Chương 2
Đích tỷ khinh thường nhếch môi.
"Nể tình ngươi biết điều như vậy, lần này ta sẽ tha cho ngươi một mạng."
"Nhưng ngươi biết quá nhiều, ở lại kinh thành trước sau cũng là mối họa ngầm. Ta sẽ bảo mẫu thân đưa ngươi đến trang tử ngoài thành, trong vòng hai năm không được trở lại Hoa Kinh."
Sắc mặt ta lập tức thay đổi.
"Không được! Một năm nữa di nương sẽ lâm bệnh qua đời, lần này trở về ta chỉ muốn ở bên cạnh tận hiếu với di nương, ta tuyệt đối sẽ không rời xa di nương."
Ánh mắt Đích tỷ trở nên hung ác.
"Ngươi không sợ ta giec ngươi thêm một lần nữa sao?"
Ta ngẩng cao đầu, không hề e sợ.
"Giec ta thì tỷ tỷ sẽ có kết cục gì tốt chứ? Dù sao ta cũng là nữ nhi của cha, tỷ thật sự chắc chắn cha sẽ lại che chở cho tỷ một lần nữa sao?"
Ánh mắt Đích tỷ dao động trong chốc lát, cuối cùng vẫn phải nhượng bộ.
"Phiền phức thật! Cho di nương của ngươi đi cùng, như vậy được chưa?"
Ta lập tức gật đầu.
"Chỉ cần được ở cùng di nương, đi đâu ta cũng bằng lòng."
"Đúng là chẳng có chí lớn. Cứ chờ tin đi."
Đích tỷ khịt mũi cười nhạt, xoay người rời khỏi.
Nhìn bóng lưng nàng dần khuất xa, khóe môi ta không kìm được mà khẽ cong lên.
Đúng là buồn ngủ lại có người mang gối đến!
Không rời khỏi Hầu phủ, làm sao ta có thể cứu Thái tử Tiêu Dục đây?
5
Hai ngày sau.
Đích mẫu vin vào một lỗi nhỏ của di nương, cố tình chuyện bé xé ra to rồi cáo trạng lên cha.
Cha vừa từ tiệc xã giao trở về, đầu đau như búa bổ, liền xua tay bảo Đích mẫu tự mình xử lý.
Ngay trong đêm, Đích mẫu sai người đưa ta và di nương đến trang tử ngoài thành.
Trước lúc lên đường, ta nhìn thấy một cỗ kiệu dành cho thiếp thất được khiêng vào từ cửa sau.
Xem ra Đích mẫu và Đích tỷ không định để chúng ta quay về nữa.
Trên xe ngựa, di nương cúi đầu lau nước mắt.
"Bà ta bắt ta bưng chén trà nóng như vậy, ta làm sao bưng nổi, chẳng phải vì thế mới lỡ tay làm đổ sao. Chuyện nhỏ như vậy mà cũng vu cho ta tội bất kính."
"Ta thì chẳng sao cả, chỉ thương Diên Nhi của ta. Nói là trang tử ngoài thành, nhưng khác gì thôn quê đâu, thân thể tiểu thư như con sao chịu nổi."
Ta ôm chặt cánh tay di nương, mỉm cười.
"Chỉ cần được ở bên di nương, Diên Nhi chẳng sợ gì cả."
Di nương à!
Kiếp trước, ngay cả chuồng heo ta còn từng trốn qua.
Huống chi chỉ là một trang tử ở thôn quê.
Những ngày tốt đẹp của chúng ta còn ở phía trước.
Thấy ta cười, cuối cùng di nương cũng ngừng khóc, tựa đầu vào đầu ta.
"May mà có Diên Nhi ở bên, di nương cũng không còn sợ nữa."
Xe ngựa lắc lư rời khỏi thành.
Đêm ngày thứ năm, ta đánh thức di nương.
"Di nương, con có một việc rất quan trọng phải đi làm. Từ bây giờ để Xuân Lan giả làm con, người nghĩ cách qua mắt người của Đích mẫu, chúng ta sẽ gặp nhau ở trang tử."
Di nương nắm chặt cánh tay ta.
