Chương 2
"Đúng là một người thông minh."
Thấy hắn giãn nét mặt, ta thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra những chuyện ta biết từ kiếp trước không hề sai lệch, Thái tử Cảnh Thời là người có trái tim lạnh nhạt. Hắn không hài lòng với Tòng Nguyệt cũng vì nàng ta kiêu kỳ giả tạo, một bậc đế vương làm gì có thời gian suốt ngày quẩn quanh chuyện yêu đương tình ái.
Đêm xuân ngắn ngủi, ta cũng biết mình đã thuận lợi lọt vào mắt xanh của Cảnh Thời.
04
Ngày thứ hai theo lễ nghi hoàng gia, ta phải đi kiến diện Hoàng thượng, Hoàng hậu và nhận lệnh bài của Thái tử phủ.
Bận rộn từ sáng đến tối. Hoàng hậu vốn dĩ vì Thẩm gia không gả tỷ tỷ sang đây nên còn muốn làm khó ta. Nhưng những chiêu làm khó về lễ nghi đó, ta đều nhẹ nhàng hóa giải. Chén trà nóng đầy, ta cũng bưng vô cùng vững vàng.
Cảnh Thời có chút kinh ngạc: "Lễ nghi của Thái tử phi của cô sao lại học tốt như thế."
Thực ra những lễ nghi này ta đều đã học qua, cha mời cùng một lão sư dạy cho cả ta và Tòng Nguyệt, lúc Tòng Nguyệt đi chơi thì ta đều luyện tập ở hậu trạch. Cộng thêm trí nhớ cơ bắp từ kiếp trước, lễ nghi của ta đến Hoàng hậu cũng không bới ra được nửa điểm sai sót.
Đêm tân hôn ta cũng không phải nói khoác với hắn. Làm thế nào để làm tốt một Thái tử phi, có thể nói ta nắm chắc trong lòng bàn tay.
Từ trong cung về, Quý Lương đệ liền đến gặp ta dâng trà.
Quý Lương đệ chính là "ánh trăng sáng" được Thái tử độc sủng kiếp trước, cùng Thái tử lớn lên từ nhỏ, sau khi cập kê liền trở thành thông phòng.
Trong miệng Thẩm Tòng Nguyệt, nàng ấy chính là một con hồ ly tinh, chỉ chuyên dùng những thủ đoạn dỗ dành người khác. Nàng ta khinh thường vị thông phòng này, nhưng lại thường xuyên đích thân ra tay đấu đá với nàng ấy, suýt chút nữa còn tự hại chính mình.
Ta thì không quan tâm, chỉ cần không múa may trước mặt ta thì chẳng có vấn đề gì. Thái tử cho ta tiền quyền, chỉ là nuôi một con thú cưng mình yêu thích, có gì to tát đâu?
Kiếp trước Thẩm Tòng Nguyệt quậy phá đến mức đó mà cũng chưa đến mức bị phế hậu. Thái tử Cảnh Thời chỉ là đối tác mà thôi, chỉ cần tiền triều hắn không bỏ bê công việc, hắn muốn thích ai thì thích. Thậm chí cũng không cần ta phải sinh con, ngày tháng tốt đẹp nào có thể thoải mái được như vậy.
Ta càng nghĩ càng hài lòng, ban thưởng y phục trang sức cho Quý Lương đệ, không hề làm khó nàng ấy mà bảo nàng ấy về nghỉ ngơi cho tốt. Còn ta thì cầm lấy sổ sách của Thái tử phủ, tỉ mỉ suy tính.
Trên sổ sách dòng tiền luân chuyển rất cao, nhưng chi tiêu hàng ngày cũng rất lớn, không có dư dả bao nhiêu. Ta gọi các bà tử quản gia đến, kiểm tra sổ sách và thanh lọc người từng người một. Dần dần cũng đưa các sự vụ của Thái tử phủ đi vào quỹ đạo. Ngay cả những việc vặt mà Thái tử cần xử lý, ta cũng sắp xếp chúng thành tập đặt trong thư phòng, đợi hắn xử lý mỗi ngày.
Thỉnh thoảng ta cũng có thể đàm luận với hắn vài câu về chính sự. Ta tuy chưa đọc qua Tứ thư Ngũ kinh, nhưng cũng từng tiếp nhận những tư tưởng "tiên tiến" mà Tần Lãng tự đắc, thường xuyên khiến Thái tử Cảnh Thời phải khen ngợi.
Dần dần ta và Thái tử Cảnh Thời cũng hình thành một mối quan hệ hợp tác tinh tế.
05
Đợi đến ngày về thăm nhà, ta cứ ngỡ mình phải tự đi một mình, đang sai người sắp xếp quà cáp xe ngựa. Không ngờ lúc ra khỏi Thái tử phủ, Cảnh Thời đang đứng ở cửa phủ, đưa tay ra dắt ta.
Kiếp trước Thẩm Tòng Nguyệt chính là tự mình về thăm nhà. Nghĩ lại thì hắn nể mặt ta, hắn cũng giữ thể diện cho ta.
