Chương 3
Ta ngẩn người, những thủ đoạn này của Thẩm Tòng Nguyệt quả thực giống như đang làm tiểu thiếp. Chỉ có thiếp mới cần tranh sủng, mới cần tình yêu của chủ quân.
06
Những ngày ở Thái tử phủ vô cùng bận rộn, ngoài việc quản gia, ta còn phải phát triển một số thế lực.
Cảnh Thời cũng rất bận, hắn là một người vô cùng cần mẫn và thương dân. Nghĩ lại nếu không phải kiếp trước những "phát minh" kia của Tần Lãng kiếm được một lượng lớn tiền của thì làm sao Tần Lãng có thể lật đổ hắn, phát triển thành bá chủ một phương, vào cung giế-t vua.
Mà ta không ngờ là kiếp này Tần Lãng lại bộc lộ tài năng sớm hơn.
Có lẽ "viên minh châu kinh thành" Thẩm Tòng Nguyệt phù hợp với thiết lập "Thần nữ" hơn so với một kẻ mờ nhạt như ta.
Trong cung yến Tết Trung thu, ngoài hậu cung và Thái tử phủ tham dự, quyến thuộc của các trọng thần cũng có mặt.
Hoàng đế nâng ly nói xong lời chúc mừng, đặc biệt nhắc đến Tần Lãng: "Trước đây Tần Tiểu Tướng quân không phải ở Hồng Trần lâu thì cũng là Lộ Thủy các, giờ thành thân rồi đã thu tính đổi nết, khác hẳn ngày xưa, còn dám xin trẫm việc để làm, làm cũng ra ngô ra khoai lắm."
Thục Phi mỉm cười: "Chẳng phải sao, thần thiếp thấy nha đầu Tòng Nguyệt của Thẩm gia đúng là có bản lĩnh. Các vị xem rượu chúng ta uống hôm nay chính là do nàng dâng lên đấy."
Các đại thần xôn xao bàn tán nếm thử, quả thực bị mê hoặc, không khỏi tặc lưỡi khen lạ.
"Vị thơm nồng hậu, hương rượu lan tỏa. Rượu ngon..."
"Không ngờ phu nhân của Tần Tiểu Tướng quân ủ rượu lại lợi hại như thế."
Thục Phi che miệng cười duyên, lập tức sai người ban cho Thẩm Tòng Nguyệt một bộ trang sức theo quy cách của phi tần trong cung.
Thục Phi là cô cô của Tần Lãng, nhờ vào cái bụng mình mà sinh được ba vị Hoàng tử, luôn không mấy thuận hòa với Hoàng hậu. Nếu không phải Thái tử Cảnh Thời cần mẫn, còn chẳng biết cảnh tượng sẽ ra sao.
"Tỷ tỷ đã lợi hại như vậy, không biết Thái tử phi có gì không…"
Chưa đợi bà ta nói xong, ta đã đứng dậy hành một đại lễ: "Thục Phi nương nương, Thái tử phi ở nhà chẳng qua là quản lý Thái tử phủ, dốc hết sức phò tá Thái tử, thực sự là không có thời gian làm những việc này."
"Tốt, tốt, tốt" Hoàng hậu liên tiếp nói mấy tiếng tốt: "Thái tử phi làm gương tốt là được rồi."
Thục Phi cảm thấy mất mặt: "Hừ, thần thiếp cũng là thấy rượu ngon nên mới hứng khởi."
"Nữ nhi Thẩm gia đều không tệ, chỉ là phát minh ra loại rượu nho này thực không phải nữ tử bình thường."
Hoàng thượng nói xong, Hoàng hậu không tiếp lời nữa, coi như chuyện này đã định đoạt. Các đại thần lại nhao nhao khen ngợi rượu nho.
Khi cung yến tan cuộc, ta còn nghe thấy mấy vị quyến thuộc đang xì xào.
"Trước đây đã nghe nói Thẩm Tòng Nguyệt mang phượng mệnh, vốn dĩ là để làm Thái tử phi."
"Đúng thế đúng thế, xem ra đúng là người mang phúc khí, trước đây Tần Lãng khốn nạn thế nào chứ. Giờ trời chưa sáng đã thấy hắn ta ở chỗ Kim Ngô vệ, cứ như biến thành người khác vậy."
"Ngươi nói xem liệu có phải lúc đó Thái tử cũng muốn cưới Thẩm Tòng Nguyệt..."
"Ấy chế-t, không được nói bừa."
Ta lắc đầu mỉm cười, không để tâm.
Thái tử Cảnh Thời lại nhíu mày: "Đám phụ nhân này, cứ hở ra là tin mấy thứ đó. Nàng đừng nghĩ nhiều, nàng chỉ cần làm Thái tử phi cho tốt là được."
Ta nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của hắn rồi mỉm cười: "Vậy Thái tử cũng phải làm tốt công việc của mình."
"Ừm, cô cũng sẽ cố gắng."
Ánh trăng nghiêng nghiêng trên bức tường cung thấp, ta và Cảnh Thời cùng sóng bước, cảm nhận được một chút cảm giác năm tháng tĩnh lặng bình yên.
