Chương 3
Đến phòng, ta vừa đưa tay kiểm tra vết thương vừa dặn dò:
"Vết thương không được dính nước, phải thay thuốc đúng giờ. Chỗ nào công tử không tự băng bó được thì nhớ gọi ta, nếu để nặng thêm sẽ rất phiền phức."
Tiêu Dục bỗng nắm lấy bàn tay đang kiểm tra khắp người hắn của ta, nghiến răng nói:
"Vết thương không sao, ta chắc chắn."
Ta lại ngẩng đầu, định đưa tay sờ trán hắn.
"Vậy sao mặt lại đỏ thế này? Chẳng lẽ phát sốt rồi?"
Tiêu Dục lùi về sau một bước, tránh khỏi tay ta.
"Thật sự không sao, cô nương không cần quá lo lắng. Nam nữ thụ thụ bất thân, để người khác nhìn thấy sẽ không hay."
Ta ngẩn ra trong giây lát, rồi lặng lẽ rút tay về.
"Vâng... vậy công tử nhớ chăm sóc bản thân, dưỡng thương cho tốt, có việc gì cứ tìm ta."
Phản ứng của Tiêu Dục thật kỳ lạ.
Hai ngày trước hắn còn chẳng để ý, vậy mà bây giờ lại xa cách, còn mang theo vài phần đề phòng.
Lẽ nào vì thiếu mất một tháng sớm tối chăm sóc bên nhau, giữa ta và hắn sẽ không bao giờ có thể chân thành đối đãi như kiếp trước nữa?
Nếu là vậy, ta và Tiêu Dục chưa chắc sẽ trở thành phu thê.
Nghĩ đến đó, trong lòng ta bỗng chua xót.
Tiêu Dục là một người rất tốt.
Dung mạo khỏi cần phải nói, lại còn dịu dàng, chu đáo, là một vị phu quân vô cùng lý tưởng.
Ta rầu rĩ trở về phòng.
Vừa vào đã thấy di nương đang chỉ huy hạ nhân đổ nước vào thùng tắm.
Thấy ta trở lại, bà kéo tay ta.
"Y phục tuy đã thay mới, nhưng mặt mũi vẫn lấm lem, tóc cũng chỉ búi sơ sài."
"Mấy ngày nay con chịu khổ không ít rồi phải không? Mau đi tắm cho thoải mái, rồi ngủ một giấc thật ngon."
Nhìn gương mặt dịu dàng của di nương, mọi u ám trong lòng ta lập tức tan biến.
Thôi vậy!
Có di nương ở bên cạnh, ta còn tham lam điều gì nữa chứ?
Không làm được Thái tử phi thì đã sao.
Dù gì Tiêu Dục cũng còn nợ ta ân cứu mạng, sau này chỉ cần có thể bảo vệ chu toàn cho ta và di nương là đủ rồi.
8
Tiêu Dục bắt đầu làm phu đánh xe ở trang tử.
Ngày thường ngoài việc ra ngoài mua sắm thì hắn ở lại trang tử cho ngựa ăn, tắm ngựa, dắt ngựa đi dạo, mọi việc đều làm rất ra dáng.
Đến cả di nương cũng không nhịn được mà lẩm bẩm:
"Nhìn chẳng khác gì một phu đánh xe thật sự! Nhưng... thế này thì không được rồi, e là không xứng với con..."
Ta chỉ mỉm cười mà không nói.
Đó là vì hắn rất giỏi ngụy trang.
Ban ngày làm phu đánh xe, ban đêm lại khoác dạ hành y bay đi khắp nơi.
Mẫu phi của Tiêu Dục từng là Thư phi được Hoàng thượng sủng ái nhất trong hậu cung.
Hai mươi năm trước, phụ thân của Thư phi là Tiêu lão tướng quân vì bị kết tội nên cả nhà bị phán lưu đày ba nghìn dặm.
Thư phi cầu xin Hoàng thượng tha cho Tiêu gia.
Hoàng thượng không chấp thuận.
Hai người cãi nhau một trận dữ dội, Thư phi đau lòng tột độ, nhất quyết muốn cùng người nhà đi lưu đày.
Đúng lúc đang nổi giận, Hoàng thượng thật sự cho phép nàng xuất cung.
Trên đường lưu đày, Thư phi phát hiện mình đã mang thai.
Nhưng nàng hận Hoàng thượng đến tận xương tủy, chẳng những giấu kín chuyện mang thai, còn nghĩ cách đưa cả nhà thoát khỏi sự giám sát của quan sai, đổi tên đổi họ, mai danh ẩn tích ở nơi khác.
Đến khi Hoàng thượng hối hận thì điều nhận được chỉ là tin cả Tiêu gia đã chec hết trên đường lưu đày.
Mãi đến lúc bệnh nặng, Thư phi mới nói cho Tiêu Dục biết thân phận thật sự của hắn.
Lần này Tiêu Dục vào kinh nhận thân là thật.
Nhưng điều hắn muốn làm hơn cả là minh oan cho ngoại tổ phụ.
Khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn bí mật liên lạc với những thuộc hạ cũ của ngoại tổ phụ, thu thập chứng cứ về vụ án oan năm xưa.
Chính vì vậy mà hắn bị Ngũ hoàng tử để mắt tới.
Hiện nay, Hoàng thượng chỉ còn hai vị hoàng tử.
Tứ hoàng tử tàn tật hai chân, người có khả năng kế thừa đại thống chỉ còn Ngũ hoàng tử.
Ngũ hoàng tử chỉ mới nghi ngờ thân phận của Tiêu Dục đã lập tức phái sát thủ truy sát.
Kiếp trước, ta và Tiêu Dục phải trốn đông trốn tây suốt hai năm mới tránh được sự truy sát của Ngũ hoàng tử.
