Chương 7
"Nam nhân có tác dụng gì chứ, tranh qua tranh lại chút tình cảm đó cũng chẳng thể vượt mặt Hoàng hậu nương nương được, thà là đi theo người, ở hậu cung này sống thoải mái dễ chịu hơn nhiều."
Hậu cung của Cảnh Thời, ngoại trừ đám người cũ của Thái tử phủ bọn ta ra, thế mà cũng chẳng gom đủ một bàn đánh mạt chược.
Hắn luôn nói: "Hoàng hậu của trẫm, đừng để bản thân mệt mỏi quá, nàng luôn khiến trẫm cảm thấy cái ngôi vị Hoàng đế này nên để nàng làm mới đúng, khi nào mới sinh cho trẫm một tiểu Công chúa đây?"
Ồ, quên nói mất, con của bọn ta đã ba tuổi rồi.
Còn Thẩm Tòng Nguyệt, quá khứ đối với nàng ta đã quá mức đặc sắc, nàng ta thế mà lại xuống tóc đi làm ni cô. Ngoài việc cầu phúc trong chùa thì chính là cứu tế bách tính, thế mà thực sự có người thành tâm thành ý gọi nàng ta là "Thần nữ".
Phần của Tần Lãng
Lúc vừa xuyên không tới, ta vừa được vớt từ dưới sông lên đã bị áp giải về Tần phủ. Nằm trên giường vài ngày, ta mới biết mình xuyên vào hoàn cảnh thế nào.
Triều đại này là một triều đại giả tưởng, chẳng có quy luật lịch sử nào để dựa vào, mà thân thể xuyên vào này, nói nghe cho hay thì là thiếu gia Tướng quân phủ, nói khó nghe thì chính là mẹ đã mất, cha cũng là kẻ chẳng quản sự đời. Từ nhỏ chẳng ai dạy bảo, kế mẫu thì dỗ dành cho trở thành một tên ăn chơi.
Tiền thân này cũng không phụ sự kỳ vọng mà trở thành một tên ăn chơi thực thụ. Một khởi đầu tồi tệ. Cho đến khi đích nữ của Thẩm gia nói muốn gả cho ta.
Lần đầu ta gặp Thẩm Tòng Nguyệt đã cảm thấy nàng ta quá hoàn hảo, chẳng nam nhân nào lại không thích nữ nhân này. Mạnh mẽ hơn nhiều so với muội muội cứ khép nép trốn phía sau của nàng ta.
Ta nghĩ, ở thời đại này, nắm giữ được một nữ nhân xinh đẹp như vậy, ta nhất định sẽ thành công.
Dựa vào ký ức và kiến thức trước đây, ta đã thành công ủ ra rượu nho, còn dạy cho Thẩm Tòng Nguyệt thơ từ ca phú, mỹ nhân thì cần những thứ này để điểm xuyết.
Đáng ghét là, trên thế giới này còn có kẻ xuyên không khác. Có kẻ đã đi trước ta một bước.
Tổng hợp các nguồn tin tức, ta phát hiện kẻ xuyên không này cũng chỉ xào xáo vài câu thơ, chẳng có sáng tạo vượt thời đại nào.
Ta chuẩn bị đi biên cương nghiên cứu thuốc nổ, nếu thuận lợi thì liên kết với vài quốc gia nhỏ để tích trữ binh mã. Cái ngôi Hoàng đế này, ta ngồi chắc rồi.
Hết