Chương 1
01
"Mẹ, con muốn gả cho Tần Tiểu Tướng quân~ Không muốn vào cung đâu."
Khi ta nghe thấy tỷ tỷ Thẩm Tòng Nguyệt nũng nịu với Thẩm mẫu, ta biết nàng ta cũng sống lại rồi. Lúc này chính là lúc trong cung hạ thánh chỉ, chỉ đích danh nữ nhi Thẩm gia vào cung làm Thái tử phi.
Thẩm gia vốn là dòng dõi văn thần thanh lưu, từ đời tổ phụ đã là Đế sư, không chỉ gia môn trong sạch, người Thẩm gia còn sở hữu dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn. Đáng tiếc đến đời này, cha chỉ có hai nữ nhi là ta và Thẩm Tòng Nguyệt.
Khâm thiên giám từng tính ra: "Thẩm gia có nữ, mang tướng phượng nghi, có thể bảo vệ Thẩm gia trăm năm không suy."
Thẩm mẫu luôn cảm thấy "phượng" này nhất định là Thẩm Tòng Nguyệt.
Lúc bà sinh Tòng Nguyệt vô cùng thuận lợi, nhưng đến khi sinh ta lại khiến bà chịu không ít khổ cực, suýt chút nữa mất mạng.
Thẩm Tòng Nguyệt khéo mồm khéo miệng, biết cách làm cha mẹ vui lòng. Từ nhỏ nàng ta đã có danh tài nữ, sau khi cập kê lại càng là viên minh châu của kinh thành, người ngưỡng mộ nàng ta không ít.
Tần Tiểu Tướng quân là kẻ phô trương và hoang đường nhất. Hắn lưu luyến chốn phong hoa tuyết nguyệt, nhưng mở miệng ra là nói không phải Tòng Nguyệt thì không cưới.
"Hồ đồ! Tần Tiểu Tướng quân đó là tên ăn chơi có tiếng ở kinh thành, tháng trước còn bị cấm vệ quân vớt lên từ con sông cạnh thanh lâu, hạng người như thế sao xứng với nữ nhi ngoan của ta."
"Mẹ~ Tần Tiểu Tướng quân chẳng qua là tuổi còn nhỏ, thành thân rồi sẽ tốt thôi! Hơn nữa vào cung phải tranh giành với một đám nữ nhân, con làm sao sống tự tại được." Thẩm Tòng Nguyệt lắc tay mẹ, ghé sát vào tai bà thì thầm: "Tần Lãng hắn, sau này nhất định sẽ có tiền đồ lớn, mẹ hãy tin con!"
Mẹ nhìn nàng ta, lại lần tràng hạt trên tay, trên mặt không lộ ra biểu cảm gì. Mẹ đang cân nhắc, vừa muốn Tòng Nguyệt yêu quý của bà được tốt, lại không muốn ta vượt mặt nàng ta.
"Thẩm Thần Tinh, ngươi có muốn vào cung không?"
Bất thình lình bị gọi tên, ta cúi đầu ra vẻ khép nép nói: "Con... con không dám... Vào cung là chỉ đích danh tỷ tỷ mà..."
Mẹ rất hài lòng về ta. Thẩm Tòng Nguyệt cũng rất hài lòng.
Nàng ta nhìn ta, cười như không cười: "Lúc trước Khâm thiên giám tính ra có phượng nghi, cũng không nói rõ là nữ nhi nào, xem ra phải chúc mừng muội muội một bước thành phượng rồi."
Nhưng nàng ta không biết rằng, thực chất Tần Tiểu Tướng quân đã bị tráo linh hồn từ lâu, không còn là tên bao cỏ ăn chơi kia nữa.
Tần Lãng kẻ luôn tâm tâm niệm niệm về Tòng Nguyệt thực ra đã chế-t đuối dưới sông từ lâu. "Tần Lãng" hiện tại mang một linh hồn khác, lạnh lùng tàn nhẫn, vì quyền tiền mà không tiếc mọi giá.
Hắn ta cưới ta chẳng qua chỉ coi ta như bình hoa nuôi trong phủ để dọn đường cho đại nghiệp của hắn ta, thậm chí còn đem ta dâng tặng cho quyền quý Chi Ngô quốc chỉ để đổi lấy lợi ích quyền lực.
Thế nhưng Thẩm Tòng Nguyệt căn bản không hề nghĩ xem tại sao hắn ta lại thay đổi lớn như vậy, cứ thế vội vàng đòi gả. Cái "phúc khí" này, cứ để lại cho nàng ta đi!
02
Mẹ không lập tức đồng ý với Thẩm Tòng Nguyệt. Điều này rất rõ ràng. Một bên là gả cho Thái tử trong cung, một bên là gả cho tên ăn chơi nổi danh kinh thành, thậm chí tên đó hiện tại còn chẳng có tước vị gì, nói không chừng chỉ có vẻ bề ngoài, gả vào đó chẳng biết sẽ ra sao.