May mắn là kết cục vẫn tốt đẹp.
Tiêu Dục gặp được Hoàng thượng, minh oan cho Tiêu gia, còn được sắc phong làm Thái tử.
Lần này... nhất định cũng sẽ như thế.
9
Chớp mắt đã sáu tháng trôi qua.
Tiêu Dục ra ngoài ngày càng thường xuyên hơn, có hôm ban ngày cũng chẳng thấy bóng dáng, có hôm trở về còn mang theo vết thương.
Ta cũng bận đến quay cuồng.
Không phải nghĩ cách tìm cớ che giấu cho hắn thì cũng lén đặt thuốc vào phòng hắn.
Thậm chí để tiện cho hắn hành sự, ta còn lấy thân phận Nhị tiểu thư Hầu phủ đến bái phỏng những gia đình quan lại không quen biết.
Tiêu Dục lại như chẳng hề phát hiện điều gì.
Hắn chưa từng nói với ta một tiếng cảm ơn, mỗi lần ta đến phòng hắn, hắn còn cố ý mở toang cửa phòng như muốn tránh hiềm nghi.
Trong lòng ta không vui, nhưng vẫn dốc sức giúp hắn.
Dù sao, trong Hầu phủ vẫn còn chôn một quả bom.
Vừa nhắc đến, quả bom ấy liền phát nổ.
Tối hôm đó, ta đang chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi.
Vừa bước đến giữa sân, sau gáy bỗng đau nhói, trước mắt tối sầm rồi ngất đi.
Đến khi mở mắt lần nữa, gương mặt của Đích tỷ đột ngột phóng lớn trước mắt.
"Lâm Diên Nhi! Ngươi dám lừa ta!"
Ta giật nảy mình, định lùi ra sau, nhưng lúc này mới phát hiện toàn thân đã bị trói chặt, đành cố gắng ép mình bình tĩnh lại.
"Đích tỷ, tỷ đang nói gì vậy? Muội lừa tỷ chuyện gì?"
Hai mắt Đích tỷ đỏ ngầu.
"Tống Dũng vốn không phải Thái tử tương lai! Sau khi rời khỏi Hầu phủ, hắn cầm số bạc ta đưa, không lui tới thanh lâu thì cũng vùi đầu trong sòng bạc."
"Tiêu hết bạc rồi, hắn lại lén quay về phủ đòi ta đưa thêm tiền. Ta càng nghĩ càng thấy không ổn, mấy hôm trước bèn sai người điều tra thân thế của hắn, lúc đó mới biết cha mẹ hắn đều còn sống, hơn nữa hắn và cha hắn giống nhau như đúc."
"Ta bắt hắn tra hỏi, quở trách vì sao không nói sự thật. Thế mà hắn lại bảo chính ta sống chec đòi gả cho hắn, còn uy hiếp rằng nếu không thả hắn đi, hắn sẽ phơi bày chuyện ta mang thai."
Mang thai?
Trong lòng ta giật thót, lúc này mới để ý đến cái bụng đã nhô cao của Đích tỷ.
Đích tỷ nghiến răng ken két.
"Kiếp trước ta cũng từng mang thai, lúc phát hiện mới hơn một tháng, dưới sự giúp đỡ của mẫu thân, ta lén phá bỏ, không một ai hay biết."
"Nhưng lần này, ta cứ ngỡ trong bụng là dòng máu hoàng thất nên cẩn thận giữ gìn đến tận bây giờ. Nay thai đã lớn, nếu cưỡng ép phá đi thì e rằng một xác hai mạng."
"Chỉ có thể chờ đứa bé sinh ra rồi bóp chec nó, mà tất cả những chuyện này đều là do con tiện nhân như ngươi hại."
Ta trợn mắt nhìn nàng.
"Ta chưa từng nói gã phu đánh xe là Thái tử tương lai, là tự tỷ hiểu sai mà thôi."
Hai mắt Đích tỷ càng đỏ hơn.
"Nhưng ngươi cũng không nói rõ, cứ trơ mắt nhìn ta nhảy vào hố lửa. Sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy? Ta là tỷ tỷ cùng chung huyết mạch với ngươi mà."
Ta cười lạnh.
"Tỷ tỷ ư? Kiếp trước ta có lòng giúp tỷ che giấu chuyện xấu, vậy mà tỷ lại đổ hết nước bẩn lên đầu ta."
"Ta chịu khổ suốt hai năm, khó khăn lắm mới khổ tận cam lai, vậy mà tỷ lại tự tay giec ta."
"Đó đâu phải tỷ tỷ, rõ ràng là kẻ thù."
Đích tỷ hít thở dồn dập mấy lần, đột ngột chộp lấy con dao găm trên bàn chĩa thẳng vào ta.
"Nói! Thái tử thật sự đang ở đâu? Chắc ngươi còn chưa biết đâu nhỉ, ta đã giec Tống Dũng rồi, đâm hắn mười tám nhát. Nếu ngươi dám không nói, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chec."
Ta nhìn xuống cái bụng của nàng.
"Bây giờ tỷ đã ra nông nỗi này, cho dù thật sự gặp được người ấy thì còn có ích gì?"
Khóe môi Đích tỷ cong lên thành một nụ cười điên cuồng.
"Lần này thì vô dụng thật, nhưng vẫn còn lần sau. Ta muốn tận mắt nhìn thấy bộ dạng của hắn, giec ngươi rồi tự sát. Chỉ cần được làm lại một lần nữa, ta nhất định sẽ trở thành Thái tử phi."
Còn có thể trọng sinh thêm lần nữa sao?
Ta không biết.
Nhưng ta tuyệt đối không thể để nàng được như ý.