"Con định làm gì? Không được làm chuyện nguy hiểm."
Ta nắm lấy tay di nương, nhìn thẳng vào mắt bà.
"Di nương, chuyện này vô cùng quan trọng với con, con nhất định phải đi. Con sẽ tự bảo vệ mình, người tin con, được không?"
Di nương sững người giây lát, rồi đỏ hoe mắt gật đầu.
"Được! Di nương tin con, di nương sẽ đợi con ở trang tử."
6
Kiếp trước, sau khi ta theo Tống Dũng rời khỏi kinh thành.
Hắn thấy Hầu phủ thật sự mặc kệ ta, liền nảy sinh ý đồ bất chính.
Ta liều mạng chống cự, còn dùng lời lẽ uy hiếp, lúc ấy mới giữ được sự trong sạch.
Đêm đó, nhân lúc Tống Dũng ngủ say, ta nhấc một tảng đá đập chec hắn.
Một mình đi đường thêm hai ngày, ta lại gặp phải sơn phỉ.
Trong lúc chạy trốn, ta ẩn mình vào một sơn động kín đáo.
Ở đó, ta gặp Tiêu Dục đang bị trọng thương.
Lúc này, ta đứng ngoài cửa động, cố ý vò rối mái tóc, xé rách y phục rồi loạng choạng chạy vào.
"Ai đó?"
Tiêu Dục chống người ngồi dậy bằng một tay, tay còn lại rút kiếm chĩa thẳng về phía ta.
Ta hoảng sợ đến đỏ cả mắt.
"Công tử, cứu mạng!"
Thấy ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, Tiêu Dục mới thả lỏng cảnh giác, tựa vào vách đá thở dốc.
"Cô nương đã gặp chuyện gì?"
Ta nức nở.
"Ta và di nương thất lạc nhau, lại gặp phải sơn phỉ nên mới trốn đến đây. Sơn động này rất kín đáo, cầu xin công tử cho ta tạm lánh một lúc."
Tiêu Dục khẽ "ừ" một tiếng, rồi như kiệt sức mà nhắm mắt lại.
Ta bước tới, cúi xuống nhìn kỹ.
Dù đã sống hai kiếp, khi nhìn thấy những vết thương do đao kiếm chằng chịt trên người hắn, ta vẫn không khỏi hít vào một hơi lạnh.
Thấy hắn đã ngất lịm, ta lấy thuốc và băng vải đã chuẩn bị từ trước ra, thành thạo băng bó từng vết thương cho hắn.
Kiếp trước, ta trốn trong sơn động hai ngày, xác định sơn phỉ sẽ không quay lại mới cõng Tiêu Dục đang hôn mê xuống núi tìm đại phu.
May mà giữ được tính mạng, chỉ là vết thương nhiễm trùng cộng thêm mất máu quá nhiều, Tiêu Dục hôn mê suốt một tháng mới tỉnh.
Trong một tháng ấy, đều là ta chăm sóc hắn, thay thuốc, đút thuốc, băng bó vết thương, nên cũng luyện thành quen tay.
Xử lý xong vết thương, ta lại nhét một viên thuốc vào miệng hắn.
Chẳng bao lâu sau, Tiêu Dục chậm rãi mở mắt, cúi đầu nhìn những vết thương trên người, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và vui mừng.
"Đây... là cô nương làm sao?"
Ta khẽ gật đầu, giải thích:
"Số thuốc này vốn định mang đến trang tử để dùng, không ngờ hôm nay lại giúp công tử vượt qua cơn nguy khốn."
Thần sắc Tiêu Dục đầy cảm kích.
"Đa tạ cô nương đã cứu mạng! Cô nương cứ yên tâm, Tiêu mỗ tuyệt đối sẽ không để sơn phỉ động đến cô nương dù chỉ một sợi tóc."
Lời này ta tin.
Bởi sơn phỉ vốn sẽ không quay lại.
Chúng ta bình yên ở trong động thêm một ngày, ta và Tiêu Dục cũng trao đổi danh tính.
Giống như kiếp trước, Tiêu Dục che giấu thân phận thật của mình, chỉ nói rằng hắn đến kinh thành tìm người thân, trên đường gặp phải kẻ xấu.