07
Sau buổi cung yến Trung thu, Thẩm Tòng Nguyệt càng thêm phô trương. Nàng ta bắt đầu ngâm nga "Thủy điệu ca đầu", "Minh nguyệt kỷ thời hữu, bả tửu vấn thanh thiên", khiến giới văn nhân mặc khách thi nhau khen ngợi.
Nàng ta mở tửu lâu, chỉ bán đúng loại rượu nho đó, khiến vạn người đổ xô đến, ai nấy đều muốn nếm thử vị rượu được Hoàng đế khen ngợi là thế nào. Đây đều là Tần Lãng dạy nàng ta.
Nhưng cái cảm giác được mọi người nhìn chằm chằm này khiến Thẩm Tòng Nguyệt rất hưởng thụ. Thậm chí đã có người trong dân gian đồn đại Thẩm Tòng Nguyệt là Thần nữ mang phượng mệnh.
Tần Lãng cũng bắt đầu thường xuyên bước chân vào triều đình, ta ở trong cung cũng thấp thoáng thấy hắn ta mấy lần.
Nhất thời, đôi phu thê bọn họ danh tiếng lẫy lừng khắp kinh thành. Thế nhưng tỷ tỷ à, mọi chuyện thực sự sẽ như ý ngươi sao?
Trong bữa tiệc của Trưởng Công chúa, vốn là để chọn thê tử cho nhi tử Trưởng Công chúa là Trần Huyền. Sau khi một đám tiểu thư hiến nghệ, lại có người hùa vào đòi Thẩm Tòng Nguyệt ngâm thơ.
Trưởng Công chúa cũng đầy hứng thú: "Sớm đã nghe danh Tần Tiểu Tướng quân cưới được một tài nữ."
Thẩm Tòng Nguyệt chậm rãi đứng dậy, nâng chén trà từ tốn thốt ra: "Quân bất kiến, Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai"
Sắc mặt nhi tử Trưởng Công chúa là Trần Huyền khẽ biến, hắn ta vừa từ vùng Tô Hàng trở về, người ở đó ai cũng biết ngâm nga bài "Tương tiến tửu", đó rõ ràng là do một lão tài tử sáng tác, sao lại biến thành của Thẩm Tòng Nguyệt rồi?
Khi Thẩm Tòng Nguyệt ngâm xong hai câu cuối: "Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt", Trần Huyền hoàn toàn chấn động. Hắn ta không biết có phải do mình lâu ngày không về kinh hay không mà ở đây việc đạo văn lại trở nên hiển nhiên như vậy.
Bài "Tương tiến tửu" này quả nhiên nhận được tràng pháo tay giòn giã.
Trần Huyền ngơ ngác lên tiếng: "Tần phu nhân, bài thơ này thực sự do ngươi viết sao? Nhưng ở Tô Hàng ai ai cũng biết mà?"
Cả trường tiệc xôn xao, mọi người đều xì xào bàn tán. Nếu là người bình thường nói, mọi người có lẽ sẽ nghi ngờ, nhưng Trần Huyền là nhi tử duy nhất của Trưởng Công chúa, người ít cần nói dối nhất chính là hắn ta.
"Hả? Ta đã bảo là lúc Thẩm Tòng Nguyệt còn ở khuê các cũng đâu làm được mấy bài thơ thế này mà?"
"Chẳng lẽ là đạo văn sao?"
"Nếu không có công tử của Trưởng Công chúa thì còn bị bịt mắt đến bao giờ. “
Sắc mặt Tần Lãng biến đổi kỳ quái. Chẳng lẽ thế giới này còn có kẻ xuyên không khác.
Não hắn ta nhảy số rất nhanh: "Bài từ này là phu nhân có được từ trong mộng, không ngờ trên đời này lại còn có người cũng có cơ duyên đó."
Dường như Trần Huyền không chấp nhận cách giải thích này, nhưng Tần Lãng lập tức mượn cớ Thẩm Tòng Nguyệt không khỏe để rời khỏi bữa tiệc.
Ánh mắt Thẩm Tòng Nguyệt nhìn Tần Lãng thâm trầm như sắp rỉ nước. Còn ta thì xem đến vui vẻ.
Những tuyệt cú có được trong mộng vốn đã được lưu truyền ở Tô Hàng, thậm chí còn được biên soạn thành cuốn "Ba trăm bài" đến trẻ con ven đường cũng thuộc. Mà tất cả chuyện này, chính là bút tích của ta.
Tần Lãng, ngươi còn có thể tạo ra một Thần nữ nữa không?
"Còn không mau đi."
Tần Lãng căn bản không có tâm trạng để đôi co với Thẩm Tòng Nguyệt, cũng không muốn để người ta tiếp tục xem trò cười.
Thẩm Tòng Nguyệt nghiến răng kèn kẹt, nàng ta không biết tại sao phu quân vốn luôn dịu dàng ân cần với mình lại đột nhiên trở nên như vậy, đành hậm hực đi theo Tần Lãng.