Trở về Thẩm phủ, Thẩm Tòng Nguyệt đã nép vào bên cạnh mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng.
"Mẹ... Tần Lãng đối đãi với con cực tốt, hậu viện chỉ có một mình con, ngày đầu tiên đã hứa với con tuyệt không nạp thiếp."
"Tốt tốt tốt, cũng coi như Tần gia hắn biết điều, nếu hắn đối xử không tốt với con, con nhất định phải nói cho mẹ biết, mẹ tự nhiên sẽ đòi lại công bằng cho con."
Ta đứng một bên như một người ngoài. Nhưng ta đã quen rồi, từ nhỏ phần tình mẫu tử này đã chỉ thuộc về Thẩm Tòng Nguyệt. Trước đây khi phát hiện
những chuyện tồi tệ của Tần Lãng, ta cũng từng cầu cứu mẹ, nhưng lúc đó bà đã nói gì: "Thần Tinh, ngươi lớn nhường này rồi cũng nên hiểu chuyện đi."
Hai người bọn họ ríu rít nói rất nhiều chuyện, mãi đến lúc dọn cơm mới nhớ ra bên cạnh còn có ta.
"Thái tử, Tần Tiểu Tướng quân đều đang đợi ở tiền sảnh rồi."
Thẩm Tòng Nguyệt lẩm bẩm: "Sao hắn lại tới... hắn thế mà lại vì ngươi..."
"Tòng Nguyệt? Có chuyện gì vậy?"
Thẩm Tòng Nguyệt trấn tĩnh lại, ánh mắt nhìn ta như nhìn một kẻ trộm.
Thật nực cười, nàng ta đã đưa ra lựa chọn mà nàng ta cho là đúng đắn, thế mà vẫn vì sự đối đãi khác biệt của Thái tử Cảnh Thời mà suy sụp.
Tiền sảnh. Bữa cơm này ăn không hề yên ổn. Thẩm Tòng Nguyệt lúc ăn cơm cứ lén lút nhìn ta, ngay cả sự dịu dàng ân cần mà Tần Lãng thể hiện ra cũng không làm nàng ta hoàn hồn lại được.
Còn ta và Cảnh Thời đều quy củ dùng bữa. Chỉ là trên bàn có bày tôm lớn, ta từ nhỏ đã dị ứng tôm lớn, cho dù không ăn mà ngửi thấy mùi tôm cũng sẽ thấy khó chịu.
Nhưng ta chỉ khẽ nhíu mũi. Thái tử lại chú ý thấy, sai người bưng đĩa tôm đi.
"Xoảng" một tiếng. Thẩm Tòng Nguyệt làm rơi bát xuống đất vỡ tan tành, tay nàng ta cũng bị cứa đứt.
Tần Lãng lập tức che chở nàng ta bên cạnh, nắm lấy bàn tay bị thương của nàng ta, lo lắng hỏi: "Tòng Nguyệt, không sao chứ, sao lại bất cẩn thế này."
Người hầu cũng loạn thành một đoàn, bận rộn dọn dẹp những mảnh vỡ dưới đất.
Trên mặt Thẩm Tòng Nguyệt rưng rưng nước mắt: "Là ta... không cẩn thận..."
Tần Lãng vội vàng sai người gọi ngự y, lập tức muốn đưa Thẩm Tòng Nguyệt rời đi.
Cha và mẹ nhìn biểu hiện của Tần Lãng cũng hài lòng gật đầu. Đúng là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Thẩm Tòng Nguyệt còn khiêu khích nhìn ta một cái, như muốn nói Thái tử cùng ta về thăm nhà thì đã sao, ta cũng chẳng có được sự yêu chiều như vậy. Còn ta chỉ thấy thật ấu trĩ, Tần Lãng vốn dĩ rất giỏi diễn vở kịch phu thê ân ái trước mặt người khác, chỉ để sau này khi đâng thê tử mình cho kẻ khác có thể đổi lấy báo đáp lớn hơn.
Còn tỷ tỷ của ta, Thẩm Tòng Nguyệt, đọc sách chỉ tăng thêm tài hoa chứ không tăng thêm não. Thủ đoạn tranh sủng này ở hậu trạch thì có tác dụng, nhưng ở hậu cung, lại tiêu hao đến mức chẳng còn chút thể diện nào.
Khó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm ám khí mịt mù này. Cảnh Thời cũng thoái thác nói trong cung có việc, mượn cớ đưa ta đi.
Lên kiệu, ta cầm sổ sách bên cạnh tiếp tục xem, Cảnh Thời lại lấy tập sổ khỏi mắt ta.
"Đã làm Thái tử phi rồi, có những người không thích thì đừng nên qua lại nữa."
"Không sao."
Cảnh Thời lại bắt đầu cười: "Hai tỷ muội các nàng thật thú vị, tỷ tỷ nàng giống như đang làm tiểu thiếp, còn nàng lại giống đương gia chủ mẫu hơn. Thần Tinh, khi nào nàng mới biết tranh sủng đây?"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha