Thần nữ khiến đám nam nhân đó cảm thấy hưng phấn. Những cơn ác mộng đó giống như bị xé toạc một lỗ hổng, tranh nhau ùa về.
"Thái tử phi! Người làm sao vậy? Có phải không khỏe không?"
Tiếng của Tiểu Thúy mới đưa ta trở về thực tại, chiếc lược bị ta bẻ làm đôi, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
"Không sao, chải đầu cho ta đi."
Ta ổn định lại tâm thần.
Có những thứ luôn phải đối mặt, giờ ta là Thái tử phi, không còn là vị "Thần nữ" như lá bèo trôi nổi nơi biên cảnh kia nữa, không có gì phải sợ.
10
Bản triều bách tính an cư lạc nghiệp, binh hùng tướng mạnh, Chi Ngô quốc đến chầu cũng chỉ là tiểu quốc kiến diện.
Sứ thần Chi Ngô quốc đến khoảng mười người, ngay cả Hoàng tử của bọn họ cũng tới, mang theo lễ vật đến cầu xin biên cảnh ổn định.
Không chỉ mang theo đặc sản vàng bạc, mà còn mang theo mấy mỹ nhân ngoại tộc.
Mỹ nhân mắt xanh, tứ chi trắng trẻo, mặc y phục ngoại tộc, để lộ những mảng lớn da thịt, căn bản không hề sợ hãi ánh nhìn của các triều thần, còn nhiệt tình uốn éo thân mình.
Hoàng đế mắt híp lại thành một đường, giờ ông ta đã sớm không còn chăm lo chính sự, triều chính phần lớn đều giao cho Thái tử, chỉ lo hưởng lạc cho riêng mình.
"Đây là các Công chúa của Chi Ngô bọn ta, mang đến hiến cho Hoàng đế, Thái tử."
"Tốt" Hoàng đế vỗ vào ngai vàng "Sứ thần Chi Ngô quốc đã có thành ý như vậy, muốn gì cứ việc mở miệng với trẫm."
Sứ thần Chi Ngô liền đệ trình thư thỉnh nguyện, rồi lại cùng triều thần chén tạc chén thù một phen.
Lúc rượu đã ngà ngà say, sứ thần hưng phấn nhìn chằm chằm vào mặt ta, nói lớn:
"Ta đã từng gặp tỷ tỷ của Thái tử phi ở biên cương, quả nhiên tỷ muội đều là tuyệt sắc. ."
Cảnh Thời nhíu mày, "Sứ giả, ở bản triều mà nghị luận Thái tử phi là sẽ bị rơi đầu đấy."
"Ấy chế-t, xem cái miệng ta này, không hiểu quy củ xin Thái tử đừng trách."