Đến ngày thứ ba, Tiêu Dục đã có thể vịn tường đứng dậy.
Ta từ biệt hắn.
"Bên ngoài có lẽ đã an toàn rồi, di nương còn đang chờ ta trở về, ta phải đi thôi. Số thuốc này xin để lại cho công tử, chúc công tử sớm ngày bình phục."
Nói xong, ta đặt bọc hành lý xuống rồi xoay người định rời đi.
Khi vừa bước tới cửa động, Tiêu Dục gọi ta lại.
"Lâm cô nương, ta vẫn chưa tìm được người thân, ngân lượng trên người cũng đã bị bọn cướp cướp sạch, không biết có thể đến nhà cô nương tá túc vài ngày được không?"
Ta quay đầu nhìn hắn, chần chừ nói:
"Cũng không phải là không được, nhưng ta là một cô nương chưa xuất giá, vô duyên vô cớ đưa một nam tử xa lạ về nhà, e sẽ khiến người ta dị nghị. Có điều... nhà ta hiện đang thiếu một người đánh xe, công tử có bằng lòng..."
"Bằng lòng!"
Tiêu Dục vội vàng đáp.
Lúc này, hắn quả thực rất cần một thân phận để che giấu hành tung.
Ta quay trở lại, đỡ lấy cánh tay hắn.
"Đường núi gập ghềnh, để ta dìu công tử."
Thân thể Tiêu Dục cứng đờ trong thoáng chốc, rồi cúi đầu, vành tai đỏ bừng.
"Đa tạ."
7
Khi ta và Tiêu Dục đến trang tử thì người của Đích mẫu đã rời đi.
Di nương nhìn thấy Tiêu Dục đứng bên cạnh ta, sắc mặt lập tức trầm xuống, kéo ta sang một bên.
"Đây chính là việc quan trọng con nói sao? Lén lút qua lại với nam nhân?"
Ta gượng cười, đưa tay gãi gãi trán.
"Di nương hiểu lầm rồi, chàng... chàng là người con tìm về làm phu đánh xe."
Di nương trợn tròn mắt.
"Phu đánh xe? Nhà ai có phu đánh xe mặt mày như ngọc, khí chất cao quý như vậy? Đừng hòng lừa di nương, có phải con đã để ý người ta rồi không?"
Thôi vậy!
Dù sao sau này chúng ta cũng sẽ thành thân.
Ta dứt khoát thừa nhận.
"Vâng vâng vâng! Con vừa gặp đã đem lòng yêu mến chàng, nay chàng gặp nạn, con muốn giúp chàng."
Thần sắc di nương lập tức căng thẳng.
"Hai đứa... có phải đã..."
Mặt ta nóng bừng.
"Chưa có! Bọn con mới quen nhau được mấy ngày thôi."
Di nương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy thì tốt! Người ta đã gặp nạn, nên giúp thì vẫn phải giúp. Nhưng... di nương vẫn chưa đồng ý chuyện của hai đứa đâu!"
"Phu quân của con đâu thể tùy tiện là được. Di nương phải quan sát cậu ấy trước, sau đó mới bẩm báo với cha con. Dù thế nào cũng phải có tam thư lục lễ, tam môi lục sính, đường đường chính chính gả con gái đi."
Ta khẽ sững người.
Kiếp trước, để giúp Tiêu Dục tránh khỏi sự truy sát, chúng ta từng giả làm phu thê sống cùng nhau một khoảng thời gian.
Lâu dần, giả lại thành thật.
Nghĩ kỹ lại, đúng là chúng ta chưa từng có một hôn lễ tử tế.
Nếu đã được sống lại một đời, vậy cũng nên làm theo lời di nương nói.
Ta ngoan ngoãn gật đầu.
"Con biết rồi."
Nói chuyện với di nương xong, vừa xoay người lại, ta đã thấy Tiêu Dục đứng thẳng tắp, mặt đỏ đến lạ.
Trong lòng ta giật thót.
Lẽ nào vết thương chuyển nặng, phát sốt rồi?
"Di nương, con đưa chàng về phòng trước."