Nhưng Thẩm Tòng Nguyệt đã quyết tâm sắt đá. Nàng ta trước tiên nói có tiên nhân báo mộng, chỉ điểm cho gia đình. Nàng ta nói tổ mẫu sắp lâm bệnh, phải gọi ngự y túc trực trong nhà trước. Quả nhiên buổi tối tổ mẫu lên cơn sốt cao không dứt.
Nàng ta nói vùng Tây Nam có thiên tai, bảo cha chuẩn bị trước việc cứu tế. Ban đầu cha còn bán tín bán nghi, chuyện này Khâm thiên giám còn không tính ra được.
Ba ngày sau, Tây Nam quả nhiên có địa long chấn động, cha nhờ chuẩn bị chu đáo nên Hoàng đế càng thêm hài lòng với Thẩm gia.
Sau vài chuyện, cha và mẹ hoàn toàn tin rằng nàng ta thực sự có tiên nhân chỉ đường. Cả nhà hân hoan chuẩn bị gả nàng ta cho Tần Lãng. Đồng thời, cũng để ma ma trong cung đến hướng dẫn lễ nghi cho ta để chuẩn bị gả vào cung.
Thẩm Tòng Nguyệt cuối cùng cũng toại nguyện, mỗi khi thấy ta đều lộ vẻ đồng cảm.
"Thần Tinh muội muội, ngươi phải học cho tốt vào, thâm cung đó không dễ sống đâu. Cái thân hình nhỏ bé này của ngươi, cẩn thận kẻo bị ăn đến xương cốt cũng không còn."
Đôi mắt ta đỏ hoe, bộ dạng yếu đuối không thể tự lo liệu: "Tỷ... ta sợ lắm..."
Thẩm Tòng Nguyệt tâm trạng cực tốt, còn ban cho ta một cây trâm vàng: "Nể tình ngươi gả thay cho ta, cứ tận hưởng những ngày tháng thoải mái này đi."
Đợi nàng ta đi rồi, ta không nhịn được mà bật cười.
Đồng cảm? Đồng cảm ta cái gì? Đồng cảm ta sắp đi làm Hoàng hậu sao?
Hay là đồng cảm những ngày tốt đẹp của ta không kéo dài được mấy năm.
Nếu những "phát minh kỳ lạ" của Tần Lãng không còn thuộc về hắn ta nữa, liệu hắn ta có thể thuận lợi như thế không?
03
Ta và Thẩm Tòng Nguyệt xuất giá cùng ngày. Tuy cha và mẹ chuẩn bị cho nàng ta đầy ba mươi rương đồ cưới, nhưng vẫn kém xa quy cách hôn lễ hoàng gia.
Sắc mặt Thẩm Tòng Nguyệt thoáng hiện vẻ không vui, nhưng thấy Tần Lãng đích thân đến đón dâu, còn ta chỉ có ma ma nghiêm nghị đưa lên kiệu hoa, nàng ta lại vui vẻ trở lại.
"Muội muội, vinh hoa phú quý ngất trời này, cứ để ngươi đi hưởng thụ đi~"
Ta gật đầu, vẫn yếu đuối như thường lệ. Nàng ta sướng, ta cũng sướng.
Con đường vào cung không dễ đi chút nào, trầy trật hồi lâu, ta mới ngồi được lên giường hỷ. Trong lòng là sự xúc động không thể diễn tả thành lời.
Người hầu hạ đứng trong đứng ngoài phòng này đến hai ba mươi người, ngay cả chăn đệm cũng dát vàng... Hoàng gia đúng là phú quý ngất trời.
Khi Thái tử vén khăn trùm đầu của ta, ta đang ảo tưởng về cuộc sống phú quý kiếp này.
Nhìn thẳng vào khuôn mặt nam nhân kia, đôi gò má ta khẽ ửng hồng.
Thái tử Cảnh Thời, kiếp trước ta có ấn tượng rất sâu sắc về hắn. Tần Lãng luôn thu thập thông tin về hắn, chân dung treo đầy cả phủ. Hắn cũng được coi là một vị Hoàng đế cần mẫn, ngoại trừ việc lạnh nhạt với Hoàng hậu thì không có gì đáng chê trách.
Giọng nói ôn hòa nhưng hơi khàn của nam nhân vang lên bên tai ta, hắn ghé sát vào tai ta.
"Nàng là Thần Tinh? Nàng có biết người cô muốn cưới là Tòng Nguyệt không."
"Nàng ta không muốn gả, cho nên ta tới gả."
Cảnh Thời dường như không ngờ ta lại trực tiếp như vậy, sững người một lát, rồi như bị chọc cười: "Nàng đúng là thẳng thắn. Nàng không sợ Thái tử phủ này là hang hùm miệng cọp sao?"
Ta lắc đầu, không nhanh không chậm nói: "Thái tử cần là một người có thể quán xuyến Thái tử phủ, quản lý hậu trạch, có thể đảm đương trọng trách của Thái tử phi. Còn người đó là ai, có quan trọng lắm không? Sổ sách quản gia, quy củ lễ nghi, ta không hề thua kém Tòng Nguyệt."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha